Quán Ăn Âm Dương Gian

Chương 2: Hôm Nay Cũng Chỉ Bán Được Hai Phần

Đăng: 01/10/2026 23:14 4,012 từ 2 lượt đọc

Loay hoay đến gần mười giờ sáng, Tấn Hào mới thu xếp xong mọi thứ trong quán. Trời vốn âm u từ sớm, đến lúc ông vừa đặt nốt mớ rau vào ngăn mát thì bên ngoài chợt đổ xuống một cơn mưa lớn. Chỉ trong chốc lát, màn mưa xám bạc đã phủ kín con đường trước cửa, nước từ mái hiên chảy thành từng dòng, tiếng rơi lộp bộp trên nền xi măng nghe vừa dày vừa lạnh. Tấn Hào kéo ghế ngồi xuống, nhìn khoảng sân trắng xóa hồi lâu rồi khẽ thở dài.
“Chẳng lẽ ông trời tuyệt tình với mình vậy sao?”
Ông lẩm bẩm, khóe miệng lại hiện lên nụ cười chua chát quen thuộc.
Thực ra trời mưa cũng chẳng phải chuyện gì lớn, chỉ là ngày đầu tiên đã ế khách, sang hôm nay lại gặp mưa lớn, trong lòng khó tránh khỏi có chút hụt hẫng. Nhìn màn nước ngoài kia, Tấn Hào bất chợt nhớ đến quãng thời gian trước đây, khi cuộc sống vẫn còn khá giả và trong nhà vẫn còn một người đợi ông trở về.
Ngày ấy mỗi khi trời mưa, ông thường vào bếp nấu hai tô bún giò thật nóng. Vợ ông nhỏ tuổi hơn một chút, tính tình lại thẳng thắn và mạnh mẽ, không phải kiểu phụ nữ thích nói lời ngọt ngào. Thế nhưng những lúc ngồi đối diện nhau bên bàn ăn, cô vẫn thường cười rồi bảo rằng mình may mắn vì lấy được một người đàn ông biết nấu nướng như Tấn Hào.
Hồi ấy ông nghe xong cũng chỉ cười, chẳng nghĩ nhiều. Mãi về sau, khi khoảng cách giữa hai người ngày một lớn, những câu nói vui như thế dần trở thành một lớp gượng gạo phủ lên cuộc hôn nhân, càng nghe càng khiến người ta hiểu rằng có những thứ vốn đã không còn giống trước.
Tấn Hào nhìn mưa, im lặng thêm một lúc rồi khẽ nói:
“Nắng mưa là chuyện của trời…”
Âm thanh vừa dứt cũng hòa lẫn vào tiếng mưa ngoài cửa.
Ngồi mãi cũng chẳng biết làm gì, ông lôi từ trong ngăn kéo ra một cuốn tập khá dày, đặt lên bàn rồi cầm bút bắt đầu hí hoáy viết. Ngoài nấu ăn, viết lách là sở thích hiếm hoi Tấn Hào vẫn giữ được qua nhiều năm. Ông thích tự nghĩ ra những câu chuyện, nghĩ ra những con người chưa từng tồn tại rồi để họ sống cuộc đời riêng trên từng trang giấy.
Có ai đọc hay chưa ông cũng không rõ, mà thật ra cũng chẳng quan trọng lắm. Ít nhất trong lúc viết, thời gian trôi nhanh hơn, đầu óc cũng bớt nghĩ đến những chuyện không vui.
Đến khi ngẩng đầu lên lần nữa, kim đồng hồ đã vượt qua mười hai giờ. Mưa tuy có nhẹ đi đôi chút nhưng vẫn còn khá nặng hạt, ngoài đường gần như chẳng thấy bóng người.
Tấn Hào tựa lưng vào ghế, nhìn cảnh tượng ấy rồi tự an ủi mình:
“Mưa thế này chắc người ta cũng ngại đi ăn. Làm ăn mà, ai cũng quản được thời tiết thì còn nói gì nữa.”
Nói xong ông lại cúi xuống viết tiếp, chỉ thỉnh thoảng mới ngẩng lên nhìn ra ngoài. Trong đôi mắt sau cặp kính vẫn có một chút ưu tư khó giấu, nhưng ít nhất không còn nặng nề như lúc sáng.
Đúng lúc đó, dưới màn mưa mờ đục bỗng xuất hiện một vật gì đó đang chuyển động.
Tấn Hào bước ra xem chừng, đó là một con vật nhỏ, toàn thân phủ lớp lông trắng nhưng lúc này đã lấm đầy bùn đất. Nó cố đi thêm vài bước, thân thể nghiêng ngả như không còn chút sức lực nào, sau đó đột ngột khụy xuống giữa mưa.
Tấn Hào ngay tức khắc tiện tay vơ lấy chiếc ô dựng cạnh cửa rồi chạy thẳng ra ngoài. Con thú nhỏ khẽ phát ra một tiếng yếu ớt, đôi mắt hơi ngước lên nhìn ông nhưng không hề vùng vẫy hay phản kháng. Ở khóe miệng nó còn có một vệt máu tươi bị nước mưa kéo dài xuống lớp lông dưới cằm.
“Bị thương rồi sao…”
Tấn Hào ôm nó sát vào người rồi vội chạy trở vào.
Ông cẩn thận tắm qua một lượt rồi dùng khăn lau và sấy khô bộ lông. Đến lúc lớp bẩn được rửa sạch, hình dáng thật của nó mới hiện ra rõ ràng. Toàn thân trắng muốt, mõm thanh, hai tai nhọn, chiếc đuôi dài phủ lông mềm mại, nhìn qua vừa đẹp vừa có gì đó lạ lùng.
Tấn Hào nhìn nó một lúc lâu rồi mới ngạc nhiên hỏi: “Mày… mày là cáo sao?”
Con vật chỉ nằm im, hơi thở vẫn yếu, đôi mắt mệt mỏi liếc ông một cái như chẳng có sức quan tâm.
Ông càng nhìn càng thấy khó hiểu.
“Loài cáo tuyết này làm sao có thể xuất hiện ở nơi này được chứ nhỉ?”
Thành Châu đâu phải vùng lạnh giá quanh năm, đừng nói cáo tuyết, ngay cả cáo bình thường cũng hiếm khi xuất hiện giữa khu vực nhiều nhà máy như thế này. Tuy nhiên thắc mắc thì thắc mắc, con cáo trước mặt rõ ràng đang rất yếu, thân thể lâu lâu còn run lên từng đợt. Tấn Hào thấy vậy liền lấy thêm một chiếc khăn, quấn quanh người nó rồi ôm vào lòng để sưởi ấm.
“Mày cố lên nhé…”
Ông vừa nói vừa vuốt nhẹ bộ lông đã khô, giọng điệu tự nhiên như đang dỗ một đứa trẻ.
Đến hai giờ chiều, mưa cuối cùng cũng tạnh. Đường sá trước cửa vẫn còn đọng nước, nhưng khách thì chẳng có lấy một ai. Tấn Hào ngồi chờ thêm một lúc, thấy bụng bắt đầu đói mới tự mình vào bếp nấu một tô mì hải sản.
Nồi nước dùng được đun nóng, mùi ngọt của tôm mực hòa với gừng, sả bắt đầu lan dần khắp gian bếp. Tấn Hào trụng vắt mì tươi qua nước sôi, xóc cho ráo rồi cho vào tô, bên trên xếp thêm tôm, mực và chút rau xanh. Khi từng vá nước dùng nóng hổi được chan xuống, hơi nóng lập tức bốc lên nghi ngút, mang theo mùi thơm dễ chịu làm căn phòng vốn còn vương hơi lạnh sau cơn mưa trở nên ấm áp hơn hẳn.
Ông bưng tô mì ra bàn rồi ngồi xuống ăn, hoàn toàn không để ý rằng con cáo trắng nằm bên kia đã chăm chú nhìn mình từ lúc nào.
Có lẽ mùi thức ăn quá hấp dẫn, nó chậm rãi chui ra khỏi chiếc khăn, từng bước vẫn còn run rẩy nhưng cố gắng tiến về phía bàn. Sau mấy lần chần chừ, nó lấy sức nhảy lên, đáp xuống mép bàn rồi dè dặt bò lại gần. Ánh mắt vẫn có chút cảnh giác, song mũi không ngừng hít lấy hít để mùi thơm từ tô mì.
Tấn Hào nhìn thấy thì bật cười.
“Mày ăn được không? Ta cũng chẳng biết loài cáo các ngươi bình thường ăn thứ gì. Thôi, hôm nay cho ngươi thử một món của nhân gian vậy.”
Ông lấy một chiếc chén nhỏ, gắp ra vài miếng tôm, mực, thêm chút nước dùng rồi đẩy sang phía nó. Con cáo lập tức lùi lại một chút, đôi mắt nhìn Tấn Hào đầy dè chừng. Nhưng chỉ một lát sau, nó lại tiến lên, cúi xuống ngửi thử rồi cắn một miếng mực, sau đó đến một miếng thịt, rồi lại thêm một con tôm. Có lẽ hương vị hoàn toàn vượt khỏi sự đề phòng ban đầu, cuối cùng nó ăn sạch mọi thứ trong chén, ánh mắt cũng sáng lên thấy rõ.
Tấn Hào vừa ăn vừa nhìn, trong lòng tự nhiên thấy vui hơn.
“Ngươi là vị khách đầu tiên của ta ngày hôm nay đấy.”
Chẳng biết con cáo có hiểu hay không, nó chỉ liếm mép rồi lùi về một góc.
Ăn xong, Tấn Hào dọn dẹp chén đũa, sau đó lại ngồi xuống nhìn ra bên ngoài. Mưa đã ngừng hẳn, nhưng con đường vẫn vắng ngắt, thỉnh thoảng chỉ có một chiếc xe chạy ngang qua rồi nhanh chóng biến mất ở cuối đường.
Ông chống tay lên bàn, nhìn con cáo đang nép dưới chân ghế rồi cười nói:
“Có lẽ hôm nay ngươi thật sự là khách của ta rồi. Thôi thì ai muốn ăn cũng đều là khách cả.”
Con cáo ngẩng đầu nhìn ông.
Một lúc lâu sau, nó chậm chạp đứng dậy, bước từng bước về phía Tấn Hào rồi bất ngờ lấy sức nhảy phốc vào lòng ông. Sau khi tìm được vị trí thoải mái, nó thu người lại thành một cục trắng nhỏ, ngoan ngoãn nằm im.
Tấn Hào có chút bất ngờ nhưng cũng chẳng đẩy ra. Ông chỉ khẽ vuốt bộ lông mềm mại của nó, trong lòng vô thức sinh ra một cảm giác dễ chịu khó tả.
Tháng mười trời tối khá nhanh. Đồng hồ chưa đến chín giờ mà bên ngoài đã heo hút, gió lạnh thỉnh thoảng lùa qua những tán cây ven đường, làm cành lá phát ra tiếng xào xạc. Từ chiều đến giờ vẫn chẳng có khách nào bước vào.
Tấn Hào nhìn căn quán trống, trong lòng cuối cùng cũng có chút dao động.
“Hay là quyết định mở quán ăn lại là một sai lầm khác của ta.”
Câu nói nhẹ đến mức giống như ông tự nói cho chính mình nghe, cũng có thể là nói với con cáo đang nằm bên cạnh.
Không gian lại rơi vào yên lặng.
Đến lúc bụng bắt đầu đói, Tấn Hào đứng dậy vào bếp làm một phần mì xào cho bữa tối. Dầu vừa nóng, tiếng xèo xèo lập tức vang lên. Mùi rau củ, thịt và gia vị quyện với nhau, theo làn gió len qua cửa, trôi ra khoảng sân rồi tiếp tục lan vào những tán lá rậm còn đọng hơi nước.
Đúng lúc đó, bên ngoài chợt xuất hiện một bóng người.
Con cáo trắng đang nằm trên bàn lập tức bật dậy. Nó nhìn ra cửa, toàn thân bỗng căng cứng, sau đó không một tiếng động nhảy xuống đất rồi vội vàng lùi sâu vào bên trong, bộ dạng rõ ràng giống như đang tránh né thứ gì đó.
Tấn Hào liếc theo, tuy thấy lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều. Khách cuối cùng cũng đến, ông lập tức bước ra niềm nở đón.
Người vừa vào là một người đàn ông trung niên, khuôn mặt chữ điền, ánh mắt mệt mỏi, da dẻ hơi tái. Quần áo trên người vẫn còn ướt, nước từ gấu áo thỉnh thoảng nhỏ xuống nền. Tấn Hào chỉ nghĩ có lẽ người này vừa dính mưa, liền cười nói:
“Anh vào trong ngồi đi. Muốn ăn gì tôi làm ngay.”
Người đàn ông nhìn ông hồi lâu, ánh mắt có chút đờ đẫn, sau đó mới ngập ngừng đáp:
“Tôi ngửi thấy mùi thơm… nên tôi… tôi ghé vào.”
Tấn Hào nghe cách nói có hơi kỳ lạ nhưng cũng chẳng để tâm, chỉ vui vẻ gật đầu rồi để ông ta chọn bàn. Người đàn ông ngồi xuống, cơ thể cứng đờ, hai mắt mở khá lớn nhìn quanh quán như đang quan sát một nơi xa lạ. Một lúc sau ông ta mới lắp bắp hỏi:
“Có thể làm món mì nước trứng và cà chua được không? Tôi muốn… muốn ăn cái đó.”
Tấn Hào thoáng ngạc nhiên. Món này không nằm trong thực đơn, nhưng cũng chẳng có gì khó làm, nguyên liệu trong bếp lại có sẵn nên ông không hỏi thêm.
“Được chứ. Anh chờ một chút.”
Ông quay vào bếp.
Khoảng năm phút sau, khi Tấn Hào còn đang xào cà chua, ngoài sân bỗng có ánh đèn xe quét ngang qua, kéo thành một vệt sáng dài giữa màn đêm tĩnh mịch.
Ông chưa kịp bước ra thì một cô gái trẻ khoảng hai mươi mấy tuổi đã bước vào.
Nàng mặc đồ công sở, mái tóc dài còn lấm tấm nước mưa. Gương mặt lạnh nhạt nhưng đường nét lại đẹp đến mức chỉ có thể dùng hai chữ tuyệt sắc để hình dung. Đôi mắt sâu và sáng đảo qua gian phòng rất nhanh, cuối cùng dừng lại trên người đàn ông đang ngồi bên kia.
Tấn Hào từ trong bếp cười vọng ra:
“Tiểu thư cứ ngồi đi. Cô muốn ăn gì tôi làm, ở đây có mì với cơm chiên.”
Cô gái không trả lời ngay. Nàng bước đến chiếc bàn gần đó rồi ngồi xuống, ánh mắt vẫn đặt trên người đàn ông trung niên. Mãi một lúc sau mới quay sang Tấn Hào, lạnh nhạt nói:
“Cái gì ngon nhất của ông thì làm cho tôi.”
Tấn Hào nghe xong hơi ngẩn ra. Vị khách này quả thật có chút thú vị.
“Vậy tôi nấu mì nước hải sản nhé. Tôi thích nhất món đó.”
Cô gái chỉ gật đầu hờ hững, có vẻ cũng chẳng để tâm lắm đến chuyện mình sẽ ăn thứ gì.
Tấn Hào hoàn thành món của người đàn ông trước. Tô mì nước trứng cà chua vừa được đặt xuống đã tỏa hơi nóng nghi ngút. Cà chua xào mềm khiến nước dùng mang màu đỏ cam nhạt, vị chua thanh quyện với trứng gà đánh tan thành từng vệt vàng mềm, bên trên chỉ rắc thêm ít hành lá cùng tiêu xay, đơn giản nhưng thơm đến mức vừa ngửi đã thấy ấm bụng.
Người đàn ông cầm đũa, chậm rãi gắp một ít mì rồi húp thêm một ngụm nước dùng.
Chỉ một động tác như vậy lại khiến cô gái ngồi gần đó đột nhiên biến sắc. Hai mắt nàng mở lớn, sự kinh ngạc thoáng hiện rất rõ trên gương mặt vốn lạnh lùng, dường như trước mắt nàng vừa xảy ra chuyện gì đó hoàn toàn không thể hiểu nổi.
Tấn Hào không để ý. Ông quay lại bếp làm tiếp phần mì hải sản, chẳng bao lâu sau cũng mang ra đặt trước mặt cô gái.
Mùi thơm vừa lan lên, nàng khẽ nhíu mày nhưng vẫn chưa có ý định động đũa.
Tấn Hào thấy lạ, tuy nhiên lúc ấy người đàn ông bên kia bỗng lên tiếng, khiến sự chú ý của ông lập tức chuyển sang.
“Món này… là món đầu tiên mà tôi và vợ tôi cùng ăn.”
Giọng người đàn ông bắt đầu run, mỗi chữ nói ra đều nặng trĩu tâm sự.
“Rồi chính cô ta bây giờ lại chê nó chẳng ra gì…”
Đôi tay ông ta bất chợt siết mạnh. Một tiếng “rắc” khô khốc vang lên, đôi đũa gỗ gãy làm hai. Hai mắt người đàn ông đỏ ngầu, cơ thể run lên từng đợt, vẻ mặt kích động đến mức gần như không thể kiểm soát.
Tấn Hào im lặng một chút, sau đó lấy một đôi đũa mới bước tới, đặt trước mặt ông ta.
“Có chuyện gì thì cũng phải ăn cho xong đã. Cuộc đời vốn là vậy, hôm nay là quả ngọt, biết đâu ngày mai lại thành trái đắng.”
Người đàn ông chậm rãi ngẩng lên. Hai mắt ông ta đã đỏ hoe, ngập nước mắt. Bàn tay run rẩy đưa ra nhận lấy đôi đũa mới, rồi không nói thêm gì, chỉ tiếp tục cúi đầu ăn từng miếng.
Tấn Hào lúc này mới quay sang cô gái. Thấy tô mì hải sản trước mặt nàng vẫn gần như nguyên vẹn, trong lòng ông bắt đầu có chút không vui.
“Tiểu thư, cô nên ăn đi. Mì phải ăn lúc nóng mới ngon.”
Nàng liếc ông một cái, giọng vẫn lạnh tanh:
“Từ từ ta ăn. Ông gấp cái gì.”
Tấn Hào cũng chẳng nổi giận, chỉ ôn hòa nói:
“Cô vào quán ăn nhưng không động vào đồ ăn, đồ ăn sẽ không vui mà chủ quán cũng không vui. Nếu ăn rồi thấy dở thì cứ nói thẳng, lời có thể không dễ nghe, nhưng ít nhất ý kiến thật lòng vẫn đáng được trân trọng.”
Cô gái nhìn ông một lúc, vẻ mặt rõ ràng có chút bất đắc dĩ. Cuối cùng nàng cũng cầm muỗng lên, hớp thử một ngụm nước dùng.
Chỉ sau một nhịp, ánh mắt nàng lập tức sáng lên. Cuối cùng nàng lưỡng lự cầm đũa và ăn như bình thường. Thoáng một cái đã hết sạch, hình tượng băng thanh mỹ nhân trong một khoảng khắc cũng dịu xuống.
Hai má nàng hơi đỏ, không biết vì hơi nóng của món ăn hay vì nhận ra mình vừa vô thức ăn hết cả tô.
Đúng lúc ấy, người đàn ông trung niên lại lên tiếng.
“Tôi yêu cô ấy. Chúng tôi kết hôn nhiều năm rồi, cùng nhau trải qua biết bao chuyện. Tôi có gì cũng dành cho cô ấy…”
Giọng ông ta càng lúc càng khàn.
“Vậy tại sao cô ấy vẫn sau lưng tôi ngoại tình…”
Ngay khi câu nói dứt, một thứ khí lạnh kỳ lạ bỗng thoát ra từ cơ thể người đàn ông. Cô gái đang ngồi bên kia lập tức nghiêm mặt, bàn tay vô thức đặt vào chiếc túi bên cạnh như chuẩn bị lấy thứ gì đó.
Tấn Hào hoàn toàn không nhận ra sự thay đổi ấy. Ông chỉ nhìn người đàn ông rồi nhẹ nhàng hỏi:
“Anh có hối tiếc không?”
Người kia sững ra.
“Hối tiếc?”
“Đúng vậy.” Tấn Hào gật đầu. “Hối tiếc vì đã dành gần như cả cuộc đời cho cô ấy, cuối cùng thứ nhận lại lại là sự phản bội.”
Người đàn ông im lặng hồi lâu. Nhưng chỉ vài nhịp sau, sự kích động lại dâng lên dữ dội hơn trước.
“Ta hận ả! Cái gì mà hối tiếc, là hận! Ta chỉ hận không thể chính tay đập chết con đàn bà khốn nạn đó!”
Trái ngược với hận ý của hắn, Tấn Hào vẫn nhẹ nhàng nói.
“Vậy thì có lẽ anh chưa thực sự yêu cô ấy.”
Người đàn ông ngẩng phắt lên.
“Ông thì biết cái gì? Sao lại không yêu đủ? Tại sao lại nói ta chưa thực sự yêu?”
Tấn Hào nhìn người trước mặt, không hề tranh cãi mà chỉ cười nhạt.
“Tôi không biết. Hiển nhiên tôi không thể biết chuyện của hai người. Chỉ là tôi nghĩ, nếu đã thật lòng với một người thì đến khi mọi thứ kết thúc, mình cũng không cần hối tiếc vì đã từng chân thành. Cô ấy phản bội anh, đó là lỗi của cô ấy. Nhưng nếu duyên đã tận rồi, vì sao anh còn phải tự trói mình vào chuyện ấy?”
Người đàn ông không đáp.
Tấn Hào nhìn xuống tô mì trước mặt ông ta rồi nói tiếp:
“Một người từng cùng anh ăn món này, sau này lại chê nó chẳng ra gì. Nếu đến cả kỷ niệm cũng không còn được trân trọng, vậy cô ấy có còn xứng đáng để anh tự làm mình đau khổ hay không?”
Không gian trong quán chợt yên tĩnh hơn hẳn.
Tấn Hào đưa tay chỉ về phía tô mì.
“Anh ăn hết đi. Coi như ăn xong tô này thì cắt đứt đoạn duyên đó. Sau này đừng ăn món này nữa, kiếm cho mình một món khác vui vẻ hơn.”
Người đàn ông nhìn ông rất lâu. Sau cùng, ông ta chậm rãi cúi đầu, không nói thêm lời nào, chỉ lặng lẽ ăn hết phần mì còn lại.
Tấn Hào chờ đến khi tô sạch mới hỏi:
“Anh tên gì?”
Người kia dường như phải suy nghĩ một lúc mới nhớ ra.
“Tên… Tam Hùng.”
Tấn Hào mỉm cười.
“Anh Hùng. Tôi cũng ly hôn vài năm rồi. Cô ấy là người chủ động đưa đơn. Thực ra vấn đề lúc đó chưa chắc không còn cách giải quyết, nhưng cô ấy đã chọn như vậy, thì dù tôi có níu kéo cũng chẳng còn bao nhiêu tình cảm nữa.”
Ông ngừng lại một chút rồi nhìn Tam Hùng.
“Tam Hùng, anh nên đi tiếp thôi. Cố gắng lên.”
Người đàn ông ngẩng lên nhìn ông, ánh mắt đã không còn dữ dội như trước. Hận ý vẫn chưa biến mất hoàn toàn, nhưng rõ ràng thứ còn tồn tại chính là sự lưỡng lự.
Ông ta đứng dậy, cơ thể vẫn cứng đờ một cách kỳ lạ, rồi quay lưng bước thẳng về phía cửa.
Tấn Hào nhìn theo, chợt nhớ ra điều gì liền gọi:
“Tam Hùng, anh chưa…”
Hai chữ “trả tiền” lên đến miệng lại bị ông nuốt xuống.
Nhìn bộ dạng người kia, Tấn Hào cuối cùng chỉ thở dài. Thôi thì một tô mì mà giúp người ta dễ chịu hơn đôi chút cũng chẳng phải chuyện gì lớn.
Ngay lúc đó, giọng cô gái vang lên phía sau.
“Tôi sẽ trả cho ông ta.”
Nàng đặt lên bàn một tờ tiền mệnh giá lớn rồi cũng đứng dậy rời đi.
Tấn Hào nhìn số tiền, lập tức gọi với theo:
“Khoan đã, để tôi thối lại!”
Cô gái đã bước đến ngưỡng cửa thì dừng chân. Nàng hơi ngoái đầu, giọng khá lạnh lùng cất lên.
“Ông tên gì?”
Tấn Hào ngẩn ra.
“Tấ… Tấn Hào. Có chuyện gì không?”
Nàng lặp lại hai chữ ấy như muốn ghi nhớ.
“Tấn Hào… tôi sẽ còn ghé ăn.”
Nói xong, nàng cũng bước đi rất nhanh ra ngoài, bước chân đó chẳng hề giống nữ nhân nên có.
Tấn Hào đứng nhìn, cuối cùng chỉ lắc đầu lẩm bẩm:
“Khách hàng ai cũng kỳ lạ như vậy sao?”
Đợi đến khi bên ngoài hoàn toàn yên tĩnh, con cáo trắng mới từ phía trong chậm rãi chạy ra. Tấn Hào cúi xuống ôm nó vào lòng, thuận tay vuốt mấy cái lên đầu rồi cười.
“Đi ngủ thôi. Hôm nay lại bán được hai phần.”
…
Cô gái lúc nãy bước rất nhanh trong màn đêm. Mỗi bước chân đều nhẹ và gọn, chỉ thoáng một cái đến phía sau người đàn ông tên Tam Hùng.
Nàng dừng lại, lạnh giọng gọi:
“Tam Hùng.”
Người đàn ông chậm rãi quay đầu.
Dưới ánh sáng nhợt nhạt ven đường, lúc này mới có thể nhìn rõ gương mặt ông ta trắng bệch đến đáng sợ. Trên cổ là một vết hằn sâu tím đen, hai mắt đỏ ngầu, hoàn toàn không còn chút sinh khí nào của người sống.
Tam Hùng nhìn cô gái, miệng lẩm bẩm như đang hỏi nàng, cũng giống như đang tự hỏi chính mình:
“Tô mì đó… ngon lắm. Tôi… tôi ăn hết rồi… có phải đã cắt hết rồi không?”
Cô gái không đáp, chỉ đứng yên nhìn ông ta.
Tam Hùng chậm rãi ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Ánh mắt đỏ ngầu ban đầu dần trở nên mờ đi, giọng nói cũng không còn nhiều oán hận như trước.
“Ăn hết rồi… duyên nợ cũng chẳng còn…”
Ông ta im lặng một chút, như cuối cùng cũng hiểu ra điều gì.
“Buông bỏ… phải rồi… buông bỏ thôi.”
Tam Hùng quay người, chậm rãi bước sâu vào bóng tối.
Chỉ vài nhịp sau, nơi bóng dáng ông vừa đi qua bỗng lóe lên một luồng sáng bạc. Những đốm sáng li ti chậm rãi kéo thành một dải rồi bay thẳng lên bầu trời, đến độ cao nhất định liền tan biến hoàn toàn giữa màn đêm.
Cô gái đứng dưới đường, ngẩng đầu nhìn theo. Gương mặt nàng biến sắc.
Nàng khẽ thốt lên:
“Siêu thoát rồi sao… Chuyện này…??”

0