Tịch Diễm

Chương 16: Chưa Nghĩ Ra Tiêu Đề ^^

Đăng: 18/10/2026 16:00 2,165 từ 5 lượt đọc

Chương 16:

Gian nhà Quản lý…

Đặt chiếc bút trong tay sang một bên, Quản lý ngả lưng ra sau ghế. Đôi mắt đen lặng lẽ ngắm nhìn ánh trăng sáng tựa dải lụa bạc phủ xuống trần gian, bất giác có chút ngẩn ngơ…

Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo tiếng lá cây xào xạc, kéo hắn trở về thực tại.

– Cũng gần một canh giờ rồi… Chắc nàng ấy cũng xong việc rồi nhỉ?

Trong mắt hắn thoáng hiện lên vẻ lo lắng.

Vừa nghĩ đến đây, bên ngoài bỗng truyền đến tiếng gõ cửa. Quản lý lập tức thở phào nhẹ nhõm, đứng dậy bước ra mở cửa.

Nhìn dáng vẻ có phần chật vật, dường như vừa dốc sức chạy đến đây của An Nhiên, hắn còn chưa kịp hỏi gì đã thấy nàng đưa tay ra hiệu im lặng.

Hiểu ý, hắn nghiêng người nhường đường cho nàng bước vào, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại. Tiện thể khép luôn cửa sổ, hắn còn đặt một tờ giấy nhỏ ở giữa phòng.

– Được rồi, có chuyện gì mà ngươi chạy vội vàng thế? Hay là ăn trộm bị người ta…

Chưa kịp nói hết câu, một chiếc gối đã bay thẳng vào mặt hắn.

– Tên ngốc nhà ngươi! Suýt chút nữa ngươi hại ta mất cái mạng nhỏ này rồi!

Sắc mặt Quản lý lập tức tối sầm. Hắn vừa định mở miệng cãi lại thì bắt gặp vẻ mặt hậm hực của nàng. Cuối cùng, hắn chỉ đành bất đắc dĩ thở dài, giọng nói cũng theo đó dịu xuống:

– Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Nếu là do trận pháp của ta thì ta xin lỗi!

Nhìn dáng vẻ chủ động xuống nước của hắn, khóe miệng An Nhiên không nhịn được mà khẽ co giật.

Biết là hắn không cố ý, nhưng dù sao cũng hại ta một phen hú vía. Bắt nạt hắn một chút chắc cũng chẳng sao nhỉ…

– Coi như ngươi còn thành thật, ta tạm tha cho ngươi vậy!

Nàng hừ nhẹ một tiếng, sau đó vui vẻ nói tiếp:

– Cũng may tài nghệ của ta không tồi, cuối cùng vẫn mang được đồ về. Chuyến này coi như không lỗ!

Vừa nói, nàng vừa tháo chiếc túi da bên hông xuống. Ngay khi miệng túi mở ra, từng món vật tư lần lượt xuất hiện, nhanh chóng chất thành một ngọn núi nhỏ giữa căn phòng.

Nhìn đống đồ vật trước mắt, hai mắt Quản lý trợn tròn, miệng há ra như muốn nói gì đó nhưng nhất thời chẳng thốt nên lời.

Thấy bộ dạng ấy của hắn, An Nhiên không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

– Ta đã bảo rồi mà! Chuyến này tuyệt đối không lỗ!

– Ngươi… Lấy nhiều như vậy, không sợ bọn chúng lần ra dấu vết sao? Hơn nữa, nếu lấy nhiều thế này thì giá lương thực chung trong mấy ngày tới sẽ…

Không đợi hắn nói hết câu, An Nhiên đã xua tay ngắt lời:

– Không cần lo đâu! Chiêu giả chữ, sửa sổ này ta học từ tiểu thư đấy. Mấy tên quản lý ở đây còn lâu mới phát hiện ra! Hơn nữa, ta chỉ lấy đồ của Tinh nhân thôi, không động đến phần của nhân loại!

Nghe nàng giải thích xong, lúc này Quản lý mới thở phào nhẹ nhõm.

– Xem ra là ta lo xa rồi!

– Được rồi!

An Nhiên lúc này mới trèo xuống giường, xoa xoa hai tay rồi nói:

– Bây giờ đến lúc chia thành quả rồi!

– Tùy ngươi. Lần này là ngươi mạo hiểm mang về mà!

Quản lý lùi sang một bên, bàn tay khẽ đưa ra hiệu, hoàn toàn không có ý tranh giành.

– Vậy ta không khách sáo nhé!

An Nhiên cười hì hì, ngồi xổm xuống bắt đầu lựa đồ.

– Lần này ta mang về hai bao gạo lớn, một ít củi khô, hoa quả, thịt yêu thú và mấy loại linh thảo hiếm. Mỗi loại ta lấy một nửa, phần còn lại giao hết cho ngươi!

– Thịt yêu thú thì ngươi vẫn nên mang về đi!

Quản lý chợt lên tiếng.

– Ngươi không thích ăn à?

An Nhiên nghi hoặc nhìn hắn.

– Thịt này tốt lắm đấy!

Quản lý lắc đầu, thản nhiên đáp:

– Dù sao theo giao ước ban đầu, số đồ ngươi trộm được sẽ chia làm hai, ngươi lấy một nửa. Phần còn lại ta sẽ giữ giúp người trong làng, để đến lúc nộp thuế thân có thể giúp họ xoay xở, hoặc dùng vào những lúc cần thiết.

Nói đến đây, giọng hắn nghiêm túc hơn đôi chút.

– Còn bây giờ, với tư cách Quản lý, ta muốn dành phần thịt yêu thú này cho Hoài Băng. Dù sao nó cũng là đứa nhỏ nhất trong làng, vẫn nên ăn nhiều một chút.

Nghe vậy, An Nhiên không khỏi ngây người. Một lúc sau, nàng mới hoàn hồn, khóe môi chậm rãi cong lên.

– Muốn bù đắp cho vụ trận pháp thì cứ nói đại đi, ta cũng đâu có để bụng!

Khuôn mặt Quản lý thoáng chốc đỏ lên. Hắn vừa định lên tiếng phản bác thì An Nhiên đã nhanh tay cầm nốt phần thịt yêu thú còn lại, sau đó lao vút ra ngoài như một cơn gió.

Sau khi rời khỏi nhà Quản lý, nàng không trở về gian nhà bên cạnh ngay mà lặng lẽ hòa mình vào màn đêm…

– Chắc An Nhiên tỷ cũng sắp về rồi… Ta cũng nên nghỉ thôi.

Hoài Băng nặng nề thở ra từng hơi, chống thanh kiếm gỗ xuống đất. Trên trán nó lấm tấm mồ hôi, hai bàn tay cũng đã ửng đỏ vì ma sát.

Lẩm bẩm một mình, đứa trẻ khó nhọc ngồi xuống, cẩn thận đặt thanh kiếm về chỗ cũ rồi phủ đất lên trên. Sau đó, nó mới chậm rãi lê bước vào nhà.

Cách đó không xa, An Nhiên đang dựa lưng vào thân cây, lặng lẽ cảm nhận làn gió mát của đêm hè, ánh mắt ngẩn ngơ hướng về vầng trăng huyền ảo.

– Tiểu thư, người mong muốn hài tử này sau này sẽ trở thành người như thế nào?

– Đứa trẻ này à… Chỉ cần nó có thể sống hạnh phúc là đủ. Ta không muốn nó trở thành người như ta và hắn đâu!

– Tại sao ạ? Giống hắn thì công nhận là xấu thật, nhưng nếu giống tiểu thư chẳng phải rất tốt sao?

Nghe nàng nói vậy, cô gái tóc đỏ không nhịn được mà bật cười thành tiếng.

– Chuyện này thì muội không hiểu rồi. Ta và hắn đều là những người đứng đầu, phải chỉ huy toàn quân. Dù vui hay buồn, chúng ta đều phải gác cảm xúc cá nhân sang một bên. Theo ta thấy, được sống vô lo vô nghĩ như muội mới là tốt nhất đấy.

Nói đến đây, nàng hơi ngừng lại, ánh mắt thoáng trở nên dịu dàng.

– Có điều, nếu hài tử này thật sự chọn cuộc sống như vậy, ta cũng sẽ không ngăn cản nó!

Hình ảnh trong mắt An Nhiên dần trở nên mờ nhạt.

Nhìn cánh cửa nhà đã đóng chặt từ lâu, nàng vô thức mỉm cười.

– Nếu đệ thật sự giữ được quyết tâm này, vậy một tháng sau, tỷ sẽ dạy dỗ đệ thật chu đáo!

Hồng thành, một quán rượu nhỏ.

Trong một góc quán, một cô gái trẻ đang ngồi nhâm nhi ly đồ uống trên tay, khóe môi không giấu nổi ý cười.

– Hôm nay trông nàng có vẻ vui nhỉ? Có chuyện gì sao?

Một nam tử bước đến, tự nhiên kéo ghế ngồi xuống đối diện nàng. Nếu Hoài Băng có mặt ở đây, nó hẳn sẽ nhận ra cả hai đều là những người mình đã gặp sáng nay: nữ Quản lý và nam Quản lý.

Vừa ngồi xuống, nam tử đã tiện tay cầm lấy chai thủy tinh đặt bên cạnh.

Cạch!

Nắp chai bật mở. Một thứ chất lỏng màu đỏ tươi theo đó được rót vào chiếc cốc trước mặt.

– Hì hì, ngươi thấy ta có đẹp không?

Nữ Quản lý chợt cười hỏi.

Nam tử hơi ngẩn người, sau đó nghiêm túc đánh giá nàng từ trên xuống dưới.

Bị hắn nhìn chằm chằm, Ngọc Mai không tránh khỏi có chút đỏ mặt.

– Ngươi nhìn cái gì? Bộ ta không đẹp sao?

Nhìn dáng vẻ của nàng, nam tử cuối cùng cũng không nhịn được mà bật cười.

– Ngọc Mai à, nàng đã bao giờ thấy có ai nghiêm túc hỏi phu quân mình xem bản thân có đẹp hay không chưa?

– Đừng vòng vo! Trả lời thành thật cho ta! Nếu không thì ta…

– Được rồi, được rồi! Nàng là đẹp nhất!

Hắn vội vàng giơ tay đầu hàng, sau đó cười hỏi:

– Vậy rốt cuộc hôm nay tại sao thê tử xinh đẹp của ta lại hỏi câu này thế?

Lúc này, sắc mặt Ngọc Mai mới dịu xuống. Nàng vui vẻ kể:

– Cũng không có gì… Chỉ là hôm nay có một hài tử mới đến khiến ta hơi để ý thôi!

– Là số 37 đúng không? Ta nhớ hôm nay hình như chỉ có mỗi hắn là người mới.

Nam tử suy nghĩ một lúc rồi tiếp lời:

– Tên nhóc đó quả nhiên không tệ, khá chăm chỉ đấy!

– Tất nhiên rồi!

Ngọc Mai khẽ nhướng mày, trên mặt hiện lên vẻ đắc ý.

– Không chỉ chăm chỉ đâu, đứa trẻ này còn rất thành thật nữa. Vừa gặp ta đã lễ phép gọi hai tiếng tỷ tỷ rồi! Tiện nghi cho ngươi lắm mới cưới được ta đấy. Nể tình ngươi cũng có mắt nhìn, tối nay để ta mời!

Nhìn dáng vẻ vui vẻ của thê tử, nam tử chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt thoáng dịu dàng.

Đã lâu lắm rồi mới thấy nàng ấy cười vui vẻ như vậy… Coi như ta nợ tên nhóc đó một lần vậy.

Sáng sớm…

– Oa! Hôm nay sao lại có thịt thế này? Đệ ăn được không?

Hoài Băng phấn khích trèo lên chiếc bàn quen thuộc, đôi mắt sáng rực, đầy mong chờ nhìn về phía An Nhiên.

Nhìn bộ dạng thèm ăn của nó, An Nhiên không nhịn được mà bật cười.

– Được chứ! Hôm qua tỷ mới đi săn được đấy, còn được thưởng thêm ít gạo nữa, nên cứ ăn thoải mái đi. Chỉ cần đừng bỏ phí là được!

Vừa nói, nàng vừa đặt bát cơm xuống trước mặt nó, sau đó cũng ngồi xuống ăn phần của mình.

Nhìn bát cơm đầy đặn hơn thường ngày, Hoài Băng chẳng khách sáo chút nào, lập tức bắt đầu ăn.

– Ăn từ từ thôi!

An Nhiên bật cười, đưa tay xoa đầu nó.

– Dạo này tỷ có thêm việc làm vào buổi tối rồi. Yên tâm đi, từ giờ tuần nào đệ cũng có thịt ăn!

Hồng thành, gian nhà của Quản lý nọ…

– Đâu rồi…? Tại sao ta không thấy?!

Một tráng hán đang lo lắng lục tung giường chiếu, cố tìm kiếm thứ gì đó.

– Thôi, không cần tìm nữa đâu. Chắc hôm qua lúc uống rượu về, có tên nào cầm nhầm rồi. Đằng nào có hỏi, bọn chúng cũng chưa chắc chịu nhận. Chi bằng cứ dùng tạm cái dự phòng rồi xin cấp cái mới là được!

Một nam tử đứng bên cạnh lên tiếng, vừa nói vừa tiện tay rút từ trong túi ra một tấm gỗ. Hắn đặt nó xuống đất, giẫm mạnh một cái rồi nhặt lên, đưa về phía tráng hán.

– Lần trước ta cũng gặp chuyện tương tự. Tên Hắc Ngưu bên cổng nam cầm nhầm đồ của ta mà nhất quyết không chịu nhận, hại ta bị mắng cho một trận. Từ sau vụ đó, ta luôn chuẩn bị sẵn đạo cụ để đổ tội rồi. May cho nhà ngươi đấy! Lát nữa cứ nói mình ngủ bất cẩn, đè nát lệnh bài là được!

Tráng hán nhìn tấm lệnh bài gỗ mạ bạc đã vỡ làm đôi, chỉ biết bất lực nhận lấy.

– Đành vậy thôi! Để ta biết tên nào cầm nhầm thì hắn cứ liệu hồn với ta! Cái tài mắng người của lão tử cũng không phải để trưng đâu!

– À, quên mất!

Hai người vừa bước ra đến cửa, nam tử bỗng sực nhớ ra chuyện gì đó, liền quay đầu lại nói với tráng hán vẫn đang loay hoay khóa cửa:

– Khoản nợ năm mươi đồng lần trước, coi như xóa nhé!

– Cái gì?! Chỉ một món đạo cụ rẻ tiền thế này mà đòi năm mươi đồng sao? Ngươi…

– Không bằng lòng thì trả đây! Để ta xem nên phạt ngươi một trăm đồng hay dùng đạo cụ của ta sẽ rẻ hơn!

Nghe đến đó, tráng hán lập tức ngậm miệng.


Lời tác giả chương này:

Mọi người đọc tạm nha, tầm hơn 1 tuần nx ra tiếp ^^
0