Tro Tàn Giấc Mơ

Quyển 1: Bản Ngã Giữa Tro Tàn

Chương 2: Sự Tái Sinh Phi Lý

Đăng: 22/09/2026 17:10 1,099 từ 140 lượt đọc

Không khí dưới gầm cầu ẩm thấp, sặc sụa mùi rác rưởi trộn lẫn với mùi da thịt bị thiêu sém. Khác với vẻ cuồng loạn nhân danh thánh thần của đám đông trên pháp trường, không gian nơi đây đặc quánh một sự im lặng lạnh lẽo.

Cô ấy bắt đầu cố gắng mặc đồ cho cái xác. Những ngón tay chạm vào lớp da thịt đen đúa, bong tróc của cậu thiếu niên. Bản thân hành động này không có lấy một chút thương hại, nó trần trụi và nặng nề.

Cô nhíu mày, buông một lời cằn nhằn phá vỡ khoảng không tĩnh mịch:

"Thật phiền phức, không ngờ ta phải tự làm thế?"

Sau đó, cô đứng thẳng dậy, đôi tay vạch vào hư không một đường vòng tròn. Một kết giới ma thuật lập tức thành hình, bao quanh toàn bộ khu vực dưới gầm cầu.

Đứng từ xa, ẩn mình trong bóng tối của những cột bê tông ẩm ướt, một cô gái tóc trắng với đôi mắt đỏ lập lòe đang lặng lẽ nhìn theo những gì đang diễn ra trong kết giới.

Trong sự bao bọc của kết giới, tiến trình hồi sinh bắt đầu co bóp. Sau một lúc, một tiếng hét vang trời xuất hiện. Tiếng hét xé toạc không gian kết giới, mang theo toàn bộ sự phẫn uất và nỗi đau tột cùng của một kẻ bị đẩy vào chỗ chết vô lý.

Cô gái giật mình, cố tạo ra một kết giới nhỏ bên trong lỗ tai của mình, sau đó dùng hai tay áp chặt lỗ tai lại rồi nhắm nghiền mắt:

"Ta ghét phải nghe chúng, những tiếng hét đau đớn..."

Cô cố mở mắt ra, nhưng ngay lập tức đập vào mắt là quá trình hồi phục diễn ra từ từ, trần trụi và chi tiết đến rợn người.

Từ đống tro tàn đen kịt, các mô mạch máu nhỏ li ti bắt đầu tự sản sinh, chúng bò dọc, đan chéo vào nhau như những rễ cây đỏ hỏn để định hình lại khung xương. Tiếp đó, các thớ cơ thịt đỏ ngầu giật liên hồi, tái tạo lại từng mảng mô.

Con mắt bị thiêu rụi trồi lên, các dây thần kinh thị giác nối liền với nhãn cầu, và cuối cùng, lớp da mới mỏng dính, tái nhợt phủ lên toàn bộ cơ thể.

Nhìn thấy cảnh tượng đó, cô gái liền xoay người sang hướng khác. Cô đưa bàn tay lên che chặt miệng, gương mặt biến sắc và nhắm mắt lại:

"Kinh tởm quá..."

Sau khi cơ thể cậu thiếu niên hoàn toàn hồi phục, tiếng hét của cậu ta vẫn còn âm vang rồi lịm dần. Cậu dừng lại, lồng ngực phập phồng, thở hổn hển.

Cậu run rẩy giơ hai tay ra trước mặt, lòng bàn tay mở ra hướng lên trên, chết trân nhìn vào làn da mới. Cậu xoay đầu nhìn quanh, hơi thở dồn dập bắt đầu chậm lại, miệng lẩm bẩm:

"Đây là đâu?"

Ngay sau đó, một cơn nhức đầu đau đớn ập đến như búa bổ. Những ký ức rời rạc về ngọn lửa, về tiếng chuông và đám đông cắn xé hiện về hỗn loạn.

Cậu thiếu niên nghiêng đầu xuống, đặt một tay lên trán, cắn răng chịu đựng.

Nhìn thấy điều đó, cô gái từ xa mới hạ hai tay xuống khỏi tai:

"Ngươi tỉnh dậy rồi à?"

"Cô là ai?" Cậu ngước lên, giọng khản đặc.

"Ta là Stella, người đã cứu ngươi. Ngươi nên biết ơn điều đó."

"Cứu..."

Trước khi kịp trả lời, cậu thiếu niên đột ngột khựng lại. Cậu cảm thấy có điều gì đó rất lạ đang diễn ra trong các giác quan của mình.

Tai cậu lùng bùng, nhưng bên trong sự lùng bùng đó, cậu nghe thấy tiếng máu chảy róc rách bên trong huyết quản của Stella đang đứng trước mặt. Âm thanh ấy rõ mồn một như tiếng một con suối chảy qua khe đá.

Cậu bắt đầu nhìn vào hình ảnh phản chiếu của mình trên vũng nước đọng dưới gầm cầu, nơi phản chiếu "con suối" âm thanh kia.

Cậu giật mình kinh hoàng khi nhìn thấy ở hàm trên của mình đã mọc ra hai cái răng nanh sắc nhọn. Cậu thiếu niên hoảng loạn, giật mình lùi lại phía sau, lưng đập vào cột bê tông:

"Tôi đã trở thành cái gì thế này?!"

"À thì... Ma Cà Rồng?" Stella thản nhiên đáp.

"Vậy tôi đã biến thành quái vật sao?"

Cậu ấy lập tức quay phắt về phía cô gái, ánh mắt đầy sự cảnh giác và hoài nghi:

"Khoan đã... vậy cô cũng là quái vật?"

"Bình tĩnh nào, ta đã cứu ngươi chứ ta không giết ngươi. Vậy cô cứu tôi có mục đích gì?"

Cậu gằn giọng, không tin vào sự vị tha vô điều kiện trong cái thế giới tàn bạo này.

"Ngươi biết đó, trước khi ngươi bị thiêu, đêm đó mây gần như che kín mặt trăng. Nhưng có một tia sáng lóe lên, len lỏi chiếu thẳng vào tòa giam của ngươi."

"Nó có liên quan gì không?"

"Nghĩa là ngươi chính là người mà Nữ Thần Lunaria chọn."

"Là sao?" Cậu thiếu niên cười cay đắng, ánh mắt đầy sự chán chường. "Cô thực sự chỉ làm vì sự cuồng tín đó thôi à?"

"Ta không cuồng tín!" Stella nghiêm mặt, giọng cô chùng xuống nhưng đanh thép.

"Ngài Lunaria có thật. Ngài ấy chọn ngươi để đưa những chủng tộc Ma Cà Rồng về lại mặt trăng. Khi chúng ta bị bỏ rơi... khi mặt trăng chỉ là giấc mơ của mặt trời. Và ngươi, ngươi sẽ là người biến mặt trăng của chúng ta thành mặt trời."

Cậu thiếu niên quay mặt đi, sự mệt mỏi hiện rõ trên từng thớ cơ vừa mới tái sinh:

"Tôi mặc kệ. Tôi chẳng muốn sống nữa. Tôi chẳng hứng thú cứu một chủng tộc chỉ vì tôi vô tình biến thành chúng."

Cậu ta quay lại, đôi mắt vàng kim rực lên, nhìn thẳng vào ánh mắt của Stella, xoáy sâu vào sự tôn nghiêm mà cô vừa nhắc đến:

"Nữ Thần của cô... có cứu được em gái tôi không?"

Stella khựng lại trước câu hỏi trần trụi ấy. Cô nhìn cậu thiếu niên, sự im lặng kéo dài một lúc trước khi cô buông một câu trả lời mơ hồ:

"Ta không biết? Nhưng có thể... ngài ấy là thần đúng không?"

0