Chương 1: Xuyên Việt?
Luân Hồi Bất Dĩ
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
“Xem ra không phải cứ là xuyên không giả đều là nhân vật chính! Haizz”
Thiếu niên gấp sách lại, khẽ thở dài ngã người ra sau, rồi nằm thẳng xuống, chợp mắt đánh một giấc, không ngừng hồi tưởng về cuộc đời xuyên không của bản thân.
Hắn tên Cố Trường Ca, là một xuyên không giả. Đây đã là năm thứ năm hắn xuyên không đến thế giới này, không kỳ ngộ, không cơ duyên, không bàn tay vàng.
Trải qua hơn 2 năm dốc lòng bồi dưỡng của Cố gia, cuối cùng cũng may mắn tấn thăng Đoán thể cảnh trung kỳ.
[Cố Trường Ca
Tu vi: Đoán thể cảnh trung kỳ]
“Tiểu tử! Nhanh chân lên!” Một giọng nói gấp gáp truyền đến từ ngoài sân.
“Biết rồi!” Hắn đáp qua loa, chậm rãi đứng dậy.
Không nhanh không chậm bước ra ngoài, chỉ thấy cha hắn đứng đợi từ trước, sau lưng còn có sẵn một cỗ xe ngựa. Hắn không nói hai lời liền ngồi vào trong, nhắm mắt dưỡng thần.
Khung cảnh quen thuộc xung quanh lướt qua bên ô cửa sổ, hắn mở mắt, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài. Mặc cho cha hắn đang thao thao bất tuyệt bên tai.
“Này! Ngươi có đang nghe không đấy!?” Cha hắn hỏi.
“Có!”
“Tiểu tử ngươi …!” Cha hắn nói tiếp. “Không lo hảo hảo tu luyện, sớm biết như thế liền đem ngươi gả cho nha đầu nhà lão Vương trấn bên thì tốt!”.
Nghe cha nói vậy, hắn mở to mắt, phản bác.
“Cha, người nói vậy thật không đúng a! Ta giờ đã là Đoán thể cảnh trung kỳ, không có bỏ bê tu luyện như người nói. Bất quá mấy thứ như phù lục, trận pháp có chút thú vị.”
“Xem như ngươi biết điều” Cha hắn xua xua tay, cũng chẳng buồn đôi co.
Nói xong, cả hai đều im lặng. Qua một trận xóc nảy hồi lâu, cuối cùng cũng tới.
Trường Ca hắn vẫn là không thích đi lại loại phương tiện này lắm, hắn xoa xoa bờ mông tê rần của mình, bắt đầu nhìn ngó.
Xung quanh có thêm vài cỗ xe ngựa của các con cháu gia tộc, không chỉ thế còn có không ít Vân Chu của các thế lực lớn, bên cạnh còn có dòng đệ tử liên tục tiến vào. Hắn cũng không chần chừ nữa, cùng cha hắn đi vào trong địa điểm khảo hạch.
Một bàn tay bất ngờ đập lên vai hắn.
“Ngọa tào!”. Hắn giật thót, quay phắt lại.
Sau lưng là một nam tử trạc tuổi, thân mang bạch y, vóc dáng cao lớn nhưng vẫn giữ được nét thư sinh, toàn thân toát ra một loại khí chất bất phàm.
“Tâm Thiếu! Là tên gia hoả ngươi!”.
“Cuối cùng cũng tìm thấy ngươi a! Mấy ngày nay ngươi trốn đi đâu vậy, đến phủ Cố gia lần nào cũng đều không gặp được.” Tâm Thiếu giọng vẫn mang ý cười hỏi.
“Chỉ là bận tu luyện một chút thôi, không có gì đáng nói” Hắn đáp.
[Hoa Tâm Thiếu
Tu vi: Đoán thể cảnh hậu kỳ]
“Tâm Thiếu!” Một giọng nói trong trẻo từ phía xa truyền đến.
Cả hai ngoảnh đầu nhìn về phía âm thanh phát ra, là một nữ tử độ trạc tuổi, nổi bật với đôi mắt sáng long lanh nhưng có chút bí ẩn.
“Thanh Trúc! ngươi tới rồi!” Tâm Thiếu đáp.
[Mai Thanh Trúc
Tu vi: Đoán thể cảnh hậu kỳ]
“Tên gia hoả lười biếng! ngươi cũng đến rồi.” Thanh Trúc ngạc nhiên nói.
“Ờ” Hắn đáp cho qua chuyện.
“Hai người các ngươi đã có cái tư chất nghịch thiên như vậy? Còn phải đi tham gia loại này khảo luyện làm gì?” Hắn nghi hoặc hỏi.
“Bọn ta tuy tư chất nghịch thiên, nhưng để tiến vào thư viện vẫn cần có thực lực và tâm tính, nào có thể chỉ vì tư chất mà bỏ qua!” Thanh Trúc đáp.
“Vậy xem ra các ngươi đã có chuẩn bị đủ cả rồi nhỉ? Chắc hạng đầu dễ như trở bàn tay.” Hắn tiếp lời.
“Nào đơn giản được như thế, không chỉ tranh phong với những tu sĩ trong Đông Thành, mà còn phải tranh phong với các Thiên Kiêu khắp Bắc Vực, kể cả của các thế lực lớn.”
Tâm Thiếu đáp, trên nét mặt có chút cảm khái..
“Ta còn nghe nói Trần gia Trần Hạo mới lịch luyện từ bên ngoài về, ban đầu còn là Đoán thể cảnh sơ kỳ, sau khi về liền là Đoán thể cảnh đỉnh phong rồi.” Hắn nói tiếp
“Thôi được rồi cũng, nên đi vào thôi, kẻo lỡ giờ” Thanh Trúc nói.
“Ân” Hắn và Tâm Thiếu đồng thanh.
Kỳ thực bản thân hắn cũng không muốn qua lại nhiều với hai cái “củ khoai nóng bỏng tay” này.
Tuy rằng chưa thể xác định được bọn họ có phải là thứ được người đời gọi là ‘Khí Vận Chi Tử’ hay không. Nhưng qua lời kể của cha hắn, thì vẫn là không nên dính dáng quá nhiều. Người bình thường nào khi mới sinh ra lại có dị động thiên địa chứ.
“...”
Tiếng chuông vang lên, một tiếng, hai tiếng.
Cả ba người đồng loạt bước vào, hòa vào dòng đệ tử đang lũ lượt tiến về trung tâm quảng trường.
Đến tiếng chuông thứ ba, dòng người cũng vừa vặn ổn định, quảng trường rộng lớn dần trở nên trật tự.
Trường Ca âm thầm quan sát bốn phía.
Có người ăn mặc đơn giản, khí tức tán loạn, rõ ràng là tán tu; cũng có người phong thái bất phàm, bên cạnh còn có vài tùy tùng đi theo, hẳn là con cháu của các tu tiên thế gia.
Nhưng đáng chú ý nhất vẫn là những người đến từ các đại thế lực.
Ánh mắt hắn dừng lại ở một góc quảng trường.
Vài hắc y nhân đứng lặng lẽ dưới bóng cây, đầu đội thiết quan che mặt. Người dẫn đầu có ba đạo vân văn thêu trên tay áo, chính là dấu hiệu của một vị thống lĩnh Trấn Yêu Ti.
[Lâm Tâm Dương
Võ đạo tu vi: Ngọc dịch cảnh đỉnh phong]
Ngoại trừ những người có hiểu biết, phần lớn tu sĩ chỉ liếc nhìn một cái rồi nhanh chóng dời mắt, vô thức giữ khoảng cách.
Trấn Yêu Vệ khác với tu sĩ bình thường.
Bọn họ chủ tu võ đạo, lấy thân thể làm gốc, quanh năm chém giết yêu vật. Trên người không có linh áp cường đại, nhưng lại mang theo một loại sát khí đã được năm tháng tôi luyện, khiến người khác theo bản năng không muốn tới gần.
Thu hồi ánh mắt, Trường Ca lại nhìn sang một nhóm người khác.
Huyết bào, khí tức âm trầm, quanh thân mơ hồ có ma khí lưu chuyển.
Đó là người của Vạn Ma Tông.
Người dẫn đầu là một nam tử trung niên sắc mặt tái nhợt, thần sắc hờ hững.
[Huyết Vân Tử
Tu vi: Quán khí cảnh trung kỳ]
So với Trấn Yêu Ti, khí tức trên người bọn họ càng thêm quỷ dị, khiến người khác cảm thấy không mấy dễ chịu. Thế nhưng nếu bỏ qua luồng khí tức âm hàn đặc trưng ấy, bọn họ cũng chẳng khác gì những tu sĩ bình thường đang đứng trên quảng trường.
“...”
Đúng lúc này, phía sau bỗng vang lên một trận xôn xao.
"Oa..."
"Là người của Liên Hoa Cung!"
Không ít ánh mắt đồng loạt nhìn về một hướng.
Một nữ tử mặc trường bào tím chậm rãi bước tới.
Tay áo khẽ lay động theo từng bước chân, tà váy lúc ẩn lúc hiện để lộ cổ chân trắng như ngọc. Khóe môi nàng luôn mang theo một nụ cười nhàn nhạt, nhưng đôi mắt lại bình tĩnh, có phần sắc lạnh như băng. Khiến người khác vừa muốn đến gần, lại vừa sinh ra vài phần dè chừng.
Nàng chính là cung chủ Liên Hoa Cung.
[Vân Mộng
Tu vi: Khí hải cảnh sơ kỳ]
Theo sau nàng là hơn mười nữ đệ tử trẻ tuổi.
Mỗi người một vẻ.
Có người thanh lãnh như băng tuyết, có người dịu dàng uyển chuyển, cũng có người hiếu kỳ quan sát khắp quảng trường. Sự xuất hiện của các nàng lập tức trở thành tâm điểm bàn tán của không ít tu sĩ trẻ tuổi.
Ngay sau đó.
Một tia kiếm ý mơ hồ lướt qua quảng trường.
Không quá sắc bén, nhưng đủ khiến những người tu luyện cảm nhận được.
Một trung niên nhân mặc trường bào xanh xám chậm rãi dẫn theo hơn mười đệ tử tiến vào.
Mái tóc đen được buộc gọn sau đầu, ánh mắt bình tĩnh, bước chân vững vàng.
Hắn chính là trưởng lão nội môn Không Sơn Tông.
[Lục Ly
Tu vi: Khí hải cảnh trung kỳ]
Đệ tử phía sau đều mặc thanh y, thần sắc nghiêm nghị, song vẫn không giấu nổi vẻ hiếu kỳ khi lần đầu chứng kiến nhiều thế lực hội tụ như vậy.
Lục Ly vừa nhìn thấy Vân Mộng liền khẽ chắp tay.
"Vân cung chủ."
Vân Mộng cũng mỉm cười đáp lễ.
"Lục trưởng lão."
Chỉ hai câu khách sáo đơn giản, nhưng cũng đủ để người xung quanh hiểu rằng giữa các đại thế lực vẫn duy trì vài phần giao tình ngoài mặt.
Trường Ca âm thầm hít sâu một hơi.
Một cuộc khảo hạch của Thanh Vân Thư Viện mà thôi, vậy mà lại quy tụ nhiều đại thế lực đến thế.
Đúng lúc hắn còn đang suy nghĩ.
Quảng trường bỗng nhiên yên tĩnh hơn vài phần. Không phải vì có người lên tiếng. Mà là bởi những tiếng bàn tán tự nhiên nhỏ xuống.
Trường Ca theo bản năng quay đầu.
Một lão giả mặc đạo bào xanh lam chậm rãi bước vào quảng trường.
Trong tay cầm một thanh phất trần cũ, mái tóc bạc được buộc hờ sau lưng. Mỗi bước chân đều bình ổn tự nhiên, tựa như đã hòa cùng thiên địa.
Thanh Hư Chân Nhân.
Chưởng môn phái Võ Đang.
[Thanh Hư
Võ đạo tu vi: Ngưng đan cảnh đỉnh phong]
Phía sau lão chỉ có vài đệ tử trẻ tuổi, thân mặc đạo bào trắng xanh, thần sắc bình thản, dường như hoàn toàn không bị cảnh tượng các thiên kiêu tụ hội ảnh hưởng.
Không ai lên tiếng.
Nhưng rất nhiều ánh mắt đều mang theo vài phần kính trọng.
"..."
"Thanh Vân Thư Viện đúng là không đơn giản."
Trường Ca khẽ lẩm bẩm.
Hắn xuất thân Cố gia, cũng từng nghe qua không ít tin tức về Bắc Vực.
Chỉ là ngày thường hắn hoặc ở trong phủ, hoặc ra tửu lâu nghe hát, rất hiếm khi thật sự chứng kiến nhiều đại thế lực tụ hội như hôm nay.
Hắn cố nén cơn đậu xanh rau má trong lòng đi, khóe miệng khẽ giật giật.
Tính toán thời gian một chút, hắn khẽ quay sang Tâm Thiếu và Thanh Trúc.
"Chúng ta đi trước tìm một chỗ đứng đi."
"Ân."
Ba người lập tức rời khỏi dòng người, hướng về phía trước quảng trường.
…
“Chư vị”
Âm thanh không lớn, nhưng nhờ linh lực khuếch tán, vang vọng khắp quảng trường. Truyền rõ đến tai từng người.
“Hôm nay là khảo hạch lần thứ mười tám của Thanh Vân Thư Viện tại Đông Thành ta.” Lão ngừng một chút rồi nói tiếp. “Kỳ khảo hạch lần này sẽ chọn ra ba mươi danh ngạch để tiến vào Thanh Vân thư viện, do ta Yến Vân thành chủ Đông Thành cùng các gia chủ tu tiên thế gia, các bên đại diện của các đại thế lực và Thanh Vân thư viện lão sư cùng đánh giá!”
Nói xong, thành chủ lùi về, một trung niên nhân đồng thời bước lên phía trước. Trung niên nhân mặc đạo bào xanh nhạt, hông mang lệnh bài của Thanh Vân thư viện, cùng túi càn khôn, gương mặt lạnh tanh, mỗi cử chỉ đều mang theo phong thái của người đã tu hành nhiều năm, bắt đầu tuyên bố quy chế khảo hạch.
“Thanh Vân thư viện từ trước tới nay không có quy tắc rườm rà. Nhưng đối việc tuyển chọn nhân tài tuyệt không thể qua loa. Vậy nên khảo hạch sẽ có hai vòng.”
"Vòng thứ nhất là khảo nghiệm thiên phú. Luyện khí, luyện đan, phù lục, trận pháp, kiếm đạo,... người có sở trường đều có thể tham gia”
"Vòng thứ hai là hỗn chiến. Trong phạm vi giới hạn cho phép, các ngươi được phép sử dụng không giới hạn thủ đoạn trong hiểu biết của bản thân!”
Nghe đến đây, vài tu sĩ trẻ và tán tu sắc mặt hơi thay đổi.
Đệ tử các thế lực vẫn giữ vẻ bình tĩnh, xem như là một điều hiển nhiên.
"Tuy nhiên, vẫn sẽ có quy tắc hạn chế. Thứ nhất, không được sử dụng pháp khí hay pháp bảo vượt quá tu vi của bản thân. Thứ hai, không được sử dụng đan dược bộc phát thực lực. Thứ ba và cũng là cuối cùng, không được hạ sát, nếu đã phân thắng bại, nghiêm cấm ra tay.”
"Đồng thời nên nhớ! Không nhất thiết phải thắng toàn bộ cả hai vòng, các ngươi đến đây là để chứng minh bản thân, không phải để chiến thắng. Tu luyện không chỉ luận chiến lực và tu vi, mà còn cần đến thiên phú và tâm tính!”
Hắn ngừng lại, nhìn quang. Thấy không ai đáp lại.
"Nếu đã rõ, vậy thì…”
“Khảo hạch bắt đầu!”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.