Mưu Cầu Sinh

Chương 1: Tiếng Gõ Dưới Gầm Giường

Đăng: 29/09/2026 13:48 1,679 từ 4 lượt đọc
Trong một căn phòng nhỏ ánh trăng chiếu rọi bên ngoài phủ lên mái nhà một màu kì diệu, trái ngược bên trong là một màu đen của bóng tối, căn phòng nhỏ đang nằm chìm vào giấc ngủ say sưa bên chiếc giường của mình.


Không gian tĩnh mịch lặng lẽ chỉ còn tiếng thở của người đang nằm trên chiếc giường, nhưng nhịp thở điều đặn hoà lẫn vào trong bóng tối, tiếng đồng hồ tí tách từng đợi như điểm nhất trong căn phòng.

Đột nhiên người nằm trên giường lại chẳng biết lí do gì lại từ từ mở mắt, chưa nhận thức rõ xung quanh ánh mắt mờ nhạt trong đêm khuya vắng lặng chẳng có âm thanh nào phát ra, chiếc đồng hồ đặt trên bàn vẫn sáng ánh đèn đỏ như tạo điểm nhấn trên một bức tranh đen kịt.

Vũ Bạch Sơn nằm trên chiếc người quay qua chiếc đồng hồ đặt trên bàn tiếng tí tách cứ từng nhịp vang lên.

“Ba giờ bảy phút sáng sao”

Nhìn thấy con số được hiển thị trên mặt đồng hồ, Bạch Sơn mang một vẻ khó chịu, chẳng biết thế quái nào mà Bạch Sơn lại tỉnh ngủ trong khoảng thời gian như vậy, Bạch Sơn khẽ cau mày trong cứ mặc kệ mà ngủ tiếp đi cho xong.

Chiếc đồng vang lên hoà chung với nhịp tim với Bạch Sơn, tí tách tí tách tí…

“Cốc cốc cốc”

Bạch Sơn chẳng buồn mở mắt chỉ suy nghĩ.

“Lũ chuột lại quậy quá nữa rồi”

Bạch Sơn mặt cho âm thanh phát ra mà chỉ tập trung cho việc chìm vào giấc ngủ.

“Cốc cốc”

Âm thanh phát ra càng gần khiến cho Bạch Sơn mở mắt bật ngồi dậy trên chiếc giường âm thanh rất gần như đang phát ra ngay bên cạnh, ánh mắt thoáng khẽ run đôi môi mấp mấy liên hồi, Bạch Sơn khẽ trấn an trong lòng.

“Không phải là chuột sao, chắc chỉ là bọn nó tìm thức ăn thôi”

Bạch Sơn tự trấn an bản thân bình tĩnh lại chằng có chuyện gì nghiêm trọng cả ngủ dậy sẽ ổn thôi, mang theo tâm lý như thế Vũ Bạch Sơn đắp chăn nhắn ghiền đôi mắt ép bản thân nhanh chóng ngủ đi.

“Cốc”

Âm thanh lại tiếp tục vang lên trong căn phòng tối tăm của màn đêm và sự tĩnh lặng mà nó mang lại âm thanh đó như tiếng trống đánh thẳng vào dây thần kinh của Bạch Sơn, lúc này một cơn ớn lạnh chạy dọc theo sóng lươn mang theo cảm giác lạnh buốt đến tận xương, và Bạch Sơn nghe rõ cái âm thanh phát ra là ngay dưới giường của cậu, yết hầu lên xuống liên tục và Bạch Sơn nhận ra một vấn đề nghiêm trọng,

“Cái âm thanh phát ra kia không chỉ nằm ở dưới giường cậu mà số lần phát ra đang từ từ ít lại”

Cảm giác bất an trong chính căn phòng của mình đang từ từ dân trào chỉ trong chốc lát, khi Bạch Sơn nhận ra sự thật lạnh gáy trên, nhìn sang chiếc đồng hồ vẫn hiển thị ba giờ bảy phút sáng, ngay tại khoảng khắc nhìn thấy con số trên chiếc đồng hồ không ngừng vang lên âm thanh tí tách Bạch Sơn hít vào một hơi lạnh lấy lại bình tĩnh xuống giường, chuẩn bị tâm lý để xem xem đuổi gầm giường của mình đang chứa đựng những thứ gì, Bạch Sơn hít một hơi rồi nhìn xuống một màu đen sâu thẳm chẳng thấy gì hiện ra trước mắt Bạch Sơn lấy điện thoại mở đèn flash lên soi vào khoảng không gian tối đen dưới gầm giường không có gì bất thường không có vật gì hiện hữu.

Bạch Sơn thở phào một hơi nhẹ nhõm, định quay lên giường tiếp tục ngủ thì trong lúc đứng dậy một chiếc gương cỡ lớn nằm đối diện trước mắt, một chiếc gương kiểu cũ lâu đời khoác lên mình một màu cổ kính của thời gian.

Ánh mắt Bạch Sơn mở lớn không dấu khỏi sự bàng hoàng và khó tin trong đôi mắt đen láy của mình, hơi thở của Bạch Sơn càng lúc càng nhanh ngực phập phòng liên hồi.

“Tại sao chiếc gương cổ này nằm ở đây, nó không nên nằm ở đây mới phải”

Bạch Sơn nhớ rất rõ mình đã nhìn thấy chiếc gương vào buổi chiều, nhưng lúc ấy nó nằm ở một con hẻm cách nhà cậu gần một cây số, không thể nào nó xuất hiện trong phòng ngủ của cậu được.

Chiếc gương cỡ lớn phản chiếu gọn hình ảnh của một người trưởng thành nằm ở bên trong.

Buổi xế chiều ánh hoàng hôn chuẩn bị che lấp bởi những toà nhà Vũ Bạch Sơn đang trên đường về nhà sau buổi học trên lớp khi đi ngang một khu nhà để trở về cậu bắt gặp một chiếc gương đang nằm ngay ngắn ở một góc mà chẳng ai chú ý đến, khi Bạch Sơn đứng lại quan sát thì một người xong ra từ bên ngoài khuôn mặt đầy sợ hãi đến cực điểm.

Ánh mắt mở trừng đang ý định mang chiếc gương này vứt đi, Bạch Sơn chẳng để ý đến biểu cảm trên người kia mà chỉ nhìn vào chiếc gương, tiếng thêm vài bước hình ảnh của Bạch Sơn lại nằm gọn bên trong phản chiếu hình ảnh của cậu, ngay sau đó người kia đã cầm theo một chiếc vải để che đi chiếc gương và nhanh chống mang chiếc gương rời đi.

Vũ Bạch Sơn lại chẳng để tâm sau đó nhanh chóng cất bước về nhà, nhớ lại chuyện hồi chiều nhưng Bạch Sơn chẳng hiểu nổi tại sao chiếc gương cổ này lại xuất hiện ở đây ngay trong căn phòng của chính mình, mồ hôi ướt đẫm tên tấm lưng ,không còn cảm giác bất an mà ngay lúc này là một cảm giác sợ hãi xâm chiếm vài não bộ.

Chiếc gương trước mặt vẫn nằm ở đó không động đậy, Bạch Sơn nhìn vào trong thấy chiếc gương phản chiếu khắp căn phòng của mình chiếc bàn cửa sổ và cản chiếc giường, nhưng điều khiến Bạch Sơn sợ hãi là chẳng thấy bóng hình phản chiếu trong chiếc gương kia, nhưng chỉ thoáng chóng đã xuất hiện hình bóng của cậu hoặc nói đúng hơn là thứ q đó đang xuất hiện bên trong tấm gương, Bạch Sơn giơ tay thứ trong gương chẳng hề phản ứng vẫn bất động chẳng nhúc nhích Bạch Sơn tiến lại gần một bước hai bước ba bước, khi chỉ cách chiếc gương cổ một cách tay thì thứ trong gương bắt đầu làm theo từng động tác của Bạch Sơn.

Lúc này Bạch Sơn mới quan sát rõ được thứ tòn tại trong chiếc gương một mặt giống hệt Bạch Sơn nhưng lại trắng bệch, đôi mắt chẳng có đồng tử trắng dã, nhìn chằm chằm vào mình Bạch Sơn sợ hãi lùi lại đằng sau giữ khoảng cách với chiếc gương cổ quái đản kia, nhưng ngoài sức tưởng tượng của Bạch Sơn thì cái thứ bên trong lại tiến tới Bạch Sơn lùi một bước nó lại tiến thêm một bước, Bạch Sơn chẳng dám thở và chẳng dám tin điều đang diễn ra trước mắt mình.

Hình ảnh trong gương bắt đầu cử động nó giơ một ngón tay ra dấu im lặng.

“Suỵt”

Âm thanh vang dài trong căn phòng cơ thể Vũ Bạch Sơn khẽ run lên từng hồi, nhìn theo ánh mắt của nó.

“Phía sau mình ư”

Ngay lúc này âm thanh phát ra trong căn phòng.

“Cốc Cốc Cốc”

Âm thanh vang điều đặn và từ từ Bạch Sơn quay lại chẳng thấy thứ gì nỗi sợ đang dần lấn áp tâm trí, Bạch Sơn nhìn vào chiếc giường của mình hơi thở càng thêm gấp gáp, đúng lúc Bạch Sơn cúi xuống nhìn vài gầm giường thì những ngón tay dài đen kịt đang từ từ vương ra từ gầm giường Bạch Sơn chẳng dám thở mạnh rồi thêm một bàn tay rồi lại thêm một bàn tay khác, chẳng để Bạch Sơn phản ứng thì những bàn tay kia vương đến tóm lấy Bạch Sơn sau đó là lần lượt những bàn tay khác chui ra từ gầm giường, không ngừng vương tới.

Cái thứ ở trong gương không còn ra dấu im lặng nữa mà đã chuyển qua cười, một nụ cười quái gỡ nhìn chằm chằm vào Bạch Sơn, ngay phía sau nó là những bàn tay màu đen từ trong chiếc gương cổ không ngừng thò ra và dần dần tiến gần, Bạch Sơn hét lên bật dậy khỏi người ánh ban mai chiếu rọi qua cửa sổ, Bạch Sơn thở hổn hển, nhìn xung quanh mọi thứ đều bình thường, không có bàn tay, không có chiếc gương nằm ngay trước mắt và không có những thứ ở dưới gầm giường.

“Mơ, chỉ là mơ”

Bạch Sơn thở phào lao mồ hôi trên trán đang ướt đẫm, rồi quay sang nhìn đồng hồ tám giờ ba mươi phút sáng Bạch Sơn đứng dậy đi vao nhà vệ sinh để rửa mặt, sau khi rửa mặt xong Bạch Sơn nhìn thấy trên tấm gương có một dòng chữ nhỏ Bạch Sơn ghé sát lại nhìn có ba chữ.

“CÒN BẢY NGÀY”

Bạch Sơn nhìn vài giây thoáng ngẩn người rồi lấy tay lau đi, dòng chữ biến bất chẳng thấy tâm hơi, Bạch Sơn khẽ bật cười.

“Chắn mình nhìn lầm thôi”

Bạch Sơn quay người rời khỏi phòng vệ sinh, nhưng chẳng hề biết rằng, ở phía sau lưng mình mặt gương mà mình lau sạch lúc nãy một bàn tay áp lên mặt kính và trong lòng bàn tay hiện lên con số ba giờ bảy phút.


0
Ủng hộ tác giả Dạ Vũ Phong Lai Nếu bạn thấy hay thì ủng hộ cho Lai một ly trà sữa nha