Quyển 1: Kẻ Giết Người Lại Là...
Chương 3: Truyền Thuyết Ông Quạ
Mắt Quạ
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Tập 1: Kẻ giết người lại là...
Chương 3: Truyền thuyết ông Quạ
HoHieuLang
---Đường-phân-cách---
Mười phút sau, một chiếc xe cảnh sát màu trắng sọc xanh tách khỏi đoàn, tiến về trường đại học Nam Hạ tại phía Tây Bắc thành phố. Hiên ngồi ở ghế lái liếc nhìn gương chiếu hậu để tiếp tục quan sát trạng thái của Liên đang ngồi cạnh Oanh ở ghế sau.
Lúc này, Tấn ở ghế phụ đang nhàm chán đọc tiểu thuyết mạng trên điện thoại. Dường như cảm nhận được bầu không khí có chút kìm nén nên anh mới quay đầu nhìn Hiên rồi hỏi: "Đội trưởng, tối nay chúng ta ăn cái gì đây?"
Ông trầm ngâm một lúc, nhưng cũng chẳng biết nên ăn gì, đành nói: "Thôi cái gì cũng được, cậu ăn gì thì tôi ăn đó, đừng ăn bậy uống bậy là được."
Bầu không khí lại chìm vào tĩnh lặng, cho đến khi xe dừng đèn đỏ thì Oanh không kìm được tò mò mà rặng hỏi: "Này ông chú trung niên! Chú có biết vì sao lũ quạ lại bay theo chúng ta không? Kia kìa, ở ngoài kia, tụi nó cứ bay theo từ siêu thị tới giờ."
Nghe thấy điều này, Tấn cũng tò mò mà liếc nhìn ra ngoài, nhưng lại chẳng trông thấy một con quạ nào chứ nói gì tới một lũ. Điều này khiến anh ngẩn người vài giây rồi quay đầu lườm Oanh bằng một ánh mắt dò xét như kiểu "Nhỏ này bị thần kinh à?".
Hiên ngồi cạnh bên nên thấy và hiểu được cái ánh mắt của anh thì bật cười thành tiếng: "Haha! Thằng nhóc ngốc, lũ quạ ở bên đây mà cậu ngó bên kia thì làm sao mà thấy được!"
Những lời dè biểu của đội trưởng khiến anh vô cùng ngại ngùng, nhưng cũng không quên nói xin lỗi với Oanh: "Ngại quá! Thật xin lỗi cô nhiều!"
Oanh lườm Tấn một cái rồi đưa tay kéo kéo góc áo của Hiên: "Tôi cũng chẳng cần anh xin lỗi! Ông chú có thể trả lời tôi được không? Tụi nó cứ nhìn chằm chằm vậy làm lòng tôi không yên tí nào."
Ông chú gật gật đầu vài cái, miệng cũng mím nhẹ một hồi như đang sắp xếp lại từ ngữ trong đầu. Một lúc sau ông bắt đầu kể:
"Bọn chúng bám theo sau chúng ta là vô cùng bình thường. Bởi vì theo lời của cha ông ta thì quạ có thể nhìn thấy và hấp thụ âm khí. Mà chúng ta mới ở hiện trường vụ án đi ra nên trên người có bám chút ít âm khí, bởi thế mà chúng mới theo đuôi đến giờ."
Tấn và Oanh nghe xong thì trầm trồ ngạc nhiên mà "ồ" lên một tiếng. Còn Liên thì hơi chau mày rồi dò hỏi: "Thế ông chú có biết vì sao thành phố mình lại tôn sùng quạ vậy không? Gần như ở đâu cháu cũng thấy, kể cả trong trường Nam Hạ, thì cháu cũng nghe đồn rằng có nguyên bầy quạ lớn chiếm giữ cả một khu."
Sau ba giây đèn đỏ thì đèn xanh chợt sáng, Hiên cũng nhanh chóng gạt cần số rồi đạp chân ga. Đợi đến khi xe vượt qua ngã tư thì ông mới đáp lại cô: "Thế thì phải kể đến thời bá hộ bốn mươi năm trước."
Mọi người bắt đầu tập trung lắng nghe câu chuyện xưa do đội trưởng Hiên từ tốn kể lại:
"Sau khi 'Chiến tranh Ngũ Quốc' kết thúc được mười sáu năm. Trong thời điểm mà ở nhiều nơi vẫn phân chia nhiều tầng lớp giai cấp, do nước nhà vẫn còn chịu ảnh hưởng từ thời chiến. Các địa chủ và bá hộ vẫn còn giữ khư khư cái tư tưởng tàn độc của mình mà làm mưa làm gió. Lúc thì hại người tiền mất tật mang, khi thì cướp phu giết phụ,... khiến cho cha mất con, chồng mất vợ, trẻ nhỏ mồ côi."
"Dưới sự áp bức cùng cực, có rất nhiều người dân tuyệt vọng đã 'tìm đường sống trong chỗ chết' mà bám víu vào những tin đồn truyền tai nhau như ông Rắn, bà Hổ các thứ, nhằm tìm kiếm chỗ dựa tinh thần cho mình. Nhưng rồi lại càng xảy ra nhiều vụ mất tích, chết do rắn cắn, chết đuối,... Cũng có người tin vào mê tín dị đoan, tin vào bùa ngải và ma quỷ mà tìm cách báo thù, hoặc làm hại người vô tội để thỏa mãn bản thân."
"Những năm ấy là những tháng ngày đen tối đến tột cùng của người dân miền Nam đất nước. Và cũng trong thời gian ấy, tại làng An Hạ bỗng truyền tai nhau tin đồn về quạ biết nói tiếng người."
Tấn nghe được thì cười ha hả rồi giễu cợt: "Này ý là quạ thành tinh à? Người thời đó mê muội vậy luôn hả đội trưởng?"
Hiên liếc mắt nhìn anh rồi mỉm cười: "Đúng vậy! Con quạ đó thành tinh rồi!"
Với thân phận là một cán bộ nhà nước thì lẽ ra Hiên không nên công nhận điều đó. Thế nhưng ông đã làm thế, bởi chính ông cũng đã chứng kiến sự kiện chấn động ba miền lúc bấy giờ.
"Ông... ông chú nói thật hả? Này không đùa đấy chứ!" Nhìn thấy ánh mắt nghiêm túc của ông qua gương chiếu hậu khiến Oanh bàng hoàng không thôi. Trong đầu cô như có hàng trăm con dê chạy ngang dọc đang phá nát và làm mới nhận thức của cô về thế giới này.
"Thật sự sao? Mẹ kiếp vi diệu thế!" Tấn cũng không còn nể nang gì nữa mà chửi thề theo bản tính của mình.
Ông chỉ nhìn liếc qua trong vài giây rồi vừa để ý xe cộ trên đường mà tiếp tục lái xe một cách chậm rãi, vừa kể tiếp:
"Lúc đầu người dân vẫn xem quạ là điềm rủi, tượng trưng cho vận hạn và tai nạn. Thế nhưng chẳng hiểu sao, năm đó lại có một con quạ biết nói tiếng người. Mặc dầu nó không nói được lưu loát, nhưng luôn nhắc nhở người khác mỗi khi họ sắp gặp nạn. Ban đầu nhiều người không tin, cho rằng họ bị trù ẻo nên chỉ về nhà tắm lá bưởi là sẽ xua tan được, nhưng hôm sau thì chuyện xảy ra y như lời con quạ nhắc nhở. Có người may mắn thì thoát kiếp chỉ chấn thương, tàn tật, nhưng cũng có người đắp chiếu qua đời."
"Bỗng có một hôm, bên mé sông có đám đàn bà đang giặt đồ thì gặp con quạ đó. Nó báo cho họ biết họ sắp chết, dù sợ nhưng vẫn có người không tin, dù sao cũng không ai biết nó đang nói tới ai. Với tâm lý đó, vài ba người vẫn tiếp tục ra sông giặt đồ, thậm chí có người dẫn theo chồng ra đó phơi lưới, quăng câu. Chỉ có hai cô gái chưa chồng là bạn thân của nhau, vì một người quá sợ hãi mà cứ kéo bạn mình ở nhà chung với nàng để yên tâm, nhờ đó mà hai người họ thoát được một kiếp nạn."
Ngay lúc này, Liên bỗng ngắt lời ông rồi tò mò hỏi: "Những người đó gặp chuyện như thế nào vậy chú?"
Trong suốt khoảng thời gian này, Hiên luôn chú tâm quan sát Liên, và như ông nghĩ thì cô ấy vô cùng bình tĩnh. Phản ứng lớn nhất của cô cũng chỉ là nhíu mày, đưa tay chống cằm như đang suy ngẫm điều gì đó.
Ông cũng khá hợp tác mà đáp lại cô: "Ở tỉnh trên có chỗ nuôi nhốt cá sấu để lấy da làm túi, nhưng không biết sao mà lại để chúng xổng chuồng rồi trốn vào trong sông. Bọn chúng xuôi theo dòng nước, trốn trong đám lục bình để mà lao lên tấn công những người ấy, tựa như là để trả thù con người vậy, tụi nó chỉ xé xác rồi vứt đó chứ không ăn."
"Vậy... bên nhà nước... bắt tụi nó lại hết chưa ông chú?" Oanh lắp bắp hỏi.
"Có bắt, nhưng bắt không hết được."
Nghe xong câu này, da gà da vịt trên người cô nổi hết cả lên, ngay sau đó cô bấu lấy vạt áo bạn mình rồi nói: "Sau này có chết... Không! Không có chết... sau này tao với mày nhất quyết không được đi du lịch vùng sông nước nha Liên!"
Tấn phì cười ha hả rồi trêu cô: "Tỉnh mình cũng là vùng sông nước đó cô nương!"
Oanh ấp úng một tí rồi lại hùng hổ nói với Liên: "Thế thì không lảng tới mé sông! Ai rủ thì tao đánh què giò đứa đó!"
Đáp lại cô chỉ là câu trả lời qua loa: "Rồi được rồi, không đi là được chứ gì!"
"Chú kể tiếp đi ạ!"
Hiên cười lắc đầu không thôi, nhìn lại đường phố lúc này cũng đã gần tới nơi, nên ông cũng rất hợp tác với cô mà nhanh chóng kể nốt câu chuyện còn dang dở:
"Từ đó, người ta bắt đầu tin vào con quạ đó. Nó nhắc thì họ trốn vào trong nhà, ngắn thì một đêm, dài thì vài ngày. Cũng nhờ đó mà họ thoát khỏi tai ương kịp thời, khiến tin đồn truyền tai nhau cũng càng ngày càng lố lăng, dần đà họ cũng gọi nó là ông Quạ. Lúc đó thành phố mình vẫn còn là thôn xã, chủ tịch xã cũng mới nhậm chức. Để củng cố địa vị của mình, ông ta đã bắt nhốt ông Quạ rồi truyền tin rằng ông Quạ là 'Tiên' hiển linh, cũng nhờ có ông Quạ mà ông ta thoát được không biết bao nhiêu kiếp nạn, tiền và quyền cũng ngày một nhiều. Do đó mà người dân cũng trở nên mê tín mà bắt nhốt quạ, gần như nhà nào ở tỉnh mình cũng nuôi. Họ dần xem quạ là loài vật chiêu tài, đoán mệnh các thứ."
"Người dân lúc đó chỉ biết tới lợi ích cho thân mình, chứ có tôn sùng hay tôn kính gì cho cam. Họ gặp chuyện không như ý là lại đem quạ ra làm bia đỡ đạn, con này không linh thì họ làm thịt nuôi con khác, mà quạ khác thì làm gì biết nói tiếng người đâu, nên quạ sống thì chẳng có mấy, chết thì một đống. Giống như nghe thấy tiếng kêu cứu của đồng loại, ông Quạ lại càng trở nên linh tính. Nhân ngày xã được nhà nước nâng lên thành phố, chủ tịch xã cũng lên chức tổng bí thư thành phố, thì ông Quạ cũng nổi trận lôi đình."
"Người ta đồn hôm đó ông nổi điên tự đập đầu mình vào lồng đến khi gãy cổ, nứt sọ đến chết rồi trở thành quỷ. Vì sau khi ông chết, lũ quạ khác cũng liên tiếp qua đời một cách bất thường. Tựa như là quả báo đã buông xuống, những người nuôi nó cũng không thoát khỏi số phận. Bất cứ ai từng nuôi nhốt, đối xử tệ bạc với đồng loại ông Quạ đều chết trong tai nạn một cách ly kỳ."
"Sự kiện đó, ta nói nó rúng động cả nước. Thời đó ai mà không hay không biết, ai ai cũng chìm trong sợ hãi khi thấy quạ bay ngang nhà mình. Bởi vì chỉ trong một năm đó thôi mà đã có gần chục ngàn hộ gia đình tử vong. Chỉ tính tỉnh mình thì trong năm đó tỉ lệ tử vong vì tai nạn là cao nhất trong mười năm liền của cả nước. Người sống sau này dần gọi sự kiện này là 'Truyền thuyết ông Quạ' và cũng để ông yên nghỉ mà lập một miếu nhỏ để người người cúng viếng thắp hương, để ông tha thứ cho người dân rồi đi đầu thai kiếp khác. Cho nên những gì tụi cháu thấy chưa chắc đã là đúng, tôn sùng hay tôn kính thì chưa chắc có, nhưng chắc chắc họ luôn sợ hãi chúng. Tất nhiên là loại trừ lũ nhóc mới lớn tụi cháu ra."
Cũng ngay lúc đó, chiếc xe cảnh sát dừng lại trước cổng trường đại học Nam Hạ. Ánh đèn pha khiến lũ quạ đậu trước cổng giật mình bay loạn lên trời, miệng kêu "ác ác" như đang chửi rủa và trù ẻo lên kẻ đã đánh phá giấc mộng đẹp của mình.
Hết Chương
(2174 từ)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.