Bàn Quay Vận Mệnh: Hệ Thống Trong Tay Bố Mày Cân Tất!

Chương 2: Bi Kịch

Đăng: 28/10/2026 08:04 2,078 từ 1 lượt đọc
“Cậu…!”


Hai má Quỳnh lập tức đỏ bừng càng khiến cô trở nên đáng yêu thêm mấy phần, tựa như con mèo nhỏ bị chọc giận không có chút lực uy hiếp.


Cô mím chặt môi, giơ nắm tay nhỏ lên thị uy, trừng mắt nhìn cô bạn thân đang cười đầy đắc ý trước mặt.


“Cậu đừng có nói linh tinh! Ai… ai thèm để ý đến anh ta chứ!”



“Ồ?”


Như Thanh lập tức quay đầu, đôi mắt sáng lên như vừa phát hiện ra điều gì thú vị.


“Thế à?”


Cô nàng thong thả bước đến gần, cố tình nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang đỏ như trái táo của bạn thân, nụ cười trên môi càng lúc càng rõ.


“Vậy sao mặt cậu đỏ thế kia?”


“Mình… mình nóng!”


“Nóng á?”


Như Thanh ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa kính. Bầu trời vẫn âm u, gió lạnh thỉnh thoảng thổi qua, cơn mưa cũng chưa có dấu hiệu ngừng lại.


Cô lại cúi xuống nhìn Quỳnh, vẻ mặt đầy nghi ngờ tự hỏi.


“Thời tiết thế này mà cậu vẫn thấy nóng được à? Hay là…”


Cô cố tình kéo dài giọng, đôi mắt cong lên đầy tinh quái.


“Tiểu thư nhà họ Vũ của chúng ta biết yêu rồi?”


“Nguyễn! Như! Thanh!”


Quỳnh nghiến răng, khuôn mặt đỏ bừng đến tận mang tai.


Nếu ánh mắt có thể giết người, e rằng Thanh đã chết không biết bao nhiêu lần dưới ánh mắt ấy.

Đáng tiếc, người nào đó chẳng những không biết sợ, trái lại còn cười càng lúc càng vui vẻ.



Nhìn vào cách hai người trò chuyện, có thể dễ dàng nhận ra giữa họ gần như chẳng có bí mật nào cần che giấu.


Tuy không cùng huyết thống, nhưng mối quan hệ giữa Quỳnh và Thanh còn thân thiết chẳng khác nào chị em ruột.


Hai gia đình bọn họ vốn quen biết nhau từ lâu, đến đời con cháu vẫn thường xuyên qua lại. Bởi vậy, cả hai đã lớn lên bên nhau, từ nhỏ đã học chung trường, gần như chưa từng xa cách trong suốt những năm tháng trưởng thành.


Chính vì quá hiểu nhau, đôi khi chỉ cần một ánh mắt hay chút thay đổi trên nét mặt, họ đã đủ đoán được đối phương đang nghĩ gì.


Mà lúc này, Thanh hiển nhiên đã nắm điểm yếu được cô bạn thân.


Quỳnh tức đến mức gần như bốc khói, lập tức vòng qua chiếc bàn, định bắt lấy Thanh để phân rõ phải trái.


Nào ngờ, Quỳnh vừa mới nhúc nhích đã bị đối phương phát hiện. Thanh nhanh chân né sang một bên, dễ dàng tránh được đòn tập kích.


“Hì hì! Lần này mình đã sớm đề phòng rồi nhé! Còn muốn dùng chiêu cũ để bắt được mình à? Đâu có dễ như vậy!”


Thanh vừa cười vừa đắc ý lên tiếng, rõ ràng đã rút kinh nghiệm từ lần trước.


Thế là hai cô gái lại bắt đầu màn rượt đuổi quanh chiếc bàn. Một người ra sức đuổi bắt, người còn lại liên tục né tránh. Hai bên giằng co không phân thắng bại, chẳng ai chịu nhường ai.


Sau vài lượt chạy vòng quanh, cả hai cuối cùng cũng dừng lại ở hai đầu bàn. Gương mặt xinh xắn đều lấm tấm mồ hôi, hơi thở dồn dập, thể lực cũng dần cạn kiệt.


Thế nhưng, ánh mắt họ nhìn nhau vẫn đầy cảnh giác, như thể chỉ cần một bên có động tĩnh, bên còn lại sẽ lập tức hành động.


Cuộc rượt đuổi rơi vào thế giằng co, chẳng ai chịu nhường ai.


Nhận ra nếu cứ tiếp tục dây dưa, cô chỉ càng tự chuốc lấy phiền phức, Quỳnh quyết định sử dụng chiêu quen thuộc nhất của mình, đánh lạc hướng, chuyển chủ đề.


“Hừ! Không thèm để ý đến cậu nữa!”


Nói xong, Quỳnh quay người đi thẳng về phía quầy pha chế .


“Mình đi dọn dẹp đây. Trời tối rồi, cậu còn đứng đó cười cái gì!”


“Hì hì!”


Thanh chẳng những không bị ảnh hưởng mà còn cười như được mùa đến mức phải vịn tay vào quầy.


“Vô dụng thôi! Chiêu này của cậu, mình đã miễn nhiễm từ lâu rồi!”


“Kệ cậu!”


Quỳnh hậm hực đáp, cúi xuống thu dọn những chiếc cốc còn sót lại trên bàn, quyết tâm mặc kệ cô bạn đang cười phía sau.


Thấy vậy, Thanh cũng không tiếp tục trêu chọc nữa, chỉ cười tủm tỉm rồi bước tới phụ giúp.


Tuy nhiên, chẳng được bao lâu, cô đã giơ tay đầu hàng, chủ động cầu hòa. Đến lúc ấy, cả hai mới thôi nhắc đến chuyện vừa rồi.


Hai cô gái lại ríu rít trò chuyện trong lúc làm việc, thỉnh thoảng bật cười vì những chuyện vụn vặt, như thể màn náo loạn ban nãy chưa từng xảy ra.


Thời gian lặng lẽ trôi qua, đến khi công việc dọn dẹp cuối cùng cũng hoàn tất, trời bên ngoài đã tối hẳn.


Sau khi kiểm tra cửa sổ và khóa tiệm cẩn thận, Quỳnh cùng Thanh bước ra dưới mái hiên, đứng chờ xe đến đón.


Không lâu sau, một chiếc ô tô màu đen chậm rãi dừng lại trước cửa tiệm.


Cửa xe vừa mở, một người đàn ông mặc vest bước xuống, trên tay cầm sẵn một chiếc ô. Anh ta nhanh chóng tiến đến trước mặt hai cô gái, cung kính cúi chào rồi nghiêng ô che cho họ.


Quỳnh và Thanh lần lượt bước lên xe. Cánh cửa khép lại, ngăn cách khoang xe với tiếng mưa ào ạt bên ngoài.


Ngay sau đó, chiếc ô tô màu đen chậm rãi lăn bánh, nhanh chóng hòa vào màn đêm mờ mịt…



Đùng! Đùng!


Tiếng sấm rền vang giữa bầu trời đêm. Ngay sau đó, một tia chớp bất ngờ xé toạc màn mây đen, soi sáng con đường trong chớp mắt, rồi tất cả lại chìm vào bóng tối.


Trên con đường vắng lặng, ánh đèn đường chập chờn hắt xuống mặt đường loang lổ nước mưa.


Một chiếc xe máy lướt qua vũng nước đọng, bắn lên những tia nước tung tóe.


Người đang chật vật lái xe giữa cơn mưa tầm tã ấy không ai khác chính là Trần Quân.


Bên tai hắn, tiếng mưa trút xuống ào ạt hòa lẫn với tiếng động cơ xe máy, tạo thành một mớ âm thanh hỗn tạp khiến đầu óc ong ong, vô cùng khó chịu.


Mưa mỗi lúc lại càng nặng hạt, từng đợt nước lạnh buốt liên tục tạt vào mặt, khiến mắt hắn cay xè.


Quân vừa phải tập trung lái xe, vừa tranh thủ đưa tay lau nước mưa trên mặt, thế nhưng dù cố gắng đến đâu, tầm nhìn phía trước cậu vẫn bị hạn chế nghiêm trọng.


Dưới ánh đèn đường yếu ớt, mặt đường ướt sũng phản chiếu những vệt sáng chập chờn, khiến hắn lại càng khó quan sát tình hình phía trước.


Trần Quân không khỏi thầm than xui xẻo.


Biết vậy, trước đây hắn đã chẳng tiếc chút tiền ấy, mua hẳn một chiếc mũ trùm kín đầu có kính chắn mưa cho rồi. Ít nhất, nếu có nó, hắn cũng không phải chật vật đến mức này.


Mưa càng lúc càng nặng hạt, nước mưa đã thấm qua lớp áo mưa, cái lạnh len lỏi vào cơ thể khiến hắn không khỏi rùng mình.


Trước tình cảnh này, Trần Quân cũng chẳng còn cách nào khác ngoài cắn răng tiếp tục lái xe.


Thông thường, vào giờ này có lẽ hắn đã sớm tìm một chỗ ăn tạm thứ gì đó, nghỉ ngơi chốc lát rồi mới tiếp tục chạy đơn thêm một đến hai tiếng, tùy tình hình.


Có hôm đơn hàng thưa thớt, có hôm lại bận rộn đến tận khuya. Nhưng dù thế nào, kiếm thêm được đồng nào hay đồng ấy vẫn tốt hơn.


Nếu không phải đơn hàng lần này có tiền típ khá cao, lại vừa hay được đặt tại một cửa hàng quen thuộc, cách địa điểm giao đơn trước đó không xa, hắn đã chẳng buồn nhận đơn trong cái thời tiết chết tiệt này.


Quãng đường giao hàng chỉ khoảng ba cây số, đơn hàng trị giá hai trăm nghìn đồng, cộng thêm phí giao hàng và một trăm nghìn tiền típ.


Tính ra, chuyến này quả thực khá hời.


Dù sao, khoản tiền típ hậu hĩnh ấy phần lớn cũng là nhờ thời tiết. Nếu không gặp tình huống đặc biệt như hôm nay, muốn kiếm được số tiền này, e rằng hắn phải chạy ít nhất bốn đơn, thậm chí còn nhiều hơn.


Nghĩ đến đây, Trần Quân chỉ đành tặc lưỡi, siết chặt tay lái rồi tăng tốc, cố gắng giao hàng thật nhanh để sớm thoát khỏi cơn mưa chết tiệt này.


Chỉ còn một đoạn ngắn nữa là đến nơi giao hàng, giao xong đơn hàng này, Trần Quân sẽ tìm một chỗ trú mưa, ăn chút gì đó rồi nghỉ ngơi một lát rồi trở về căn nhà trọ.


Nghĩ đến bát phở nóng hổi ở quán quen gần nhà, hắn bất giác nuốt nước bọt, trong lòng cũng hiện lên chút mong chờ.


Thế nhưng, ngay lúc ấy, một âm thanh trầm đục bất chợt vang lên từ phía trước, nhanh chóng xuyên qua tiếng mưa rào rạt mà truyền đến tai hắn.


Cùng lúc đó, một luồng ánh sáng chói mắt xuyên qua màn mưa, chiếu thẳng về phía hắn.


Quân theo bản năng đưa tay lau nước mưa trên mặt, ngẩng đầu nhìn về phía ánh sáng.


Không ngờ, một chiếc xe tải đã xuất hiện từ lúc nào, đang lao thẳng về phía hắn!

Khoảng cách giữa hai bên đã quá gần. Dường như tài xế xe tải cũng vừa phát hiện ra tình huống nguy hiểm, tiếng còi xe chói tai lập tức vang lên giữa màn mưa.


Trần Quân không còn thời gian suy nghĩ, vội vàng đánh tay lái sang một bên, cố gắng tránh khỏi chiếc xe tải đang lao tới.


Thế nhưng, mặt đường ngập nước quá trơn trượt. Bánh xe máy mất độ bám, trượt dài trên mặt đường khiến hắn hoàn toàn mất kiểm soát.


Trong cơn hoảng loạn, Trần Quân không thể tránh kịp, chiếc xe máy vẫn đâm sầm vào xe tải.


Ầm!


Tiếng va chạm dữ dội xé toạc màn mưa.


Trong khoảnh khắc ấy, Trần Quân chỉ cảm thấy cơ thể mình nhẹ bẫng, cả người lẫn chiếc xe máy đều bị hất văng ra xa.


Bầu trời, mặt đường cùng ánh đèn xe đảo lộn trước mắt hắn cơn đau dữ dội lập tức ập đến, gần như nuốt chửng chút ý thức còn sót lại của hắn.


Thân thể Trần Quân nặng nề đập xuống mặt đường. Máu tươi từ những vết thương chảy ra, nhanh chóng hòa vào nước mưa lạnh buốt.


Hắn muốn cử động, nhưng cơ thể đã không còn nghe theo sự điều khiển của mình.


Hắn muốn mở mắt, muốn kêu cứu, nhưng cổ họng chẳng thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.


Sức lực trong cơ thể nhanh chóng cạn kiệt. Hơi thở mỗi lúc một yếu, ý thức cũng dần trở nên mơ hồ.


Không cam lòng!


Hắn thật sự không cam lòng!


Hắn đã phải chịu đựng bao nhiêu năm khổ cực, ngày ngày làm việc quần quật, chắt chiu từng đồng mới tích góp được một khoản tiền phòng thân.


Hắn còn chưa kịp thực hiện ước mơ của mình.


Chưa kịp rời khỏi thành phố này, chưa kịp tìm một vùng quê yên tĩnh để sống những ngày tháng bình dị mà bản thân hằng mong muốn.


Thậm chí, hắn còn chưa được tận hưởng thành quả lao động của chính mình.


Vậy mà tất cả đã kết thúc như thế này sao?


Thật mẹ nó bất công!


Nhưng dù trong lòng có gào thét đến đâu, Quân cũng chẳng thể thay đổi được điều gì.


Tiếng mưa rơi bên tai dần biến mất, tất cả dần trở nên xa xăm, mơ hồ, rồi hoàn toàn trở nên tĩnh lặng.


Trần Quân mất đi ý thức.


Một cuộc đời đầy mệt mỏi đã khép lại trong cơn mưa lạnh lẽo ấy.


0
Ủng hộ tác giả £ã❍ £ụℭ ρɦ¡êʊ £ưʊ ƙí Gửi một lời động viên nhỏ để tác giả có thêm cảm hứng ra chương mới.