Ma Pháp Của Ta Hơi Khác Người

Chương 1: Bàn Tay Vàng Có Hơi Sai Sai

Đăng: 04/11/2026 16:51 1,162 từ 2 lượt đọc

Kai Ashford đang ngủ rất ngon.

Cho đến khi một giọng nói vang lên bên tai.

“Cậu chủ! Dậy thôi!”

Kai kéo chăn trùm kín đầu.

“Cho ta thêm năm phút…”

“Cậu đã nói câu đó từ nửa tiếng trước rồi!”

“Vậy thêm năm phút nữa là đủ một tiếng. Rất có ý nghĩa.”

Evelyn Ashford đứng bên giường, nhìn đứa con trai đang cuộn mình trong chăn.

“Ngày mai con phải lên đường đến Học viện Luminaris. Hành lý đã chuẩn bị xong chưa?”

Kai lập tức bật dậy.

“Ngày mai?”

“Ừ.”

“Chết rồi!”

Evelyn giật mình.

“Có chuyện gì?”

Kai nhìn quanh phòng, vẻ mặt nghiêm trọng.

“Con quên mất mình phải ngủ sớm để ngày mai dậy sớm!”

Evelyn im lặng vài giây.

Sau đó bà kéo chăn khỏi người cậu.

“Xuống ăn sáng.”

“Vâng…”

Kai ngoan ngoãn bước xuống giường.

Cậu đã sống ở thế giới này được một thời gian, cũng dần quen với thân phận mới: Kai Ashford, con trai của một gia tộc quý tộc đang sa sút.

Ngày mai, cậu sẽ chính thức nhập học tại Học viện Luminaris.

Một học viện danh tiếng, nơi tập trung vô số thiên tài và những người có tài năng đặc biệt.

Nghĩ đến đó, Kai không khỏi phấn khích.

Một thế giới có ma pháp!

Một học viện có đủ loại ngành học!

Và quan trọng nhất…

Có vô số thứ để nghịch!

Bữa sáng diễn ra khá yên bình.

Cha cậu, Edmund Ashford, đang đọc tài liệu bên cạnh bàn ăn. Em gái Alice thì vừa ăn bánh vừa nhìn anh trai.

“Anh Kai, ngày mai anh đi thật à?”

“Ừ. Em nhớ anh chứ?”

“Không.”

“…”

Alice cắn thêm một miếng bánh.

“Nhưng em sẽ nhớ những trò ngốc của anh.”

Kai đặt tay lên ngực.

“Anh cảm động quá.”

“Em chưa nói xong. Em sẽ nhớ vì không còn ai làm mẹ nổi giận thay em nữa.”

Edmund bật cười.

Evelyn chỉ nhẹ nhàng nhắc:

“Hai đứa ăn sáng đi.”

Kai cúi đầu ăn, nhưng trong lòng vẫn đang nghĩ đến ngày mai.

Đột nhiên…

Một âm thanh máy móc vang lên trong đầu cậu.

【Đinh!】

【Đang tiến hành kết nối…】

【Kết nối thành công!】

【Chúc mừng ký chủ đã kích hoạt Hệ Thống Dị Biến!】

Kai khựng lại.

Chiếc thìa trên tay rơi xuống đĩa.

Keng!

“Anh sao thế?” Alice hỏi.

“Không có gì.”

Kai bình tĩnh đặt thìa xuống.

Nhưng trong đầu cậu đã nổ tung.

Hệ thống!

Bàn tay vàng!

Cuối cùng cũng đến lượt ta!

Cậu cố gắng giữ vẻ mặt bình thường, nhưng khóe miệng đã bắt đầu nhếch lên.

【Ký chủ vui mừng đến mức mất kiểm soát?】

Im lặng! Đừng phá hỏng khoảnh khắc lịch sử!

【…】

【Hệ thống Dị Biến chính thức phục vụ ký chủ.】

Kai nhanh chóng hỏi:

Có bảng trạng thái không?

【Có.】

Có cửa hàng không?

【Có.】

Có nhiệm vụ không?

【Có.】

Có quà tân thủ không?

【Có.】

Kai suýt nữa đập bàn đứng dậy.

Ta biết mà! Cuộc đời cuối cùng cũng—

【Nhiệm vụ tân thủ đã được phát hành.】

【Nhiệm vụ: Khiến một người bật cười.】

【Thời hạn: Trong ngày hôm nay.】

【Phần thưởng: 100 điểm hệ thống.】

Kai im lặng.

Một giây.

Hai giây.

Ba giây.

Hết rồi?

【Hết rồi.】

Không có thiên phú tuyệt thế?

【Không.】

Không có ma pháp thần cấp?

【Không.】

Không có sức mạnh hủy thiên diệt địa?

【Ký chủ có thể tự mình hủy diệt danh tiếng của bản thân.】

Kai nhắm mắt.

Cậu bắt đầu nghi ngờ liệu mình có nên kích hoạt thứ này hay không.

Mục tiêu đầu tiên của Kai là Alice.

Cô bé đang ngồi trong phòng khách, chăm chú đọc sách.

Kai bước đến, ngồi xuống đối diện.

“Alice.”

“Gì ạ?”

“Em có biết điểm khác nhau giữa anh và một thiên tài không?”

Alice ngẩng đầu.

“Khác nhau ở đâu?”

Kai nghiêm túc đáp:

“Thiên tài cần thời gian để chứng minh bản thân. Còn anh chỉ cần mở miệng.”

Alice nhìn cậu một lúc.

“Vậy anh đừng mở miệng nữa.”

【Nhiệm vụ chưa hoàn thành.】

Kai: “…”

Cậu đổi chiến thuật.

“Alice, em có muốn nghe một câu chuyện cười không?”

“Không.”

“Có một con gà…”

“Không.”

“Nó đi qua đường…”

“Em không nghe.”

“Nhưng nó bị xe ngựa—”

Alice đóng sách.

“Anh Kai, anh có thể đi chỗ khác được không?”

【Nhiệm vụ chưa hoàn thành.】

Kai đứng dậy.

Được lắm. Con đường hài kịch của ta xem ra không dành cho trẻ em.

Mục tiêu thứ hai: Edmund Ashford.

Kai tìm thấy cha mình trong phòng làm việc.

“Cha!”

Edmund ngẩng đầu.

“Có chuyện gì?”

“Con muốn bàn với cha một vụ đầu tư.”

Edmund đặt tài liệu xuống.

“Đầu tư?”

“Đúng vậy. Cha đưa con một khoản tiền, con sẽ dùng nó để kiếm thêm tiền.”

Edmund nhìn con trai.

“Con định làm gì?”

“Con chưa biết.”

“…”

“Nhưng con có niềm tin!”

Edmund day trán.

“Vậy nếu thất bại?”

Kai lập tức đáp:

“Chúng ta sẽ cùng nhau nghèo đi. Gia đình phải đồng cam cộng khổ chứ ạ!”

Edmund nhìn cậu một lúc.

Cuối cùng ông bật cười.

“Được rồi, ít nhất con cũng rất thành thật về khả năng thất bại của mình.”

【Đinh!】

【Nhiệm vụ tân thủ hoàn thành!】

【Đánh giá: Hoàn thành theo cách không thể dự đoán.】

【Phần thưởng: 100 điểm hệ thống.】

【Nhận được: Thẻ Cải Tiến Học Thuật ×1.】

Kai đứng thẳng người.

Thành công!

Quả nhiên, muốn chiến thắng phải biết lựa chọn mục tiêu phù hợp!

【Hệ thống nhắc nhở: Ký chủ vừa khiến cha mình cười bằng cách đề nghị cùng ông phá sản.】

Đó gọi là nghệ thuật giao tiếp.

【…】

Kai mở giao diện hệ thống.

Một bảng thông tin hiện ra trước mắt.

Hệ Thống Dị Biến

  • Điểm hệ thống: 100

  • Vật phẩm: Thẻ Cải Tiến Học Thuật ×1

  • Nhiệm vụ: Không có

Kai nhìn tấm thẻ trong kho đồ.

Thẻ này dùng để làm gì?

【Có thể hỗ trợ cải tiến một đối tượng học thuật theo cơ chế của hệ thống. Chi tiết sẽ được cung cấp khi sử dụng.】

Kai gật gù.

Cậu vẫn chưa hiểu lắm.

Nhưng không sao.

Ngày mai cậu sẽ đến Luminaris.

Một nơi có sáu khoa, vô số giáo viên và hàng nghìn học viên.

Cậu chắc chắn sẽ tìm được rất nhiều thứ thú vị để thử nghiệm.

Kai nở nụ cười đầy mong đợi.

Trong khi đó, hệ thống lặng lẽ hiện lên một dòng thông báo.

【Dự đoán tương lai của ký chủ: Khó kiểm soát.】

【Đề nghị: Tăng cường giám sát.】

Kai không nhìn thấy dòng chữ ấy.

Cậu chỉ đang nghĩ đến một chuyện khác.

Không biết ở học viện có ai dễ lừa không nhỉ?

Ngày đầu tiên ở Luminaris còn chưa bắt đầu.

Nhưng hệ thống đã có linh cảm rằng cuộc sống của nó sắp trở nên vô cùng khó khăn.

0