Đại Mộng-Tây Du Ký

Chương 6: Náo Địa Phủ Gặp Địa Mẫu

Đăng: 28/10/2026 13:41 2,384 từ 3 lượt đọc
Ngộ Không nghe vậy liền nói :


"Ta sớm đã thoát khỏi luân hồi, vượt ra tam giới, trường sinh bất tử sao có thể chết được."


Hai kia là hắc bạch vô thường, nghe vậy liền biết mình đã bắt nhầm gây ra tai hoạ định bụng chuồn đi.


Trong lúc này Ngộ Không triệu thân xác đến, hồn quy vị quay lại xem hai tên đã bắt mình xuống.


Thấy hai kẻ kia rón rén, điệu bộ bất thường Ngộ Không liền quát lớn, thần bổng cũng đã vào trong tay.


"Hừ còn không mau nói rõ cho ta." Thấy vậy hắc bạch vô thường sợ hãi muốn bỏ chạy, nhưng sao bì nổi Ngộ Không, một gậy đánh tới liền hồn phi phách tán, chân linh không còn.


Ngộ Không càng nghĩ càng giận, vung gậy đánh vào trong thành, địa phủ binh hồn tướng xương không ai cản nổi, đều bị đánh nát.


Diêm Vương nghe tin chạy tới, muốn dùng sinh tử bộ giết chết kẻ này nhưng không sao tìm được, bèn dùng pháp thuật triệu ra lục đạo luân hồi cưỡng ép nhập Ngộ Không vào.


"Pháp này của ta có thể mài mòn chân linh, linh hồn ngươi chắc chắn phải chết."


Ngộ Không thấy Diêm Vương dùng pháp thuật triệu ra sáu cái vòng tròn khác nhau lần lượt đánh tới, lục vòng đi qua mà Ngộ Không chẳng có biến hoá gì.


Diêm Vương lấy làm sợ hãi:"Cho dù thần tiên đạt tới thái ất chi cảnh cũng không thể thoát khỏi quy tắc luân hồi, còn ngươi chỉ là tên nhân tiên sao ngươi có thể."


Ngộ Không không nói hai lời tiếp tục vung gậy đánh tới, Diêm Vương sau thoáng thất thần dùng bút sinh tử bọc pháp lực đỡ lấy, tuy rằng Ngộ Không thân thể cường hoành nhưng chưa từng tu luyện, cảnh giới còn thấp.


Diêm Vương lại là kim tiên chi cảnh dành dành, do khắc chế ban đầu có chút hạ phong nhưng trực diện giao thủ cũng chỉ ngang tài ngang sức.


Không lâu sau chín vị Diêm Vương còn lại đều tới, chín vị Diêm Vương đồng loạt ra tay ngưng tụ thành một Diêm La Ấn nhân lúc Ngộ Không đánh với đệ nhất Diêm Vương mà giáng xuống.


Đệ nhất Diêm Vương lùi ra xa, Ngộ Không gồng mình lao lên đỡ lại Ấn chương, nhưng sức lực không đủ Ấn chương vẫn từ từ hạ xuống, đệ nhất Diêm Vương cũng không rảnh tay lập tức dung nhập pháp lực của bản thân vào Ấn chương.


Ngộ Không cố hết sức chống đỡ nhưng hắn cảm thấy thân thể mình sắp vỡ ra, thất khiếu chảy máu, hay tay bắt đầu không chịu được mà xương vỡ vụn vang ra từng tiếng kẽo kẹt và răng rắc.


Cuối cùng Ngộ Không không chống đỡ được mà bị ép thành một đống bầy nhầy, Diêm Vương từ từ nâng Ấn chương lên.


Chỉ là không ngờ Ngộ Không nháy mắt đã khôi phục như cũ, thân thể càng mạnh thêm, năng lượng ẩn giấu trong cơ thể càng bùng phát, giúp hắn đột phá đến địa tiên quả là :


Sinh tử chiến đấu


Bại thân vong


Ấn chương giáng xuống


Thành thịt nát


Phục sinh đột phá


Thật soái a


Ngộ Không lâm trận đột phá, không cơ hội phản ứng Ấn chương lại giáng mạnh xuống, Ngộ Không vong mạng, lại phục sinh, cảm giác được cơ thể lại được tăng cường, chính là không chết được.


"Cho dù là kim tiên cũng chết rồi mới phải, kim tiên tuy rằng thân thể bất hủ với thời gian, có thể chớp mắt mà khôi phục vết thương mà pháp lực gây ra, nhưng bị quy tắc cùng pháp lực giết chết cũng vô cách khôi phục."


Thập vị Diêm Vương ngay lập tức nhận ra bất thường, liền biến chiêu triệu ra lồng giam muốn phong ấn Ngộ Không.


Nhưng bất ngờ rằng Ngộ Không nháy mắt đã biến mất.


"Người ta mang đi, các ngươi mau dọn dẹp đống hỗn độn này."


Một giọng nói vang lên giữa địa phủ, một luồng uy thế khủng bố bùng phát mười vị Diêm Vương vội quỳ xuống cung kính vâng lệnh mà làm.


U Minh Thành đã tan hoang, muốn tu bổ cần một khoảng thời gian, mà lúc này Tôn Ngộ Không đang hôm mê nằm trong một cái huyết trì không đúng chính xác ra là một cái nồi cỡ lớn, một thân hình thướt tha đang ném vô số thiên tài địa bảo vào trong.


Sau đó nàng lại dùng một cái muôi khuấy đều, Ngộ Không theo nhịp khuấy mà xoay vòng vòng, Ngộ Không tỉnh lại nhưng không sao mở mắt, chỉ nghe một giọng nói vảng trong đầu.


Không chỉ vậy trong ý thức Ngộ Không còn có một bộ pháp quyết luyện thể có tên Cửu Chuyển Huyền Công.


Nhất chuyển một quyền một kim đan(loại không có pháp khí cùng cấp).


Nhị chuyển đến đỉnh phong một quyền một tên hoá thần không có vấn đề.


Tam chuyển chính là một quyền một tên đại thừa.


Tứ chuyển độ kiếp, nhân tiên.


Ngũ chuyển địa tiên, đến đỉnh có thể chiến kim tiên có pháp bảo.


Lục chuyển sánh ngang thái ất kim tiên có pháp bảo cùng cấp.


Thất chuyển lúc này không chỉ có lực chiến đại la kim tiên có pháp bảo quy tắc thiên địa cũng không cản nổi, có thể tìm tòi pháp tắc.


Bát chuyển chính là chuẩn thánh, lúc này đã có thể sơ khai sư dụng pháp tắc, thao túng tuyệt đối quy tắc thiên địa.


Cửu chuyển chính là thánh nhân chi cảnh hiện nay chỉ có Hậu Thổ là tu luyện đến cảnh giới này, bước thêm trên con đường tìm đại đạo.


"Mau tu luyện công pháp, nếu để thiên tài địa bảo của ta lãng phí, thì ngươi sẽ bị biến thành món canh khỉ đấy."


Giọng nói tràn gập khí tức khủng bố, Ngộ Không cảm thấy mình có thể bị tồn tại bóp chết, không phải phục sinh mà là chết thật sự. Hắn cũng không nghĩ nhiều mà bắt tay vào tu luyện công pháp trong đầu vì nếu muốn hại hắn căn bản hắn không thể phản kháng.


"Giọng nói này cũng thật dễ nghe, mà sao ta cảm thấy có chút nhu hoà với ta vậy." Ngộ Không trong lòng nảy sinh thắc mắc.


Không mấy hồi tu luyện Ngộ Không đã đạt đến ngũ chuyển thân thể lúc này một quyền một kim tiên không có pháp bảo cùng cấp.


"Cũng không tệ, ngươi cũng đã tới địa tiên cảnh cũng mau hoá hình đi thôi, sau đó tiếp tục tu luyện thiên tài địa bảo ở chỗ ta có rất nhiều."


Giọng nói đó lại tiếp tục vang lên, Ngộ Không nghe xong cũng nghi hoặc tại sao vị này lại giúp bản thân như vậy, có mục đích gì. Nhưng hắn cũng chả thể quản nhiều như vậy.


Ngộ Không cũng đang tính hoá hình, còn lý do thì có thể do tâm thức luôn hướng tới hình dáng đó sinh linh nào cũng vậy,hình dáng đó là Bàn Cổ sinh linh nào tồn tại cũng sẽ biết tới ngài do cả tam cõi đều do ngài hoá thành, sinh linh hướng tới hình dạng của ngài cũng không lạ.


Không lâu sau Ngộ Không cũng hoá hình thành công, hắn lúc này cao gần tám thước (khoảng 2m5), tóc vàng, khuân mặt tuấn tú càng rõ nét, vốn dĩ hắn ở hình dạng linh hầu đã trông vô cùng đẹp mắt, nay còn đẹp hơn.


Thân thể cường tráng, đường nét cơ bắp lộ rõ, hắn lúc này muốn ngoi lên cái nồi máu này, đang lên thì bị một bàn tay trắng lõi thướt tha ấn xuống giọng nói dễ nghe kia lại vang lên.


"Ngươi cứ ở trong đó đi, ta bắt đầu thêm thiên tài địa bảo đây."


Sau đó nàng lại thêm vô số thiên tài địa bảo vào lần này nàng còn thổi ra một ngọn lửa màu đen tuyền, nấu Ngộ Không muốn thành canh khỉ.


"Xong rồi tên này thật sự muốn ăn canh khỉ nấu sao, giúp ta chắc chỉ để thịt khỉ thêm ngon mà thôi." Ngộ Không kinh hãi trong lòng liền nghĩ.


"Yên tâm ngươi không chết được muốn nâng cao nhanh thân thể thì cách này rất nhanh nhưng ngươi phải chịu chút đau khổ đấy."


Ngộ Không theo thời gian mà bị nấu đến tan rã không sót thứ gì, luồng sức mạnh ẩn giấu ko biết từ đâu lại ngưng tụ ra Ngộ Không, thân thể hắn theo đó lại hấp thụ thiên tài địa bảo mà thăng tiến, lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần thì Ngộ Không thành công đột phá tới thái ất kim tiên.


Ngộ Không bị một bàn tay xách cổ lôi ra khỏi nồi, Ngộ Không trần truồng không mảnh vải che thân, Như Ý Kim Cô Bổng cùng bộ áo giáp mặc qua một lần cũng bị thu đi mất.


Ngộ Không tỉnh lại thấy bản thân trần trồng, còn bị một ánh mắt chăm chú dò xét.


Ngộ Không mau chóng biến ra quần áo, mặc vào trông có chút thư sinh áo vải, mặc xong quần áo Ngộ Không liền hành lễ và nói :


"Tạ ơn tiền bối đã ban cơ duyên, không biết ngài có mục đích gì."


Thân hình trước mắt cũng chưa nói gì mà đi tới giường nằm nghiêng, Ngộ Không lúc này đảo mắt hoá ra bấy lâu hắn ở trong một gian phòng bên ngoài là một trang viên, còn cái nồi hắn ngâm mình thì được đặt ở giữa, cái nồi tuy lớn nhưng cũng không chứa nổi hắn.


Chắc hẳn vị này đã làm phép mới cho ta vào đó được, đột nhiên Như Ý Kim Cô Bổng và ba món pháp bảo bay tới trước mặt. Ngộ Không cũng hiểu ý mà thu lại pháp bảo.


Bỗng giọng nói vang lên:"Ta cũng không ý định hại ngươi, còn truyền cho ngươi công pháp và cơ duyên cũng chỉ để thân thể ngươi về sau có thể chịu đựng tốt hơn mà thôi."


"Tạ ơn tiền bối, không biến tiền bối cao danh quý tánh là gì?" Ngộ Không lại hành lễ bái lạy mà hỏi.


"Ta tên là Hậu Thổ, chư thiên thần phật còn gọi ta Địa Ngục Chi Chủ, hay Địa Mẫu Nương Nương, pháp danh của ta khá dài là Thừa Thiên Hiệu Pháp Hậu Thổ Hoàng Địa Chi Mẫu."


"Ta tên là Tôn Ngộ Không, ơn nghĩa của người ta sẽ không quên nếu có sai bảo ta sẽ cố sức hoàn thành." Ngộ Không cung kính nói.


Lúc này Ngộ Không cũng ngẩng mặt lên nhìn rõ dung nhan của người nằm trên giường, Hậu Thổ mặc áo lụa mỏng, màu vàng, lộ ra những đường cong quyến rũ, tay nàng chống cằm nghiêng nhìn xuống Ngộ Không, nàng có dung mạo tuyệt trần có thể nói hoàn mỹ không tỳ vết.


"Đây là không mặc đồ trong sao."


Ngộ Không chắm chú đến mức bột miệng mà không biết.


Ầm, Ngộ Không bị một chưởng đánh bay ra khỏi không gian này, xương thịt vỡ vụn, chết trên đường bay đi. Không lâu sau Ngộ Không lại phục sinh tại nơi đã chết.


Hoá ra ở chỗ Hậu Thổ là một thế giới khác, Ngộ Không thì bị đánh bay ra ngoài, rơi xuống không xa U Minh Thành.


Ngộ Không lại nghĩ tiện đường mà đến, gạch tên hầu tử hầu tôn của mình vậy không phải cả khỉ trên Hoa Quả Sơn không lo chết già sao.


Ngộ Không nhún người liền tới trước Sâm La Điện của Tần Quảng Vương, thấy Ngộ Không đến Diêm Vương kinh hãi.


Diêm Vương thì sợ vị trước mắt có quan hệ với vị ở trên kia. Ngộ Không thì tự tin thực lực của mình lên đến thẳng Sâm La Điện


"Thượng tiên, thượng tiên trước đó coi như không đánh không quen, nay thượng tiên lại đến là muốn làm gì?" Diêm Vương hỏi.


"Ta muốn xem sổ sinh tử các ngươi mau đem ra đây." Ngộ Không đáp.


"Dạ dạ đem ra ngay, đem ra ngay." Diêm Vương nói xong sai phán quan mang ra sổ sinh tử.


Ngộ Không cầm lấy sổ sinh tử giơ tay ý chỉ cần bút, phán quan sợ vội cầm bút ra, lăn thẫm mực.


Ngộ Không giở sổ ra, tìm ở loài khỉ vượn, họ Tôn đều gạch hết, rồi ném sổ xuống. Cầm gậy rời đi.


Diêm Vương cũng đành chịu trận, thì bất thình lình giọng nói vang lên.


"Các ngươi cứ tụ tập lại, chuyện gì làm sai trong sổ cứ xé đốt hết đi, rồi lên tâu Thượng Đế, nói là hắn làm."


Thập Điện Diêm La nghe vậy mừng lắm, liền xé hết những tờ sai đi, rồi dùng phép mà đốt, lại họp nhau thống nhất ý kiến mới lên tâu Thượng Đế.


(Phần này giải thích chút về pháp khí và pháp bảo pháp khí, linh khí gì đó là cho bọn trong phàm trần dùng, còn pháp bảo là của thần tiên phật dùng,thường địa tiên cảnh biên chế mới có, hay những kẻ thực lực mạnh.)


(Tiếp đến là quy tắc, quy tắc là căn bản cấu thành tam giới, pháp tắc là một loại khái niệm giống quy tắc nhưng siêu việt hơn có thể tuyệt đối chi phối quy tắc, Thiên đạo là đại đạo dùng pháp tắc chi phối quy tắc cai quản thiên giới, Nhân đạo và Địa Đạo cũng vậy, Đại đạo có thể tuyệt đối chi phối pháp tác, vì nó cũng là khái niệm căn bản nhưng ở tầng sâu hơn, siêu việt hơn,cho dù vô hạn quy tắc cũng không chạm tới pháp tắc, cũng vậy vô hạn chồng chất pháp tắc không thể chạm tới đại đạo.)

Lời tác giả chương này:

Tiền đề r>f và fof của thầy
0