Chương 1: Xuyên Giới
Thần Bái
Mục lục
1 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 1/1 chương
Tinh~
Tinh~
Tinh tinh~
Thanh âm du dương từ chiếc hộp nhạc nhỏ cổ điển kiểu dáng phương Tây liên tục vang nhẹ trong căn phòng nhỏ cũ kỹ.
Món đồ tinh xảo được Thành Đạt nâng niu trên tay. Nó được mua lại từ một người bán đồ cổ tại phố Trần Hưng Đạo.
Không hiểu vì sao, một người chẳng biết chút gì về đồ cổ như Thành Đạt, khi lần đầu tiên nhìn thấy chiếc hộp nhạc lại như mê mẩn nó, không tiếc bị chặt chém giá tiền mà mua nó về.
Càng nhìn lại càng thấy thuận mắt, hắn mỉm cười đặt chiếc hộp nhạc xuống cạnh bàn. Hắn đứng lên khỏi chiếc ghế, đi về phía cửa sổ cạnh góc phòng.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, Thành Đạt liền hoảng hốt.
“Má nó! Mới xem cái hộp này có tí mà trời tối rồi sao?”
Hắn vội vàng chuẩn bị đồ ăn và tắm rửa.
Sau khi ăn xong bữa tối, Thành Đạt lại ngắm món đồ cổ đôi chút.
Sau đó có vẻ hơi tiếc mà rời tay.
Hắn đi tới chiếc giường cũ ở phòng rồi nằm xuống.
Bịch!
Két két~
Những tiếng cọ mạnh từ thanh chắn giường vang lên.
Ánh mắt của Thành Đạt cũng dần khép lại.
…
…
…
“Khó thở quá…”
Cảm giác như có thứ gì đang đè lên mình trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh. Hắn như bị thứ gì đó khống chế, không thể phản kháng.
Một cơn đau nhói truyền đến khắp cơ thể.
Xèo~
Xèo xèo~
Á!!!
Cơn đau kinh hoàng như bị thiêu cháy da thịt khiến hắn cưỡng ép thoát khỏi trạng thái đó.
Thành Đạt bật tỉnh, hắn thở dốc.
Trước mắt hắn không phải trần nhà quen thuộc, mà là một mái đá cũ kỹ. Một chút bụi rơi từ trên mái nhà xuống mặt hắn, giúp hắn biết đây không phải là mơ.
“Nơi quái quỷ nào đây?”
Hắn nhìn xung quanh nơi bản thân đang ở, bốn bức tường làm bằng đá mọc đầy rêu xanh, phía dưới người hắn là đống rơm rạ khô héo. Một mùi khai như nước tiểu xộc thẳng vào mũi khiến hắn nhăn mặt.
Khịt!
Khịt!
“Gặp quỷ rồi à, sao mình lại ở nơi này?”
Thành Đạt nhìn khắp nơi sau đó nhận ra ở đây ngoài bốn bức tường ra thì chỉ có một cánh cửa bị khoá chặt.
Hắn chống hai tay xuống đất, từ từ nâng đỡ thân thể mình đứng lên.
“Ấy ấy”
Cả người hắn chao đảo suýt ngã.
Nhìn lại cơ thể của mình, trên thân hắn không có áo, chỉ có một chiếc quần vải thô rách rưới.
“Cái mẹ gì vậy trời? Sao cơ thể lại gầy gò thế này?”
Sờ vào bụng hắn còn cảm nhận được phần xương sườn nhô ra.
Gầy đến mức da bọc xương.
Quan sát xung quanh.
“ nơi này có vẻ như là một nhà giam.”
“Vậy…”
Bỗng nhiên một cơn đau đầu ập đến.
Bịch!
Thân thể vừa mới đứng vững của hắn ngã xuống. Cả người Thành Đạt đập mạnh vào sàn nhà, cơn đau như muôn ngàn vết dao đâm thẳng vào đầu.
A!!!!
Hắn cố gắng ôm đầu giãy giụa, lăn qua lăn lại không biết bao nhiêu lần.
Những mảnh ký ức của ai đó xông thẳng vào đầu hắn, rời rạc và không quan trọng.
Một phần ký ức khiến hắn nhận ra đây thật sự không phải là cơ thể của hắn và nơi này cũng không phải là nhà của hắn.
Chủ nhân ban đầu của thân thể này tên thật là William, một nông dân mới chuyển từ vùng quê đến thành phố wallpaper.
Hai tháng trước cả khuôn mặt bị hủy do một vụ hoả hoạn ở nông trường. Một nửa khuôn mặt bị thiêu cháy, để lại những vết sẹo kinh hoàng trải khắp nửa khuôn mặt.
Còn về lý do bị bắt vào đây thì thật sự là hắn không nhớ nổi.
Cơn đói khiến hắn mất hết sức lực. Cơ thể này gầy gò như vậy, chắc hẳn là phải chịu đói khá lâu rồi.
Bỗng nhiên một vật gì đó cộm lên trong quần hắn.
Từ trong túi quần, hắn móc ra lại là chiếc hộp nhạc cổ lúc trước.
“Vãi thật! Cái hộp nhạc này xuyên không theo mình à.”
Ngồi suy nghĩ hồi lâu.
Một ý nghĩ khiến hắn rùng mình.
“Chẳng lẽ cái hộp này là nguyên nhân đưa mình tới đây?”
“Vậy chắc là nó cũng có thể đưa mình về nhà được đúng không?”
Vậy là Thành Đạt cứ mày mò cái hộp nhạc suốt cả tiếng, cuối cùng không được gì mà đành bỏ cuộc.
Ánh mắt hắn hơi thẫn thờ.
Sau đó thì bùng nổ.
“Mẹ mày! Đồ con chó, đưa tao đến nơi quái quỷ gì vậy!”
“Đưa tao về nhà!”
Hai tay hắn điên cuồng đập chiếc hộp xuống đất, nhưng chẳng có tác dụng gì. Chỉ càng thêm tốn sức.
Hắn đặt chiếc hộp xuống đất.
Sau đó quỳ lạy.
“Cầu xin mày.”
“Cho tao trở về nhà đi.”
Nhưng không có gì đáp lại hắn.
Cuối cùng đành buông xuôi.
Thành Đạt nằm dưới nền cỏ khô.
Thân thể mất hết sức lực.
Ầm!
Cánh cửa gỗ bật mở, đập mạnh vào bức tường đá.
Một người đàn ông trung niên, có mái tóc màu nâu bước vào, vắt bên hông là một chùm chìa khoá kêu leng keng.
Thành Đạt vội vàng cất chiếc hộp nhạc qua sau lưng.
Gã đàn ông chỉ liếc nhìn hắn với vẻ mặt lạnh nhạt.
Từ bên ngoài, một khay thức ăn được truyền vào tay gã.
Gã hất nhẹ khay xuống đất.
Ăn đi.
Ổ bánh mì nhỏ đến đáng thương, lăn đến chân của Thành Đạt.
Gã cười khinh, sau đó quay lưng bỏ đi.
Ầm!
Cánh cửa phòng giam đóng lại.
Thức ăn bị vứt lăn lóc.
Nhưng giờ khắc này cơn đói đã chiếm lấy cơ thể của Thành Đạt.
Hắn không quan tâm gì nữa, cứ thế lao đến cầm ổ bánh mì lên ngấu nghiến. Bánh mì khô khốc khiến hắn nghẹn cả cổ.
Bịch bịch!!!
Đạt vỗ mạnh vào ngực để giảm cảm giác nghẹn.
Nhìn trên khay có một chén súp loãng. Hắn chộp lấy, vừa nhai bánh mì vừa húp nước súp.
Cuối cùng ăn xong còn không quên liếm sạch mép chén súp.
Phù~
Cơn đói qua đi, một phần nào đó trong hắn đã được bù đắp, trạng thái tinh thần hắn cũng bình tĩnh hơn trước.
Nhìn chiếc hộp phía sau lưng, nếu chiếc hộp này là công cụ để quay về, lúc nãy mà lỡ tay đập nát nó thì coi như mất hết hy vọng trở về nhà rồi.
May mà bị bỏ đói quá lâu, cơ thể yếu đến mức không đập nát được chiếc hộp này.
“Không nghĩ nhiều nữa, đi ngủ”
Thật sự giấc ngủ lúc nãy không được tốt đẹp, trải qua bao nhiêu chuyện. Cứ ngủ trước đã, ngày mai rồi tính.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.