Quyển 1: Tu Tiên
Chương 5: Nguy Hiểm Sắp Tới!
Ngươi Là Ai?
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Không có dấu gì là lời dẫn. In nghiêng hoặc ** là suy nghĩ. --- cảm ơn các bạn đã góp ý và đọc nội dung này. ---
Bữa trưa trong nhà ăn trường trôi qua nhạt nhẽo. Đũa hắn gắp lên rồi lại đặt xuống, cơm nhai mà chẳng cảm nhận được vị gì, đầu óc cứ luẩn quẩn với hai chữ trên tờ giấy nhàu nát trong túi áo.
ĐỪNG TIN
Đừng tin cái gì đây? Ký ức? Hay chính cảm giác bản thân mình đang báo nguy hiểm dần mạnh hơn khi đến tối?
Ăn xong, thay vì về phòng nghỉ, hắn lại chọn một góc sân vắng người, ngồi tựa lưng vào gốc cây phượng già, rút tờ giấy ra xem lại lần nữa.
"Nét chữ vẫn vậy, vẫn nhòe, vẫn là của chính mình, không sai được."
Nhưng càng nhìn lâu, cảm giác quen thuộc lại càng kỳ lạ như thể đang đọc một lời nhắn từ một người xa lạ mang khuôn mặt chính hắn.
Nắng trưa hắt qua kẽ lá, in bóng loang lổ trên mặt đất. Tiếng ve vẫn kêu ra rả, không dứt, như thể thời gian ở đây chẳng hề trôi, chỉ có suy nghĩ trong đầu hắn là cứ xoáy mãi không lối thoát.
Hắn thử ngồi thiền, định tâm cảm nhận, chủ động dẫn linh khí thay vì bị động chờ đợi như trước. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, chỉ để đầu óc trống rỗng, không suy nghĩ gì.
Nhưng lần này khác hẳn.
Tâm hắn đã loạn từ lúc nào không rõ. Bao nhiêu nghi vấn dồn lại trong đầu suốt cả buổi sáng tờ giấy nhàu, ký ức khuyết thiếu, cái chết của bố nơi thế giới kia tất cả cứ chen nhau trồi lên đúng vào khoảnh khắc cần tĩnh lặng nhất.
Hắn càng cố ép mình trống rỗng, ý niệm lại càng dồn dập kéo về, như sóng vỗ vào bờ đá, lớp này chưa tan đã có lớp khác ập tới.
Không một luồng linh khí nào chảy về như sáng sớm, chỉ có một khoảng tối có vô số đốm sáng mơ hồ, như đứng trước cánh cửa đóng kín mà tìm mãi không ra tay nắm. Mở mắt ra, mồ hôi đã thấm ướt lưng áo từ lúc nào.
* Không ổn rồi. Sáng nay mình còn dẫn khí thành công, công pháp tự vận chuyển linh khí tự thành tuần hoàn. Sao bây giờ ngay cả công pháp cũng dừng... *
* Rõ ràng mình vẫn nhớ công pháp, các bước vận khí đều đúng, mà như có gì đó ngăn linh khí lại. Giờ ngay cả công pháp tự vận chuyển cũng dừng. Phải hỏi mẹ xem sao. *
Hắn lấy điện thoại ra. Bấm số của mẹ. Thì cảm giác đó lại xuất hiện thậm chí mãnh liệt hơn.
"Không thể nào. Mình chỉ định hỏi mẹ, tình huống mình như nào thôi mà. Sao cảm giác này..."
"Không được, không thể gọi."
Hắn cất điện thoại đi thì cảm giác nguy hiểm đó lại giảm đi.
"Rốt cuộc là mình bị sao. Thử xem trên mạng có vấn đề liên quan hay tình huống như mình không."
Hắn mở điện thoại tra mạng. Từ cơ thể phát ra cảm giác nguy hiểm do gì, vì sao tự nhiên thấy bất an không lí do, linh cảm của người tu luyện.
Sau một hồi tìm kiếm kết quả trả về lộn xộn đủ thứ bài viết về trực giác sinh tồn của con người, vài diễn đàn tâm linh bàn về giác quan thứ sáu, xen giữa là những bài chia sẻ trải nghiệm cá nhân mơ hồ, thiếu căn cứ. Không có gì đủ thuyết phục, càng đọc càng thấy rối thêm chứ chẳng sáng tỏ được bao nhiêu.
Thử đổi hướng tìm kiếm, gõ thêm mấy từ khóa liên quan đến thế giới tu luyện linh cảm nguy hiểm có phải dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, tâm ma là gì, vì sao tu luyện giả đột nhiên thấy bất an.
Sau một hồi tìm kiếm, vẫn không ra được kết quả nào rõ ràng, chỉ toàn những bài viết chung chung, sao chép qua lại từ vài nguồn giống nhau, chẳng khác nào ăn theo trào lưu chứ không phải kiến thức thật sự.
Có vài bình luận nhắc đến việc người mới tu luyện đôi khi cảm nhận được "khí vận" của bản thân đang biến động, nhưng cũng chỉ dừng lại ở đó, không đi sâu thêm được gì.
Tắt màn hình điện thoại, ánh sáng xanh nhạt phụt tắt để lại khoảng tối quen thuộc của góc sân trường.
* Rõ ràng đây không phải chuyện có thể tra cứu mà ra, thế giới tu luyện mới chỉ vừa hé mở với tất cả mọi người, chưa ai kịp tích lũy đủ kinh nghiệm để viết thành sách vở, nói gì đến chuyện đăng lên mạng cho người khác tham khảo. *
Hắn đang suy nghĩ nhiều vấn đề và nó rối loạn vào nhau không có manh mối gì cả. Thì đột nhiên hắn lên tiếng buộc miệng.
"Từ đã..."
Một ý nghĩ vừa loé lên trong đầu hắn, đó dường như là manh mối quan trọng. Mà hắn đến bây giờ thậm chí vẫn không nghi ngờ gì.
"Rốt cuộc là gì..."
Hắn mở điện thoại ra và lướt lại những từ vừa tìm kiếm. Trực giác sinh tồn của con người, vài diễn đàn tâm linh bàn về giác quan thứ sáu.
"Không phải những thứ này."
Hắn lướt tiếp. Thế giới tu luyện, linh cảm nguy hiểm có phải dấu hiệu tẩu hỏa nhập ma, tâm ma là gì, vì sao tu luyện giả đột nhiên thấy bất an.
"Thế giới tu luyện... Thế giới..."
Như nghĩ ra gì đó. Xem lại ngày hôm nay. Thứ 4 ngày 24 tháng 5 năm 2023.
Hắn nhanh chóng tìm kiếm ngày linh khí phục tô. Thì hiện ra hơn triệu kết quả.
Hắn cuộn xuống, hàng loạt tiêu đề đập vào mắt, đủ loại, đủ nơi, như một cơn lũ thông tin ùa về cùng lúc.
Bảng tin về sự kiện linh khí phục tô, quốc gia nào đầu tiên và các sự kiện sau đó. Hắn thấy thế bấm vào.
Bách Khoa Toàn Cầu - SỰ KIỆN LINH KHÍ PHỤC TÔ: TOÀN CẢNH.
"Ngày linh khí phục tô là mốc thời gian được các quốc gia trên toàn thế giới xác nhận, rơi vào khoảng từ 31 tháng 12 năm 1999 đến 1 tháng 1 năm 2000. Kể từ thời khắc đó, linh khí thiên địa bắt đầu phục hồi, tu luyện giả đầu tiên xuất hiện..."
"Quốc gia Tân Nguyên là quốc gia phương Đông đầu tiên trên thế giới ghi nhận hiện tượng bất thường liên quan đến linh khí phục tô."
"Vào đúng thời khắc giao thừa năm ấy, tại ngôi làng nhỏ ven núi Thái Bạch thuộc vùng biên viễn phía Bắc Tân Nguyên, hàng loạt nhân chứng kể lại rằng bầu trời đêm giao thừa bỗng nhiên xuất hiện một quầng sáng bạc kéo dài suốt gần một canh giờ, không rõ nguồn gốc, cũng không trùng khớp với bất kỳ hiện tượng thiên văn nào từng được ghi nhận trước đó."
"Ba ngày sau, một cụ già trong làng vốn tu tập dưỡng sinh theo lối cổ truyền suốt mấy chục năm mà không có tiến triển bất ngờ báo cáo cảm nhận được có một luồng khí ấm áp lưu chuyển trong cơ thể mỗi khi tu tập bài dưỡng sinh cổ truyền, điều mà trước đó ông chưa từng trải qua dù đã luyện tập cả đời."
"Trường hợp này sau được giới nghiên cứu xác định là ca"dẫn khí"đầu tiên trong lịch sử nhân loại được ghi chép chính thức."
"Tin tức lan truyền chậm rãi trong vài tháng đầu, phần lớn bị xem là chuyện huyễn hoặc, mê tín."
"Cho đến khi các quốc gia khác trên khắp thế giới lần lượt báo cáo hiện tượng tương tự."
"từ Tinh Hà Quốc ở phương Tây, Vạn Mộc Quốc ở phương Nam, cho đến Thiết Quốc nơi băng giá phương Bắc."
"giới khoa học mới buộc phải nhìn nhận đây không phải là sự trùng hợp cục bộ, mà là một biến động mang tính toàn cầu."
"Trong vòng năm năm đầu tiên, số người"dẫn khí"thành công trên toàn thế giới tăng theo cấp số nhân, cùng lúc đó các loài động thực vật biến dị xuất hiện ngày một nhiều."
"Những khu vực từng được xem là an toàn bỗng trở thành vùng cấm địa và khái niệm"tu tiên giả"từ chỗ chỉ tồn tại trong truyền thuyết dần trở thành một tầng lớp thật sự trong xã hội loài người."
"Ngày linh khí phục tô là mốc thời gian được các quốc gia trên toàn thế giới xác nhận, rơi vào khoảng từ 31 tháng 12 năm 1999 đến 1 tháng 1 năm 2000."
"Kể từ thời khắc đó, linh khí thiên địa bắt đầu phục hồi, tu luyện giả đầu tiên xuất hiện..."
Hắn đọc đi đọc lại dòng chữ ấy, ngón tay dừng khựng trên màn hình.
"1999... 2000..."
Rồi hắn nhìn xuống góc phải màn hình điện thoại. Thứ 4, 24 tháng 5, 2023.
"Hai mươi ba năm. Nếu linh khí đã phục tô từ hơn hai mươi năm trước. Mà mẹ đã tu đến luyện hư còn bố thì hợp thể..."
Hắn đang suy nghĩ thì chợt có giọng nói vang lên.
"Này Dư Niệm mày không lên lớp à sắp muộn rồi đó."
Hắn giật mình nhìn lên thì ra là Thành Trung. Nghĩ đến bảo sắp muộn hắn nhìn lại điện thoại. 13 giờ 52 phút.
* Vậy mà mình ngồi ở đây được 2 tiếng rồi sao. Thời gian đến tối lại rút ngắn lại rồi. *
"Ừ, mà lên làm gì thực hành đằng nào chả xuống đây."
"Thành Trung thấy thế, ừ cũng đúng. Thế mày làm gì ở đây thế sao không lên phòng mà ngủ hay đi ra ngoài mà đi net."
"Tao hóng gió, ngồi ngoài trời cho thoải mái."
"Thoải mái á? Trời thì nóng mà lại còn không có gió. Mày nói thật, đi mày làm gì."
Vừa nói Thành Trung vừa tiến tới lại gần. Với ý định cướp điện thoại xem hắn đang làm gì.
Nhận ra ý định Thành Trung hắn đút điện thoại vào túi quần.
"Tao biết mày định làm gì mà. Con sao giấu được bố."
"Gì cơ? Ai đã làm gì đâu."
Nói xong Thành Trung chạy ra chỗ bên cạnh ngồi như không có chuyện gì xảy ra.
Hắn thấy thế cũng buồn cười.
"Coi như giải toả tâm trạng đi. Biết cảnh giới bố mẹ, thế giới mới hơn 20 năm linh khí phục tô. Không thể nào có người tu luyện trong 20 năm mà lên được cảnh giới đó."
Hắn đã xem về các tin tức và cũng biết thêm về tổng quát thế giới này.
* Một thế giới mà truyền thừa đứt đoạn. Công pháp cũng rất ít, mấy cuốn công pháp này đều do chính phủ dùng siêu máy tính, lặp lại mô phỏng cũng chỉ mới có công pháp hoá thần. Mà người cảnh giới cao nhất trên thế giới mới đến kim đan... *
* Bố mẹ mình đã nói dối về cảnh giới. Hoặc là có một bí ẩn gì đó sâu hơn nữa. Không thể gọi trực tiếp hỏi được, không thể phớt lờ đi cảnh báo từ cảm giác này được. Mình cảm thấy sẽ có điều gì đó kinh khủng sẽ xảy ra. *
* Cảnh báo đó vẫn liên tục xuất hiện. Chẳng nhẽ bố mẹ hay ai đó đang âm thầm quan sát mình? Mình mới dẫn khí thành công, thậm chí còn chưa phải là tu sĩ luyện khí. *
* Rốt cuộc phải làm sao để thoát khỏi tình cảnh này. *
Tiếng trống báo giờ vào học vang lên từ phía dãy nhà chính. Thành Trung đứng dậy, phủi phủi quần, giục hắn.
"Đi thôi, tiết thực hành này thầy Lâm dạy, ổng mà thấy vắng mặt không lý do là kiểm điểm cả tuần đấy."
Hắn gật đầu, cất điện thoại vào túi, đứng dậy theo sau. Bước chân vẫn nặng nề, đầu óc còn vướng lại những suy nghĩ tưởng chừng như manh mối đó.
Sân trường giờ này đã tụ tập gần kín học sinh, chia thành từng nhóm nhỏ theo lớp, đứng dàn hàng ngang chờ giáo viên hướng dẫn. Thầy phụ trách bộ môn thực hành, người mặc áo khoác xám đặc trưng của giới tu luyện, đang đứng trên bục cao giữa sân, giọng vang vọng qua chiếc loa cầm tay.
"Hôm nay chúng ta tiếp tục ôn lại cách dẫn khí cơ bản. Em nào chưa cảm nhận được linh khí thì đứng riêng một khu, thầy sẽ hướng dẫn lại từ đầu. Em nào đã dẫn khí thành công thì tự luyện, thầy sẽ đi kiểm tra từng người."
Hắn thấy thế nhớ lại ký ức tương lai xem lại.
"Giờ này phải ở trong nhà tu luyện rồi chứ, sao lại ở sân trường thế này. Đúng là không nên tin mà, lúc đó hệ thống bị tồn tại thần bí xoá mất, còn lại 1% chẳng lẽ đó là lí do bị ký ức tương lai bị sai lệch sao."
* Thế còn ký ức quá khứ của mình? Sao cũng bị mất? *
Nhưng hắn không có câu trả lời và đi vào phía những người dẫn khí chưa thành công.
Hắn đứng vào hàng, tìm một chỗ trống ngồi xuống theo tư thế quen thuộc, nhắm mắt, thử vận khí lại lần nữa. Thì Thành Trung ngồi bên cạch nói.
"Này Dư Niệm. Không phải bảo anh em ta làm phế vật sao, sao mày chăm thế còn vận chuyển được linh khí..."
"Vãi chưởng mày dẫn khí thành công rồi á. Sao lại vào khu này đi đả kích người khác à. Mới được một ngày thôi mà, mày phải qua chỗ khu thiên tài kia cơ chứ."
Hắn cũng không rõ tại sao giờ lại thành công vận chuyển công pháp, linh khí lại tự tuần hoàn không cần hắn dẫn dắt.
Nhưng lần này linh khí phản ứng chậm hơn sáng nay, nhưng vẫn còn lưu chuyển được, không đến mức đình trệ hoàn toàn như lúc ngồi dưới gốc phượng.
* Vậy là không phải công pháp có vấn đề. Rốt cuộc là do đâu. *
công pháp lại tự vận chuyển được chỉ khiến hắn lại có nhiều suy nghĩ hơn, tự dưng. Linh khí trong người đang vận chuyển đều đặn theo công pháp, bỗng khựng lại một nhịp, rồi như con thú bị chọc giận, xé toạc quỹ đạo quen thuộc mà lao đi hỗn loạn.
Hắn giật mình, hai mắt vẫn nhắm nhưng cảm nhận rõ dòng khí trong đan điền đang cuộn trào, không còn chảy theo đường kinh mạch cũ nữa mà đâm bừa vào những nơi chưa từng khai mở.
"Không ổn. Không ổn rồi."
Thầy Lâm thấy thế gọi các giáo viên khác tới. Hắn chỉ thấy có rất nhiều người chạy tới chỗ hắn và cả mặt Thành Trung hoảng hốt trước khi bóng tối ập xuống.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.