Chương 1: Thanh Vân Quan
Ta Lên Cấp Tăng Phân Thân Khống Chế Chư Thiên
Mục lục
1 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 1/1 chương
Trên một con đường mòn nhỏ quanh co nơi sườn núi có một đạo đồng tuổi nhỏ khoảng chừng 6 đến 7 tuổi da dẻ có chút ngăm đen màu đồng cổ, hai vai đang gánh hai xô nước bước chân tuy có chút xiêu vẹo nhưng vẫn bước đi vững vàng, hai mắt có thần miệng thì ê a bài hát không thành tiếng.
“Sư huynh, người nói chúng ta chẳng phải là cái thần tiên lão gia trên núi như người ta hay nói sao, sao ta thấy đâu có tài giỏi như là thôn dân quanh đây kể.”
Vừa nói đạo đồng vừa đẩy cửa vào nhà bếp sau núi bên trong là một tráng hán thân cao 2 mét mặt vuông chữ điền đang cầm 1 con dao băm băm chặt chặt, nghe thấy đạo đồng nhỏ tuổi hỏi mới dừng tay, ngẩng đầu lên hỏi.
“Haha, tiểu sư đệ, hôm nay ai lại trêu chọc đệ rồi, chúng ta ấy à đều chỉ là luyện khí sĩ mà thôi, nào có chuyện thần tiên gì giống như họ nói chứ”.
Đạo đồng hai tay thuần thục đổ 2 gánh nước trên vai vào lu, đạt được câu trả lời mặt cậu cũng chẳng tươi tỉnh hơn chút nào rõ ràng là không hài lòng với câu trả lời.
“Đại sư huynh hôm nay tiểu hoa dưới chân núi nói cha nàng kể sư phụ chúng ta chính là thần tiên trên núi, trước kia lúc nàng còn nhỏ chính cha nàng kể rằng trước kia sư phụ còn biết bay, đánh nhau với yêu quái, sao trước giờ ta nào có thấy sư phụ biết bay, hah ta chỉ thấy lão nhân gia người rõ ràng tay chân lành lặn lại cố tình xuống núi thuê thợ tốt đóng 1 cái xe lăn tối ngày bắt ta đẩy tới đẩy lui ngắm phong cảnh nói cái gì mà ‘con là quan môn đệ tử của lão phu, ta đây chính là chỉ còn vài ngày này nữa thôi cố gắng chăm lo ta cho tốt sau này cả toà lạc phượng sơn này ta đều sẽ truyền lại cho con”
Sau khi đổ đầy xong lu nước cậu bé cứ vậy lầm bầm vốn dĩ hắn cũng không mong được câu trả lời như ý, những câu hỏi như này đại khái 1 tháng nay hắn đã hỏi không ít rồi, đại sư huynh chính là người thật thà dù hắn có nói nhiều hơn nữa hắn cũng chỉ cười cho qua chuyện rồi cuối cùng sẽ nói một câu, ‘hah tiểu sư đệ yên tâm sư phụ người rất tốt.’
Đạo đồng nhỏ tuổi này tên là hàn phong hắn là một người xuyên việt đến đây hơn 1 tháng rồi, nói là xuyên việt thực tế là 1 tháng trước hắn cứ tự nhiên mà vậy thức tỉnh 1 tầng kí ức người địa cầu cũng tên là hàn phong rồi cũng chẳng có gì khác lạ cả nên ăn vẫn phải ăn, nên uống vẫn phải uống, chỉ có một số chuyện không biết có nên nghĩ tới hay không nhưng giờ thì lại nghĩ nhiều hơn một chút mà thôi.
Nơi hắn ở bây giờ chính là thanh vân quan một đạo quán nhỏ người chỉ lưa thưa vài mống, một sư phụ già 3 vị sư huynh và một bầy gà,Người thì chính là người tốt chỉ là có chút….
Sư phụ già là thanh vân chân nhân người ở nơi đâu thì không biết dân làng quanh đây chỉ biết toà thanh vân quan này từ rất lâu trước đây đã có rồi, còn vị thanh vân đại tiên nhân này thì cũng vậy thời cụ kị của họ người đã là quan chủ thanh vân quan, ông ấy phải nói sao đây ngoài hay trêu chọc mình thì dường như cũng rất tốt, đại sư huynh từng nói ông ấy từng là người rất nghiêm khắc chẳng hiểu sau này vì chuyện gì mà trở lên thay đổi thì hắn không kể, chỉ là từ khi hàn phong biết nhận thức đến giờ sư phụ chỉ có 2 trạng thái, đó là đang trêu mình hoặc là đang trên đường đi trêu mình.
Lúc này Hàn Phong đã chạy qua phụ đại sư huynh Vương Điền nhặt rau
“ haizz sư huynh à, người nói thật cho ta biết hôm trước tam sư huynh đã kể cho ta nghe, những lời này sư phụ cũng từng nói qua với hắn rồi, ngay cả tứ sư huynh cũng đã nói, giờ lại nói những lời này với ta người nói xem đây chẳng phải khi dễ trẻ con hay sao, cái quan môn này của sư phụ a cửa đóng cũng không được chặt lắm ha, biết đâu chừng 1 đến 2 năm nữa lại có vài cái quan môn đệ tử nữa mọc lên vậy chẳng phải cái lạc phượng sơn này của chúng ta chính là không đủ chia hay sao”
Hàn phong tay vẫn nhanh thoăn thoắt nhặt rau miệng thì vẫn lẩm bẩm xem ra những ngày này hắn đúng là bị sư phụ trêu chọc oán khí không nhỏ.
Đại sư huynh vương sơn tay không ngừng đảo, đầu cũng không ngoảnh sang nói
“ tiểu sư đệ, sư phụ không có nói với ta như vậy “
“ Ồ sư huynh vậy lúc nhận huynh làm đệ tử, sư phụ nói gì với huynh”
Hàn phong ngạc nhiên hỏi
“ sư phụ nói với ta, ‘ haha vương điền con chính là đại đệ tử của ta cố gắng tu tập thành tài sau này thanh vân quan chính là cần con đến chống đỡ, cả toà lạc phượng sơn sau này ắt sẽ là của con”
Hàn phong đầu đầy hỏi chấm.
“ sư phụ hắn a, cái toà thanh vân quan này chỉ có bé như vậy không biết đã hứa cho không biết bao nhiêu người rồi”
“haha sư đệ ngươi thích thì cứ cho ngươi ta đây không cần lấy gì hết sau này cứ cho ta ở chỗ này nấu cơm cho đệ là được, tiểu sư đệ yên tâm sư phụ người rất tốt.”
Đại sư huynh vương minh lúc này rốt cũng đã xong đặt dao xuống nhìn sang hàn phong cười sang sảng rồi nói.
Hàn phong thì không nói gì nữa chỉ mỉm cười ấm áp, hắn chỉ là oán giận vài câu mà thôi đạo quan đều rất tốt sư phụ và sư huynh đều quan tâm hắn, hắn cũng rất chân thành đón nhận dù hắn có là hàn phong nào đi chăng nữa.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.