Chậm Một Nhịp Vừa Đủ Yêu

Chương 1: Ngày Mưa Gặp Em

Đăng: 07/10/2026 22:38 1,527 từ 4 lượt đọc

Chiều hôm ấy, trời mưa rất lớn.
Mưa đầu thu không giống những cơn mưa rào mùa hạ.
Nó không ào xuống rồi nhanh chóng biến mất, mà cứ lặng lẽ kéo dài, từng hạt từng hạt phủ kín con đường nhỏ dẫn vào thị trấn. Mái hiên của những căn nhà ven đường tí tách nước, những vũng nước phản chiếu ánh đèn vàng nhạt vừa mới bật lên.
Lâm Thành An dựng chiếc xe máy dưới mái hiên của một cửa hàng tạp hóa, anh tháo chiếc mũ bảo hiểm xuống, phủi mấy giọt nước còn đọng trên vai áo.
“Đúng là xui thật.”
Anh lẩm bẩm một câu, sáng nay trước khi ra khỏi nhà, mẹ còn dặn anh mang theo áo mưa.
Anh không nghe, lúc ấy trời vẫn còn nắng.
Ai mà biết được đến chiều lại mưa lớn như vậy.
Thành An bước vào cửa hàng, mua một chai nước rồi đứng nép bên cạnh cửa kính.
Anh vốn định đợi mưa nhỏ một chút rồi đi tiếp.
Nhưng nhìn màn mưa trắng xóa trước mặt, anh biết mình sẽ phải đứng đây khá lâu.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa truyền đến tiếng bước chân vội vàng.
Một cô gái chạy vào.
Cô mặc một chiếc váy dài màu kem, bên ngoài khoác áo cardigan mỏng. Mái tóc đen dài hơi rối vì mưa, vài sợi dính lên gò má.
Trong tay cô ôm một túi giấy.
Có lẽ chạy quá vội nên khi bước qua bậc cửa, cô suýt trượt chân.
“Á…”
Thành An gần như phản xạ đưa tay ra.
Bàn tay anh giữ lấy cổ tay cô.
Cô gái đứng khựng lại.
Anh cũng đứng khựng.
Hai người nhìn nhau.
Chỉ trong một khoảnh khắc rất ngắn, nhưng Thành An lại có cảm giác thời gian xung quanh đột nhiên chậm xuống.
Anh chưa từng tin vào cái gọi là yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Ít nhất là trước ngày hôm nay.
Cô gái trước mặt có một đôi mắt rất đẹp.
Không phải kiểu sắc sảo khiến người ta không dám nhìn lâu.
Đôi mắt cô trong veo, dịu dàng, giống như mặt hồ sau cơn mưa.
Có lẽ vì vừa chạy dưới mưa nên chóp mũi cô hơi đỏ, cô nhìn bàn tay anh đang giữ cổ tay mình, rồi lại nhìn lên mặt anh.
“Cảm… cảm ơn anh.”
Giọng nói rất nhẹ.
Thành An lập tức buông tay.
“Không có gì.”
Anh vốn là người nói chuyện không nhiều.
Nhưng chẳng hiểu sao sau khi nói xong hai chữ ấy, anh lại cảm thấy hơi tiếc.
Nếu biết trước đây là lần đầu tiên gặp cô, có lẽ anh đã nói thêm một câu.
Ví dụ như:
“Em có bị đau không?”
Hoặc:
“Đường trơn lắm, lần sau đi chậm một chút.”
Nhưng lúc ấy anh chẳng nghĩ được gì.
Cô gái tìm một chỗ ngồi gần cửa sổ rồi đặt túi giấy lên bàn.
Thành An vô thức nhìn sang.
Một chiếc bánh kem nhỏ nằm bên trong, trên mặt bánh có vài quả dâu tây.
Cô gái lấy khăn giấy lau nước trên tóc.
Một lát sau, cô lấy điện thoại ra nhìn, màn hình sáng lên.
Cô mỉm cười.
Nụ cười rất nhỏ.
Nhưng lại khiến Thành An nhìn thêm vài giây, anh lập tức quay mặt đi.
Anh cảm thấy mình có chút kỳ lạ, chỉ là một cô gái vừa gặp chưa đến năm phút, vậy mà anh lại để ý đến từng động tác của cô.
Ngoài trời, mưa vẫn rơi, trong cửa hàng, tiếng nhạc nhẹ vang lên.
Cô gái ngồi cách anh không xa.
Thành An uống hết chai nước.
Anh nhìn đồng hồ.
Mười phút.
Hai mươi phút.
Ba mươi phút.
Mưa chẳng có dấu hiệu ngừng, cô gái kia cũng không rời đi, có vẻ cô đang chờ ai đó.
Đến khi một tiếng chuông điện thoại vang lên, cô mới vội vàng bắt máy.
“Alo?”
“…”
“Không sao đâu, cậu cứ làm việc đi.”
“…”
“Ừ, mình tự về được.”
Cô cúp máy, nụ cười trên môi biến mất, không phải buồn, chỉ là có chút bất đắc dĩ, cô nhìn hộp bánh trên bàn, khẽ thở dài.
Thành An không cố ý nghe cuộc trò chuyện, nhưng khoảng cách quá gần, anh vẫn nghe được vài câu.
Hôm nay hình như là sinh nhật của cô.
Chiếc bánh kia là cô mua cho mình sao?
Ý nghĩ ấy vừa xuất hiện, anh đã thấy trong lòng hơi khó chịu, không hiểu vì sao.
Một người xa lạ.
Một ngày mưa.
Một chiếc bánh sinh nhật không có người nhận.
Thành An đứng dậy, anh đi đến quầy, mua thêm một chiếc ô.
Cô gái nghe thấy tiếng động, ngẩng đầu lên.
“Anh về ạ?”
“Ừ.”
Anh nhìn ra ngoài trời, mưa vẫn rất lớn, cô gái cũng nhìn theo, ánh mắt có chút do dự.
Thành An cầm chiếc ô trong tay.
Anh im lặng hai giây, rồi hỏi.
“Em đi đâu?”
Cô hơi ngạc nhiên.
“Em… về nhà.”
“Nhà ở đâu?”
Cô chỉ về phía con đường đối diện.
“Qua cây cầu nhỏ, đi thêm khoảng năm phút.”
Thành An gật đầu.
“Anh cũng đi hướng đó.”
Cô hơi ngẩn người.
“Vậy sao?”
“Ừ.”
Anh nói rất tự nhiên.
Nhưng thực ra nhà anh hoàn toàn không ở hướng đó, anh chỉ biết nhà mình nằm theo hướng ngược lại, chẳng hiểu vì sao lúc ấy anh lại nói dối, có lẽ vì anh không muốn để cô một mình đi dưới trời mưa.
Thành An cầm ô bước ra cửa, đi được hai bước, anh quay lại.
“Em không mang ô à?”
Cô lắc đầu.
“Em tưởng hôm nay không mưa.”
Anh nhìn cô, rồi đưa chiếc ô mới mua sang.
“Cầm đi.”
Cô lập tức lắc đầu.
“Không được đâu.”
“Anh có áo mưa.”
“Nhưng…”
“Anh mua thừa.”
Cô nhìn chiếc ô trong tay anh, sau vài giây, cô mới nhận lấy.
“Cảm ơn anh.”
“Không cần.”
Cô mở ô.
Hai người cùng bước ra khỏi cửa hàng, mưa rơi xuống mặt đường tạo thành vô số vòng tròn nhỏ, chiếc ô không lớn, hai người đi cạnh nhau, vai thỉnh thoảng chạm nhẹ.
Thành An đi chậm hơn bình thường, anh sợ cô không theo kịp.
Cô gái dường như nhận ra điều đó.
“Anh đi chậm thế?”
“Anh chân dài.”
Cô bật cười.
“Liên quan gì?”
“Đi nhanh em sẽ không theo kịp.”
Cô im lặng vài giây, Rồi khóe môi cong lên.
“Anh cũng biết quan tâm người khác nhỉ.”
Thành An không trả lời, bởi vì chính anh cũng không biết, anh chưa từng chủ động quan tâm một người xa lạ như vậy, hai người đi được một đoạn.
Đến gần cây cầu nhỏ, cô gái bỗng dừng lại.
”Anh…”
“Hửm?”
“Cái ô này…”
Cô giơ chiếc ô lên.
“Em sẽ trả anh.”
Thành An nhìn cô.
“Được.”
“Vậy anh cho em số điện thoại nhé?”
Câu nói ấy khiến bước chân anh dừng lại, mưa vẫn rơi.
Tiếng mưa rơi trên mặt ô rất rõ.
Lần đầu tiên trong đời, Thành An cảm thấy một câu nói đơn giản như vậy lại khiến tim mình đập nhanh đến thế.
Anh lấy điện thoại ra.
“Đọc số của em.”
Cô mỉm cười.
“091…”
Cô đọc từng con số.
Thành An lưu lại, anh nhìn cái tên vừa hiện trên màn hình.
Nguyễn An Nhiên, một cái tên rất đẹp.
Anh ngẩng đầu.
“An Nhiên?”
“Vâng.”
“Tên hay.”
Cô hơi ngượng.
“Cảm ơn.”
Đến lúc này, Thành An mới nhận ra từ đầu đến cuối, cô vẫn chưa biết tên anh.
Anh cất điện thoại.
“Lâm Thành An.”
An Nhiên chớp mắt.
“Thành An?”
“Ừ.”
Cô mỉm cười.
“Tên anh cũng đẹp.”
Chỉ một câu rất bình thường, nhưng Thành An nhớ nó suốt cả quãng đường về, hai người chia tay ở đầu cầu.
An Nhiên đi về phía bên trái.
Thành An đứng dưới mưa nhìn theo bóng cô.
Đi được vài bước, cô bất chợt quay lại.
“Anh Thành An!”
Anh ngẩng đầu.
“Gì?”
“Ngày mai em trả ô cho anh nhé?”
Anh nhìn chiếc ô màu đen trong tay cô.
Rồi nhìn gương mặt đang cười của cô.
“Được.”
Cô vẫy tay.
“Vậy mai gặp.”
“Ừ.”
An Nhiên quay người đi tiếp.
Bóng dáng nhỏ bé dần khuất sau màn mưa.
Thành An vẫn đứng đó.
Anh chợt nhận ra một điều rất kỳ lạ.
Ngày mai, anh bắt đầu mong đến ngày mai, chỉ vì một cô gái mà anh mới gặp chưa đầy một giờ.
Anh bật cười khẽ.
Có lẽ…
Mình thật sự trúng tiếng sét ái tình rồi, nhưng Thành An không biết rằng, lúc An Nhiên vừa đi khỏi cây cầu, cô cũng đang cúi đầu nhìn số điện thoại mới lưu trong máy.
Ngón tay cô dừng trên màn hình rất lâu.
Sau đó, cô mỉm cười.
Và lần đầu tiên sau rất nhiều ngày, cô cảm thấy ngày mai…
hình như cũng đáng để mong chờ.

1

Được yêu thích bởi: Đại Hiệp Mèo

Ủng hộ tác giả Mio Amore Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.