Nhưng cũng không dễ.
Đối với mình, xây dựng được một thế giới đủ sâu thì câu truyện nó sẽ tự vận hành. Mình chỉ là người tạo ra và định sẵn một dấu mốc, mọi thứ chỉ cần đảm bảo đến được dấu mốc đó nó sẽ tự diễn ra.
Như việc định sẵn một người sẽ thành công thì cũng xác định được người ta phải học những gì, làm việc với những ai, cần bao nhiều tiền,... Nó sẽ không hiện ra ngay, những cứ làm, những câu hỏi sẽ đến để mình phải tìm cách trả lời.
Thực ra nó không khó đến thế, chỉ là do tiêu chuẩn mỗi người là thế nào thôi. Các tình tiết càng liên kết, càng có chiều sâu thì thế giới càng phải vận hành chi tiết. Câu truyện sẽ không xoay quanh nhân vật chính rồi dừng lại, câu truyện sẽ tác động đến ngoài góc nhìn người đọc và ảnh hưởng đến những nhân vật khác, sự kiện khác.
Về cơ bản sẽ là một câu truyện nhưng có vô vàn nhân vật chính tuỳ thuộc vào quy mô câu truyện bạn muốn truyền tải, chúng ta chỉ là chọn lấy một góc nhìn của một người mà cho rằng là sẽ hấp dẫn nhất để thu hút người đọc mà thôi.
Xây dựng đủ sâu, vấn đề sẽ trở lại là câu chữ, diễn đạt thế nào, chọn lọc từ thế nào hay nhịp của chương, của arc ra sao cho hấp dẫn. Vấn đề này thì thuộc về phạm trù học hỏi và quan điểm cá nhân.
Chiều sâu câu chữ là sự tích lũy kiến thức và độ nhạy của cảm xúc tác giả.
Nên phần tưởng như khó nhất - thì không khó, phần mà tưởng như ai cũng viết được - thì khó.
*Nhân tiện quảng cáo cho Danh Vô Chủ của tôi hehe, rất mong được mọi người góp ý ╰(*°▽°*)╯

Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện tử tế.