Chương 2: Linh Căn
Luân Hồi Bất Dĩ
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Lời vừa dứt, quảng trường vốn yên lặng liền xuất hiện từng trận xôn xao.
Hắn phất tay.
Một đạo ngọc đài màu trắng từ hư không xuất hiện, mà tại chính giữa là một khối ngọc trụ cao hơn một trượng, xung quanh là bốn tiểu ngọc trụ, đối xứng mà lập. Được gọi là Cửu Linh Ngọc Trụ.
Bề mặt ngọc trụ được khắc huyền văn, ở trước còn có chín đạo linh văn trải dài từ dưới lên trên, mỗi đạo lại ẩn chứa khí tức không nhìn thấu được.
“Thiên phú khảo nghiệm bắt đầu!”
Thanh âm không lớn, lại rõ ràng truyền khắp quảng trường.
“Trước tiên tham trắc linh căn cùng thể chất. Đây là vòng bắt buộc, bất luận người nào cũng phải tiến lên.”
Trong chốc lát, đám đệ tử bên dưới lập tức có phản ứng. Vài người không do dự bước lên. Có người dẫn đầu, đám đệ tử cũng bắt đầu lần lượt tiến lên. Nhóm Trường Ca cũng bị cưỡng ép tách ra bởi dòng người.
Hắn đứng trong đám người, nhìn từng đệ tử lần lượt tiến lên.
Những người này có kẻ là tán tu tìm kiếm cơ duyên, có người xuất thân thế gia, cũng có đệ tử đến từ các tông môn thế lực. Nhưng bất luận xuất thân thế nào, mục đích của bọn họ đều chỉ có một.
Đó là giành lấy một danh ngạch tiến vào Thanh Vân Thư Viện.
Trên thạch đài, thiếu niên bước lên đặt tay vào ngọc trụ.
Một sợi chân khí xanh nhạt từ lòng bàn tay chậm rãi rót vào ngọc trụ.
Ông—
Đạo linh văn thứ nhất lập tức sáng lên, thanh mang lưu chuyển.
Đạo thứ hai cũng theo đó hiện ra.
Đạo thứ ba.
Đạo thứ tư.
…
Đến đạo thứ sáu, quang mang mới dần ổn định.
“Sáu đạo linh văn, trung phẩm mộc linh căn!”
Vị lão sư đứng bên cạnh khẽ gật đầu.
Xung quanh lộ ra vài ánh mắt ngưỡng mộ, nhưng cũng có người sắc mặt bình tĩnh. Bởi lẽ, vùng Bắc Vực này tuy cách xa Trung Châu, nhưng đích thị là không thiếu thiên kiêu. Trung phẩm mộc linh căn xếp tại các tông môn bất kể lớn nhỏ, suy cho cùng cũng chỉ là một cái trung thượng chi tư mà thôi.
Trường Ca đứng trong đám đông, ánh mắt vừa vặn rơi xuống hai người bạn nối khố của mình.
Cả hai vẫn giữ vẻ tự tin, thần sắc ung dung, tựa hồ đã nắm chắc mọi thứ trong lòng bàn tay.
Trường Ca nhìn vậy, không khỏi âm thầm cười khổ.
Hắn tự biết tư chất của bản thân đến mức nào.
Nếu không có Cố gia dốc sức bồi dưỡng, e rằng muốn tu luyện đến Đoán Thể cảnh trung kỳ, hắn còn phải mất thêm vài năm.
Nhưng chuyện đã đến nước này, hắn cũng chỉ có thể im lặng chờ đợi.
“...”
“Hai đạo linh văn, hạ phẩm thuỷ linh căn”
“Bốn đạo linh văn, hạ phẩm thổ linh căn”
…
Theo thời gian dần trôi đi, sắc mặt Trường Ca dần trở nên khó coi, trong lòng cũng dâng lên một sự hồi hộp.
“Người tiếp theo.”
Mai Thanh Trúc chậm rãi bước lên ngọc đài. Thiếu nữ thần sắc bình tĩnh, không chút dao động.
Nàng đưa tay chạm vào Cửu Linh Ngọc Trụ.
Ông—
Đạo linh văn thứ nhất lập tức sáng lên. Nhưng lần này, quang mang hiện ra lại không mang theo bất kỳ màu sắc nào.
Không có kim sắc.
Không có thanh sắc.
Không có lam sắc.
Cũng không có hỏa hồng hay thổ hoàng.
Chỉ có một tầng quang mang vô sắc trong trẻo mà huyền diệu.
Một đạo.
Hai đạo.
Ba đạo.
…
Từng đạo linh văn lần lượt sáng lên. Quang mang vô sắc không hề có dấu hiệu suy yếu, trái lại càng lúc càng thuần túy.
Cho đến đạo thứ chín.
Cửu đạo linh văn đồng thời sáng rực.
Toàn bộ ngọc trụ chìm trong một tầng quang mang vô sắc ôn hòa.
“Màu sắc này...”
Lục Ly vốn luôn giữ vẻ bình thản, giờ phút này cũng không khỏi khẽ biến sắc.
“Chẳng lẽ là...”
Lời còn chưa dứt.
Dị biến chợt sinh!
Ầm!
Vô số đường vân phức tạp dưới chân Mai Thanh Trúc trong nháy mắt được đánh thức. Từng đạo trận văn nối tiếp nhau sáng lên, nhanh chóng lan rộng khắp mặt ngọc đài.
Bốn tòa tiểu ngọc trụ đồng thời rung chuyển.
Ngay sau đó—
Oanh!
Bốn đạo quang trụ phóng thẳng lên trời.
Một luồng khí tức huyền diệu đột nhiên khuếch tán.
Chân khí trong cơ thể vô số tu sĩ xung quanh đồng loạt chấn động, thậm chí có người đang vận công còn cảm thấy khí tức bản thân thoáng chốc trở nên hỗn loạn.
Quảng trường vốn huyên náo, trong khoảnh khắc ấy lại rơi vào tĩnh mịch.
Lâm Tâm Dương, Trấn Yêu Ti thống lĩnh, vốn đang khoanh tay đứng dưới tán cổ thụ, lúc này chợt mở mắt.
Ánh mắt hắn rơi xuống bốn đạo quang trụ giữa trời.
Hai hàng lông mày khẽ nhíu lại.
Vân Mộng, Huyết Vân Tử cùng Lục Ly cũng đồng thời biến sắc.
Chỉ có Thanh Hư chân nhân vẫn đứng đó, nét cười trên khuôn mặt càng thêm rõ rệt.
“Không tệ.”
Lão vuốt râu.
“Không tệ!”
Vị lão sư đứng bên cạnh hít sâu một hơi.
Bàn tay chắp sau lưng khẽ siết chặt, thậm chí có thể nhìn thấy vài phần run rẩy.
Hắn nhìn thật sâu thiếu nữ trước mặt, ánh mắt lại lướt qua bốn tòa tiểu ngọc trụ đang dần thu liễm quang mang.
Sau một hồi lâu, hắn mới chậm rãi mở miệng.
“Cửu đạo linh văn.”
“Cực phẩm... vô sắc linh căn.”
Hắn dừng lại một thoáng.
“Hỗn Nguyên Đạo Thể.”
…
Thanh âm vừa rơi xuống.
Quảng trường lập tức bùng nổ.
“Hỗn Nguyên Đạo Thể?!”
“Lại còn là cực phẩm vô sắc linh căn!”
“Không thể nào!”
“Loại thiên tư này... sao có thể xuất hiện tại Đông Thành?”
“Ta tưởng nó chỉ tồn tại trong cổ tịch!”
Từng tiếng kinh hô liên tiếp vang lên.
Ánh mắt vô số người nhìn về phía Mai Thanh Trúc cũng lặng lẽ biến đổi. Trước đó, trong mắt bọn họ, nàng chỉ là một thiếu nữ thiên tư bất phàm. Nhưng giờ phút này, ánh mắt dò xét của những tu sĩ đồng cấp đã hoàn toàn biến mất. Thay vào đó là kính sợ.
Qua một hồi lâu, quảng trường mới dần khôi phục trật tự.
Vị lão sư cũng thu liễm thần sắc, một lần nữa nhìn về phía hàng đệ tử phía dưới.
“Người tiếp theo.”
Hoa Tâm Thiếu bước lên ngọc đài.
Hắn vẫn giữ vẻ mặt thản nhiên như thường ngày, thần sắc ung dung, tựa hồ hoàn toàn không đem khảo nghiệm trước mắt để vào mắt.
Bàn tay hắn chạm lên Cửu Linh Ngọc Trụ.
Ầm!
Kim quang nóng rực lập tức bùng lên.
Khác với quang mang vô sắc ôn hòa của Mai Thanh Trúc, lần này linh quang lại mang theo một tia bá đạo.
Kim sắc cùng hỏa hồng đan xen, tựa như liệt diễm bốc cháy trên thân ngọc trụ.
Đạo linh văn thứ nhất sáng lên.
Đạo thứ hai.
Đạo thứ ba.
…
Từng đạo linh văn liên tiếp được thắp sáng.
Cho đến đạo thứ bảy, quang mang vẫn chưa có dấu hiệu suy yếu.
Đạo thứ tám sáng lên.
Quang mang lúc này mới dần ổn định.
Hoa Tâm Thiếu vừa định thu tay.
Dị biến lại một lần nữa xảy ra.
Vị lão sư hơi nhíu mày.
“Chẳng lẽ lại...”
Oanh!
Từng đạo trận văn dưới chân Hoa Tâm Thiếu đồng thời sáng lên. Không khí quanh ngọc đài trong nháy mắt trở nên nóng rực.
Bốn tòa tiểu ngọc trụ đồng thời phóng ra quang mang.
Bốn đạo quang trụ xông thẳng lên trời, bao phủ cả quảng trường trong một tầng ánh sáng ấm áp, tựa như mặt trời ban mai vừa mới mọc.
Lục Ly vốn vừa khôi lại dáng vẻ điềm tĩnh, giờ phút này cũng không khỏi ghé mắt nhìn sang.
“Thuần Dương Thánh Thể...”
Hắn thấp giọng.
“Không nghĩ tới một Đông Thành nhỏ bé, lại liên tiếp xuất hiện hai loại thể chất như vậy.”
Nói đến đây, sắc mặt hắn càng thêm khó coi.
Ngay từ đầu, bọn họ vốn không ngờ tới chuyến đi Đông Thành này lại có thể gặp được hai cái tuyệt thế thiên kiêu. Nếu có thể thu một người vào môn hạ, đối với bất kỳ thế lực nào cũng là một cơ duyên khó cầu.
Thanh Hư chân nhân đứng một bên lại càng thêm vui vẻ.
“Thú vị.”
Lão vuốt râu, trong mắt tràn đầy vẻ thưởng thức.
“Quả thật thú vị.”
Vị lão sư hít sâu một hơi.
Hắn nhìn những đạo văn đang sáng rực trước mặt, hồi lâu không nói. Hắn đã phụ trách khảo hạch Thanh Vân Thư Viện nhiều năm. Trong những năm tháng ấy, hắn từng gặp qua không biết bao nhiêu thiên tài.
Nhưng trong cùng một ngày, liên tiếp xuất hiện hai loại thể chất đứng đầu.
Đây vẫn là lần đầu tiên.
Ánh mắt hắn nhìn Hoa Tâm Thiếu cũng không khỏi trở nên phức tạp.
Một lát sau, hắn mới chậm rãi mở miệng.
“Thượng phẩm Hỏa linh căn.”
Hắn dừng lại.
“Thánh Dương Chi Thể.”
Quảng trường lại một lần nữa yên tĩnh.
Sau đó, từng tiếng bàn tán khe khẽ vang lên.
“Không trách được hắn luôn có phong thái như vậy.”
“Nếu ta có loại tư chất này, chỉ sợ cũng chẳng đem khảo hạch để vào mắt.”
“Hừ, tư chất cao thì sao?”
“Con đường tu tiên cuối cùng vẫn phải nhìn thực lực.”
“Chưa từng giao thủ, ai biết tương lai thế nào?”
Những lời xì xào truyền vào tai.
Hoa Tâm Thiếu lại chẳng mảy may để tâm.
Hắn chỉ quay đầu nhìn về phía Trường Ca, khẽ chớp mắt.
Cuối cùng…
Đã đến lượt Trường Ca.
“Nhìn kìa, là Cố gia đại thiếu!”
“Cố gia năm ngoái đã có một vị tiểu thư thiên sinh Tiên Thiên Kiếm Cốt, hẳn vị đại thiếu gia này cũng không phải hạng tầm thường.”
Bên dưới lập tức vang lên từng trận xôn xao, trong đó tiếng nữ tử đặc biệt rõ ràng.
“Đúng là Cố gia đại thiếu…”
“Quả nhiên đẹp như lời đồn.”
“Khí chất cũng thật tốt…”
“Suỵt, người ta sắp lên rồi!”
Hiển nhiên, danh tiếng của Cố Trường Ca tại Đông Thành cũng không nhỏ. Hắn lại như không nghe thấy, chậm rãi bước lên ngọc đài. Thần sắc vẫn đạm nhiên, không vui, không buồn.
Bàn tay đưa lên, chạm vào ngọc trụ.
Ông—
Đạo linh văn thứ nhất sáng lên.
Kim quang.
Thanh mang.
Lam quang.
Hồng mang.
Hoàng mang.
Ngũ sắc linh quang đồng thời hiện thế.
Nhưng khác với những linh căn đơn thuộc tính trước đó, năm loại linh quang chẳng những không dung hợp, trái lại còn mơ hồ bài xích lẫn nhau.
Tựa như năm dòng nước cùng chảy về một vực, nhưng chung quy vẫn không thể hợp thành một dòng sông.
Một đạo.
Hai đạo.
Ba đạo.
Bốn đạo.
Đến đạo thứ năm—
Quang mang dần trở nên yếu ớt.
Sau đó, dừng lại.
Vị lão sư nhìn năm đạo linh văn trên Cửu Linh Ngọc Trụ, khẽ lắc đầu.
“Ngũ đạo linh văn, trung phẩm Ngũ Hành linh căn.”
Thanh âm bình tĩnh.
Nhưng phía dưới lại lập tức truyền đến từng trận xôn xao.
“Ngũ Hành linh căn?”
“Đáng tiếc...”
“Không ngờ Cố gia đại thiếu gia cũng chỉ có tư chất như vậy.”
“Đều là người Cố gia, chênh lệch quả nhiên quá lớn.”
“Đường đường là Cố gia đại thiếu gia, vậy mà một góc cũng không bằng muội muội của mình.”
Từng câu từng chữ truyền vào tai.
Có tiếc nuối.
Có thương hại.
Cũng có vài phần cười cợt cùng hả hê.
…
“Đáng tiếc! Đáng tiếc…”
Thanh Hư chân nhân lẩm bẩm, giọng mang theo vài phần tiếc nuối.
“Tuy là một tiểu hài tử thanh tú, nhưng thiên tư quả thật có chút…”
Vân Mộng bên cạnh khẽ thở dài, không nói hết câu.
Lục Ly đứng một bên, sắc mặt vẫn lạnh tanh, không có chút biến đổi.
Dường như loại chuyện này, hắn đã chứng kiến quá nhiều rồi.
…
Trường Ca đứng trên ngọc đài, thần sắc vẫn bình tĩnh. Kết quả này hắn đã sớm dự liệu. Chỉ bất quá khi thật sự đối diện với những ánh mắt kia, trong lòng hắn vẫn không khỏi dâng lên một tia khó chịu.
Hắn im lặng thu tay.
Nghe những lời bàn tán kia, ánh mắt hắn vẫn không khỏi hơi trầm xuống. Hắn biết bọn họ đang nói đến ai.
Trong Cố gia, hắn vốn có một muội muội. Nàng tên Cố Thanh Dao, trời sinh Tiên Thiên Kiếm Cốt.
Ngay từ khi còn nhỏ, thiên tư của nàng đã kinh động Cố gia. Thậm chí từng có trưởng lão đến từ Trung Châu đích thân chú ý tới nàng.
Đến năm ngoái, Cố Thanh Dao chính thức gia nhập Thanh Vân Thư Viện.
Khi ấy, nàng đã là Đoán Thể cảnh hậu kỳ.
So với hắn hiện tại, còn hơn trọn vẹn một tiểu cảnh giới. Mà năm đó, nàng vẫn còn chưa đầy tuổi của hắn hiện tại.
Trường Ca khẽ thở dài.
hắn bước xuống ngọc đài, thần sắc vẫn bình tĩnh, không vui, không giận, tựa như kết quả vừa rồi chưa từng lay động hắn. Chỉ có điều, lần khảo nghiệm tiếp theo hắn đã có chút mong đợi.
Trận pháp.
Đây mới là lĩnh vực mà hắn thực sự có thể tự tin.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.