Luân Hồi Bất Dĩ

Chương 3: Trọng Thương

Đăng: 14/10/2026 21:45 4,029 từ 5 lượt đọc

Sau khi đoàn người kết thúc, vị lão sư phất tay. Tòa ngọc đài trong nháy mắt liền biến mất.


“Tham trắc thiên tư đã xong. Bây giờ sẽ đến phần khảo nghiệm thiên phú bổ trợ.”


“Khảo hạch sẽ bao gồm Luyện Khí, Luyện Đan, Trận Pháp, Phù Lục cùng các thiên phú phụ trợ khác. Những hạng mục này tuy không quyết định tu vi tương lai của các ngươi, nhưng sẽ quyết định một phần tài nguyên và tư cách được thư viện coi trọng. Vòng này không bắt buộc, chỉ dành cho những người có thiên phú hoặc sở trường.”


Dứt lời, vài đệ tử không do dự tiến lên.


Vẫn như phần trước, từng nhóm đệ tử nối đuôi nhau tiến vào các khu vực khảo nghiệm, chỉ khác ở chỗ số lượng người tham gia vòng này ít hơn rất nhiều.


Bởi ai cũng hiểu, nếu bản thân không có thiên phú, đi lên cũng chỉ là tự rước lấy nhục, chẳng đáng để lãng phí thời gian.


Luyện Khí chú trọng khả năng khống ngự linh hỏa, cảm nhận vật liệu và chế tác binh khí.


Luyện Đan yêu cầu kỹ năng phân biệt dược liệu, khống chế hỏa hầu cùng khả năng dung hợp dược tính.


Phù Lục cần dẫn động chân khí và niệm lực để khắc phù văn, hoàn thành phù lục trong thời gian quy định.


Trận Pháp lại càng phức tạp. Nó không chỉ khảo nghiệm ngộ tính mà còn yêu cầu khả năng quan sát, suy diễn và nắm bắt biến hóa.


Cố Trường Ca cũng cất bước tiến vào khu vực khảo nghiệm Trận Pháp.


Hắn cùng một nhóm đệ tử đi theo Cố Thiên Hựu, Cố gia gia chủ, cũng là phụ thân của hắn, tiến về khu vực khảo nghiệm.


Cố Thiên Hựu ngoài thân phận Cố gia gia chủ, còn là một vị Ngũ phẩm Trận Pháp sư. Trong khắp Bắc Vực, hắn cũng có không ít danh tiếng, vì vậy lần này khảo nghiệm Trận Pháp tự nhiên do hắn dẫn dắt.


Số lượng đệ tử tham gia khảo hạch Trận Pháp nhìn chung ít hơn khá nhiều so với những khu vực khác.


“Khảo nghiệm Trận Pháp chia làm ba phần.”


Cố Thiên Hựu vừa đi vừa nói, đầu không ngoảnh lại:


“Thứ nhất, xông Vạn Kiếm trận. Thứ hai, chế tác sơ cấp pháp trận. Thứ ba, tu sửa tàn trận.”


“Nếu đạt thành tích trong năm hạng đầu của bất kỳ phần nào trong ba phần, các ngươi đều sẽ được miễn hai phần khảo nghiệm còn lại, đồng thời được đặc cách tuyển thẳng vào Thanh Vân Thư Viện, không cần tranh đoạt danh ngạch ở vòng sau.”


“Còn về tài nguyên tu luyện, sẽ do tư chất tu luyện của các ngươi quyết định.”


Các đệ tử phía sau nghe xong, ánh mắt lập tức sáng lên.


“Vạn Kiếm trận ở bên này.”


…


Vạn Kiếm trận, tuy mang trong cái tên một chữ “Vạn”, nhưng cũng không phải được tạo thành từ một vạn thanh kiếm.


Điểm đặc biệt của trận pháp này nằm ở chỗ, ít như năm thanh kiếm cũng có thể thành trận, còn nhiều đến mấy trăm, mấy vạn thanh kiếm liền có thể tạo thành, tùy vào thực lực của Trận Pháp sư.


Vạn Kiếm trận chủ yếu dùng để vây khốn địch nhân. Dù sở hữu sát thương không nhỏ, nhưng so với những sát trận chân chính vẫn còn kém xa.


“Trận này không có người điều khiển, hoàn toàn dựa vào bản thân trận pháp để vận hành.”


Cố Thiên Hựu quay lại, nhìn về phía đám đệ tử.


Sau lưng hắn là một tòa trận văn phức tạp trải dài trên mặt đất, tản ra linh quang nhàn nhạt.


“Muốn thông qua trận này, hoặc là dùng nhục thân cường đại cưỡng ép phá trận, hoặc là tìm ra sơ hở trong trận pháp để phá giải.”


“Đương nhiên, vì đây là khảo nghiệm, dùng man lực phá trận sẽ được xem là thất bại.”


Sau một hồi dặn dò, một số đệ tử dần lộ vẻ không kiên nhẫn.


“Nếu đã hiểu, vậy khảo nghiệm bắt đầu.”


“Ngươi, người đầu tiên bước lên. Nếu chịu không nổi thì nói với ta, ta sẽ lập tức dừng trận pháp.”


Một đệ tử bước ra, đứng vào trong trận.


Theo trận pháp mở ra, hắn thu hồi tạp niệm, toàn lực nghênh chiến.


Vút–


Một thanh trường kiếm từ trên cao chém xuống, nhắm thẳng vào đỉnh đầu hắn.


Thanh niên bên trong không xuất kiếm đối ứng, chỉ nhẹ nhàng lùi ra sau một bước.


Ngay sau đó, thanh thứ hai cấp tốc chém xuống.


Hắn lại một lần nữa lùi ra sau.


Theo thời gian trôi qua, số lượng trường kiếm xuất hiện ngày một nhiều. Thanh niên bên trong liên tục tránh né, vẻ mặt cũng dần trở nên chật vật.


Cố Trường Ca đứng một bên nhìn cảnh tượng này, đột nhiên nhớ ra điều gì đó.


“Ể? Đây chẳng phải là trận pháp mà lão cha bắt ta luyện tập từ năm ngoái sao?”


Hơn một năm trước, Cố Thiên Hựu đột nhiên đem đến cho hắn một bộ trận pháp, sau đó bắt hắn luyện tập đến khi có thể thành thục phá giải.


Cũng từ đó, Cố Trường Ca dần có hứng thú với Trận Pháp và Phù Lục.


Chỉ là lúc đó, hắn vẫn luôn thắc mắc tại sao phụ thân lại làm như vậy.


Nếu chỉ đơn thuần muốn hắn học trận pháp theo ông, căn bản không cần phải chuẩn bị kỹ càng đến mức ấy.


Giờ đây, hắn xem như đã hiểu.


Cố Trường Ca nhìn về phía phụ thân.


Đúng lúc đó, Cố Thiên Hựu cũng vừa vặn quay đầu nhìn sang.


Ánh mắt hai người chạm nhau.


Cố Trường Ca khẽ gật đầu.


Cố Thiên Hựu cũng không nói gì, chỉ rất tự nhiên dời tầm mắt.


Thanh niên trong Vạn Kiếm trận vẫn đang liên tục tránh né.


Chỉ thấy hắn lấy ra một cây bút, bắt đầu vẽ giữa không trung.


Theo từng nét bút, một đạo phù văn dần hiện ra, tỏa ra kim quang nhàn nhạt.


Nhìn kỹ mới nhận ra, đó vốn không phải phù văn chân chính, mà là những trận pháp tiết điểm được hắn dùng chân khí mô phỏng ra.


“Phá cho ta!”


Hắn quát lớn.


Theo tiếng quát, toàn bộ trận pháp xung quanh lập tức rung chuyển rồi tan vỡ.


Trận văn dưới chân hắn cũng theo đó tắt ngúm, toàn bộ trường kiếm trong trận pháp đồng loạt biến mất.


“Vương Tranh, hơn một khắc.”


Cố Thiên Hựu bình thản nói.


“Người tiếp theo.”


“Hơn một khắc!”


“Vương Tranh này có thiên phú trận pháp không tệ a.”


Tiếng xì xào vang lên.


Ngay sau đó, từng người một tiến vào trận pháp.


“Hai khắc.”


“Hơn một khắc.”


“Một khắc.”


“Hơn hai khắc.”


“Thất bại.”


…


Đến lượt Cố Trường Ca.


Hắn bước vào trận pháp, hít sâu một hơi, thu hồi tạp niệm.


Trận pháp mở ra.


Mặc dù bản thân đã có trình độ Trận Pháp đại thành, nhưng khi nhìn thấy hơn trăm thanh trường kiếm sáng loáng đang lơ lửng trên đỉnh đầu, trong lòng hắn vẫn không khỏi có chút hoảng.


Lúc này, một thanh trường kiếm cấp tốc đâm xuống.


Cố Trường Ca nhẹ nhàng lùi ra sau.


Vút—


Lưỡi kiếm sượt qua, xén mất một phần tóc mai của hắn.


Ngay sau đó, những thanh kiếm khác cũng liên tiếp rơi xuống.


Cố Trường Ca không ngừng di chuyển né tránh, đồng thời dùng linh thức dò xét toàn bộ trận pháp.


Khi tu sĩ Đoán thể cảnh tu luyện đến trung kỳ, liền có thể khai mở ra một dạng ý thức ngoại thân thô sơ gọi là Linh Thức.


Sở hửu linh thức, tu sĩ liền có thể sử dụng pháp khí, khống hoả, cùng quan sát trận văn,... một cách dễ dàng.


Không cần phải dùng chân khí tỏa ra từng chút một để mò mẫm trong bóng tối một cách tốn kém như trước.


Các trận pháp tiết điểm của Vạn Kiếm trận trước mắt có một số thay đổi so với trận pháp mà hắn từng luyện tập ở Cố gia, bất quá thay đổi không nhiều, căn bản không làm khó được hắn.


Cố Trường Ca bắt đầu đổi hướng di chuyển.


Trong mắt những người bên ngoài, hắn trông chẳng khác nào đang chật vật né tránh từng thanh kiếm.


Nhưng trên thực tế, mỗi bước chân của hắn đều vừa vặn rơi vào vị trí của một trận pháp tiết điểm bên trên.


Cố Thiên Hựu đứng bên ngoài vẫn giữ vẻ bình tĩnh, lặng lẽ quan sát toàn bộ quá trình.


“Hắn làm sao không xuất kiếm?”


“Cứ né tránh như vậy cũng không phải cách. Chẳng mấy chốc không gian sẽ bị kiếm bao phủ hoàn toàn, đến lúc đó hắn sẽ không còn đường tránh.”


“Đại thiếu gia Cố gia, cũng chỉ tới thế, ta đã nói rồi mà”


“Không, hắn không phải đang né tránh, hắn là đang…”


Một đệ tử tinh thông trận pháp dường như đã nhận ra điều gì đó.


Keng~


Nhưng trước khi hắn kịp nói hết câu, trong trận pháp đột nhiên vang lên tiếng kim loại va chạm.


Âm thanh đó như một kíp nổ.


Hàng trăm thanh kiếm đang đồng loạt lao xuống bỗng nhiên va chạm vào nhau, văng ra tứ phía.


Nhưng kỳ lạ là tất cả đều vừa vặn tránh khỏi vị trí của Cố Trường Ca.


Đám đệ tử xung quanh đồng loạt sửng sốt.


Cố Trường Ca không quan tâm đến phản ứng của bọn họ.


Theo tính toán của hắn, thời gian cũng sắp đủ.


Hắn hô lớn:


“Phá!”


Ầm!


Theo tiếng quát, trận pháp rung lên dữ dội rồi vỡ tan.


Hàng trăm thanh trường kiếm biến mất không còn dấu vết, trận văn dưới chân hắn cũng theo đó tắt ngúm.


“Cố Trường Ca, một khắc.”


Cố Thiên Hựu lên tiếng.


Trong ánh mắt hắn thoáng hiện vài phần hài lòng.


“Một khắc!”


“Thì ra Cố gia đại thiếu cũng là Trận Pháp tu sĩ.”


“Hừ, trận pháp giỏi thì có gì ghê gớm? Linh căn của hắn vẫn còn thua ta.”


Cố Thiên Hựu và Cố Trường Ca căn bản không quan tâm đến những lời xì xào ấy.


Hai cha con chỉ nhìn nhau một cái.


Sau đó, các đệ tử khác lần lượt bước lên.


Hơn một canh giờ sau, kết quả khảo nghiệm cuối cùng được xác định.


Cố Trường Ca chễm chệ đứng ở hạng bốn trong năm hạng đầu.


Hắn hoàn toàn được miễn hai phần khảo nghiệm còn lại, đồng thời cũng không cần tham gia tranh đoạt danh ngạch ở vòng hai — khảo hạch hỗn chiến.


Cố Trường Ca nhẹ nhõm thở ra.


“Giờ thì không cần lo nữa rồi.”


Hắn thầm nói.

“Là Cửu Văn đan dược!”


“Là Cực phẩm linh khí!”


Bên khu vực khảo nghiệm luyện khí và luyện đan dần vang lên tiếng kinh hô không ngừng.


Trường Ca lắng nghe động tĩnh bên đó, không cần đoán cũng biết là ai.


…


“Khảo hạch vòng đầu tiên đến đây là kết thúc!”


Vị lão sư đứng trên lôi đài dõng dạc lên tiếng.


Thanh âm một lần nữa vang vọng khắp quảng trường.


Nói xong, hắn nhìn xuống đám đệ tử phía dưới.


“Giờ đây sẽ là khảo hạch vòng hai — hỗn chiến!”


“Các ngươi sẽ tiến hành bốc thăm, sau đó chia thành từng nhóm bảy người để tiến hành hỗn chiến theo vòng loại.”


“Đối với những ai đã đạt thành tích trong năm hạng đầu ở vòng khảo hạch trước, sẽ được miễn tham gia vòng khảo hạch này.”


Hắn nói xong, nhìn xuống quảng trường đang dần trở nên náo nhiệt.


“Được rồi. Nếu đã rõ, vậy khảo hạch bắt đầu!”


Vừa dứt lời, vài người đã không do dự bước lên.


Vẫn như vòng khảo hạch trước, khi thấy người dẫn đầu tiến lên, những đệ tử khác cũng lần lượt nối đuôi nhau đi về khu vực bốc thăm.


Cố Trường Ca đứng im tại chỗ, lặng lẽ nhìn cảnh tượng đó.


Đột nhiên, một bàn tay vỗ lên vai hắn.


“Người không đi bốc thăm sao?”


Cố Trường Ca quay đầu.


Tâm Thiếu đang đứng phía sau, nghi hoặc hỏi.


“Không cần thiết.”


Cố Trường Ca bình thản đáp.


“Ta biết ngay tên gia hỏa ngươi không trượt được mà!”


Tâm Thiếu cười nói:


“Lão cha già của ta thúc kiểu đó, không đậu được mới là lạ.”


“Thôi được rồi, không tán chuyện nữa. Ta cũng phải đi đây.”


“Hảo.”


Tâm Thiếu xoay người, bước về phía khu vực bốc thăm.


Cố Trường Ca nhìn theo bóng lưng hắn.


Ngay lúc ấy, khóe mắt hắn chợt bắt gặp một thân ảnh khác.


Cố Trường Ca quay đầu nhìn lại.


Một nam tử khoác huyết bào đang đứng cách đó không xa.


Y phục của hắn để lộ một cánh tay săn chắc. Trên cánh tay là những vết sẹo đã lành xen lẫn vài vết thương mới đóng vảy. Lòng bàn tay còn quấn băng gạc, bộ dạng không giống người đến từ đại thế lực nào.



Cơ bắp thấp thoáng dưới lớp y phục.


Mái tóc đen nhánh được buộc gọn phía sau.


Như cảm nhận được ánh mắt của Cố Trường Ca, nam tử kia đột nhiên quay đầu.


Hai ánh mắt chạm nhau.


Ngay khoảnh khắc đó, sống lưng Cố Trường Ca lạnh toát.


Ánh mắt của nam tử trước mặt mang theo sự lạnh lùng và âm trầm, xen lẫn một tia khinh thường không hề che giấu, tựa như đang nhìn một con kiến.


Cố Trường Ca ngẩn người.


“Móa! Ta làm gì ngươi à?”


Đậu xanh rau má xong, hắn chợt nhận ra gì đó.


Một thoáng sau, Cố Trường Ca nhớ ra.


Một cái tên lập tức hiện lên trong đầu.


Trần Hạo.


Trần Hạo vốn là con trưởng của Trần Lệ Vũ, gia chủ Trần gia.



Hắn tính tình nhu nhược, thường bị người ngoài xem là không làm nên đại sự.



Trần Cảnh Minh cũng đau đầu với đứa con trai này, nhưng khoảng thời gian gần đây hắn đột nhiên biến mất.



Giờ đây lại xuất hiện ở Thanh Vân Thư viện khảo hạch, tu vi còn tăng tiến lên Đoán thể cảnh đỉnh phong.



Cố Trường Ca nhìn hắn một thoáng, nhưng cũng không suy nghĩ quá nhiều.


“Vòng đầu tiên, mời những người vừa bốc thăm lên đài!”


Thanh âm của vị lão sư vang lên.


Rất nhanh, bảy đệ tử bước lên lôi đài.


“Tranh tài bắt đầu!”


Tiếng nói vừa dứt, bảy người lập tức lao vào giao chiến.


Cố Trường Ca chỉ tùy ý liếc qua.


Những trận đấu như thế này, bất luận là kiếp trước hay kiếp này, hắn đều đã chứng kiến quá nhiều. Những đệ tử đứng trên lôi đài tuy có chút thực lực, nhưng trong mắt hắn vẫn chưa đủ để tạo nên hứng thú.


Chẳng bao lâu sau, trận đấu kết thúc, người chiến thắng là một nam tử sử dụng đại đao.


Cố Trường Ca chỉ nhìn thêm một thoáng rồi dời mắt.


Lôi đài bên cạnh cũng đang diễn ra một trận hỗn chiến tương tự.


Hắn nhìn qua vài lần, vẫn không có gì đáng chú ý.


Trận này kết thúc, trận khác lại bắt đầu. Tiếng binh khí va chạm và tiếng hô quát liên tục vang lên giữa quảng trường, nhưng đối với Cố Trường Ca, tất cả chẳng khác gì một màn diễn đã xem qua vô số lần.


Cùng lúc đó, ánh mắt hắn chuyển sang lôi đài nữ.


Trận cuối bên đó cũng vừa bắt đầu.


Mai Thanh Trúc bước lên lôi đài.


“Bắt đầu!”


Tiếng hô vang lên.


Sáu nữ tử gần như đồng thời ra tay. Những dải lụa mềm mại xé gió lao tới, trong nháy mắt quấn chặt lấy thân thể Mai Thanh Trúc.


Nàng không hề hoảng loạn.


Ngay sau đó, sáu dải lụa đồng loạt rung lên.


Xoẹt!


Từng sợi lụa bị cắt đứt thành vô số mảnh, rơi xuống lôi đài.


“Là Phong đạo!”


“Không ngờ nàng ta còn lĩnh ngộ Phong đạo!”


Đám đông còn chưa kịp phản ứng, Mai Thanh Trúc đã bấm nhẹ ngón tay.


Hàn khí đột nhiên lan ra, trên thân thể sáu nữ tử đồng loạt ngưng tụ từng khối băng, trong chớp mắt khóa chặt tay chân bọn họ.


“Băng đạo!”


Tiếng kinh hô lập tức vang lên khắp quảng trường.


Ngay sau đó, cuồng phong gào thét, sáu thân ảnh bị cuốn bay khỏi lôi đài, lần lượt rơi xuống bên ngoài.


Trận đấu kết thúc.


Mai Thanh Trúc vẫn đứng nguyên tại chỗ, thần sắc bình thản, bộ dáng như từ đầu đến cuối chưa từng xuất thủ.


…



Đến lượt vòng cuối cùng, hắn chú ý thấy Trần Hạo và Hoa Tâm Thiếu.



“Ô, đây rồi”



Hắn nghĩ thầm.



Ánh mắt hắn hướng về phía lôi đài nam.



“Trần đại thiếu gia, nơi này không có chỗ cho ngươi đâu, ngươi mau xuống đài cho ta đi!”



Một đệ tử trong đó tiến đến trước mặt Trần Hạo, giọng nói không che dấu sự khinh thường.



Nói xong, hắn liền tung một cước vào Trần Hạo.



Ầm–



Chỉ thấy thân ảnh đệ tử đó nặng nề văng ra khỏi lôi đài, trên ngực còn mang một vũng máu lớn.



“Đó thật sự là Trần Hạo a? Người vừa nãy là bị Trần Hạo đánh ư?



“Không thể nào, phế vật Trần Hạo thật sự có thực lực như vậy sao!?”



Thịch-



Thịch-



Hai tiếng động trầm đục vang lên.



“Vừa nãy ngươi nói gì?”



Hai thân ảnh nặng nề đồng thời văng ra khỏi lôi đài, sượt qua đầu Hoa Tâm Thiếu.



“Trần Cảnh Minh, sao con trai ngươi ra tay độc ác như vậy?”



Cố Thiên Hựu ở một bên không nhịn được nói.



“Độc ác ư? Hừ, ngươi sai rồi, bây giờ nó chỉ đang khiến những kẻ cười nhạo nó phải trả giá mà thôi”



Rất nhanh, xung quanh lôi đài có thêm vài người bất tỉnh, tất cả đều không ngoại lệ, đều bị thương nặng, trên ngực thấm đẫm một mảng máu lớn.



“Hạo ca, Hạo ca, lúc đó ta đâu có cười nhạo huynh đâu!”



Một thiếu niên bị Trần Hạo áp sát, liên tục lùi lại.



Trần Hạo căn bản không để lời này vào tai, một quyền vung ra.



Keng~



Chỉ thấy Hoa Tâm Thiếu bị hất ra sau vài bước, tay cầm trường kiếm cũng trở nên run rẩy đôi chút.



“Trần Hạo, ngươi quá đáng rồi, một quyền vừa nãy của ngươi là nhắm thẳng vào huyệt Thái Dương của hắn đúng không?”



“Thì sao?”


“Ngươi đừng quá đáng, tuy ta không biết bên ngoài ngươi đã trải qua chuyện gì, nhưng ta biết mức độ bọn hắn bắt nạt ngươi, cũng chưa đến mức phải trả thù như vậy”



“Vậy nghĩa là ngươi muốn đừng ra chủ trì công đạo?”



Khóe miệng Trần Hạo nhếch lên một nụ cười lạnh.



“Thế thì ngươi phải có bản lĩnh đó đã”



Trần Hạo trong chớp mắt áp sát hắn, một quyền vung thẳng vào ngực Hoa Tâm Thiếu.



Hắn không kịp tránh, hứng trọn một quyền ở ngực, lảo đảo lùi ra sau, ôm ngực thở dốc.



“Ngươi quả nhiên khác với những tên khác, không phải loại chỉ có cái mã bên ngoài.”



Trần Hạo nói, trong giọng nói có chút bất ngờ.



Cố Trường Ca quan sát bên ngoài, trong lòng có chút chấn kinh, hắn không ngờ Trần Hạo lại có thể trở nên mạnh mẽ như vậy.



Đột nhiên trong lòng hắn nảy lên một suy đoán:



“Chẳng lẽ là Khí Vận Chi Tử?”



Hắn vội lắc đầu, ngừng suy nghĩ, quyết định tiếp tục quan sát trận đấu, bởi hắn không chắc Trần Hạo có phải là có cơ duyên hay không, nhưng luôn có một cảm giác kỳ lạ.



“Nếu như khi trước ngươi là bộ dạng này, sao lại bị bắt nạt”



Hoa Tâm Thiếu khó nhọc nói.



“Thế ta thay đổi không được sao?”



“Dù ngươi thay đổi như thế nào, cũng không có quyền hạ độc thủ với đồng môn”



“Thế ngươi cản ta đi”



Trần Hạo hờ hững đáp.



Dứt lời, Hoa Tâm Thiếu vung trường kiếm lao tới.



Trần Hạo chỉ hờ hững né sang một bên, ngay sau đó là vô số quyền tung ra nhắm thẳng vào ngực Hoa Tâm Thiếu



Hắn bị đánh văng sang một bên, lông mày nhíu chặt.



Trần Hạo không cho hắn thời gian thở dốc, liền áp sát.



Lúc này, chân khí trong cơ thể Hoa Tâm Thiếu bạo phát, chấn lui Trần Hạo, nhân cơ hội này, hắn vung kiếm hướng Trần Hạo mà chém.



Hắn nghiêng người né tránh, ngay sau đó là một cước trúng vào ngực hắn.



Trần Hạo lùi lại vài bước, đột nhiên khóe miệng hắn nhấc lên nụ cười quỷ dị.



“Hết giờ chơi rồi!”



Hoa Tâm Thiếu cầm trường kiếm đâm thẳng tới, chỉ thấy Trần Hạo dùng tay nắm chặt lấy lưỡi kém, mặc cho lòng bàn tay bị đâm chảy máu.



Hắn vươn tay ra, bàn tay nắm chặt lấy tay phải Hoa Tâm Thiếu.



Rắc—



“...”



“...”



Đục–



Quảng trường im phăng phắc.



Hai âm thanh lạnh lẽo vang lên.



Một cánh tay rỉ máu văng khỏi lôi đài.



Hoa Tâm Thiếu ngũ quan méo mó, ngã xuống.



Trần Hạo thu hồi lại cảm xúc, trở về dáng vẻ lạnh lùng, nhìn Hoa Tâm Thiếu đang nằm rạp đối diện.



Vị lão sư đứng bên cạnh nhíu mày, nhưng hắn không ngăn cản.



Một thân ảnh loé lên, một trung niên nhân xuất hiện bên cạnh Hoa Tâm Thiếu, nhìn về phía cánh tay đứt rời, trong nháy mắt liền đóng băng nó lại rồi thu về.



Sau đó, hắn hướng ánh mắt sắc lẹm về phía Trần Hạo.



“Trần Cảnh Minh, ngươi xem đứa con trai tốt của ngươi đã làm gì đi!”



“Trần Hạo, sao ngươi có thể ra tay tàn độc như vậy? Quy tắc là điểm đến là dừng mà!”



“Trần Hạo ngươi và Hoa Tâm Thiếu đã là năm hạng đầu, sao còn chém đứt tay của hắn, ngươi có rắp tâm gì!?”



Từng vị gia chủ của tu tiên thế gia xuất hiện trước mặt Trần Hạo, buông lời trách móc.



Không phải vì bọn hắn muốn đòi lại công đạo, mà là lo sợ Trần Hạo sẽ ảnh hưởng đến hậu bối của gia tộc mình.



“Các vị đang trách con ta sao? Quyền pháp không có mắt, các ngươi làm gia chủ bao nhiêu năm rồi đến đạo lý cỏn con đó còn chẳng hiểu nổi sao? Lẽ nào khi chiến đấu ngoài chiến trường phải nghĩ đến cách thủ hạ lưu tình?”



“Cưỡng tình đoạt lý? Luận bàn là luận bàn, chiến đấu là chiến đấu, nói như thế chẳng lẽ cả thiên hạ đều là kẻ thù của ngươi sao!”



“Hừ, lai phúc chỉ đang luận sự theo việc, có chiến đấu sẽ có tổn thương, có tổn thương thì sẽ biết đau, chứ không phải ở đây chơi trò trẻ con ở đây. Trần Hạo, chúng ta đi”



Trần Cảnh Minh nói xong, không thèm ngoảnh đầu cùng Trần Hạo hồi phủ, để lại đám gia chủ sắc mặt đen kịt phía sau.



“Không hay rồi! Không hay rồi!”


Một giọng nói hốt hoảng truyền đến, một tên tạp dịch đệ tử lảo đảo chạy tơi, nói:



“Những nam đệ tử bị đánh trọng thương bất tỉnh, đều phát tác nội thương, tất cả đều chết hết rồi!”



“...”


0