Chương 2: Lên Đường Tầm Tiên Vấn Đạo
Đại Mộng-Tây Du Ký
Mục lục
6 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 6/6 chương
Thượng Đế trên trời thấy tam giới rung chuyển, luồng sáng chiến xuyên 36 tầng trời liền thắc mắc liền hỏi hai vị thần tiên là Thuận Phong Nhĩ và Thiên Lý Nhãn.
"Cớ sự gì mà tam giới lại rung chuyển như vậy, luồng sáng kia là thế nào."
Hai vị thần tiên thấy Thượng Đế hỏi như vậy liền động thần thông dò xét tam giới.
"Tâu Thượng Đế dưới trần gian có một con khỉ đá hấp thụ tinh hoa trời đất mà thành,có tiêu diệt nó không."
Lúc này dưới trần hào quang từ mắt của khí đá cũng ẩn đi nó cũng dung nhập vào bầy khỉ ở Hoa Quả Sơn.
Thượng Đế nghe vậy liền xua tay,ngài xưa nay có lòng nhân từ với sinh linh được thiên địa công nhận mới làm chủ tam giới.
"Không cần nó được thiên địa nuôi dưỡng cũng không lạ, nó cũng chưa phạm tội gì không thể tùy ý tàn sát sinh linh như vậy."
Hầu tử sống trong bầy đàn vô cùng vui vẻ,làm bạn với hươu nai,hổ,báo,gấu.. hái lượm, đan dép đi, đánh đinh,xây tháp cao,nô đùa thoả thích.
Vào một hôm trời nóng đám khỉ dẫn nhau đi tắm suối, đám khỉ vui đùa trò chuyện.
Một con khỉ trong đó hỏi :"nước này từ đâu tới thật là mát."
Một con khỉ liền trả lời :"con suối này chúng ta cũng chưa lên thượng nguồn,không biết từ đâu tới,nhân dịp này chúng ta lên đó xem."
Lũ khỉ nhao nhao leo trèo lên trên,tới nguồn thì con thì bám đá còn thì nằm,trên nguồn là một dòng thác lớn đổ xuống tạo thành suối,xung quanh cây cảnh mọc cao vót.
Bên trong dòng thác lớn có một cái động đen ngòm,nước chảy xiết khó mà vào trong.
Bọn khỉ thấy vậy liên nhao nhao khua tay nói :"Ai mà nhảy vào động mà không xây xước gì thì chúng ta sẽ tôn làm vua."
Đám khỉ nhìn cửa động đen ngòm cùng dòng thác xiết liền chùn bước,không dám tiến lên.
Lúc này một con khỉ nhảy ra xung phong,là khỉ đá chứ ai, khỉ đá nó đẹp lắm.
Khỉ đá lấy đà nhắm mắt lại,nhảy vào dòng thác, vào động khỉ đá thấy có bia đá khắc chữ Hoa Quả Sơn,Thủy Liêm Động.
Nó mừng quá liền quay ngược ra ngoài mà lúc này trên cửa động thác lớn tự tách ra để lộ cửa, cửa động cũng sinh ra cầu đá liền xuống mỏm đá đối diện.
Khỉ đá thấy vậy ngạc nhiên lắm,nó chạy ra ngoài liền báo với lũ khỉ rằng trong đó là một động thiên có tên là Thủy Liêm Động,trong đó có bếp đá,nồi đá,bát đá,giường đá,ghế đá...
Có thể chứa hàng nghìn,vạn già trẻ đúng là nơi dung thân của chúng ta,vào đó chúng ta không cần chịu khí trời nóng lanh,gió bão nữa.
Bầy khỉ nghe vậy thì vui lắm liền nói :"Ngươi mau dẫn chúng ta vào xem."
Khỉ đá dẫn theo lũ khỉ tới nơi lũ khỉ chia ra chiếm bếp, giường ghế, nháo nhào cả lên, khỉ đá lúc này ngồi trên chiếc ghế cao nhất nói :
"Ta đã vào được mà không sứt mẻ gì,còn tìm ra động thiên giúp chúng ta an thân, theo các ngươi nói còn không tôn ta làm vương."
Lũ khỉ nghe thấy vậy liền quỳ xuống bái khỉ đá làm vương.
Một con vượn trong đó có chủ ý liền lên tiếng :"Ngài đã là vương thì phải có danh hiệu chúng ta cùng thảo luận xem ngài dùng danh hiệu gì."
Sau khi thảo luận đám khỉ liền lấy hiệu là Mỹ Hầu Vương đặt cho khỉ đá,từ đây Mỹ Hầu Vương lan danh Hoa Quả Sơn, bầy khỉ an ổn vui vẻ sống hơn 300 năm.
Một hôm bầy khỉ tổ chức yến hội vui vẻ thì Hầu Vương lại phiền não,bầy khỉ liền sợ hãi mà hỏi rằng :"Ngài có phiền lòng gì vậy Đại Vương."
Hầu Vương liền nói :"Tuy giờ vui chơi thoả thích nhưng sớm muộn gì cũng tuổi già sức yếu,bệnh tật,tận thọ mà chết."
Bầy khỉ nghe vậy cũng lo lắng,phiền muộn.
Đột nhiên một con vượn nhảy ra :"Ngài nghĩ như vậy là đạo tâm ngài khai phát rồi đấy,hiện nay chỉ có tu luyện thành Thần,Tiên,Phật mới có thể không chịu Diêm Vương cai quản."
"Ồ ngươi nói rõ ra ta xem."
"Thần,Tiên,Phật đã thoát khỏi luân hồi,không sinh không diệt,trường tồn với đất trời."
"Vậy tìm họ ở đâu." Hầu Vương hỏi.
"Chỉ nhưng nơi động cổ núi tiên,mới tìm được."
"Tốt,tốt,tốt lắm ngày mai ta liền lên đường tìm pháp trường sinh để có thể thoát khỏi luân hồi, không sinh không diệt."
Hôm sau đám khỉ liền mang tới đủ loại hoa quả,vàng bạc đựng trong giỏ tre.
Hầu Vương cõng giỏ tre theo suối mà xuống núi,băng qua vô vàn hiểm trở,trèo đèo lội suối, đi qua cả thành trấn học cách giống người,mặc áo học lễ phép,học ăn học nói,ngày ăn đêm ngủ một lòng cầu đạo mà không sao thấy.
Đi qua cả Nam Thiêm Bộ Châu,tới cả Tây Ngưu Hạ Châu.Hầu Vương không sợ lang sói,hang gấu hay hổ trèo núi qua sông,đến một ngọn núi cao vô cùng hùng vỹ Hầu Vương liền trèo lên xem xét.
Trên đường nghe thấy tiếng người,Hầu Vương vội chạy đến nghe kỹ được tiếng hát :
Xem cờ mục cán búa,
Chặt củi rình rình.
Cửa hang lững thững mây xanh
Bán củi mua rượu
Cười say thỏa tình.
Đêm thu xanh thẫm
Gối cây nằm ngắm trăng thanh
Một giấc đèn sáng.
Theo rừng cũ
Vượt núi qua đồi
Giơ búa chật cành nỏ
Thu lại thành bó rồi
Nghêu ngao trên chợ
Đổi gạo ba thăng
Không có chút gì tranh cạnh
Thời giá vần ngang bình
Chẳng biết lường thưng giáo đấu
Đời sống thanh đạm
Kệ nhục vinh.
Gặp gỡ không tiên thời phật
Ngồi yên giảng sách Hoàng đình.
Hầu Vương nghe vậy vui lắm hoá ra thần tiên lại ở đây liền chạy vội tới,thấy là một tiều phu ăn mặc rất lạ thường.
"Đệ tử kính chào lão thần tiên." Hầu Vương nói.
"Không dám, không dám ta chỉ là gã tiều phu không dàm gánh hai chữ thần tiên." Lão tiều phu xua tay nói.
Hầu Vương nghe vậy liền hỏi :"Vậy tại sao ngài lại hát những câu chữ liên quan đến thần tiên như vậy."
"Bài hát này tên Mãn Đình Phương, là do một vị tiên nhân ở bên cạnh nhà đã dạy tôi chỉ là để giải khổ và phiền lão mà thôi." Lão tiều phu nghe vậy liền trả lời.
Hầu Vương cười nói :"Vậy tại sao ngài lại không theo vị thần tiên đó tu hành để được trường sinh bất lão."
"Do ta không có tư chất tu hành,cùng tiên duyên không có tâm vấn đạo lên không thể đi theo." Lão tiều phu xua tay nói.
Hầu Vương nghe vậy liền hỏi :"Vậy lão có biết thần tiên ở chốn nào ta cũng tầm tiên vấn đạo đã lâu mà không sao tìm được mong ngài chỉ giáo."
"Không xa,không xa núi này tên là Linh Đài Phương Thốn trên đỉnh có một Tà Nguyệt Tam Tinh động, trên đó có một vị gọi là Tu Bồ Đề Tổ Sư,đồ đệ nhiều không sao mà kể, nhưng phải có duyên cùng tư chất mới có thể tới còn không tìm hoài chẳng ra." Lão tiều phu không giấu gì mà kể cho Hầu Vương.
"Ngươi cứ đi lên đỉnh núi theo phía nam bảy tám dặm là thấy."
Hầu Vương nghe vậy phấn kích lắm liền cúi người hành lễ mà lên đường.
Đi được tám dặm đường Hầu Vương thấy có một toà Động Phủ nguy nga tráng lệ,to lớn hùng vĩ Hầu Vương nhìn quanh thì thấy bia đá cao hơn ba trượng,rộng hơn tám thước khắc mười chữ :
Linh Đài Phương Thốn Sơn,Tà Nguyệt Tam Tinh Động.
Hầu Vương thấy cửa động đóng chặt không dám mở ra bèn trèo lên cây hái quả ăn,bỗng nhiên tiếng kẽo kẹt vang lên một thư đồng xinh xắn bước ra hỏi :
"Kẻ nào mà nghịch ngợm thế." Hầu Vương nghe thấy liền xuống nói rằng :"Đệ tử tầm tiên vấn đạo mấy chục năm nghe tiếng mà đến."
Tiểu đồng nói :"Sư phụ bảo ta ra ngoài đón người tìm đạo tu hành có phải là ngươi chăng."
"Sư gia quả nhiên thần thông quảng đại,chính là đệ tử." Hầu Vương mười phần mừng rỡ.
"Đi theo ta."
Hầu Vương vội vàng chỉnh lại quần áo còn chỉnh tóc tai đi theo tiểu đồng vào động phủ xem xét.
Bên trong tĩnh mịch,cung châu cửa ngọc vị tổ sư ngồi trên đài cao bên dưới là từng lớp từng lớp chúng đệ tử nghe giảng.
Hầu Vương thấy tổ sư liền vội vàng quỳ xuống nói to :"Thưa sư phụ,thưa sư phụ đệ tử con chín tâm cầu lễ mong ngài thu nhận."
Tổ sư không gì không biết, không gì không hiểu sớm đã biết hắn đến cầu tiên vấn đạo muốn trêu đùa khỉ đá.
"Ngươi tên là gì, người ở đâu, nói cho rõ ràng."
"Thưa sư phụ đệ tử không có tên, quê ở Đông Thắng Thần Châu có một nước là Ngạo Lai, Hoa Quả Sơn có một động gọi là Thủy Liêm." Hầu Vương nói.
"Tống cổ nó ra ngoài, thứ này quanh co nói dối sao mà tu hành." Tổ sư quát lớn.
Hầu Vương nghe vậy sợ mất mật,dập đầu liên tục giải thích.
"Đệ tử không dám dối trá mong ngài minh xét."
Tổ sư cười lớn nói :"Ta chỉ doạ ngươi một chút thôi, ta sao lại không biết gốc rễ của ngươi đã cho ngươi vào."
Hầu Vương nghe vậy trong lòng liền nghĩ :"Có phải ta đi nhầm,lão già này chính xác có bệnh."
"Ngươi đang nghĩ gì đó." Tổ sư sắc mặt âm trầm hỏi.
"Không có gì,đệ tử chỉ bị doạ đến thất thần mà thôi." Hầu Vương giật mình bèn nói.
"Nếu ngươi đã không có tên, ta sẽ đặt họ ngươi là Tôn bỏ chữ khuyển bên đi là tử, là hệ, tử là con trai, hệ là trẻ nhỏ." Tổ sư nói.
Hầu Vương vui vẻ lắm.
Bồ Đề Tổ Sư nói tiếp :"Trong môn phái ta có mười hai chữ, phân phái để đặt tên. Đến ngươi là
tiểu đồ nhóm mười."
Hầu Vương hỏi: "Mười hai chữ là những chữ gì?"
Tổ sư nói: "Mười hai chữ là: Quảng, Đại, Trí, Tuệ, Chân, Như, Tính, Hải, Dĩnh, Ngộ, Viên, Giác. Đến lượt ngươi chính là chữ Ngộ."
"Ngộ trong giác ngộ, Không là hư vô.Ta sẽ đặt tên cho ngươi là Tôn Ngộ Không. Có được không?"
Hầu Vương cười nói: "Tốt, tốt, tốt, từ nay ta sẽ là Tôn Ngộ Không."
Chính là:
Hồng mông mới mở xưa không họ
Nay hết mịt mờ: tên Ngộ Không
Muốn biết Ngộ Không tu hành đạo quả ra sao, xem chương sau sẽ biết.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.