Chương 1: Một Chuyến Hoàng Tuyền
Một Chuyến Hoàng Tuyền
Mục lục
1 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 1/1 chương
Lần đầu thử bước xuống
hoàng tuyền
Trời bỗng mịt mù, đất đảo điên
Mở mắt hồi lâu mới thấy rõ
Một vùng âm giới rộng vô biên.
U u tiếng gió lạnh như tiền
Man rợ giọng cười của kẻ điên
Ai khóc nỉ non bên đó vậy?
Chợt nghe tiếng rú dài kinh thiên...
Trống canh văng vẳng kêu ba tiếng
Thấp thoáng trong sương có ánh đèn
Im ắng trôi về nơi bến đỗ
Lúc sau dần hiện một con thuyền.
Phu thuyền thinh lặng đứng nhìn ta
Ta nói muốn đi cầu Nại Hà,
Gương mặt trống trơn gật một cái
Bàn tay xương xẩu cũng chìa ra.
Giật mình ta mới thò vào túi
Lục mãi mới gom được một đồng,
Ta hướng đồng xu về phía ấy
Ngại ngùng khẽ hỏi đủ hay không?
Người kia ra dấu mời ta xuống
Nhận lấy tiền rồi ngoảnh mặt đi
Chợt nắm ngọn đèn soi tới trước
Con thuyền bỗng lướt nhẹ như phi.
Sóng rẽ chia đôi dòng huyết thủy
Dập dềnh cuốn dạt trăm ngàn chi
Nổi trôi muôn mặt người than khóc
Gió cuộn trào lên mùi tử thi.
Thuyền đi mỗi lúc lại càng xa
Năm tháng âm thầm vụt lướt qua
Tự hỏi bao lâu nữa mới đến?
Đột nhiên trong gió thoảng hương hoa.
Ngước mắt nhìn lên một sắc đỏ
Trải dài tận cuối chân trời xa
Bỉ ngạn ai trồng tươi tốt
vậy?
Ngỡ như rừng lửa đốt
tim ta.
Thuyền trôi chậm lại cập vào bến
Một thoáng ngập ngừng ta
bước lên
Dõi mắt tìm quanh đường
chẳng thấy
Ngoảnh đầu đã mất kẻ kề
bên.
Mênh mông một chốn đầy
xa lạ
Đất tựa than hồng, trời
xám tro
Thở hắt một hơi đành tự
nhủ
Thôi thì đi tiếp xuống
rừng hoa.
Những đóa hoa buồn trơ
trọi lá
Liêu xiêu níu kéo bước
chân ta
Đột nhiên nghe chúng nỉ
non khóc
Khóc bởi cô đơn, bởi nhớ
nhà.
U sầu trĩu nặng cõi lòng
ta
Giọt lệ tuôn rơi ướt nhạt
nhòa
Quay lại, sao đây? Ta
chẳng thể!
Bởi vì ngày ấy đã trôi
xa.
Gỡ xuống khẽ khàng từng
cánh hoa
Gạt mau nước mắt bước
nhanh qua,
Bỗng hoa lại biến thành
bầy quỷ
Múa vuốt giương nanh cấu
xé ta.
Hoảng hồn ta vắt chân
lên cổ
Cố sức chạy cho xa thật
xa
Chạy đến sức cùng và lực
kiệt
Ngẩng lên chợt thấy một
ngôi nhà.
Bảng hiệu đề tên: “Quán
Mạnh Bà.”
Vắng teo chẳng có người
vào ra
Tần ngần một lúc ta đi
tới
Bên trong thấy một bóng
thường nga.
“Ôi chao, có khách, xin
mời vào!”
Nàng ấy reo lên thật ngọt
ngào
Khóe mắt cong cong hình
bán nguyệt
Đôi môi đỏ thắm cánh
hoa đào.
Kìa mặt trái xoan trắng
tựa ngọc
Nét ngài thanh thoát uốn
cong lên
Sắc hồng nhẹ phớt đôi bờ
má
Nàng đẹp thuần khiết tựa
đóa sen.
Vốn định hỏi đường đi Nại
Hà
Nhưng rồi ta cứ đứng ngây
ra
Bởi nàng đâu phải ai xa
lạ
Đích thị người yêu cũ của
ta.
Nhưng sao nàng chẳng nhận
ra ta
Lại cứ tự xưng là Mạnh
Bà
Ta vẫn yêu nàng nên ngắm
mãi
Lòng không tự chủ rồi
lao qua.
Dang rộng vòng tay ôm lấy
nàng
Bao nhiêu kỷ niệm bỗng
miên man
Hỏi nàng có nhớ những
ngày ấy
Ta bước cùng nhau dưới
nắng vàng?
Đang lúc hân hoan đến
ngỡ ngàng
Chợt nàng tung cước đá
sang ngang
Thân ta lộn ngược ra ngoài
quán
Nàng bước theo sau, chửi
một tràng:
"Ơ kìa thằng nhãi này tào lao
Lại dám trêu ta, thật hỗn hào!
Bớ lũ ngựa trâu ra bắt lấy
Đánh què bốn cẳng nó cho tao!"
Ụm ò hí hí, tiếng lao xao
Từ phía sân sau bỗng chạy
vào
Một đám đầu trâu cùng mặt
ngựa
Tay cầm cuốc xẻng với bồ cào.
Ta vội vùng lên định bỏ
trốn
Nhưng chẳng làm sao kịp
nữa rồi
Cuốc xẻng thi nhau cùng
bổ xuống
Ta choàng tỉnh giấc, đẫm
mồ hôi.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.