Chương 2: Đào Thoát Trong Gang Tấc
Hắc Dạ
Mục lục
2 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 2/2 chương
Sau buổi net cùng Duy, Phú Ca lại phải lê cái thân mệt mỏi đến lớp học bù lúc năm giờ chiều.
“Cái thời khóa biểu chết tiệt, sao lúc nào mình cũng phải đi học vào cái giờ oái oăm này không biết!”
Phú Ca bực dọc bĩu môi, lầm bầm chửi vài câu rồi bước vào phòng học. Hôm nay, cả tầng sáu vắng ngắt như chùa bà Đanh. Chỉ có duy nhất lớp cậu phải đi học bù vì giảng viên tuần trước nghỉ bệnh, còn các lớp khác đã kết thúc môn từ lâu.
Buổi học kết thúc trong sự rã rời. Khi tiếng chuông tan học vang lên, hành lang bên ngoài đã bị bóng tối bao trùm. Phú Ca chau mày khó chịu. Rõ ràng vẫn còn lớp học muộn, vậy mà ban quản lý tòa nhà chẳng hiểu sao lại không bật đèn ở tầng này. Chắc mấy bác bảo vệ lại lười leo lên tận tầng sáu kiểm tra nên ngắt luôn cầu dao tổng cho tiện.
May mắn là sảnh thang máy lúc này khá vắng, không phải chen chúc như hôm qua. Cửa thang máy vừa mở, Phú Ca liền bước vào, mắt vẫn dán chặt vào màn hình điện thoại. Bên trong có vài người khác, nhưng chẳng ai nói với ai câu nào. Không gian yên tĩnh đến mức chỉ nghe thấy tiếng ngón tay lướt trên màn hình.
Ting!
Cửa thang máy từ từ mở ra. Phú Ca vẫn đang mải nhìn điện thoại, thấy cửa mở liền bước ra theo thói quen. Cậu cứ nghĩ mình đã đến tầng dưới nên chẳng buồn ngẩng đầu kiểm tra. Những người còn lại vẫn đứng im bên trong, không có ý định bước ra.
Lối đi từ thang máy xuống nhà xe này cậu đã đi không biết bao nhiêu lần, nhắm mắt cũng có thể tìm được đường.
Thế nhưng, vừa đi được vài bước, một luồng khí lạnh bất ngờ thổi thẳng vào gáy khiến cậu nổi hết da gà.
Phú Ca khựng lại, ngẩng đầu nhìn xung quanh.
Không có tiếng xe máy, cũng chẳng có mùi xăng xe quen thuộc của tầng hầm. Trước mắt cậu là một hành lang tối om, hai bên tường phủ đầy những vết ẩm mốc. Không khí lạnh lẽo đến mức khiến cậu cảm thấy khó thở.
Phú Ca vội bật đèn flash điện thoại, soi lên tấm bảng kim loại gắn trên tường.
TẦNG 4.
“Cái… cái gì thế này? Mình lú đến mức đi nhầm tầng luôn rồi à?”
Cậu quay ngoắt lại, định bấm thang máy để đi tiếp. Nhưng phía sau chẳng còn chiếc thang máy nào cả, thay vào đó là một bức tường bê tông xám xịt.
Phú Ca đứng chết trân vài giây.
“Đùa nhau à…”
Cậu nuốt khan, cố giữ bình tĩnh rồi quyết định men theo hành lang để tìm cầu thang bộ thoát hiểm.
Thế nhưng càng đi, cậu càng cảm thấy có gì đó không ổn. Dãy hành lang cứ kéo dài mãi, không có dấu hiệu kết thúc. Theo trí nhớ của cậu, với khoảng cách này đáng lẽ phải đi đến cuối tòa nhà từ lâu rồi mới đúng. Vậy mà trước mắt vẫn chỉ là một hành lang tối đen, kéo dài đến tận nơi ánh đèn flash không thể chiếu tới.
Phú Ca bắt đầu hoảng thật sự.
Cậu run rẩy áp sát lưng vào tường, tay vội vàng bấm gọi 113. Trong tình huống thế này, cảnh sát vẫn là chỗ dựa đáng tin cậy nhất mà cậu có thể nghĩ tới.
Nhưng màn hình điện thoại chỉ hiện dòng chữ “Đang gọi 113…” rồi đứng im, mãi chẳng thể kết nối được.
“Chết tiệt… Đừng nói là mất sóng đấy nhé?”
Lạch cạch… Lạch cạch…
Một âm thanh kỳ lạ bất ngờ vang lên từ phía cuối hành lang.
Tiếng giày cao gót.
Phú Ca cứng đờ người. Cậu từ từ hướng ánh đèn điện thoại về phía phát ra âm thanh.
Ở phía xa, một người phụ nữ trung niên đang chậm rãi bước tới. Bà ta vẫn mặc bộ vest công sở quen thuộc, nhưng khuôn mặt lúc này đã hoàn toàn khác. Miệng bà ngoác rộng, nở một nụ cười méo mó đến khó tin. Bàn tay trắng bệch giơ lên, ngoắc nhẹ về phía Phú Ca như muốn gọi cậu lại gần.
Đến lúc này, Phú Ca mới thực sự nhận ra.
Người phụ nữ tự tử tối qua mà cậu vô tình đọc được trên confession… chính là người vừa đi chung thang máy với cậu ban nãy!
Hai chân Phú Ca mềm nhũn, cậu ngã khuỵu xuống sàn. Cơn sợ hãi khiến toàn thân run lên bần bật. Cậu vốn đã rất sợ ma, giờ lại phải tận mắt nhìn thấy một người đáng lẽ đã chết đang đứng ngay trước mặt mình.
Tiếng giày cao gót ngày càng gần.
Cộp… Cộp… Cộp…
Phú Ca cố gắng lùi lại, nhưng chân tay chẳng còn nghe theo lời mình nữa. Ngay lúc cậu sắp bị người phụ nữ kia đuổi kịp, một cánh cửa phòng học bên cạnh bất ngờ hé mở.
Một bàn tay mảnh khảnh từ bên trong thò ra, túm chặt cổ áo rồi kéo mạnh Phú Ca vào trong.
Rầm!
Cánh cửa lập tức đóng sầm lại.
Phú Ca suýt chút nữa thì hét toáng lên. Cậu ngồi bệt xuống sàn, thở hổn hển, mãi mới có thể nhìn rõ người vừa cứu mình.
Đó là một cô gái có dáng người khá gầy, đang dùng tay giữ chặt vai cậu.
Điều khiến Phú Ca bất ngờ nhất là bàn tay cô gái này rất ấm.
Là người sống!
Nhưng… một cô gái trông gầy gò như vậy mà khỏe đến thế sao?
Cô gái cau mày nhìn cậu, giọng nói nhỏ nhưng khá dứt khoát:
“Này, cậu yếu bóng vía vừa thôi. Sao lại đứng trơ ra giữa hành lang cho nó thấy thế?”
Phú Ca vẫn chưa hết run, lắp bắp hỏi:
“Cậu… cậu là ai?”
“Hoàng Ngân, sinh viên năm ba ngành Ngôn ngữ Anh.”
Phú Ca ngơ ngác nhìn cô gái trước mặt, sau đó hỏi tiếp:
“Cậu cũng bị mắc kẹt ở đây giống tôi à?”
Hoàng Ngân lắc đầu.
“Cậu thì bị lôi vào, còn tôi chủ động vào đây để điều tra vụ án.”
Phú Ca nghe xong càng thêm khó hiểu. Cậu nhìn cô gái trước mặt, rồi lại nhìn cánh cửa đang đóng kín.
“Khoan đã… Cậu tự nguyện vào cái chỗ quỷ quái này á?”
Hoàng Ngân không trả lời ngay mà đưa tay ra hiệu cho cậu giữ im lặng. Cô ghé sát cửa, lắng nghe động tĩnh bên ngoài. Sau khi chắc chắn người phụ nữ kia đã đi xa, cô mới quay lại giải thích:
“Bên cảnh sát đã phát hiện vụ án tối qua có nhiều điểm bất thường. Theo thông tin khám nghiệm ban đầu, nếu nạn nhân thực sự rơi từ tầng cao xuống thì xương khớp và các bộ phận khác trên cơ thể phải chịu tổn thương rất nghiêm trọng. Nhưng trường hợp này lại khác. Phần đầu bị tổn thương nặng, trong khi những bộ phận còn lại gần như nguyên vẹn.”
Phú Ca tròn mắt.
“Thế quái nào cậu lại biết được mấy chuyện này? Cậu học Ngôn ngữ Anh cơ mà?”
Hoàng Ngân nhìn cậu một lúc rồi mới đáp:
“Dù là sinh viên khoa Ngoại ngữ, nhưng tôi thực chất là thành viên của một đội trinh sát đặc nhiệm được cử đến trường để theo dõi những dấu hiệu bất thường. Những người như tôi được bố trí ở một số trường đại học lớn.”
Cô ngừng lại một chút rồi nói tiếp:
“Ban đầu, phía cảnh sát chỉ nghĩ đây là một vụ án mạng thông thường. Nhưng sau khi phát hiện những điểm bất thường, họ đã yêu cầu tôi đến kiểm tra. Tôi được cung cấp một phần báo cáo khám nghiệm sơ bộ trước khi vào đây.”
Hoàng Ngân đưa mắt nhìn về phía cánh cửa rồi tiếp tục:
“Tôi tranh thủ lúc vắng người để thám thính từ tầng 11 xuống tầng 4. Ban đầu mọi thứ vẫn bình thường, nhưng càng xuống thấp, những dấu hiệu kỳ lạ càng xuất hiện. Đến tầng này, tôi phát hiện hành lang có dấu hiệu bị biến đổi nên quyết định kiểm tra thêm. Không ngờ vừa đi được một đoạn thì lối quay lại đã biến mất.”
Phú Ca nhìn cô gái trước mặt, trong lòng vẫn chưa hết bàng hoàng.
Cậu thật sự không hiểu cô nàng này thuộc dạng người gì. Đang ở trong một nơi quỷ quái như thế mà vẫn có thể bình tĩnh ngồi giải thích mọi chuyện cho người khác nghe.
Cậu hắng giọng hỏi nhỏ:
“Thế… cậu có biết người phụ nữ tối qua là ai không?”
“Cô ấy tên Phụng Giang, là giám thị phụ trách tầng 4. Hiện tại vẫn chưa xác định được nguyên nhân cái chết.”
Phú Ca nhíu mày.
“Thế mắc gì cô ta lại ám cái trường này? Liệu cô ấy có tấn công người khác không?”
Hoàng Ngân khẽ lắc đầu.
“Tôi cũng không rõ. Trước đây, đội trinh sát chưa từng ghi nhận trường hợp linh dị nào giống như thế này. Hơn nữa, thứ ngoài kia cũng chẳng giống những hồn ma bình thường mà người ta thường kể.”
Cộc! Cộc! Cộc!
Đột nhiên, tiếng gõ cửa vang lên.
Cả hai lập tức im bặt.
Âm thanh phát ra nặng trịch, từng tiếng một đập vào cánh cửa gỗ. Không hiểu sao Phú Ca lại có cảm giác thứ bên ngoài không hề dùng tay để gõ, mà đang lấy chính đầu mình nện liên tục vào cửa.
Cánh cửa rung lên bần bật.
Phú Ca nuốt nước bọt, quay sang nhìn Hoàng Ngân.
“Giờ… giờ làm sao đây?”
Hoàng Ngân không trả lời, cô nhanh chóng nhìn quanh căn phòng rồi chỉ về phía cửa sổ.
“Chúng ta phải tìm đường ra ngoài. Cửa này không giữ được lâu đâu!”
Cả hai lập tức phối hợp, kéo hai chiếc bàn học nặng trịch chồng lên nhau để chặn trước cửa. Tiếng đập bên ngoài ngày càng mạnh, thậm chí đã xuất hiện những tiếng gỗ nứt răng rắc.
Hoàng Ngân nhanh chóng chạy đến cửa sổ, mở chốt rồi quay lại giục:
“Trèo qua đây! Dãy hành lang bên ngoài có vấn đề rồi, chỉ còn cách ra ngoài từ cửa sổ thôi!”
Phú Ca nhìn xuống bên dưới, mặt lập tức tái mét.
“Đùa à? Đây là tầng bốn đấy! Nhảy xuống không gãy tay chân thì cũng mất mạng như chơi. Hay là mình nghĩ cách khác đi?”
Hoàng Ngân chẳng buồn tranh luận, cô nhanh chóng trèo qua bậu cửa sổ. Bên dưới cửa sổ có một phần mái hiên che mưa nhô ra, vừa đủ để đặt chân đứng tạm.
Cô bám chặt vào khung cửa, từ từ đặt chân xuống mái hiên rồi quay lại đưa tay về phía Phú Ca.
“Đừng có lề mề nữa! Nhanh lên!”
Tiếng đập cửa bên trong ngày càng dữ dội. Hai chiếc bàn học bắt đầu xê dịch, cánh cửa gỗ cũng xuất hiện những vết nứt lớn.
Phú Ca đành cắn răng trèo ra ngoài.
Thế nhưng, ngay khi cậu vừa đặt một chân qua bậu cửa, tiếng đập cửa bên trong đột nhiên biến mất.
Cả căn phòng chìm vào im lặng.
Hoàng Ngân đang đứng trên mái hiên bỗng trợn tròn mắt, sắc mặt thay đổi hoàn toàn.
“Nó… Nó ở ngay sau lưng cậu kìa!”
Phú Ca giật mình quay đầu lại.
Ngay phía sau cậu là một cái bóng đen cao lớn đang cúi gập người. Khuôn mặt nó gần như bị che khuất, chỉ có một cái miệng khổng lồ đang từ từ mở rộng.
Chưa kịp suy nghĩ, Phú Ca đã dồn hết sức bật người lao thẳng ra ngoài cửa sổ.
RẮC!
Cái miệng quái dị phía sau bất ngờ ngoạm mạnh vào vị trí cậu vừa đứng. Khung cửa gỗ lập tức vỡ vụn thành từng mảnh.
“Chạy mau!”
Hoàng Ngân hét lên.
May mắn là cả hai đã kịp bám vào phần mái hiên. Phú Ca vừa trèo xuống được, cô lập tức chỉ về phía một đường gờ bê tông chạy dọc theo mặt ngoài tòa nhà.
“Bám vào chỗ đó! Có thể men theo nó để xuống tầng dưới!”
Không còn cách nào khác, Phú Ca đành làm theo. Hai người lần lượt di chuyển dọc theo mái hiên và những gờ bê tông bên ngoài, cố gắng tìm một vị trí thấp hơn để tiếp tục xuống dưới.
Khi vừa xuống đến khoảng tầng hai, Hoàng Ngân đột nhiên trượt chân.
“A!”
Cơ thể cô mất thăng bằng, lập tức rơi khỏi chỗ bám.
“Ngân!”
Phú Ca gần như không kịp suy nghĩ, vội nhoài người ra chộp lấy bàn tay cô.
Cú rơi bất ngờ khiến cánh tay Phú Ca bị kéo giật mạnh. Nửa người cậu cũng chồm hẳn ra ngoài, chỉ còn một tay bám chặt vào gờ tường.
“Cậu… giữ chặt vào!”
Hoàng Ngân cố gắng bám lấy tay Phú Ca, nhưng cả hai đều đang ở trong tình thế cực kỳ nguy hiểm.
Đúng lúc đó, từ phía tầng bốn, một luồng khí đen đặc bất ngờ tràn xuống.
Phú Ca chỉ kịp cảm thấy đầu óc quay cuồng, mắt tối sầm lại. Cánh tay đang bám vào gờ tường cũng dần mất cảm giác.
“Chết tiệt… Không được rồi!”
Bàn tay cậu dần trượt khỏi mép tường.
Và rồi…
Cả hai cùng buông tay, rơi thẳng xuống khoảng sân trường bên dưới.
Màn đêm một lần nữa nuốt chửng tất cả.
Được yêu thích bởi: Bundaunuocmam
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.