Chương 24: Gọi Ta Một Chữ Đế
Tịch Diễm
Mục lục
24 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 24/24 chương
Chương 24:
– Vị tiểu ca này rất kỳ lạ. Huynh ấy đột nhiên xuất hiện bên trong người ta, hơn nữa đến tên của mình cũng không nhớ…
Nhìn vẻ mặt đang tối sầm lại của An Nhiên, Hoài Băng vội vàng nói tiếp:
– An Nhiên tỷ cứ yên tâm, vị tiểu ca này không xấu đâu. Huynh ấy không những không làm gì ta, mà còn đối xử với ta rất tốt…
Không đợi Hoài Băng nói hết câu, An Nhiên đã nắm lấy cổ tay nó:
– Đứng yên, đừng chống cự!
Ngay sau đó, An Nhiên nhắm mắt lại, áp mi tâm vào trán Hoài Băng. Từ nơi tiếp xúc ấy, nó cảm nhận được một luồng năng lượng đang tiến vào bên trong cơ thể, khiến bản năng vô thức sinh ra phản kháng. Có điều, sự phản kháng ấy nhanh chóng bị Hoài Băng mạnh mẽ áp xuống.
Trong vùng không gian nọ, lúc này đã xuất hiện không ít đóa băng hoa đang lơ lửng giữa không trung…
– Nếu ta đoán không sai, ngươi chính là vị An Nhiên tỷ trong lời của tên nhóc đó nhỉ?
Băng Ca nhàn nhã bay lơ lửng trên không trung. Một tay nó cầm khối tinh thể xanh lam có hình dáng tựa như một bông hoa, tay còn lại cầm một vật nhọn giống như con dao. Đôi mắt xanh lam thản nhiên nhìn về phía An Nhiên đang đứng bên dưới.
– Ngươi là ai? Tại sao lại vào được phong ấn trong cơ thể của đệ ấy?
An Nhiên nhìn nó, ánh mắt không mấy thiện cảm.
– Hoài Băng chưa nói cho ngươi biết sao?
Nó không tiếp tục nhìn nàng, lại cúi đầu dùng vật nhọn chạm khắc lên khối tinh thể trong tay.
– Tin hay không tùy ngươi. Có điều, ta thật sự không nhớ gì cả, cũng chẳng có lý do gì để hại cậu ấy!
– Xem ra… Không đánh ngươi một trận thì ngươi không chịu nói thật nhỉ!
Nói đến đây, ánh mắt An Nhiên thoáng sáng lên, trong đó không giấu được tia sát ý.
– Tuy ta mới thức tỉnh không lâu…
Băng Ca lúc này cũng dừng tay. Khối tinh thể trong tay nó hóa thành một đóa băng hoa, chậm rãi bay lên không trung.
– Nhưng đại khái ta có thể cảm nhận được khá rõ một điều. Ngươi biết là gì không?
Không đợi An Nhiên trả lời, Băng Ca đã nhàn nhã nói tiếp:
– Ở vùng không gian này… Gọi ta một chữ Đế chắc cũng không quá đâu!
Từ trên cao, những đóa băng hoa theo đó mà dần hội tụ về phía nó. Mỗi bông hoa đều phát ra thứ ánh sáng dịu nhẹ, bao phủ lấy không gian xung quanh. Hơi lạnh trong không khí cũng bắt đầu lan tỏa, mặt băng dưới chân An Nhiên khẽ dao động.
Có điều, lúc này nó không hề nhận ra ánh mắt An Nhiên đã chẳng còn vẻ lạnh lùng ban đầu, thay vào đó là một thoáng kinh diễm.
– Băng…
Nhiều năm về trước…
Thiên Hỏa thành, phủ thành chủ:
– Đặt tên sao?
– Ừm, từ lúc ta mua nàng ấy về tháng trước đến giờ cũng đã nghĩ qua mấy cái tên rồi, mà nàng ấy chẳng chịu cái nào. Các ngươi nghĩ giúp ta một cái đi. Dù sao cũng là người của ta, không thể đến một cái tên ra hồn cũng không có được!
– Thật ra… Ta nghĩ ra một cái tên.
– Tên gì?
Giọng nói mang theo chút nghi hoặc vang lên.
– Với một người như nàng ấy, sự bình yên có lẽ đã là đủ rồi. Ngươi thấy An Nhiên thế nào?
– An… Nhiên…
…
– Nếu đánh bây giờ, chưa chắc ngươi đã thắng!
Băng Ca nhàn nhã lên tiếng.
– Hơn nữa, ta và ngươi đều muốn bảo vệ tên nhóc này. Nếu thật sự muốn đánh bại ta, e rằng phong ấn này cũng không chịu nổi. Ngươi là người bên cạnh Hoài Băng, hẳn cũng biết nếu nó bị phá vỡ thì sẽ dẫn đến hậu quả gì…
– Được, ta tin ngươi. Không cần nói nữa!
Nghe vậy, Băng Ca không khỏi khựng lại, quay sang nhìn An Nhiên. Có điều, thứ nó nhìn thấy chỉ là ánh mắt mang theo vẻ phức tạp của nàng. Chưa kịp lên tiếng, nàng đã quay người rời đi.
– Vì sao?
– Vì ta tin ngươi!
An Nhiên không quay đầu lại, chỉ để lại một câu đáp.
Ngay sau đó, một luồng sát ý bỗng truyền thẳng vào đầu Băng Ca, khiến nó không khỏi rùng mình.
“Tốt nhất đừng để ta biết ngươi làm gì bất lợi với đệ ấy!”
Nghĩ đến đây, nàng bất giác liếc mắt về phía nó.
“Thật sự… Là ngươi sao…”
– Thật sự không thèm xem nốt ta diễn sao…
Băng Ca cũng chỉ đành bất lực cười trừ.
– Thôi bỏ đi, cũng chỉ là một cô nương không biết thưởng thức kịch mà thôi. Ta đại nhân đại lượng không tính toán!
Nghĩ đến dáng vẻ của An Nhiên khi nãy, lông mày nó bất giác nhíu lại.
– Cơ mà nười này hình như có biết ta… Nhưng tại sao ta lại chẳng có chút ấn tượng nào nhỉ?
Cùng lúc ấy, An Nhiên cũng đã trở ra bên ngoài.
– Sao rồi An Nhiên tỷ?
– Không có vấn đề gì!
An Nhiên bình thản lắc đầu.
– Người này chắc chắn sẽ không hại đệ đâu. Những điều người này nói, đệ có thể tin tưởng được!
Nghe nàng nói vậy, Hoài Băng không khỏi ngây người. Nó còn đang định hỏi thêm thì đã bị An Nhiên ngắt lời:
– Chuyện về người này không cần nói tiếp nữa. Bây giờ ăn sáng đi, lát nữa Quản lý sẽ sang đưa đệ vào thành. À, chuyện về gia hỏa trong người đệ, tuyệt đối đừng để lộ ra bên ngoài đấy!
Nói đến đây, nàng chợt nghĩ ra điều gì đó, liền lấy từ trong túi trữ vật ra một xấp giấy nhỏ. Mỗi tờ đều có kích thước chừng một lòng bàn tay.
Nàng lấy một tấm dán lên trước ngực Hoài Băng. Chỉ trong chớp mắt, năng lượng tại nơi đó bắt đầu hội tụ vào trận pháp, hóa thành một luồng ánh sáng trắng rồi dung nhập vào cơ thể nó.
Sau khi cẩn thận dùng áo che lại, nàng tiếp tục điều chỉnh vị trí sợi dây chuyền, đặt nó ngay phía trên trận pháp vừa dán. Trong nháy mắt, luồng ánh sáng trắng khi nãy cũng dần biến mất.
Lúc này, An Nhiên mới hài lòng đứng dậy, đưa phần giấy còn lại cho Hoài Băng.
– Giữ cho cẩn thận. Mấy cái này khác với trận pháp bình thường đệ vẫn dùng. Muốn kích hoạt thì chỉ cần truyền năng lượng vào, nó sẽ tự hoạt động.
An Nhiên chỉ vào xấp giấy trong tay nó, tiếp tục giải thích:
– Mỗi trận pháp chỉ có thể lọc năng lượng để đệ hấp thu trong vòng một canh giờ. Dùng hết thời gian thì thay cái khác!
Nàng nhìn Hoài Băng một lúc rồi mới nói tiếp:
– Từ giờ, đệ đi đâu cũng phải tu luyện, không được chểnh mảng. À, nhớ không được tháo chiếc vòng ra đâu đấy!
…
Sau khi ăn xong bữa sáng, An Nhiên như thường lệ lại ra ngoài đi làm. Trước khi đi, nàng còn căn dặn Hoài Băng ở yên trong nhà chờ Quản lý.
Chừng mười phút sau, thanh âm của Quản lý từ bên ngoài truyền đến:
– Hoài Băng, đến giờ xuất phát rồi!
Nghe vậy, Hoài Băng nhanh chóng chạy ra ngoài.
– Quản lý…
– Được rồi, đi nhanh thôi. Vào trong thành ta còn có chút việc nữa!
Quản lý ngắt lời.
Hoài Băng nghe vậy cũng chỉ đành im lặng gật đầu, ngoan ngoãn theo hắn rời đi.
Khi nó còn đang chìm trong suy nghĩ riêng, thanh âm của Quản lý lại vang lên:
– Này nhóc, sáng nay An Nhiên có chạy sang chỗ ta, đưa cho ta không ít phát quang trận. Ta nghe nàng nói mấy pháp trận phát sáng kia là do nhóc làm hả?
– Đúng vậy, hôm qua là lần đầu ta thử vẽ!
Hoài Băng ngoan ngoãn gật đầu.
– Ừm. Nhớ lời ta, khả năng này tuyệt đối không được để lộ ra bên ngoài đâu, rất nguy hiểm đấy!
Dường như chợt nhớ ra điều gì, hắn lại nói tiếp:
– À mà lát nữa vào thành, nếu có ai hỏi thì cứ bảo ngươi là người hầu của ta, nghe chưa?
– Ta hiểu rồi!
Hai người, một lớn một nhỏ, cứ như vậy mà rời khỏi ngôi làng.
Khẽ liếc nhìn hài tử đang cúi đầu suy tư bên cạnh, ánh mắt Quản lý lại thoáng hiện lên vài tia phức tạp.
“Thiên phú trận pháp đạt đến mức này, quả nhiên năm đó nàng ấy đã lừa ta. Nó không thể là con của một thị nữ bình thường được…”.
Trong đầu Quản lý, hai bóng người cũng theo đó hiện lên. Đó là hai thiếu niên mặc lam sắc trường bào.
“Cơ mà hình như cũng chẳng có thông tin nào về việc nàng ấy có đạo lữ hay chuyện gì tương tự…”.
Nghĩ đến đây, vẻ phức tạp trong mắt hắn càng thêm rõ rệt.
“Người xứng đáng trở thành đạo lữ của nàng, lại còn là con lai nhân loại… Ngoài hai gia hỏa Cố Băng Anh với Băng Ngân hình như cũng không nhiều lắm…”.
Cổng Hồng thành.
– Ta và người hầu muốn vào thành mua chút đồ. Đây là vé thông hành của bọn ta!
Vừa nói, Quản lý vừa lấy từ trong túi ra hai tờ giấy nhỏ, đưa cho tên lính gác cổng.
Sau khi nhận lấy và kiểm tra một lượt, hắn vẫn không có ý định tránh đường, chỉ thản nhiên lên tiếng:
– Này Quản lý, chắc hẳn ông cũng biết công việc ở đây không dễ dàng gì… Huống chi ông lại còn mang theo một tên phụ thuộc…
– Tất nhiên, tất nhiên! Làm sao ta không hiểu chứ!
Quản lý mỉm cười ôn hòa, lại móc trong túi ra ba xu đồng, đưa đến trước mặt hắn.
– Các hạ túc trực ở đây để kiểm soát an ninh cũng chẳng dễ dàng gì. Lần này ta còn mang theo phụ thuộc, quả thực có phần làm khó cho các hạ. Có điều, chuyến này ta cũng hết cách, liệu các hạ có thể châm chước cho ta một chút không?
– Thôi được rồi, đằng nào cũng chỉ là một tên phụ thuộc mà thôi. Đừng gây phiền phức trong thành là được!
Vừa nói, hắn vừa thuần thục đưa mắt nhìn sang chỗ khác, nhét tiền vào túi quần rồi tránh sang một bên, nhường đường cho hai người tiến vào bên trong.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.