Chương 2: Không Gian Đến Tay
Quay Về Trước Tận Thế, Thức Tỉnh Hệ Thống Lười Biếng Có Thưởng
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Bảo Chi Duyên vừa nghe tiếng xong thì đột ngột ngất đi, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng.
Trước mắt cô là một màn hình màu xanh dương nhạt; rất có nghệ thuật AI hiện đại trong các bộ phim giả tưởng. Cô theo bản năng nâng tay lướt màn hình, phát hiện thì ra không khác gì màn hình điện thoại.
Bảo Chi Duyên giật mình sững sờ, đôi mắt mở to nhìn khoảng không trống rỗng trước mặt.
Hệ thống?
Trong đầu cô lúc này, tiếng nói dịu dàng vừa rồi vẫn đang văng vẳng bên tai, rõ ràng đến mức không thể nhầm lẫn được. Một thứ công nghệ cao cấp hay một bàn tay vàng chỉ có trong tiểu thuyết xuyên không giờ đây lại xuất hiện ngay trên người cô, mang một cái tên vô cùng kỳ lạ: Hệ thống Lười Biếng Mới Là Đúng.
Lười biếng?
Trong thế giới tận thế tàn khốc, nơi mà mọi người phải bán mạng cày cuốc từng chút một để giành giật sự sống, một hệ thống cổ vũ sự lười biếng sẽ hoạt động như thế nào đây? Bảo Chi Duyên chưa kịp định thần lại thì một màn hình ảo màu xanh dương nhạt bỗng xuất hiện lơ lửng ngay trước mắt cô với giao diện đơn giản, sạch sẽ:
[Ký chủ: Bảo Chi Duyên]
[Tuổi: 20]
[Điểm sinh mệnh: 92/100]
[Điểm lười biếng: 0]
[Kỹ năng ở hiện thực: Không]
[Tủ đồ: Trống]
Nhìn vào dòng chữ hiển thị tuổi, Bảo Chi Duyên càng thêm chắc chắn về việc mình thực sự đã trọng sinh trở về thời điểm năm hai mươi tuổi.
Đã vậy còn tặng kèm bàn tay vàng là hệ thống, quá xá đã.
Cô đã quay trở lại thời điểm quá khứ, khoảng thời gian mà mọi bi kịch phía trước vẫn chưa chính thức bùng nổ, mọi tổn thương vẫn chưa kịp khoét sâu vào tâm hồn. Cô vẫn còn sức khoẻ, một lần nữa có cơ hội gặp lại chồng mình.
Lúc này, một đoạn văn bản ngắn xuất hiện trên màn hình ảo như một lời giải thích từ hệ thống:
[Chào ký chủ, vì phát hiện oán khí ở kiếp trước của cô quá lớn, đồng thời thương cảm cho số phận hồng nhan bạc mệnh, bản hệ thống đã được kích hoạt để giúp cô thay đổi vận mệnh.]
[Quy tắc cốt lõi của hệ thống rất đơn giản: Càng lười biếng, càng nhận được nhiều phần thưởng phong phú. Nói không với việc bán mạng cày cuốc. Nằm ngửa cũng có thể mạnh lên chính là tôn chỉ hoạt động duy nhất.]
Bảo Chi Duyên nhìn dòng chữ đó mà trong lòng dâng lên một trận dằn co dữ dội, tâm trạng vô cùng phức tạp giữa sự lo lắng, sợ hãi và bản năng muốn cố gắng chăm chỉ. Từ nhỏ đến lớn, cô đã quen với việc phải tự mình gồng gánh, phải chăm chỉ làm việc thì mới có thể sinh tồn.
Bây giờ bỗng nhiên có một hệ thống bảo cô hãy lười biếng đi, cô thực sự cảm thấy bất an và sợ hãi.
Lỡ như vì lười biếng mà cô không chuẩn bị kịp vật tư thì sao? Lỡ như số mệnh thay đổi, cô mãi mãi không thể gặp lại người chồng yêu dấu của kiếp trước thì sao?
Hình ảnh người chồng ôm chặt lấy cô trong những giây phút cuối đời, đôi bàn tay nóng hổi áp lên má cô và giọt nước mắt nghẹn ngào của anh lại hiện lên rõ mồn một trong tâm trí. Anh đang ở đâu đó trong thế giới rộng lớn này, chờ đúng một năm nữa thôi là sẽ bước vào cuộc đời cô, mang lại cho cô tất cả sự dịu dàng và cưng chiều mà cô hằng mơ ước. Bảo Chi Duyên vô cùng mong chờ được gặp lại anh, khao khát được một lần nữa nằm trong vòng tay ấm áp ấy. Nếu cô lười biếng, liệu có làm lệch đi quỹ đạo định mệnh, khiến cô lướt qua anh không?
Nhưng đồng thời, cô cũng đưa ra quyết định là sẽ chọn ở lại quê nhà lần này: Cô muốn lợi dụng cái gia đình này để bảo vệ bản thân, để bản thân không phải vất vả tự gồng gánh bảo vệ mình như kiếp trước khi sống cô độc một mình trong thành phố H chật chội và tàn nhẫn.
Kiếp trước, cô một thân một mình bươn chải ở thành phố H, mệt mỏi đối mặt với đủ loại nguy hiểm khi tận thế ập đến. Còn bây giờ, ở lại quê nhà, dẫu gia đình không tốt đẹp gì, ít nhất vẫn có một mái nhà che mưa che nắng trong những ngày đầu thảm họa, giúp cô tiết kiệm được rất nhiều năng lượng và sức lực.
Phụ nữ, không phải là một nhóm đối tượng nên sống độc thân trong thời loạn lạc, lúc mà thời thế thiếu một hệ thống luật pháp tôn trọng phụ nữ được vận hành trơn tru.
Tận thế đến, mọi thứ đều trở nên lỏng lẻo và mờ ám. Bảo Chi Duyên kiếp trước đã phải cố gắng chơi game tận thế rất nhiều để có đủ sức mạnh để tự vệ, trang trí gia viên và nâng cấp trang bị; cũng như có đủ may mắn để có thể di chuyển về quê thành công.
Gia đình cô vốn dĩ không phải kiểu ác công khai hay chửi bới rùm beng, mà là ác ngầm, dùng thứ tình cảm gia đình đạo đức giả và sự ngọt ngào thao túng tâm lý để bào mòn cô từng chút một. Mẹ cô luôn nói những lời dịu dàng nhưng đầy hàm ý hy sinh để ép cô nhường nhịn mọi thứ cho chị gái.
Lúc này, bên ngoài cửa phòng bỗng vang lên tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cùng giọng nói ngọt ngào nhưng đầy áp lực của người mẹ ruột: "Chi Duyên à, con dậy chưa con? Hôm nay mẹ định ra chợ mua ít đồ, nếu con rảnh thì ra phụ mẹ một tay nhé, con gái lớn rồi phải biết vun vén cho nhà cửa chứ."
Giọng nói êm dịu ấy vừa vang lên, chị gái cô là Bảo Chi Mai cũng bước vào với vẻ mặt cười cười nói nói, tiện tay cầm lấy chiếc xe máy tay ga đẹp nhất nhà mà bố mẹ vừa mua, viện cớ đi có việc gấp và để lại cho Chi Duyên mỗi chiếc xe máy cũ kỹ, tồi tàn sém gỉ ở góc sân.
Bảo Chi Duyên nhìn thấy cảnh này thì chẳng nói câu nào, thái độ bình thản đến lạ thường. Cô vốn là người nói rất ít với người thân, cãi nhau cũng chẳng giải quyết được gì bởi cái vỏ bọc gia đình yêu thương giả tạo đó, cô quen rồi, đối với họ thì "sao cũng được".
[Nhiệm vụ tân thủ kích hoạt:]
[Hãy từ chối làm việc nhà vào sáng nay và ngủ nướng thêm ít nhất hai tiếng nữa.]
[Phần thưởng hoàn thành: Không gian trữ vật 100 mét vuông, Điểm lười biếng +1.]
Mặc dù trong lòng vẫn còn chút sợ hãi và lo lắng về tương lai, nhưng khi nhìn phần thưởng không gian 100 mét vuông - thứ mà kiếp trước cô hoàn toàn không có, thứ cực kỳ quan trọng để trữ đồ - Bảo Chi Duyên đã bị hệ thống treo thưởng hấp dẫn đến mức tình nguyện lười biếng. Cô quyết định nghe theo hệ thống, trùm chăn ngủ nướng thêm hai tiếng rồi đi mua vật tư sau.
Cô giả lả dạ vâng vơi mẹ để đuổi họ ra khỏi phòng ngủ, sau đó khoá cửa phòng lại. Lúc lên giường nằm thì trằn trọc hai phút vì lo lắng cho sự "phải" lười biếng của bản thân, sau đó vì vẫn còn mệt, từ từ tự chìm vào giấc ngủ, ngủ một giấc dưỡng nhan.
Hai tiếng sau, Bảo Chi Duyên bị tiếng của hệ thống đánh thức.
[Đang giám sát trạng thái của ký chủ...]
[Ký chủ thành công trốn việc nhà và ngủ nướng , hoàn thành nhiệm vụ tân thủ!]
[Phần thưởng: Không gian trữ vật 100 mét vuông đã được mở khóa!]
Mục "tủ đồ" trên màn hình đã trở thành:
[Tủ đồ: Không gian trữ vật 100m2.]
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.