Tam Tinh Thăng Tiên Chí

Quyển 2: Làng Dương Bình

Chương 9: Túi Trữ Vật

Đăng: 30/09/2026 10:44 2,079 từ 21 lượt đọc

Tại gian phòng khách, Tiểu Dương đang ngồi chăm chú nhìn Hạ Duyên, hàng lông mày khẽ nhíu lại trong vô thức. Nỗi lo lắng hiện rõ nơi đáy mắt, cậu mím chặt môi, tay đặt lên trán nghĩ ngợi một lúc.

Làm sao bây giờ đây? Không biết khi nào muội ấy mới tỉnh lại nữa. Sao giờ tự nhiên lại thấy đói bụng quá.

Vừa nghĩ xong, cậu cúi đầu xoa xoa cái bụng mình. Tâm trí lại nghĩ đến những món ăn thơm ngon kia, nước miếng chẳng kiềm được mà chảy thành dòng, rơi nhẹ từng giọt xuống sàn gỗ. Miệng lẩm bẩm vài chữ:

“Mì hoành thánh, cá chép rán, đậu hũ nước đường ơi, ta đến đây…”

Cách đó không xa, Bạch Vân dường như chẳng hề quan tâm đến cậu bé, cứ mặc nhiên dụi đầu vào người Hạ Duyên. Đôi mắt đen tròn xoe chớp chớp chậm rãi, tiếng “rừ rừ” trầm thấp phát ra từng hồi từng lúc, tựa hồ như muốn gửi gắm lời quan tâm.

Tiểu Dương thần trí mơ mơ màng màng, bao dĩa đồ ăn yêu thích như được bày ra trước mắt, miệng không ngừng “chép chép”, cổ họng nuốt nước bọt ừng ực.

Đột nhiên cảm ứng được nhiệt lượng bất thường từ cơ thể cô chủ, trực giác nhạy bén lập tức phát huy tác dụng, Bạch Vân liền phóng ngay tới người cậu bé, hai chân ngắn củn giơ ra, cào liên tục vào người đối phương.

Mỗi cú cào từng chút một xóa tan mấy thứ tưởng tượng trong đầu, kéo Tiểu Dương về với thực tại. Lắc nhẹ đầu cho tỉnh táo, cậu nhận ra trên chân mình là con Bạch Miêu kia. Thân hình nó mập mạp tròn trịa, phồng lên xẹp xuống theo từng nhịp thở, đuôi dài to tướng như cái chổi lông gà, vẫy qua vẫy lại liên hồi, bộ lông trắng mướt như tuyết, dựng đứng lên cách gấp gáp.

Tiểu Dương nét mặt bối rối khó hiểu, theo thói quen đưa tay gãi gãi đầu, mái tóc xoăn sắc nâu rối tung cả lên. Cô mèo thấy đối phương chú ý tới mình, liền nhảy xuống sàn nhà, lấy đà chạy hết tốc lực về phía Hạ Duyên. Vừa tới nơi, nó tại vị ngay chỗ cô, tiếng kêu “meo meo” phát ra cao vút như muốn báo động.

Có chuyện gì vậy ta? Phải tới xem thử mới được.

Suy nghĩ chợt lướt qua, Tiểu Dương lập tức đứng dậy, phủi người cho sạch lông mèo rồi bước tới chỗ cô bé. Vừa đặt chân lên tấm thảm, cậu giật nảy người khi nhận thấy tình trạng cô đã chuyển biến xấu đi.

Thân thể nhỏ nhắn khẽ run lên từng đợt, làn da trắng bệch, thiếu sức sống, mồ hôi lạnh tuôn ra như suối, ướt đẫm cả hồng y. Bờ môi đỏ hồng chún chím, giờ đây lại ám màu nhợt nhạt, yếu ớt.

Thanh Dương vỗ vào mặt mình vài cái để lấy lại bình tĩnh, cúi người xuống thử xem xét tình trạng cô thế nào. Ngay lúc chạm vào, cảm giác lạnh lẽo truyền đến khiến cậu bất giác rụt tay lại. Vò đầu bứt tai không biết phải làm sao, đành cố gắng lục lọi trong kí ức xem có gì hữu ích không, cậu sợt nhớ ra điều quan trọng, vỗ tay "bốp" một cái:

- A, đúng rồi, lúc mình còn nhỏ tí, trong một lần chơi đùa không may vấp phải cục đá, lộn nhào xuống ao ướt sũng luôn. Cũng may phụ thân cứu kịp thời, đắp khăn ấm lên trán mới khỏe lại.

Nghĩ là làm, Thanh Dương liền bật dậy, chạy như bay xuống khu bếp, còn Bạch Vân vẫn ở lại không rời nửa bước. Cậu bước tới ấm đun nước, thầm cảm ơn phụ thân đã nấu nước sôi trước hồi sáng, đến giờ vẫn còn ấm. Cẩn thận rót nước vào thau gỗ nhỏ, bỏ khăn sạch vào bên trong rồi quay lại chỗ cũ.

Từ phía xa, cô mèo gọi “meo meo” không ngớt như đang hối thúc.

Nhanh lên cái coi. Sao chậm chạp thế.

Thanh Dương nào ngờ con mèo kia lại nghĩ như vậy, nếu cậu biết chắc sẽ té nhào úp mặt vào thau nước mất.

Hai tay bưng thau tiến gần chỗ Hạ Duyên, chiếc thau nặng trịch làm cậu phải di chuyển từng bước khó khăn. Từ từ đặt đồ xuống sàn, nhanh tay nhúng khăn vào nước ấm, xếp lại cho đều rồi nhẹ nhàng đắp lên trán cô bé. Thở ra một hơi dài mệt mỏi, cậu ngồi bệt xuống sàn, ngó qua vách tường nghĩ thầm:

“Mong là muội ấy sẽ không sao.”

Cặp mắt mèo tinh anh quan sát cậu nhóc cách kĩ càng, nó liền hiểu ra người kia không hề có ý xấu, ngược lại đối xử rất tốt với chủ nhân, hoá ra lúc trước mình đã hiểu nhầm rồi. Chính lúc này, Bạch Vân gần như thay đổi hoàn toàn thái độ, lò mò tới chỗ Thanh Dương, cọ người vào cậu không ngừng.

Đôi mắt đen óng ánh, tròn xoe như hai viên ngọc trai, chớp mắt chầm chậm nhìn vào đối phương, mũi hồng hơi ướt khịt khịt, tiếng “gừ gừ” dễ chịu phát ra như đang tỏ lời cảm ơn.

Cậu bé kinh ngạc há hốc mồm, không thể tin nổi những điều xảy ra trước mặt. Sau đó lại cảm thấy tim mình như tan chảy, có lẽ đã bị hớp hồn bởi dáng vẻ đáng yêu kia rồi.

Con Bạch Miêu này giờ hết đáng ghét rồi ư? Sao lại dễ thương đến vậy cơ chứ.


Không thể chờ thêm một khắc nào nữa, Thanh Dương đặt tay nhẹ nhàng xoa đầu nó, rồi nựng cái má phúng phính kia. Bạch Vân không hề phản kháng, nằm im cho cậu cưng nựng đến khi ngừng thì thôi.

Sau một lúc, cậu quay sang kiểm tra lại tình hình Hạ Duyên, lần nữa đặt tay lên người cô bé. Khuôn mặt trắng nõn hồng hào, mồ hôi đã ngừng tuôn, khoé môi khẽ mỉm cười tự nhiên, cơ thể ấm áp thở đều từng nhịp, chỉ còn vương vấn chút hơi lạnh. Thanh Dương yên tâm thở phào nhẹ nhõm, giao phó cô lại cho Bạch Vân, đồng thời cũng để cô bé nghỉ ngơi hồi sức.

Bạch Vân dường như hiểu ý, chỉ “meo meo” vài tiếng rồi yên vị canh gác bên người cô chủ.

Chống tay đứng dậy khỏi chỗ cũ, cậu cất bước hướng về phía cửa chính. Lại gần hơn, cánh cửa dài chừng năm thước, bề rộng không quá năm gang tay, vừa chạm vào, bề mặt gỗ tùng mịn màng trơn láng, thoang thoảng mùi hương gỗ thơm phảng phất trong không gian.

Dùng lực đẩy nhẹ tới, thanh âm "cót két" trầm thấp cũng theo đó vang lên một lúc rồi biến mất. Từng tia nắng vàng rực rỡ thừa dịp luồn lách qua khe cửa, hằn in vệt nắng dài lên vách nhà, chiếu thẳng vào cây thương bạc ở trên. Như được tiếp thêm sức mạnh, ánh lục lưu chuyển quanh thân càng sáng lạn thêm bội phần, toả ra luồng sáng chói loá khiến cậu nhất thời phải nheo mắt lại.

Vừa ra đằng trước cửa, đập vào mắt là đám trẻ đang tinh nghịch nô đùa, la hét om sòm khắp nơi. Bên phải sân, một nhóm nam hài thi nhau vật tay trên cái bàn gỗ nhỏ, mấy đứa nữ hài rảnh rỗi nhổ lấy cọng cỏ, cầm lên phất qua phất lại cổ vũ nhiệt tình. Ở trung tâm, trận so tài được chú ý nhất là giữa Tiểu Hải phía bên trái cùng cậu bé phía đối diện.

Cậu bé mặc chiếc áo vàng đơn giản, bên vạt áo lấm tấm vài vệt mồ hôi nóng hổi. Gương mặt bầu bĩnh như quả bóng, các đường ngấn mỡ quanh cổ đang không ngừng co cụm với mỗi cú vật tay, đôi mắt nhắm chặt dùng hết khả năng mà kéo lại.

Tiểu Hải cũng không vừa, ra sức gồng tay thật mạnh chống lại lực đẩy, gân tay lẫn trán nổi hết cả lên, chiếc bàn gỗ cũng rung lắc "ọt ẹt" theo mỗi nhịp vật. Sau một hồi cân tài cân sức, hai bên đã thấm mệt.

Một đứa nhóc liền lên tiếng khơi mào:

“Các ngươi nói xem, ai sẽ thắng?”

- Tất nhiên là Tiểu Trạch rồi, cần gì phải hỏi nữa.

Nữ hài kế bên đáp, thì ra là Tiểu Hạnh, đứa nhóc đập lồng đèn của Tiểu Dương đây mà.

Một giọng nói trong trẻo ở gần cất lên:

“Chưa chắc đâu, ta đoán Tiểu Hải thắng đó.”

Tiểu Các nói với giọng chắc nịch, hai đứa còn lại lập tức cười nhạo cô bé, cười đến mức răng muốn rụng cả ra ngoài với vẻ không thể tin nổi.

Cũng đúng thôi, về mặt thể chất, Tiểu Trạch vượt trội hoàn toàn so với Tiểu Hải, rất khó để so bì lại được.

Trán Tiểu Hải nhễ nhại mồ hôi, thở hồng hộc mệt mỏi, dường như sắp thua đến nơi. Tiểu Trạch cũng không khá hơn là bao, cánh tay tê rần cố gắng giữ lại. Tiểu Hải chẳng còn cách nào khác, ngó nghiêng trông thấy hình bóng quen thuộc, đầu óc tinh ranh lập tức nảy số, cậu kinh ngạc la lên:

- Nương ngươi đến kìa Tiểu Trạch ơi, còn cầm theo cây roi mây nữa chứ!

Tiểu Trạch giật mình nhìn về phía đó, chỉ chờ có thế, Tiểu Hải dùng hết sức bình sinh vật tay về phía mình. Khi quay đầu lại, Tiểu Trạch nhận ra mình đã thua, rặn ra từng chữ:

“Ngươi…dám lừa ta hả?”

Tiểu Hải không hề sợ hãi, cười hì hì như đang chọc tức đối phương, vì biết rằng đã có người giúp đỡ. Tiểu Dương từ đằng xa tiến lại gần, giọng nhẹ nhàng khuyên nhủ:

- Chuyện nhỏ thôi mà, chơi vui là được phải không?

Cậu bé mập mạp giận cá chém thớt, dậm chân tức tối nói cà lăm:

“Ngươi…sáng hôm trước…dám ăn bánh của ta… chưa trả.”

Tiểu Dương đứng hình một lúc, nhìn sang Tiểu Hải kế bên với vẻ mặt vô tội. Cậu nhóc nhỏ chẳng hiểu chuyện gì, chỉ cười cười đáp lại.

Thật là xui xẻo mà, biết vậy tới chỗ phụ thân trước cho rồi.

Đang suy nghĩ cách thoát thân, một thân ảnh áo xám bỗng bước tới chắn ngang trước mặt. Cô bé hùng hổ hét lên:

- Đền chiếc lồng đèn mới đây cho ta đi, Tiểu Dương!

Thôi xong, hai đứa này bám dai như đỉa. Mình làm sao chuồn bây giờ?

Tiểu Dương nghĩ ngợi một lúc, bèn từ tốn đáp:

“Có gì chúng ta từ từ nói, sao phải căng thế nhỉ?”

Hai đứa nhóc nhìn nhau chớp mắt trao đổi, xong lại len lén liếc sang chỗ Quang Hào. Chúng hiểu rằng giờ không thể làm khó được Thanh Dương, chỉ dọa nạt cậu một lúc cho bõ tức mà thôi.

“Chừng nào ngươi hứa trả bọn ta thì mới được ra khỏi đây.”

Tiểu Trạch nói cũng y hệt, có điều nói một chữ lại ngừng xong nói tiếp.

Vào thế bí, Tiểu Dương không biết phải làm thế nào, đành ngó sang phía phụ thân mà cầu cứu. Nào ngờ thấy ông khác hẳn mọi ngày, ánh mắt thân thiện vui vẻ, cười cười nói nói với năm đứa trẻ kế bên. Trên tay cầm năm xiên kẹo hồ lô đưa cho chúng, xong lại từ túi lấy ra thêm mười xiên kẹo nữa.

Túi trữ vật đeo bên hông tỏa ra thứ tia sáng li ti, nâu nhạt, hẳn là loại tốt, dây cột màu đỏ, thêu hình hoa anh đào khéo léo. thỉnh thoảng còn chớp sáng sắc xanh dương nhẹ nhàng.

Cậu dán mắt vào cái túi không rời, đôi mắt tập trung vào các đường thêu hoa anh đào nở rộ sắc hồng, như thể muốn chạm vào nó ngay lập tức vậy.

Nó đẹp…Sao mà đẹp quá vậy ta? Đến giờ phụ thân mới đem ra á? Thật là uổng phí mà!

1

Được yêu thích bởi: Vương Tạ

Thảo luận

Bình luận chương

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.