Ta Đứng Lên Từ Đống Tro Tàn

Chương 1: Diệt Môn

Đăng: 21/09/2026 05:41 1,017 từ 9 lượt đọc

Nắng trải vàng trên những mái điện, mây trắng lững lờ trôi giữa các ngọn núi.

Trên sân luyện kiếm, đám đệ tử vừa tan buổi tập, túm tụm trêu nhau, tiếng cười như chuông bạc theo gió đưa dọc hành lang.

Một sư muội ôm sách đi qua, khẽ nghiêng đầu tránh một cánh hoa đang sà xuống lối.

Xa hơn, một đệ tử mới tập ngự kiếm đang chao qua chao lại, khiến sư huynh bên dưới vừa chạy theo vừa cuống quýt chỉ tay.

Bỗng.

Trên không trung ngàn trượng, một vết nứt kéo dài từ đỉnh núi phía bắc đến tận hoang nguyên phía nam, lập tức lan rộng như mạng nhện.

Sau đó, bầu trời vỡ tan thành trăm mảnh... không, đại trận hộ sơn của Tiêu Dao Tông đã bị đánh nát.

Tiếng chuông cảnh giới đang vang vọng từ Đệ Nhất Phong bỗng im bặt. Không phải nguy cơ đã qua đi mà là vì một luồng sáng xanh đã xuyên qua khe nứt, đánh xuống khiến cả đỉnh núi bốc hơi.

Từ tầng mây cao vời vợi, một giọng nói trầm thấp vọng xuống, chấn rung màng nhĩ hàng vạn đệ tử:

"Ồn ào."

Ba mươi lăm ngọn chủ phong còn lại cũng chìm dưới ánh sáng kiếm quang và pháp thuật xé mây, trút xuống từng đợt. Những đạo kiếm khí từ dưới núi vươn lên chỉ lóe sáng yếu ớt rồi tắt ngấm.

Khói đen cuồn cuộn vươn tay che kín bầu trời.

Lửa bò dọc hành lang, bám lên mái điện, nhập thành một biển đỏ rực.

Cung điện, lầu các trên sườn núi bị chém ngang, để lộ những gian phòng còn chưa kịp vắng người. Mái ngói vỡ tung, cột đá gãy đổ, kéo theo những pho tượng đứng sừng sững đã nghìn năm.

Những khối đá khổng lồ dội xuống bậc thềm, nảy lên, lăn qua những bóng người đang bò dậy. Bụi đất dựng thành vách, che lấp lối đi.

Trên hư không, các trưởng lão vẫn ghì mình chống đỡ. Kiếm trong tay họ chao đảo sau mỗi lần va chạm, vạt áo nhuốm máu chốc chốc lại khuất sau quầng sáng chói lòa.

Một người trong số họ bị đánh bật khỏi tầng mây. Thấy luồng sáng lao xuống đám đệ tử bên dưới, ông gượng xoay người, dốc chút sức còn lại nâng kiếm đón lấy.

Lưỡi kiếm vỡ dần từ mũi đến chuôi, rồi cả bóng áo bạc màu cũng tan trong quầng sáng. Đến khi mấy đệ tử dìu nhau qua bậc đá cuối cùng ngoảnh lại, chỉ còn những mảnh vụn pháp khí rơi xuống sau lưng.

Đám đệ tử tản chạy về bốn phương. Người tu vi cao ngự phi kiếm lao qua khói lửa, người tu vi thấp run tay dán Thần Hành Phù lên chân, cắm đầu chạy xuống những bậc đá đang nứt vỡ.

Những gương mặt ngửa lên, miệng há rộng, gân cổ căng cứng. Có người chỉ về phía sơn môn, cố níu lấy đồng môn. Đám đông vừa tụ lại đã bị kiếm khí đánh tan.

Ngược dòng người, Trương Lâm - đại đệ tử thế hệ này - chân đạp phi kiếm, mắt hướng về phía Đệ Nhất Phong chỉ còn lại đống đổ nát.

Thấy một nhóm đệ tử dồn lại trước hành lang bị sập, hai ngón tay hắn khép lại, vạch ngang qua đám cột gãy. Kiếm quang khoét mở một lối hẹp. Các đồng môn vẫn còn đứng vững lập tức chạy đến, dìu người bị thương ra ngoài.

Trương Lâm dẫn theo vài sư đệ sư muội, ngự kiếm về phía Tàng Kinh Các.

Tàng Kinh Các vốn vẫn nguyên vẹn giữa cảnh tan hoang. Nhưng khi Trương Lâm vừa đáp xuống trước cửa, một quả cầu lửa đã giáng thẳng vào mái, khiến cả lầu nổ tung.

Một luồng kình phong quét qua làm Trương Lâm chao đảo. Các sư đệ sư muội tu vi thấp hơn thì bị hất văng ra xa, mất hút trong đám khói bụi.

Không kịp nghĩ nhiều, Trương Lâm lập tức lao về phía lầu các đang dần bị đám lửa trông như hồng thủy mãnh thú không ngừng cướp đoạt.

Gặp ai mắc kẹt, hắn kéo ra, thấy ai bị thương, hắn cho đan dược. Những sư đệ hết cách cứu chữa, hắn cũng không bỏ mặc, bổ thêm một kiếm cho bớt đau đớn chịu tội.

Hắn lách sâu vào trong, lật từng mảng gỗ, tìm kiếm khắp nơi, kể cả những góc khuất nhất.

Ngọn lửa này dường như có gì đó khác thường. Kinh thư vừa bén lửa đã rã thành tro, ngay cả ngọc giản cũng ảm đạm, biến thành những hòn đá xám trắng.

Trương Lâm thẫn thờ nhìn những hòn đá xám trắng. Biết chẳng còn cứu được gì, hắn vẫn cúi xuống bới trong tro nóng, run tay nhặt từng mảnh cất vào nhẫn trữ vật.

Một vị sư muội loạng choạng tìm đến bên hắn. Gương mặt thanh tú thường ngày giờ lấm đầy khói bụi, nước mắt ứ nơi khóe mắt, chực trào. Pháp lực trong người nàng hỗn loạn, hơi thở đứt quãng, phải đến khi níu được tay áo hắn, nàng mới cất nổi tiếng:

"Sư huynh, chạy mau thôi... tông môn không xong rồi."

Trương Lâm đứng dậy, gỡ bàn tay đang níu áo mình ra. Hắn không quay đầu nhìn, trên gương mặt rắn rỏi hiện lên nét cương quyết:

"Ta là đại sư huynh nội môn, nhận ân huệ của tông môn, đương nhiên phải đồng sinh cộng tử với tông môn..."

Chưa nói hết câu thì đã bị một vật nặng đập vào đầu, Trương Lâm ngã xuống, mắt trợn trắng dã.

Vị sư muội kia tay cầm chày gỗ - một tiên thiên linh bảo - vẫn còn run run.

Nàng nhìn Trương Lâm nằm dưới đất, nước mắt cuối cùng cũng trượt xuống gương mặt lấm lem:

"Sư huynh, xin lỗi. Truyền thừa của tông môn vẫn cần sư huynh giữ lấy."

0
Ủng hộ tác giả Trương Đại Ngưu Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.