Chương 6: Cấm Tốt
Dị Tiên Tôn
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Tiếng gió gào xen lẫn tiếng leng keng của kim loại, cùng vang vọng trong hầm hang ẩm ướt.
“Bên kia! Bên kia! Bên đó! Bên đó”
Vương Đông cầm bội đao, đôi bàn tay đầy mồ hôi siết chặt cán đao đứng ở sau cùng trong đám người, đứng phía trước Triệu Doanh la lối.
“Cẩn thận!”
Triệu Doanh thốt lên, tay cầm dao vội kéo Vương Đông sang một bên, rồi thuận đà vung một đao chém về phía dị vật.
“Là da người a!”
Vương Đông hét toang lên to hơn, khiến cho tràng diện càng thêm hỗn loạn.
Tư Trầm đứng tiên phong phía trước, đao chém không ngừng, từng nhát đao cứa vào tấm da người đang lao tới. Tiếng rít sắc lẹm vang lên, nhưng trên tấm da lại không để lại chút thương tổn. Nó lùi ra sau, mất hút trong bóng tối.
Rõ ràng nửa khắc trước mọi thứ vẫn sóng yên biển lặng, quay đầu về sau liền là tuyệt cảnh, khiến đám người Tư Trầm không kịp trở tay.
“Đã hơn nửa canh giờ rồi vì sao vẫn chưa kết thúc?”
Lý Miên thở dốc, bực dọc rặn ra từng chữ.
Gió lạnh thổi đến, khiến hắn run rẩy.
“Sao lại…”
Lý Miên quay đầu, lúc này mới phát hiện ra rằng ngoại trừ Vương Đông và Triệu Doanh ở sau cùng ra. Tất cả mọi người quần áo đều rách nát đi, giống như là thứ gì đó cào cấu. Nhưng nãy giờ làm gì có thứ gì chạm vào người.
Tất cả lúc này cũng ý thức được quần áo trên cơ thể. Tư Trầm đột nhiên đồng tử hơi co rút, nhớ lại lời căn dặn của Thư Lại trong huyện phủ, đột nhiên hiểu ra.
“Thì ra là ý này.”
Hắn nghĩ thầm, sau đó hướng về phía sau nói to:
“Đừng để chúng chạm vào người, đặc biệt là da thịt!”
Đám người nghe được lời này, nhanh chóng lấy những mảnh vải lòng thòng quấn chặt trên những nơi da thịt lộ ra nhiều nhất. Nhưng dù cho không có lời nhắc nhở của Tư Trầm, bọn hắn cũng biết rằng tuyệt đối không thể cho thứ này chạm vào người.
Đúng lúc này, số lượng da người đột nhiên giảm dần, âm thanh gió vù vù, vọng trong động củng nhẹ đi, rồi biến mất.
“Kết… kết thúc rồi ư?”
Vương Đông phát giác được sự thay đổi, khẽ thốt lên.
Đám người Tư Trầm đứng đầu cũng cảm nhận được sự thay đổi, nhưng cán đao ngược lại càng nắm chặt hơn, tư thế sẵn sàng nghênh chiến. Càng vào phút cuối, càng không thể lơ là.
Nhưng hơn hai khắc trôi qua, vẫn là không có lấy một điểm động tĩnh. Bọn hắn thở phào ra một hơi, hạ đao thu hồi tư thế, thở dốc.
Vụt-
Một tiếng gió khẽ vang lên ở phía bên trái.
Không kịp nghĩ nhiều, Tư Trầm bổ nhào về phía Lý Miên ở bên trái mình.
“Sai nhân!”
Đám sai dịch thấy cảnh này, đồng loạt thốt lên. Chỉ thấy Tư Trầm bổ nhào đến, chắn trước Lý Miên sau đó nằm gục trên đất, mặt nhăn nhó.
Hắn nằm trên đất, chỉ cảm thấy một cơn choáng váng, sau đó là đầu đau như búa bổ. Ở các lỗ chân lông trên cơ thể, cơn châm chích nổi lên rồi chuyển dần thành đau rát. Cơ thể hắn tê cứng, chỉ có thể nằm đó chịu trận. Trong đầu hắn đột nhiên vang lên giọng nói khàn khàn:
“Hắc hắc, cuối cùng ta cũng có thân xác rồi. Thật tốt, thật tốt, thật tốt.”
Đột nhiên, giọng nói kia thay đổi thành tiếng hét:
“Không!”
Ý thức mơ hồ, mồ hôi chảy vào mắt cay xè, nhưng hắn không có tâm trí để tâm đến. Bỗng hắn lại mơ hồ nghe thấy tiếng bước chân tiến lại gần, rồi dừng lại cạnh bản thân cách đó không xa.
“Cổ ma, làm cho bọn hắn…”
—-
Mơ màng tỉnh dậy, dụi dụi đôi mắt đang mờ. Chỉ thấy một đại điện trông như ở nha môn, nhưng nhìn kỹ lại thì lại là không phải.
Hắn cử động cơ thể, cảm thấy toàn thân đau nhức.
“Tỉnh rồi à?”
Một giọng nói trầm, khàn của nam tử vang lên.
Tư Trầm đưa đôi mắt về phía phát ra âm thanh. Đợi đến khi nhìn rõ, bất tri bất giác hắn theo bản năng mà dịch người về sau, rồi lật đật đứng dậy, tay lăm le vào chuôi đao.
Chỉ thấy gã nam tử trước mắt, thân mang vải bố, để lộ ra cơ bắp săn chắc. Nhưng da toàn thân lại đỏ rực một màu như máu, sau lưng còn mọc ra thêm bốn cái tay, tính thêm hai cái tay ban đầu, chính là trọn vẹn sáu cánh tay.
“Phản xạ cũng tốt đấy, tiếu tử.”
Nam tử nhìn phản ứng của hắn, khịt mũi.
“Sáu tay da đỏ, sáu tay da đỏ… Tu la ư?”
Tư Trầm lặp đi lặp lại hai đặc điểm của nam nhân trước mắt, chợt nhớ về nhân vật thần thoại ở tiền kiếp của hắn.
“Không cần phải sợ, ngươi đang ở Cấm Tốt Đường. Ta không có lý do gì để hại ngươi.”
Nhìn thấy Tư Trầm vẫn đang cảnh giác, nam tử sáu tay kia lại tiếp tục nói.
“Cấm Tốt Đường!”
Tim hắn giật thót một cái, sau đó liền ôm quyền, đầu càng cúi xuống hơn so với bình thường.
“Không biết cấm tốt đại nhân có việc gì phân phó.”
“Cũng không có gì đặc biệt…”. Hắn ngừng lại một chút “Ngươi có còn nhớ chuyện xảy ra ở mỏ hang thôn Kiều Dương không?”
Tư Trầm ban đầu là ngẩn ra một lúc, bộ dáng không hiểu, linh quang chợt lóe. Tư Trầm vẫn giữ tư thế ôm quyền, vội nói:
“Ta chỉ nhớ là ở đó có dị vật xuất hiện… còn chuyện sau đó thì ta thật sự không nhớ nổi.”
Mồ hôi lạnh chảy trên trán hắn, hắn càng cúi mặt thấp xuống.
Nam tử kia từ khi bắt đầu hỏi ra câu hỏi kia, ánh mắt liền sắc lại, quan sát kỹ từng chi tiết từ trên xuống dưới hắn.
Qua một lúc, hắn mới cất lời:
“Được rồi, ngươi có thể đi.”
“Vâng, đại nhân.”
Tư Trầm ôm quyền cáo lui, bước chân nhanh chóng bước ra khỏi đại điện.
“Ta tên Tống Võ, gặp khó khăn gì cứ đến Cấm Tốt Đường tìm ta.”
Tư Trầm vừa bước đến cửa liền bị gọi giật lại.
“Vâng.”
Đến khi bóng dáng Tư Trầm biến mất khỏi đại điện, nam tử da đỏ thu hồi tầm mắt.
“Ha ha, Tống ca tra khảo được gì rồi?”
Khi này, trong đại điện hai bóng dáng như có như không xuất hiện từ hư không, rồi rõ ràng đứng trước mặt hắn.
“Hắn vẫn nhớ.”
“Vẫn nhớ, một tên phàm phu không đạo hạnh lại có thể chống đỡ trước Cổ của ta?”
Nam tử cầm quạt kia nghe được, quạt thu lại nắm chặt trong tay, con trùng trên vai hắn đang ngủ say cũng tỉnh dậy, xoè cánh ra như đang tức giận theo chủ nhân.
“Ô, xem ra Cổ Ma ngươi lần này đá phải tấm thiếc nhỉ?”
Nữ tử vác kiếm đứng bên cạnh Cổ Ma buông lời châm chọc.
“Tiết Thanh cô nương nói đùa rồi, hắn chắc chắn chỉ là ăn may. Cổ của ta tuy mạnh nhưng không phải là không có sơ hở, làm việc trên đời ai dám tự tin nắm chắc.”
Cổ Ma lại mở quạt ra, khẽ phẩy phẩy, con trùng trên vai hắn cũng dịu lại trở về dáng vẻ ngủ say. Nói xong, hắn nhìn về phía Tống Võ.
“Vậy nên, Tống ca quyết định xử trí hắn như thế nào?”
“Hắn có thể thoát khỏi Cổ của ngươi, xem như có chút khí số. Chỉ là…”
Nói đến đây, Tống Võ đột nhiên ngừng lại.
“Chỉ là cái gì?”
Thấy Tống Võ dừng lại, Cổ Ma hỏi tiếp.
“Chỉ là khi thi pháp, ta cảm nhận được rằng. Quỷ dị vật kia… đã bị hắn hấp thụ.”
“Hấp thụ!”
Cổ Ma và Tiết Thanh đồng loạt thốt lên. Nhận ra mình thất thố, cả hai chỉ ho nhẹ vài cái rồi thu hồi thần sắc, như chưa có gì xảy ra.
“Ta biết ngay mà, người mà Tống ca để mắt tới chắc chắn có chỗ bất phàm.”
Cổ Ma lên tiếng trước, giọng mang theo chút nịnh nọt.
“Tên này khí số không tệ, nếu bồi dưỡng tốt nhất định sẽ có kỳ dụng.”
Tiết Thanh theo sau Cổ Ma, phụ hoạ.
Hai người kẻ tung người hứng, tuôn ra những câu nịnh nọt rẻ tiền. Tống Võ không đáp, nheo mắt lại, chỉ đứng đó nhìn hai người diễn trò.
Qua một lúc, tiếng của hai người dần nhỏ lại, rồi trở thành im lặng. Bầu không khí nhất thời gượng gạo. Thấy vậy, Cổ Ma thở ra một hơi, rồi lên tiếng:
“Tống ca, ta còn có việc xin cáo từ. Còn về tên kia, ta nhất định sẽ bảo người chiếu cố hắn thật tốt.”
Nói xong, Cổ Ma thân ảnh hoá thành hàng loạt con côn trùng bay đi khỏi đại điện.
“Ta cũng còn có việc, xin cáo lui.”
Tiết Thanh cũng ôm quyền hành lễ về phía Tống Võ, rồi thân ảnh loé lên biến mất dạng.
Tống Võ nhìn cảnh này, hừ lạnh một tiếng. Sau đó cũng rời đi.
—
Nha môn phủ đệ.
Tư Trầm ngồi trên giường, mồ hôi lạnh vẫn chảy dài trên trán, rơi vào mắt cay xè. Hắn xếp bằng ngồi thiền, mải qua một lúc hơi thở hắn mới bình ổn lại.
Chầm chậm mở mắt, nhìn thẳng vào cuốn lịch trước mặt.
“Sắp tới tháng Giêng rồi à, nhanh thật.”
Hắn nghĩ thầm trong lòng, rồi lại thở dài. Bước xuống giường, tắm gội, sửa soạn.
Giờ Dậu, ngoại ô Thái Vân huyện.
Tư Trầm ăn mặc gọn gàng, đứng trước cổng một căn nhà tranh, tay gõ gõ lên cánh cửa. Hắn nhìn lên bầu trời, một màu xanh đặc quánh, tà dương đã lặn xuống nơi chân trời, gió lạnh bắt đầu cắt vào da thịt, báo hiệu cơn lạnh tháng Giêng sắp đến.
Cạch-
Tiếng mở khoá khẽ kêu, cửa gỗ mở ra, chỉ thấy một lão nhân râu tóc bạc phơ, thân khoác một bộ đồ vải bố, có vài mảnh vá. Chiếc lưng lão còng xuống, khiến chiều cao của lão càng thấp hơn.
Nhìn thấy người đến là Tư Trầm, lão chỉ bảo Tư Trầm vào nhà, rồi quay lưng chầm chậm về lại căn nhà tranh, ngồi vào bàn tiếp tục đếm hương trúc chỉ tiền trên bàn.
“Vào nấu cơm tối đi.”
Lão không nhìn hắn, chỉ nhàn nhạt nói.
Tư Trầm ừm đáp một tiếng, sau đó tiến vào bếp, thuần thục nhóm bếp.
Mùi khói than cùng tiếng xoong nồi lan toả. Lão nhân bỗng thở dài, tay đưa xuống dưới gầm bàn, miết miết một cái quan tài nhỏ đựng trong vạc có dây đeo. Cái quan tài đỏ thẫm như chu sa, được lão miết khẽ rung lên một cái. Qua một lúc, lão đứng dậy, đeo vạc lên chiếc lưng còng, khiến lưng lão vốn đã còng nay lại càng trĩu xuống, nhưng lão không để tâm. Tiến đến trước cửa, lão ngoái đầu lại nói với Tư Trầm trong bếp:
“Ta đi một lát, ngươi cứ ăn trước đi. Đừng đợi ta!”
Nói xong, không để cho Tư Trầm kịp đáp. Lão liền đẩy cửa, sải bước đi trên nền đất phủ sương. Lão trông gầy yếu nhưng bước chân nhanh đến lạ, chỉ trong vài hơi thở, từ nhà tranh chỉ còn nhìn thấy bóng lưng còng của lão mập mờ phía xa xa rồi mất hút.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.