Chương 3: Người Đàn Ông Trong Gương
Mưu Cầu Sinh
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Không biết từ bao giờ nó xuất hiện ở đó nhưng chắc chắn là không mấy tốt đẹp, Bạch Sơn nhìn chằm chằm vào chiếc gương ánh mắt đề phòng với thứ trước mắt lúc này nó không phải là một chiếc gương bình thường nó như một thứ linh dị chẳng thể tưởng tượng, mang theo sự bất an đang dân trào. Người đàn ông đứng ở trong gương vẫn đứng ở đó, chính là người đàn ông đã mất tích trong bài báo sáng nay Bạch Sơn nuốt khan.
“Không thể nào”
Cậu bước về phía trước, một bước rồi một bước nữa cậu đã đứng trước ở trước cái gương, lúc này Bạch Sơn mới hình thành rõ, khuôn mặt ông ta tái nhợt, đôi mắt mệt mỏi và vô hồi như thể đã trãi qua điều gì đó trong khoảng thời gian rất dài, Bạch Sơn đưa cánh tay lên chạm mặt kính trước mắt.
“Cốc”
Âm thanh vang lên cùng lúc đó người đàn ông trong gương cũng giơ tay lên, nhưng thay vì chạm vào bàn tay của Bạch Sơn thì ông ta đặt ngón tay lên môi.
“Suỵt”
Bạch Sơn ngay lập tức dừng hành động của mình lại, một cảm giác quen thuộc chạy dọc sóng lưng da đầu lập tức tê dại đêm qua, thứ giống hệt cậu cũng làm động tác tương tự, cậu hơi lùi về phía sau nhìn thẳng vào người đàn ông trước mắt.
“Ông là ai”
Người đàn ông không trả lời, ông ta quay về phía sau, Bạch Sơn vô thức nhìn theo, không có gì chỉ có một hành lang dài tĩnh mịch tối tăm, cậu cảm thấy khó hiểu không biết người đàn ông đang nhìn thứ gì hoặc đang đề phòng thứ gì đó, khi quay lại người đàn ông liền áp bàn lòng bàn tay của mình lên mặt kính, cậu ngẩn người nhìn vào lòng bàn tay của người đàn ông, lát sau lòng bàn tay từ từ chảy máu vết thương đang chảy máu từ từ hình thành dòng chữ, ba giờ bảy phút nhìn thấy dòng chữ đó cậu cau mày.
“Bảy giờ ba phút ?”
Người đàn ông trong gương gật đầu, cậu định hỏi tiếp thì ngay lúc đó tiếng động vang lên.
“Cạch”
Tiếng động vang lên từ trong phòng khách, âm thanh không lớn nhưng đủ nghe thấy trong không gian tĩnh lặng, Bạch Sơn nhìn chăm chăm và nói phát ra âm thanh kia không nói gì sự căng thẳng tràn ngập, cậu không chớp đôi mắt nhìn vài nơi đó thật lâu.
“Ai ở đó”
Cậu lên tiếng âm thanh vang lên nhưng chẳng nghe thấy được lời phản hồi lại chỉ có mình cậu đang nói chuyện một mình vậy nhưng ít ra còn có người nghe cậu nói, có là người đàn ông trong gương kia, lúc này cậu quay lại phía chiếc gương kia người đàn ông vẫn không thốt lên bất cứ thứ gì chỉ đứng đó và lặng lẽ, lúc này người đàn ông lại bất ngờ sắc mặt thay đổi, ban đầu là sự hãi ông ta liên tục dùng đôi bàn tay đập lên mặt kính miệng mấp máy cố phát ra âm thanh, nhưng Bạch Sơn lại không thể nghe thấy bất cứ thứ gì, cậu khó hiểu tiến sát lại nhìn vào khẩu hình miệng của người đàn ông.
“Đừng…Quay…Lại”
Khi biết từ đó là gì Bạch Sơn chết lặng lùi lại, một giọng nói bất chợt vang lên từ phía sau.
“Bạch Sơn…”
Giọng nói quen thuộc vang lên một giọng nói cực kỳ quen thuộc với cậu.
“Con chưa ngủ sao”
Bạch Sơn nhìn vào chiếc gương đôi tay siết lại, mẹ đang ở dưới nhà ít nhất là trường hợp tốt nhất mà cậu nghĩ tới lúc này, giọng nói phía sau lại vang lên.
“Bạch Sơn mau quay lại nhìn mẹ đi”
Cậu nhắm mắt lại suy nghĩ mình nên quay lại hay không cậu cúi mặt xuống.
“Liệu mình có nên quay lại”
Sau một lúc Bạch Sơn mở mắt ra quyết định quay mặt lại về phía giọng nói của mẹ mình, nhưng khi chạm mắt với người đàn ông trong gương cậu lặp tức lấy lại lí trí, người đàn ông trong gương liên tục lắc đầu như thể cảnh báo cho cậu điều gì đó.
Ông ta dùng ngón tay viết trên mặt kính từng nét hiện rõ.
“KHÔNG PHẢI MẸ CẬU”
Bạch Sơn nín mồ hôi từ đối bàn tay không ngừng túa ra, giọng nói sau lưng một lúc càng gần.
“Bạch Sơn…Mẹ đây”
Một bàn tay đặt lên vai cậu, lúc này cậu có thể cảm nhận được sự lạnh lẽo mà bàn tay kia mang lại, Bạch Sơn nhắm chặt mắt bàn tay đó không phải của mẹ cậu, bàn tay lạnh ngắt mang theo sự ớn lạnh tràn ngập, những ngón tay dài bất thường đang đặt trên vai cậu và móng tay đen kịt, lúc này hơi thở của cậu trở nên dồn dập ngực phập phòng như đang kiềm chế bản thân mình phải bình tĩnh.
Bạch Sơn muốn hét lên, nhưng người đàn ông trong gương đột nhiên dùng bàn tay đập mạnh vào mặt kính
“Rầm…”
Chiếc gương xuất hiện vô số những vết nứt trãi dài khắp mặt gương và dòng chữ từ từ hiện ra từ vô số vết nứt kia.
“CÒN SÁU NGÀY”
Đột nhiên sự lạnh lẽo trên vai đột nhiên biến mất, bàn tay đã không còn đặt trên vai cậu mà nó biến mất từ lúc nào, bây giờ cậu mới dám quay lưng lại cậu thở dốc nhưng khi quay lại thì chiếc gương cổ đã biến mất cùng với người đàn ông kia, cậu lập tức chạy xuống dưới lầu
“Mẹ!”
Không một ai trở lời cậu chạy về phía phòng của mẹ mình cậu từ từ hé mở cánh cửa, bên trong mẹ của Bạch Sơn đang nằm ngủ, Bạch Sơn đứng trước cửa rất lâu, người phụ nữ nằm trên người trở mình mở đôi mắt nhìn ra phía ngoài cửa.
“Có chuyện gì vậy con”
Bạch Sơn không nói gì chỉ lặng lẽ nhìn mẹ cậu thật lâu một lúc sau lại thở phào lên tiếng.
“Không có gì đâu, mẹ ngủ ngon”
Bạch Sơn đóng cửa lại xoay người đi về phòng ngủ của mình cậu đi vào phòng tắm rửa mặt để lấy lại bình tĩnh dòng nước lạnh khiến cậu trở nên tỉnh táo và khẳng định đây không phải là giấc mơ, mà những thức đó đang quay quanh cậu, cậu ngẩn mặt lên nhìn mình ở trong gương, chỉ còn khuôn mặt của bản thân, trên gương không còn những dòng chữ hay cả người đàn ông kia, chỉ có khuôn mặt cậu, Bạch Sơn nhìn thẳng vào trong gương, một giây hai giây ba giây, như thể đang lấy lại tinh thần cho chính bản cậu.
Cậu quay đi trở về chiếc giường của mình, nhưng trong gương lại không như vậy trong gương Bạch Sơn vẫn đang nhìn cậu.
Sáng hôm sau Bạch Sơn gần như không ngủ dù sao thì mấy ai trãi qua những điều đó lại có thể yên giấc mà ngủ cho được, cậu ngồi vào bàn học nhớ lại những thứ đã diễn ra, Bạch Sơn mang quyển sổ đặt ngay trước mặt khuôn mặt hiện lên vẻ do dựa nhưng vẫn quyết định mở ra, bốn dòng chữ kia vẫn nằm im ở đó bên dưới dòng chữ cậu viết hôm qua.
“CÒN SÁU NGÀY”
Bạch Sơn cầm bút lên hơi do dự một lúc sau đó viết vào cuốn sổ.
“Ông ta đang cảnh báo mình điều gì”
Sau khi viết xong dòng chữ âm thanh thông báo tin nhắn từ chiếc điện thoại vang lên, một tin nhắn từ số lạ Bạch Sơn mở tin nhắn lên bên trong tin nhắn chỉ có duy nhất một câu.
“Nếu muốn biết người đàn ông trong gương đó là ai, hãy đến khu nhà cũ trước năm giờ chiều”
Bạch Sơn nhìn tin nhắn chưa khỏi bất ngờ thì lại thêm một dòng tin nhắn tiếp tục gửi đến.
“Và đừng đi một mình”
Lúc này cậu vẫn không biết làm thế nào mà người gửi tin nhắn lại biết người đàn ông kia và có thể người đó biết sự tồn tại của chiếc gương cậu vẫn không hiểu, Bạch Sơn ngã người dựa vào chiếc ghế nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng vẫn chiếu vào phòng xuyên qua những khe lá, con đường vẫn đông đúc người qua lại, khung cảnh vẫn như mọi người chẳng có gì thay đổi, nhưng ở phía bên kia đường người phụ nữ hôm qua đang đứng đó, cô ta nhìn thẳng vè phía của sổ của Bạch Sơn, điện thoại trong tay cô ta sáng lên là một tin nhắn mới.
“Cậu ta đã nhận được lời mời”
Người phụ nữ nhìn lên nhìn về phía cửa sổ của Bạch Sơn khẽ lên tiếng
“Vậy là đã bắt đầu rồi”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.