Nhân Sinh Tuyến

Chương 2: Kiều Dương Thôn

Đăng: 14/10/2026 21:45 1,815 từ 4 lượt đọc

Trong phòng yên ắng, Tư Trầm lựa chỗ ngay cửa ra vào ngồi xuống, nghe rõ mồn một.



Phòng nghị sự không lớn, bên trong xếp mười mấy cái bàn ghế, thành hai hàng dọc. Nhưng lại chỉ có lác đác vài người đến.



Tuổi của bọn họ không ba mươi thì cũng bốn mươi, có người tóc đã hoa râm nửa đầu, duy chỉ hắn là vẫn chưa tới hai mươi.



Ngồi đợi một lúc, một tên thư lại sắc mặt khó coi đi đến.



“Nói ngắn gọn, các ngươi chắc hẳn là biết chuyện ở khu phía Đông rồi.”



Các nha dịch sắc mặt biến đổi, lộ ra sắc mặt khó coi.



Tư Trầm ngẩn ra một cái, rồi cau mày nhìn về phía mấy tên sai dịch kia.



“Bên đó khả năng cao đã thành cấm khu, đợi sau khi cấm tốt xử lý xong, các ngươi mỗi người cứ cử ra năm người đi vào dọn dẹp là được, chọn người nhanh nhẹn một tí.”



Bọn nha dịch nhao nhao đồng ý, Tư Trầm ngồi ngơ ngác một bên cũng theo mấy người kia mà đồng ý.



Dù cho không biết chuyện gì, nhưng chắc chắn là không tránh được.



Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, bốn người bọn Vương Đông căn bản là phải đi, còn Tiểu Ngũ, tuổi nó còn nhỏ quá.



“Sau khi tiến vào khu mỏ đó, tuyệt đối phải che chắn toàn bộ da thịt trên thân, không được để lộ ra dù chỉ một ít. Nên nhớ, hãy quét dọn thật sạch, tốt nhất là không để lại bất kỳ dấu vết nào.”



Tên thư lại bắt đầu thao thao bất tuyệt, Tư Trầm lấy từ trong ngực ra thư tịch cùng bút, cổ tay thoăn thoắt viết xuống từng nét chữ nắn nót.



Theo hắn lấy ra bút sách, các nha dịch còn lại cũng đều lấy ra theo, bắt đầu cặm cụi viết từng lời thư lại vào trong.



Đêm xuống.



“Cái gì? Khu phía đông xảy ra chuyện? Sao có thể.”



Một tên sai dịch trung niên thốt lên.



“Phải, ta nghe nói khả năng cao nó sẽ trở thành cấm khu rồi.”



“Cấm khu? Nhưng chẳng phải nó chỉ là thôn làng phàm nhân sao?”



Nói đến đây, sai dịch trung niên kia thần tình cũng lộ ra vẻ ngưng trọng.



Vương Đông và Lý Miên một bên, nhìn nhau rồi nuốt một ngụm nước bọt nói:



“Ta trước đó nghe mấy lão nhân trong nha môn nói, tiến vào bên trong cấm khu chính… chính là cửu tử nhất sinh.”



Tiểu Ngũ nghe xong, liền lùi lại mấy bước, qua mấy ngày tôi luyện tâm lý, gan cũng có lớn hơn một chút, chí ít là không ngã khuỵu.



Tư Trầm xoa xoa thái dương.



“Dù sao cũng tránh không được, chi bằng chuẩn bị tốt, giảm một chút rủi ro.”



“Vâng, sai nhân.”



Sáng hôm sau, nha môn vang lên tiếng gõ chiêng.



Đứng trong sân, Tư Trầm cầm lấy thanh trường đao vác lên trên hông.



“Từ từ thôi, từ từ thôi.”



Hắn quay đầu lại, chỉ thấy Vương Đông và Lý Miên đang vật lộn với cái giáp ngực.



“Nhanh lên đi, đừng làm chậm trễ thời gian của sai nhân.”



Tên sai dịch trung niên bên cạnh đứng dậy, lại giúp hai người mang thiết giáp vào.



Một lúc sau, đội ngũ đã chuẩn bị chỉnh tề, Tư Trầm nhìn tới lui đám người, âm thầm đánh giá.



“Đã chuẩn bị đầy đủ, xuất phát.”



Đám người nhìn nhau không nói gì, đi theo Tư Trầm.



Đến nơi, trên trăm sai dịch đã xếp thành từng hàng dài, chờ lệnh. Hắn phát hiện rằng, trang phục của bản thân trong này không tính là quá phô trương, liếc mắt qua từng người. Những bộ thiết giáp ở ngực lóe lên ánh bạc lạnh. Đem đi so với quân binh đánh trận, chính là một chín một mười.



Thư lại đứng nhìn đông đảo sai dịch, rồi nhìn sang phía vài tên nha dịch đứng đầu. Môi mấp máy, nhưng lại thôi, chỉ quay sang dặn dò với các sai dịch vài câu rồi về.



Đợi đến khi trời chập tối, trong tầm mắt, một thôn trang đơn sơ xuất hiện, trăng đã lên cao, trên trời một màu xanh lam đen đặc.



Thắp đuốc lên, Tư Trầm nheo mắt, đứng trước chiếc cổng làm bằng gỗ, trên đó có một cái bảng ghi ba chữ lớn ‘Kiều Dương Thôn’.



“Lão Mạnh.”



Tư Trầm quay về sau kêu lên.



Sai dịch trung niên ở sau không đáp, tiến lên cầm lấy đuốc trong tay hắn, rồi cùng với các sai dịch khác tiến vào trong thôn.



Qua một lúc, lão Mạnh cầm đuốc cùng các sai dịch lành lặn đi ra.



“Trong thôn không có một ai hết.”



“?”



Cả đoàn người đều lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, nhưng vẫn đi theo.



“Tư ca, mấy căn nhà này đều trống không, trên bàn còn bày biện đồ ăn còn nóng.” Vương Đông ngừng một chút, rồi nói tiếp: “Hay là chúng ta–”



“Đừng nghịch, qua đây ăn nhanh còn nghỉ ngơi.”



Tư Trầm lên tiếng cắt ngang Vương Đông.



Nói xong, hắn nhìn về phía lão Mạnh đang ăn lương khô gần đó.



“Lão Mạnh, đêm nay ta và ông cùng gác đêm.”



“Sai nhân, ngài ngủ đi cứ để ta canh cho.”



“Không cần quản ta, cứ làm tốt việc của ngươi là được.”



“Vâng, sai nhân.”



Màn đêm buông xuống, ánh trăng non lên cao, thế chỗ cho mặt trời.



“Ngươi đi đâu vậy?”



Từ trong lều phát ra âm thanh khe khẽ.



“Đi giải quyết.”



“Nhớ về nhanh một chút.”



Bóng người đen kịt lồm cồm chui ra khỏi lều, dưới ánh đuốc, đôi mắt gã gần như híp lại, bước chân có phần lảo đảo.



‘Này, đi đâu vậy?”



Lão nhân tóc hoa râm ngồi đối diện Tư Trầm ngoảnh đầu nhìn về sau, cất giọng hỏi.



“Hồi sai nhân, ta là muốn đi giải quyết.”



“Đừng đi xa quá.”



“Vâng, đại nhân.”



Dứt lời, tên sai dịch kia lảo đảo bước nhanh vào cánh rừng tối om phía sau.



Tiếng nước dội lên đất ục ục, đều đều rồi ngưng hẳn, trên gương mặt tên sai dịch, lông mày hắn khẽ giãn ra, rùng mình một cái.



“Ai?”



Lúc này, một tiếng sột soạt trong bụi rậm gần đó vang lên, rồi như không có gì mà trở nên im ắng. Hắn cảnh giác nhìn về phía bụi rậm đó, tay vớ lấy bội đao bên cạnh, chầm chậm tiến đến, dùng lưỡi đao ánh bạc vạch ra từng lớp lá.



Nhưng lùng sục mãi một lúc, đến một chút dấu vết cũng không có.



“Chẳng lẽ là ta nghe nhầm?”



Tên sai dịch nhún hai vai, tra đao lại vào vỏ, trên đôi mắt rất nhanh trở về lại dáng vẻ ngái ngủ.



“Hử?”



Tiếng sột soạt lại lần nữa cất lên.



“Lại là cái gì nữa đâ– AAAAAAAA!”



“!”



Nghe tiếng hét gần đó, Tư Trầm cùng với ba nha dịch trước lửa trại, đều đồng loạt cau mày lại.



Các nha dịch trong lều cũng bị đánh thức, đều thò đầu ra ngoài lều.



“Các ngươi theo ta cứu người!”



Ngay sau đó, lão nhân tóc hoa râm ngồi đối diện Tư Trầm đứng bật dậy. Lão hướng về phía căn lều ở phía Tây mà hô to, rồi nhanh chóng mất dạng.



Bốn tên sai dịch lật đật chui ra khỏi lều, cầm lấy bội đao, vội vã chạy theo phương hướng lão nhân.



Qua một lúc, đoàn người trở về, chỉ thấy một tên sai dịch trong đó, trên lưng cõng một người đang bất tỉnh, y phục thấm vài vạt máu rộng. Ngoài ra, bên cạnh có thêm vài người bị trầy xước nhẹ.



Nhưng lão nhân tóc hoa râm kia, dù nhìn bề ngoài đã đến tuổi xế chiều, nhưng toàn thân lành lặn. Tư Trầm cũng không lấy làm lạ. Dù sao thì, ngày ngày dấn thân vào những chuyện gây nguy hiểm tính mạng này, thực lực để bảo thân chắc chắn không tầm thường.



Nhưng lão nhân kia sắc mặt xám xịt, trong phút chốc khiến cho nội tâm Tư Trầm dâng lên cỗ bất an.



“Tối nay e là không yên ổn được rồi.”



Ngập ngừng một lát, hắn mới mở miệng nói.



“Lão Lý, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì?”



Gã nha dịch trung niên ngồi cạnh đó đứng bật dậy.



“Lão Lý, cứ nói ra đi, dù gì mấy chuyện như thế này chúng ta đã gặp không ít, cũng không cần phải úp úp mở mở như vậy.”



Tên nha dịch độ ba mươi ngồi gần Tư Trầm nhất đứng dậy, hướng về phía lão Lý, cất lời.



“Là gặp phải Huyết Ngân Lang.”



Lão Lý thở dài nói.



“Huyết Ngân Lang!”



Một tên sai dịch thốt lên, sau đó liền bịt chặt miệng lại. Theo sau, xung quanh bốn bề doanh trại, rất nhanh đã vang lên vô số tiếng xì xầm.



“Im lặng.”



Gã trung niên kia quát lớn về phía đám sai dịch, toàn bộ đều lập tức im bặt.



Sau đó, gã lại ngồi xuống khúc gỗ, dùng que khẩy khẩy than trong đám lửa, thở dài.



“Thật sự là chọc phải ổ kiến lửa rồi a.”



“Huyết Ngân Lang có tuyến mùi đặc trưng trong nhục thể, khi bị giết chết, chúng sẽ phát nổ để khiến kẻ thù dính phải thứ dịch kia.”



Nha dịch tráng niên miết cằm, không ngẩng mặt nói.



“Thứ dịch đó mang màu đỏ tươi như máu, không thể tẩy ra, tuy rằng không mùi đối với con người, nhưng đồng loại của nó có thể đánh hơi và đuổi theo cách xa trăm dặm.”



Nghe đến đây, mấy tên sai dịch trong đoàn của lão Lý đưa mắt xuống lục tìm khắp thân, rồi tìm thấy một vết đỏ trong bắp tay, cổ và chân. Bọn hắn vội lấy tay chà xát vào đó, có người còn dùng nước rửa, nhưng rửa thế nào cũng không trôi.



“Vô dụng thôi.”



Nhìn thấy hành động này của đám sai dịch, hắn chỉ thở dài nói.



Vương Đông đám người cũng đã bị động tĩnh đánh thức, thò đầu ra khỏi lều, trố mắt nhìn về phía Tư Trầm. Sau đó, hắn tiến lại gần Tư Trầm, ép giọng xuống.



“Tư huynh, giờ phải làm sao?”



Tư Trầm không đáp, chỉ dương ánh mắt về phía ba người kia. Sở dĩ từ đầu đến cuối không lên tiếng, là vì bản thân hắn là người có thâm niên thấp nhất trong bốn người, lên tiếng trước lúc này không hay, cũng chỉ có thể tuỳ cơ ứng biến.

0