Năm cậu lên cấp 3, ôm bao khát vọng và ước mơ bước chân vào ngôi trường ấy. Ngày tháng trôi qua lặng lẽ, êm đềm, ngày hôm đó là lần đầu tiên cậu gặp thầy, thầy là sinh viên mới ra trường nhưng bài giảng của thầy rất hay, rất dễ hiểu bọn học sinh đều bị cuốn theo từng lời giảng của thầy dường như thầy đã có kinh nghiệm 4-5 năm rồi vậy. Tuy rằng thầy dạy toán nhưng thầy thích viết lách, truyện thầy viết ngọt ngào mà dịu dàng như con người thầy vậy, hàng tuần cậu chỉ chờ đến thứ 4 đợi thầy ra chương mới. Thời gian cứ trôi mãi trôi mãi cậu nhận ra cậu thực sự đã có sự xuất hiện hạt giống tình cảm, nhưng đáng lí điều ấy không nên xuất hiện, giữa thầy và trò không được phép xuất hiện thứ tình cảm ấy. Cậu hiểu rõ chứ, chỉ đành chôn chặt trong tim. Cậu hết lần này đến lần khác nghe thầy kể về thời sinh viên, dù thầy không nói nhưng cậu cũng hiểu thầy đã có người trong lòng. Khi cậu tốt nghiệp, chỉ muốn cùng thầy chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm nhưng lời ngỏ ý về tấm hình ấy mãi mãi sẽ không được thốt ra. Cậu cũng đã là sinh viên năm 2, cậu đậu ngôi trường mà mình hằng ao ước khát vọng tuổi trẻ của cậu ấy đã đi được 1/3 đoạn đường nhưng hạt giống kia mãi mãi chỉ là hạt giống.
Gặp gỡ là một điều kỳ diệu
Năm cậu lên cấp 3, ôm bao khát vọng và ước mơ bước chân vào ngôi trường ấy. Ngày tháng trôi qua lặng lẽ, êm đềm, ngày hôm đó là lần đầu tiên cậu gặp thầy, thầy là sinh viên mới ra trường nhưng bài giảng của thầy rất hay, rất dễ hiểu bọn học sinh đều bị cuốn th…
Hãy bắt đầu một cuộc trò chuyện tử tế.