Chương 3: 3
Làng Dị Lục
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Vừa nhìn thấy Dương và tôi, Vân liền niềm nở mời chúng tôi vào nhà, Vân bước đi trước chúng tôi nối bước theo sau vào nhà. Khi vào trong thì bọn tôi gặp mẹ của Vân đang ngồi cạnh một chồng vải cao đủ màu sắc, bà nom độ tứ tuần, nhưng vẫn rất trẻ trung và đặc biệt dáng người khá cao. Nhìn khác hẳn, so với nhiều phụ nữ khác tầm tuổi trong vùng mà tôi từng nhìn thấy.
Tôi không thể biết chính xác, nhưng có thể ước chừng bà ấy phải cao tầm năm thước hơn. Chiều cao chừng này thì cao hơn cả chiều cao của Dương và Vân tận nửa đầu.
Chúng tôi đi lại gần, chào hỏi bà, rồi gửi biếu bà giỏ trái cây đã chuẩn bị sẵn. Khi mẹ Vân nhìn thấy, liền không khỏi cười trách anh em tôi cứ câu nệ chuyện quà cáp.
Tuy nói thì nói vậy thôi nhưng tôi vẫn thấy nên mang theo gì đó thì hơn, thấy bọn tôi cười ngượng nên bà ấy cũng không làm khó mà cười mỉm vỗ vai tôi. Cầm lấy giỏ trái cây, gật đầu cảm ơn bảo không làm phiền Vân và anh em tôi nữa, rồi đi về hướng nhà bếp.
Sau đó bọn tôi theo Vân ra sân sau nhà, đi qua một căn phòng có vẻ là nhà kho, nhìn thoáng qua bên trong chủ yếu là vải. Những thước vải một số được xếp chồng ngay ngắn, một số khác thì được cuộn thành bó xếp đứng sát nhau. Ngoài ra còn vài món đồ khác đều được sắp xếp theo thứ tự, tương đối ngăn nắp trên những chiếc kệ gỗ thấp.
Vân dẫn bọn tôi ra ngồi ở ngoài khoảng sân trống sau nhà, chỗ này có mái hiên thoáng mát phù hợp cho những ngày trời nắng nóng. Chúng tôi vừa ngồi xuống ghế Vân nhanh tay rót nước vào chén rồi mời chúng tôi dùng nước.
Dương cầm chén nước gật đầu nói cảm ơn rồi nhanh chóng hớp một ngụm, vừa uống nước tôi vừa nghe Vân nói: “Hôm nay Dương với anh Dĩnh tới đây thật đúng lúc”.
Dương đặt chén nước xuống bàn hỏi: “Vân chắc có chuyện muốn nói với Dương và anh Dĩnh hay sao mà lại bảo tụi này tới đúng lúc?”.
Nghe Dương vừa dứt lời, Vân vừa cười gật đầu tỏ ý rằng Dương đã đoán đúng, đúng là bạn thân nên rất hiểu ý nhau.
Thấy vậy, Dương cũng hỏi tiếp xem là có chuyện gì thì Vân kể lại rằng ở nhà của ông phú thương Tống, dạo này hay xuất hiện nhiều hiện tượng kỳ quái.
Người làm trong nhà khi đi mua hàng ngoài chợ nói là trong nhà khi đêm xuống thường có tiếng khóc, không rõ là tiếng của ai. Âm thanh nghe rất khó chịu, lúc thì giống tiếng trẻ con còn có lúc thì giống tiếng người già lớn tuổi.
Nghe tới đây tôi và Dương quay qua nhìn nhau, đôi mắt hơi nhíu lại hiện lên vẻ khó hiểu vì những gì Vân vừa kể.
Vân lại tiếp tục câu chuyện là những người ngoài chợ còn nói họ nhìn thấy đồ đạc trong nhà thường xuyên bị xê dịch đi lung tung. Rồi có lúc trần nhà còn rung chuyển như thể có động đất.
Mọi người trong nhà điều cho rằng căn nhà đó đã bị ma ám, sang ngày hôm sau ông Tống có mời thầy pháp về làm phép, nhưng hầu như không có tác dụng gì. Cứ vậy tới nay đã một tuần trôi qua, trong nhà cứ mỗi đêm đến lại nghe tiếng khóc tiếng than vãn, trần nhà bị rung lắc, cảnh tượng rất đáng sợ.
Tôi lấy chén nước hớp một ngụm rồi hỏi lại Vân: “Những chuyện này điều do người làm trong nhà ông ta lan truyền ra ngoài hả?”. Nghe tôi hỏi vậy thì Vân liền gật đầu.
Mặc dù thời tiết tuy có chút oi bức, nhưng không khí hiện giờ làm tôi có chút hơi hơi ớn lạnh vì những sự việc vừa được nghe từ Vân xong. Thú thật, đây cũng không phải lần đầu bọn tôi được nghe những chuyện kỳ quái như này. Không hiểu sao tôi vẫn có cảm giác bồn chồn một cách lạ thường hệt như lần đầu được nghe.
Ngoài ra, thì Vân nói còn có một chuyện cũng kỳ lạ không kém nữa là một người làm trong nhà hình như tên là Nấm, độ khoảng mười chín tuổi. Làm việc cho nhà ông Tống cũng đã hơn ba năm, tính tình khá hiền lành, thật thà lại thạo việc nên rất được lòng ông bà chủ. Anh chàng này vì quá hoảng sợ khi sự việc trên xảy ra nên đã xin nghỉ việc, người này lúc trước khi nghỉ việc thì liên tục nói mấy lời khó hiểu.
“Vân có biết người đó nói những gì không?” Dương hỏi.
“Người đó nói đại loại như ‘tôi không biết, đừng hỏi tôi nữa…’, mọi người cho rằng anh ta giống như đang muốn chối bỏ chuyện gì đó”, Vân trả lời.
“Đúng là chuyện quái đản khó hiểu thật mà, nhà ông Tống bị ma ám nhưng người hoảng sợ lại là một người làm trong nhà!”. Dương vừa nói vừa lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu.
“Anh thì nghĩ mấy chuyện ma quỷ này có thể gia đình ông ấy đã làm việc gì sai trái với thần linh nên bị quở trách. Hoặc có ai đó có ân oán tìm cách ám hại. Còn người làm kia có thể do bản thân yếu bóng vía nên mới hoảng sợ như vậy”, tôi vừa nói vừa nhìn Dương và Vân.
“Nhưng ông Tống này thường ngày vẫn hay làm việc tốt, thường phát lương thực từ thiện giúp đỡ người khó khăn, không lý nào lại gây thù oán gì với ai?”. Nghe Vân nói xong Dương cũng đáp lại: “Ông Tống là người làm ăn lớn, giàu có ắt hẳn cũng sẽ có nhiều kẻ ghen ghét đố kỵ nên tìm cách ám hại cũng nên”.
Tôi cũng có suy nghĩ giống Dương, quả thật gia đình ông Tống làm ăn rất phát đạt trong nhiều năm qua, nên chuyện có người cạnh tranh là điều không tránh khỏi.
Nhưng riêng còn việc người làm kia tại sao lại hoảng sợ rồi nói ‘tôi không biết, đừng hỏi tôi nữa…?’.Phải chăng là có người đang hỏi anh ta về một chuyện gì đó nên anh ta mới trả lời như vậy? Mà anh Nấm này có vẻ là người làm thân cận với ông Tống nhất, chí ít thì anh ta cũng nắm giữ được phần nào những bí mật của ông chủ mình. Nếu có kẻ muốn phá ông Tống thì nhắm vào người thân cận của ông ấy cũng rất khả thi.
“Anh nghĩ hay là chúng ta dành thêm thời gian để tìm hiểu xem thực hư là như thế nào. Vì dù sao ông Tống cũng là người tốt đã giúp đỡ cho dân làng ta trong nhiều năm qua, mọi người thấy thế nào?”
Tôi vừa dứt lời thì Dương và Vân điều gật đầu tán đồng với ý kiến trên.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.