Chương 2: Không Có Người Trong Gương
Mưu Cầu Sinh
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Sau khi ra phòng Bạch Sơn ngồi ngẩn ngơ trên chiếc ghế ở bàn học đôi mắt đăm chiêu nhìn bên ngoài cửa sổ, ánh sáng ban mai chiếu rọi vào trong tạo thành những vệt sáng trãi dài trên sàn nhà, cậu đã ngồi được một lúc lâu, trong đầu vẫn quanh quẩn những suy nghĩ về giấc mơ hôm qua, chỉ cần Bạch Sơn khép mắt lại thì những hình ảnh bắt đầu hiện lên như thủy triều như thể không thể thoát ra được, chiếc gương cổ, đôi mắt trắng dã chẳng tồn tại sự sống, những đôi bàn tay thò ra từ dưới gầm giường và cả chính bản thân mình ở trong gương kèm theo nụ cười méo mó đến cực điểm, Bạch Sơn định thần lại vỗ vào mặt của mình để xua tan đi sự mơ hồ còn hiện hữu.
“Chỉ là mơ thôi…”
Không ngừng lặp đi lặp lại để xoa dịu được nỗi sợ đang dâng trào, ngây khi lấy lại tinh thần Bạch Sơn chuẩn bị xuống nhà để ăn sáng, đôi mắt vô thức hướng về chiếc điện thoại trước mặt cậu mở màn hình lên hôm nay là thứ bảy, Bạch Sơn khẽ khựng lại nhìn chằm chằm vào điện thoại, cảm giác khó chịu đang chạy khớp cơ thể.
“Lại là số bảy”
Bạch Sơn rời khỏi chiếc bàn học chuẩn bị xuống nhà đi ngang qua chiếc giường, hình ảnh tối đêm qua lại hiện lên từng chi tiết, ánh mắt nhìn vào khoảng không dưới gầm giường, tối om không có gì, Bạch Sơn nheo mắt nhìn kỹ hơn nhưng kết quả vẫn như cũ, cậu thở hắt ra.
“Đúng là bị ám ảnh rồi”
Sau khi thay quần áo, Bạch Sơn ra khỏi phòng, mọi thứ vẫn bình thường, tiếng mẹ cậu vang lên từ phòng bếp.
“Bạch Sơn mau xuống ăn cơm”
“Con xuống ngay”
Khi cậu bước xuống cầu thang mùi thức ăn quen thuộc truyện tới khiến cảm giác bất an được coi như vơi bớt đi, mẹ cậu đang dọn cơm lên chiếc bàn bày biện cẩn thận.
“Hôm qua con ngủ không ngon à”
Bạch Sơn đang kéo ghế thì động tác lại ngừng lại nhưng rất nhanh đã bình thường trở lại.
“Sao mẹ biết”
“Nhìn mặt con hình như mất ngủ cả đêm vậy”
Bạch Sơn im lặng, chẳng biết có nên kể lại chuyện tối hôm qua hay không, chiếc gương, những bàn tay và dòng chữ.
“CÒN BẢY NGÀY”
Vẫn còn đọng lại trong tâm trí, nếu kể ra cho mẹ biết thì chắc hẳn mẹ sẽ bảo mình chỉ gặp ác mộng, nhưng thực sự cậu vẫn nghĩ đó là một cơn ác mộng của bản thân, những chuyện tối hôm qua thật sự khó tin và quá mức vô lý như vậy.
“Không có gì đâu mẹ”
Mẹ nhìn khuôn mặt cậu vài giây chẳng nói gì thêm chắc hẳn vì chuyện học hành nên mới mơ thấy ác mộng chỉ nhẹ nhàng bảo.
“Ăn đi rồi còn đi học”
Bạch Sơn gật đầu, nhưng đang cúi đầu xuống ăn trong đầu lại hiện lên câu hỏi nếu đó là một giấc mơ vậy sao cậu lại nhớ như in những chuyện đã xảy ra đêm qua như vậy.
Trên đường đi đến trường cậu không ngừng nghĩ đến chuyện đó giống như một lớp sương mù khiến cho cậu chẳng thể nào lần mò được đường ra, đôi chân vẫn bước điều hướng về phía trường học nhưng tâm trí lại bị thứ gì lấy mất, ngẩn ngơ mà đi về phía trước đang đi từng bước đến trường học âm thanh thông báo điện thoại khiến cậu giật mình, nhanh chóng nhìn vào chiếc túi đang chứa đựng chiếc điện thoại đang phát ra thông báo.
Khi Bạch Sơn mở điện thoại ra thì dòng tin nhắn, người gửi là Minh Khôi.
“Mày tới trường chưa ?”
Bạch Sơn trả lời.
“Đang tới”
Ngay tức khắc một dòng tin nhắn liền gửi qua.
“Nhanh lên có chuyện hay này”
Bạch Sơn nhìn vào dòng tin nhắn khẽ cau mày.
“Chuyện gì ?”
Dấu ba chấm hiện lên, một lát sau Minh Khôi gửi qua một đường link, Bạch Sơn mở đường link, Bạch Sơn mở to đôi mắt nhìn vào màn hình điện thoại, cậu thấy hiện lên một tiêu đề khiến cho bước chân của cậu dần chậm lại “Một Người Đàn Ông Mất Tích Tại Khu Nhà Cũ”
Khi cậu thấy dòng tiêu đề tim đập nhanh hơn một nhịp chăm chú nhìn vào màn hình điện thoại bài đăng đã được đăng lên vào lúc sáu giờ ba mươi phút sáng, nội dung gắn gọn nhưng đầy đủ thông tin khiến người ta cảm thấy tò mò, một người đàn ông khoảng 30 tuổi đã mất tích một cách bí ẩn chẳng rõ nguyên do thời gian mất tích là khoảng chiều hôm qua, lần cuối người đàn ông được nhìn thấy là ở gần khu nhà cũ gần con đường.
Lúc này Bạch Sơn mới nhận ra là con đường đó là con đường mà cậu thường đi qua, lướt xuống tiếp cậu thấy một tấm hình được kèm theo, chất lượng hình ảnh khá mờ chẳng nhìn rõ khuôn mặt chỉ mơ hồ thấy được vóc dáng và cả quần áo, nhìn thấy quần áo mà người kia đang mặc cậu lặp tức nhận ra ngay đó là người chiều hôm qua mang theo chiếc gương cổ vội vã mang đó đi, lúc này hình ảnh lần đầu thấy chiếc cổ phản chiếu thân thể cậu trọn bên trong, một cơn lạnh buốt truyền dọc sóng lưng, Bạch Sơn dừng bước cứ nhìn vào chiếc điện thoại không nói gì khoảng không như im lặng như chỉ có tiếng thở ngày càng gấp gáp, tiếng gọi truyền tới từ phía sau.
“Ê! Bạch Sơn sao đứng ngẩn ngơ ra vậy ?”
Bạch Sơn vẫn im lặng không trả lời chỉ chăm chăm nhìn vào chiếc điện thoại đang nằm trên tay, chẳng hề để tâm Minh Khôi đang ở gần, lúc này cậu mới để ý bên dưới bức ảnh có một dòng chữ.
“Một số nhân chứng cho biết trước khi mất tích, người đàn ông liên tục hỏi mọi người rằng họ có nhìn thấy một chiếc gương hay không và tung tích của một người thanh niên”
Khi thấy dòng chữ kia, Bạch Sơn bất giác siết chặt chiếc điện thoại trên tay vẻ mặt ánh lên sự sợ hãi.
“Chiếc gương cổ, lại là chiếc gương cổ đó, có khi nào người mà người đàn ông có cần tìm là”
Lúc này sự sợ hãi kèm theo bất an đang nhấn chìm cậu những sự việc từ hôm qua cho đến nay điều liên kết với một điều duy nhất đó là chiếc cổ kia, tại sao nó lại tự động xuất hiện trong phòng mình, câu hỏi liên tục xuất hiện khiến cậu chẳng thể nào giải thích một cách hợp lý.
“Này! Bạch Sơn”
Minh Khôi vỗ vai cậu âm thanh vang lên khiến cậu thoát ra khỏi những dòng suy nghĩ, Bạch Sơn giật mình quay sang nhìn thấy Minh Khôi đã đứng sát bên cạnh.
“Mày đang có chuyện gì sao”
Minh Khôi lên tiếng kèm theo sự lo lắng cho người bạn của mình.
“Không có gì”
“Mặt mày trắng bệch ra kìa”
Lúc này Bạch Sơn mới để ý, từ lúc nào trán cậu đã lấm tấm mồ hôi trên mặt, cậu lau đi những giọt mồ hôi ở trên trán lấy lại sự bình tĩnh.
“Đêm qua ta mơ một giấc mơ kì lạ”
Nghe tới đây Minh Khôi lập tức hứng thú ánh mắt sáng lên có vẽ rất tò mò về việc hôm qua Bạch Sơn đã mơ thấy gì.
“Mơ sao, hôm qua mày mơ thấy gì đấy”
Bạch Sơn định kể cho Minh Khôi về giấc mơ hôm qua và những sự kiện trong đó những thứ thò ra từ trong gầm giường và một chiếc gương kì lạ xuất hiện trong phòng cậu, nhưng lời chưa kịp thốt ra thì đã nghẹn lại chẳng thể phát ra câu nào.
“Quên mất rồi”
Nghe thấy câu trả lời khuôn mặt của Minh Khôi hiện lên sự khó chịu, ánh mắt kèm theo sự đánh giá, không tin tưởng và nghi ngờ đối với câu trả lời của Bạch Sơn.
“Đừng có mà xạo !”
Bạch Sơn chỉ cười nhẹ không nói gì chỉ khẽ đáp lại.
“Mau đến trường, không thôi lại muộn học”
Minh Khôi chẳng nói thêm chỉ cùng với Bạch Sơn tới trường học, nhưng chẳng ai chú ý là bên đường, một người phụ nữ đang đứng trước cửa hàng, nhìn vào hai người họ với đôi mắt sắt lẹm dõi theo bóng lưng hai người, nhưng lại ánh mắt mắt ghim chặt vào bóng lưng của Bạch Sơn, ngay sao đó người phụ nữ lấy chiếc điện thoại nhắn tin cho một ai đó với một tin nhắn ngắn gọn.
“Tìm thấy rồi”
Sau đó lặng lẽ rời đi, chuyển sang và trong tiết học Bạch Sơn đang ngồi ghi chép, buổi học rất bình thường ít nhất là cậu đang cố làm cho nó trở nên bình thường nhất có thể, nhưng khi giáo viên quay lên ghi trên bạn, dưới đây cậu lôi quyển sổ nhỏ của cậu ra bắt đầu ghi chép, trang đầu tiên ghi chỉ vỏn vẹn bốn đồng.
“BA GIỜ BẢY PHÚT SÁNG”
“CHIẾC GƯƠNG CỔ”
“NGƯỜI ĐÀN ÔNG”
“CÒN BẢY NGÀY”
Khi ghi xông bốn dòng trên tay cậu khẽ khựng lại ánh mắt dán chặt vài bốn chữ mới được ghi Bạch Sơn không hiểu được tại sao mình lại ghi những dòng chữ này, cậu chỉ biết nếu không ghi lại thì sẽ quên mất những chữ này, một cảm giác rất rõ ràng nằm trong tâm trí cậu, tiếp theo đó cậu lại hạ bút xuống ghi tiếp một dòng.
“CÒN SÁU NGÀY”
Sau khi ghi một chữ trên tay khẽ động bắt đầu run lên từng nhịp như thể hoà chung nhịp đập cơ thể, cậu chẳng hiểu và chẳng biết lí do gì mà cậu ghi dòng chữ trên, lạnh giác lạnh lẽo lại truyền tới, cậu chưa nhận định rằng hôm nay là ngày đầu tiên như lời cảnh báo trên chiếc gương vậy tại sao cậu lại ghi nó xuống như thể là một tiềm thức nào đó bắt buộc nhận định nó vậy.
Ánh mắt ánh lên thêm sự lo lắng những việc xảy ra với cậu quá mức kì quái cũng chẳng lí giải nổi bằng lí lẽ thông thường sao đó cậu vẫn suy nghĩ đến chuyện vừa rồi cho đến tận ra về.
Tối đến Bạch Sơn trở về nhà cậu lên phòng với ánh mắt đầy sự trầm tư khi bước ngang chiếc giường ngủ Bạch Sơn bất giác dừng lại cảm giác bất an hiện hữu cậu muốn kiểm tra xem thực sự có gì đó không cậu cúi người nhìn xuống, vẫn không có gì mọi thứ điều bình thường như buổi sáng sớm, không có bất cứ một dấu hiệu lạ nào, trong lòng lại tự trấn an.
“Không có gì lạ cả, mình lo lắng quá rồi”
Cậu hít một hơi, sau đó ngồi xuống bàn học cậu lấy quyển sổ ra, bốn dòng chữ hiện ra vẫn nằm yên trên trang giấy, đôi mắt đăm chiêu nhìn vào dòng chữ mà mình đã ghi một lúc sau cậu đóng quyển sổ lại và cố để bản thân mình không suy nghĩ đến những chuyện vừa đáng len lỏi trong đầu.
Cậu bước vào phòng tắm, nước lạnh từ vòi sen từ từ chạy xuống khiến cơn lạnh từ nước truyền tới giúp cậu tỉnh táo hơn, Bạch Sơn ngẩn mặt lên hình vào gương xuất hiện trong gương là khuôn mặt của bản thân hai mắt một mũi hoàn toàn bình thường, chẳng hiểu sao Bạch Sơn lại cảm thấy nhẹ nhõm trong lòng.
“Bình thường rồi chẳng có chuyện gì cả”
Cậu lấy chiếc khăn lau đi những giọt nước còn đọng lại trên không mặt khi nhảnh đầu lên một lần nữa hình ảnh trong gương khiến cậu chết chân tại chỗ, trong gương hết sức bình thường nhưng hình ảnh phản chiếu của cậu hình nó đang cử động trong khi cậu không có bất kỳ hành động nào.
Hình ảnh trong gương quay qua trái rồi qua phải, sau đó nhìn thẳng vào mắt cậu nở nụ cười, một nụ cười xé toạc gợn người đến cực điểm, Bạch Sơn lùi lại một bước lúc này cơ thể lại lạnh hơn, người trong gương chẳng duy chuyển nó chỉ đứng đó nụ cười càng lúc càng đậm, nhưng dòng chữ bắt đầu hiện hữu trên mặt kính từng nét từng nét được hiện rõ.
Như thể phía bên kia có ai đang viết ra chữ trên mặt gương lại hiện ra một cách đầy đủ.
“NGÀY THỨ NHẤT”
Bạch Sơn không dám chớp mắt hai mắt cưng cứng nhìn và dòng chữ hiện ra một giây hai giây rồi ba giây dòng chữ từ từ biến mất chẳng để lại dấu vết gì như thể nó chưa tồn tại, mặt gương cũng trở lại bình thường hình ảnh bên trong cũng trở về nguyên trạng không còn một dấu vết, cậu vẫn đứng đó đưa tay lau mặt kính trơn bóng hoàn toàn bình thường, mang theo vẻ mặt sợ hãi mới ra bên ngoài chiếc điện thoại đặt trên bàn sáng lên.
Bạch Sơn nhìn vào chiếc điện thoại không cuộc gọi không một thông báo, chỉ có một tin nhắn từ một số lạ,người gửi không xác định Bạch Sơn mở tin nhắn lên xem nội dung chỉ một dòng duy nhất nhưng khiến cậu cảm giác nhiệt độ căn phòng giảm xuống.
“Đừng Tìm Chiếc Gương”
Nhìn vào đoạn tin nhắn Bạch Sơn sinh lòng hoài nghi và bối rối tại sao người này lại biết chuyện cái gương, nhưng chưa tiêu hoá hết những thông tin vừa rồi một dòng tin nhắn lại gửi đến.
“Nó Đang Tìm Cậu”
Bạch Sơn ngẩn đầu cánh cửa hé mở tiếng cót két vang lên bên ngoài một chiếc gương đang lặng lẽ nằm đó khí cậu nhìn thấy chiếc gương cổ bên ngoài nổi sợ hãi lập tức bùng lên giống như ngọn lửa đang bùng lên chẳng thể kiểm soát, nhưng lần này chiếc gương chẳng phản chiếu hình ảnh giống Bạch Sơn, chỉ có một người đàn ông đang đứng sau lớp kính.
“Người đàn ông đó…là người đang bị mất tích”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.