Quyển 1: Đạo Thai Sơ Sinh
Chương 3: Thiên Hành Vấn Kiếm
Vạn Đạo Khởi Nguyên
Mục lục
3 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 3/3 chương
Biển mây dưới Kiếm Nhai bị chém làm hai.
Một đường kiếm ý trắng lạnh kéo dài hơn mười dặm, chia tầng mây dày trước vách núi thành hai bờ rõ rệt. Gió từ khe mây tràn lên, lướt qua đá đen phủ rêu, phát ra tiếng rít mảnh như lưỡi kiếm đang miết trên vỏ xương.
Cơ Thiên Hành đứng ở mép vực.
Áo hắn bị gió thổi ép sát vào người. Mồ hôi thấm ướt cổ tay áo. Máu từ kẽ ngón tay phải nhỏ xuống chuôi kiếm từng giọt rất nhỏ, nhưng hắn không nhìn.
Thanh kiếm trong tay hắn tên Trấn Tâm.
Thân kiếm dài ba thước ba tấc, không chạm rồng khắc phượng, không nạm linh thạch, chỉ có hai chữ cổ khắc sát chuôi kiếm. Nét chữ ấy đã mờ đi vì nhiều đời người vuốt qua, giống như càng được giữ gìn, nó càng lặng lẽ mất hình.
Trấn Tâm.
Kiếm dùng để trấn người khác thì dễ.
Kiếm có thể trấn được chính mình mới khó.
Phía sau hắn, Cơ Lâm cúi đầu đứng chờ. Người hầu trẻ tuổi ấy xuất thân từ một nhánh phụ của Hỗn Nguyên Nhất Mạch, theo Cơ Thiên Hành đã sáu năm. Hắn biết công tử nhà mình không thích lời thừa, càng không thích người bên cạnh đoán ý quá nhiều.
Nhưng hôm nay, ngay cả không đoán cũng khó.
Từ lúc tin ở Tổ Sơn truyền ra, Cơ Thiên Hành đã đứng trên Kiếm Nhai hơn ba canh giờ.
Chín tiếng tổ chung.
Mây tím phủ kín Cơ gia.
Sáu miếng chúc ngọc của Lục Đại Nhất Mạch cùng sáng.
Vạn đạo hư ảnh hiện lên giữa trời, không tranh, không nuốt, không tán loạn, chỉ cùng hướng về nơi đứa trẻ kia cất tiếng khóc đầu tiên.
Trong một ngày, quá nhiều điều từng được xem là không thể đã xảy ra.
Người trong tộc bắt đầu truyền nhau rằng Cơ gia đã sinh ra một vị Đạo Tử trời định.
Có người vui mừng.
Có người bất an.
Cũng có người ngấm ngầm tính xem từ hôm nay trở đi, các nhánh sẽ đứng ở vị trí nào trước đứa trẻ tên Cơ Vô Song.
Cơ Lâm vốn tưởng công tử nghe những lời ấy sẽ tức giận.
Dù sao trong thế hệ trẻ hiện tại, người được nhắc đến nhiều nhất trước hôm nay chính là Cơ Thiên Hành.
Hỗn Nguyên Kiếm Tâm.
Trấn Tâm Kiếm Quân.
Thiếu niên mười ba tuổi đã có thể tự hỏi kiếm, tự lập thế, tự phá ba tầng kiếm trận của Văn Điện mà không làm tổn thương một người giữ trận nào.
Nếu không có đứa trẻ kia, ngày Lục Mạch Tranh Phong mở ra trong tương lai, Cơ Thiên Hành nhất định là một trong những người có tư cách đứng gần nhất với vị trí Đạo Tử.
Nhưng Cơ Thiên Hành không hỏi Cơ Vô Song thiên tư ra sao.
Không hỏi tộc trưởng Cơ Trường Uyên có ý định lập con mình làm Đạo Tử hay không.
Không hỏi Khai Thiên Nhất Mạch đã vui mừng đến mức nào.
Hắn chỉ đến Kiếm Nhai.
Sau đó rút kiếm.
Một kiếm.
Lại một kiếm.
Đến kiếm thứ bảy trăm lẻ một, Cơ Thiên Hành bỗng dừng lại.
Mũi Trấn Tâm cách vách đá ba tấc.
Kiếm ý chưa chém ra.
Gió trên Kiếm Nhai lại như bị một bàn tay vô hình đè xuống, đột nhiên yên lặng.
“Công tử?”
Cơ Lâm khẽ gọi.
Cơ Thiên Hành không đáp.
Hắn nhìn bóng mình phản chiếu trên thân kiếm. Trong đôi mắt thiếu niên không có lửa giận, không có nôn nóng, thậm chí cũng không có vẻ không cam lòng.
Chỉ có một tia nghi hoặc rất nhỏ.
Nhỏ đến mức nếu không đứng giữa kiếm tâm, có lẽ chính hắn cũng sẽ bỏ qua.
Đạo của đệ là gì?
Câu hỏi ấy vốn được hắn đặt cho Cơ Vô Song.
Một ngày nào đó, khi đứa trẻ ấy đủ lớn, khi chín tiếng chuông và sáu ánh chúc ngọc không còn chỉ là dị tượng được người đời truyền miệng, Cơ Thiên Hành muốn tự mình hỏi nó một câu.
Không phải hỏi ngươi mạnh đến đâu.
Không phải hỏi ngươi có xứng đáng hay không.
Mà là hỏi: nếu vạn đạo đều nhìn về phía ngươi, ngươi sẽ đi về đâu?
Nhưng giờ phút này, trước khi câu hỏi ấy có thể rời khỏi miệng, một câu khác đã chặn trước trong lòng hắn.
Đạo của ta là gì?
Hỗn Nguyên Nhất Mạch lấy dung nạp và cân bằng làm căn bản. Tổ huấn nói vạn pháp tuy khác đường, khi trở về nguồn vẫn có thể quy nhất. Từ nhỏ, Cơ Thiên Hành nghe câu ấy nhiều đến mức chỉ cần nhắm mắt lại, hắn cũng có thể đọc thuộc từng chữ khắc trong Hỗn Nguyên Đạo Các.
Tất cả mọi người đều nói hắn sinh ra để kế thừa con đường của Hỗn Nguyên Đạo Tổ.
Nhưng đó là con đường của lão tổ.
Không phải câu trả lời của hắn.
Nếu một ngày hắn đứng trước mặt Cơ Vô Song, dựa vào đâu để hỏi đạo của người khác, khi chính mình vẫn đang cầm một đáp án do tổ tiên để lại?
Cơ Thiên Hành thu kiếm.
Tiếng kiếm vào vỏ rất khẽ, nhưng Cơ Lâm nghe rõ.
“Hôm nay dừng ở đây.”
Cơ Lâm ngẩng đầu. “Còn một canh giờ nữa mới đủ thời khóa.”
“Luyện tiếp cũng chỉ là lặp lại.”
“Nhưng công tử trước giờ không bỏ dở thời khóa.”
“Một kiếm không biết vì sao mà chém, luyện thêm vạn lần cũng chỉ khiến sai lầm trở nên thuần thục.”
Cơ Lâm im lặng.
Hắn không hiểu hết, nhưng hắn biết khi Cơ Thiên Hành nói câu ấy, hôm nay đúng là không nên luyện tiếp.
Cơ Thiên Hành xoay người đi về phía tấm bia đá giữa Kiếm Nhai.
Tấm bia cao hơn hai trượng, màu đen như sắt nguội. Trên mặt bia không khắc kiếm quyết, không khắc thần thông, càng không có truyền thừa nào để người đời tranh đoạt.
Chỉ có một vết kiếm.
Tương truyền vết kiếm ấy do Cơ Vạn Kiếm để lại khi còn chưa được hậu thế tôn là Vạn Kiếm Thánh Tổ. Năm ấy, ông từ ngoài Cơ gia trở về, một người một kiếm đánh bại mười bảy kiếm tu cùng thế hệ, cuối cùng đứng ở nơi này ba ngày.
Ngày thứ tư, ông chém một kiếm lên bia.
Sau đó, Vạn Kiếm Nhất Mạch có tổ.
Dưới vết kiếm ấy là một câu hỏi:
Kiếm đi theo người, hay người đi theo kiếm?
Bao đời đệ tử Vạn Kiếm Nhất Mạch đều từng đến đây ngộ kiếm. Cơ Thiên Hành thuộc Hỗn Nguyên Nhất Mạch, vốn không nên thường xuyên đặt chân tới Kiếm Nhai.
Ba năm trước, Cơ Vạn Nhận từng nhìn hắn đứng ngoài cấm tuyến suốt một đêm, cuối cùng mở trận cho hắn vào.
Vị kiếm sư của Vạn Kiếm Nhất Mạch khi ấy chỉ nói:
“Người có kiếm tâm mà không dám nhìn câu hỏi của kiếm, sớm muộn cũng trở thành vỏ kiếm cho truyền thừa của mình.”
Từ đó, mỗi khi kiếm tâm có điều không hiểu, Cơ Thiên Hành đều đến đây.
Hôm nay cũng vậy.
Hắn đặt Trấn Tâm ngang trước bia.
“Ta lại đến hỏi kiếm.”
Vách núi im lặng.
Tấm bia im lặng.
Biển mây dưới chân cũng im lặng.
Cơ Thiên Hành ngồi xuống, hai tay đặt trên đầu gối, kiếm nằm giữa hai lòng bàn tay.
“Nếu ta luyện kiếm vì muốn vượt qua một đứa trẻ chưa từng cầm kiếm, vậy kiếm này có còn là đạo của ta không?”
Gió lướt qua vết kiếm trên bia.
Một tiếng ngân rất mỏng vang lên, giống như có người ở nơi xa gõ nhẹ lên miệng chén ngọc.
“Hỏi kiếm mà mong kiếm trả lời, chẳng phải đang ép một vật vô ngôn gánh thay nghi hoặc của mình sao?”
Giọng nói ấy từ con đường đá phía sau truyền tới.
Cơ Lâm lập tức quay người, tay đặt lên chuôi đao.
Ba bóng người đang đi lên Kiếm Nhai.
Người đi đầu là một nho sĩ trung niên mặc áo dài xanh tro. Tóc ông được búi bằng một cây trâm gỗ cũ, trong tay cầm một cuộn sách đã ố vàng. Mỗi bước chân nhìn qua đều thong thả, nhưng kiếm ý quanh Kiếm Nhai lại tự tách sang hai bên, không chạm được vào vạt áo ông.
Theo sau ông là một nam một nữ.
Nam tử trẻ tuổi mặc bạch y viền đen, lưng đeo một thanh trường kiếm không vỏ. Ánh mắt hắn sắc, nhưng không nóng; giống như mũi kiếm vừa rời đá mài, lạnh đến mức khiến người ta quên mất nó cũng có trọng lượng.
Thiếu nữ bên cạnh mặc áo tím nhạt, ôm một cuốn sách đen dày gần nửa gang tay. Nàng không nhìn bia kiếm, cũng không nhìn Cơ Thiên Hành trước tiên. Từ lúc đặt chân lên Kiếm Nhai, ánh mắt nàng chỉ dừng trên những trang giấy đang tự lật trong tay.
Cơ Lâm bước lên nửa bước.
“Kiếm Nhai là trọng địa của Cơ tộc. Người ngoài không được tự tiện bước vào.”
Nho sĩ trung niên mỉm cười, lấy ra một tấm lệnh bài màu xanh sẫm.
Trên lệnh bài khắc bốn chữ:
Vạn Pháp Học Cung.
“Tạ Vân Sinh, phụng mệnh cung chủ đến Cơ gia bái phỏng. Ngoài sơn môn đang phong tỏa, chúng ta đợi nửa canh giờ chưa thấy người dẫn đường. Vừa lúc nghe trên Kiếm Nhai có người hỏi một câu khá hay, nên mượn đường lên nhìn thử.”
Cơ Lâm cau mày.
Mượn đường?
Kiếm Nhai nằm trong phạm vi trận pháp của Cơ gia. Người ngoài nếu không có bản lĩnh thật sự, ngay cả bóng của nó cũng không thấy được.
Cơ Thiên Hành đứng dậy.
“Vạn Pháp Học Cung đến quá nhanh.”
Tạ Vân Sinh không phủ nhận.
“Có những chuyện nếu đợi thiệp mời mới khởi hành, đến nơi chỉ còn kịp nghe người khác kể lại.”
“Các vị đến vì Cơ Vô Song?”
“Vì tiếng chuông.”
“Tiếng chuông của Cơ gia?”
“Không chỉ của Cơ gia.”
Tạ Vân Sinh ngẩng đầu nhìn về hướng Tổ Sơn. Mây tím nơi ấy vẫn chưa tan hết, giống một tầng hoàng hôn không thuộc về thời gian này.
“Khi tổ chung Cơ gia vang tiếng thứ chín, Văn Chung của Vạn Pháp Học Cung cũng tự ngân một tiếng.”
Cơ Lâm biến sắc.
Vạn Pháp Học Cung cách Cơ tộc hơn ba trăm vạn dặm, giữa hai nơi còn ngăn bởi hai đại vực và nhiều tầng hư không cấm chế. Một dị tượng có thể khiến Văn Chung nơi ấy tự ngân, tuyệt đối không còn là chuyện nội bộ của Cơ gia.
Cơ Thiên Hành hỏi: “Văn Chung ngân vì điều gì?”
“Nếu biết, ta đã không cần đến.”
Tạ Vân Sinh nghiêng người giới thiệu hai người phía sau.
“Đệ tử của ta, Lục Quan Nam.”
Nam tử đeo kiếm khẽ gật đầu.
“Mộ Thanh Từ.”
Thiếu nữ ôm sách lúc này mới ngẩng lên. Nàng nhìn Cơ Thiên Hành một cái, ánh mắt như lướt qua người hắn, qua Trấn Tâm, qua cả vết kiếm trên bia, rồi lại rơi xuống cuốn sách đen.
Trang sách đang tự ghi:
Kiếm Nhai. Hỗn Nguyên Nhất Mạch. Cơ Thiên Hành. Trấn Tâm.
Nàng khép hờ bìa sách lại, không để nó viết tiếp.
Cơ Thiên Hành nhìn Tạ Vân Sinh.
“Tiên sinh vừa nói kiếm không thể trả lời.”
“Ta nói kiếm không nên gánh thay câu trả lời của cậu.”
“Khác nhau ở đâu?”
Tạ Vân Sinh bước tới trước bia đá, nhìn câu hỏi do Vạn Kiếm Thánh Tổ để lại.
“Kiếm có thể soi thấy lòng người. Nhưng thứ hiện ra trong đó vẫn là lòng người, không phải ý của kiếm.”
“Nếu người cầm kiếm còn chưa nhìn rõ lòng mình?”
“Vậy hãy hỏi một người khác.”
“Người khác có thể hiểu ta hơn chính ta?”
“Không.” Tạ Vân Sinh lắc đầu. “Nhưng người khác có thể hỏi điều cậu không muốn tự hỏi.”
Ông vừa dứt lời, Lục Quan Nam đã bước lên một bước.
“Ta hỏi.”
Ánh mắt hắn dừng trên Trấn Tâm.
“Ngươi nghe Cơ gia sinh ra một kỳ tài, liền đứng trên Kiếm Nhai chém hơn bảy trăm kiếm. Vậy kiếm của ngươi đang cầu đạo, hay đang sợ bị vượt qua?”
Không khí lập tức lạnh xuống.
Cơ Lâm nắm chặt chuôi đao.
Câu hỏi ấy quá thẳng.
Thẳng đến mức gần như vô lễ.
Nhưng Cơ Thiên Hành lại không giận.
Hắn chỉ nhìn Lục Quan Nam.
“Nếu sợ bị vượt qua thì sao?”
Lục Quan Nam đáp: “Vậy kiếm của ngươi chưa đủ sạch.”
“Nếu cầu đạo thì sao?”
“Vậy kiếm của ngươi chưa đủ thật.”
Cơ Lâm không nhịn được. “Ngươi có tư cách gì đánh giá công tử nhà ta?”
Lục Quan Nam không nhìn hắn.
“Ta không đánh giá. Ta chỉ hỏi.”
“Hỏi bằng miệng thì ai cũng làm được.”
Lục Quan Nam đặt tay lên thanh kiếm không vỏ sau lưng.
“Ta cũng có thể hỏi bằng kiếm.”
Tạ Vân Sinh không ngăn cản.
Mộ Thanh Từ vẫn cúi đầu, nhưng ngón tay đã đặt lên gáy sách, như đang chờ ghi một điều gì đó.
Cơ Thiên Hành nhìn nam tử trước mặt.
Hắn không cảm nhận được ác ý.
Lục Quan Nam không phải kẻ đến gây sự để lấy danh. Trong mắt người này, lời nói quá dễ bị tô vẽ, quá dễ bị che giấu, quá dễ dùng lễ nghi bọc lấy hư danh. Kiếm thì khác. Một kiếm chém ra, người cầm kiếm nghĩ gì, sợ gì, muốn gì, ít nhiều đều sẽ lộ.
Một người dùng lời để hỏi.
Một người dùng kiếm để đáp.
Cơ Thiên Hành gật đầu.
“Được.”
Trấn Tâm rời vỏ ba tấc.
Thanh kiếm sau lưng Lục Quan Nam đồng thời phát ra một tiếng ngân.
“Chỉ một kiếm.” Cơ Thiên Hành nói.
“Đủ rồi.”
Hai người đứng cách nhau mười bước.
Không ai phóng uy áp.
Không ai dựng kiếm thế trước.
Một chiếc lá từ cây cổ tùng bên vách núi rơi xuống giữa hai người. Lá đã ngả vàng, mép cong lại vì gió lạnh, xoay từng vòng rất chậm.
Khi chiếc lá xoay đến vòng thứ ba, Lục Quan Nam động trước.
Không có động tác rút kiếm.
Bởi kiếm của hắn vốn không có vỏ.
Một đường sáng lạnh đã xuất hiện trước cổ Cơ Thiên Hành.
Nhanh.
Chuẩn.
Không thừa nửa phần lực lượng.
Kiếm của Lục Quan Nam không mang sát ý rõ rệt, nhưng chính vì không có sát ý nên càng khó chống. Nó giống một câu hỏi được đặt ra đúng chỗ: không cần cao giọng, vẫn khiến người bị hỏi không thể né tránh.
Cơ Thiên Hành nghiêng người.
Trấn Tâm ra khỏi vỏ.
Keng!
Hai mũi kiếm không va vào nhau.
Âm thanh kia phát ra từ chiếc lá nằm giữa hai người.
Lá cây bị hai luồng kiếm ý ép mỏng như kim loại, dừng cứng giữa không trung.
Kiếm của Lục Quan Nam đi thẳng qua gân lá, muốn chia nó thành hai nửa tuyệt đối cân xứng.
Kiếm của Cơ Thiên Hành lại men theo mép lá, dẫn lực lượng của đối phương lệch khỏi quỹ đạo ban đầu.
Một kiếm phá.
Một kiếm dung.
Kiếm ý va chạm. Đá dưới chân hai người đồng thời nứt ra.
Cơ Lâm nín thở.
Hắn từng thấy Cơ Thiên Hành giao thủ với nhiều người cùng thế hệ, nhưng rất hiếm khi thấy công tử nhà mình dùng đến ba phần kiếm tâm ngay từ kiếm đầu tiên.
Lục Quan Nam cũng không đơn giản.
Kiếm của hắn không biến hóa nhiều, thậm chí có thể nói là ít đến cực đoan. Nhưng càng ít biến hóa, đường kiếm càng không có chỗ thừa. Nó ép người đối diện phải trả lời trực diện.
Nếu né, đạo tâm dao động.
Nếu đỡ, kiếm thế bị phá.
Nếu phản công, chiếc lá ở giữa tất sẽ bị nghiền nát, một kiếm ước định cũng trở thành tranh thắng bại tầm thường.
Trong khoảnh khắc ấy, Cơ Thiên Hành chợt hiểu câu hỏi của Lục Quan Nam.
Ngươi luyện kiếm vì cầu đạo, hay vì sợ bị vượt qua?
Nếu hắn chỉ muốn thắng, hắn có thể thắng bằng cách khác.
Nếu hắn chỉ muốn chứng minh mình không sợ, hắn cũng có thể cứng rắn chém thẳng.
Nhưng cả hai đều không phải đáp án hắn muốn.
Kiếm của hắn bỗng đổi hướng.
Không tiếp tục dẫn kiếm đối phương đi.
Cũng không phản kích.
Trấn Tâm dừng giữa hai luồng kiếm ý trái ngược, để phá và dung cùng ép lên thân kiếm.
Ong!
Thân kiếm cong xuống.
Bàn tay phải của Cơ Thiên Hành nứt ra, máu bắn lên sống kiếm.
Lục Quan Nam biến sắc.
Hắn lập tức thu lực.
Nhưng một nhịp trước khi hắn kịp rút lui, Trấn Tâm đã bật thẳng trở lại.
Hai luồng kiếm ý bị trả về hai phía.
Cơ Thiên Hành lùi ba bước.
Lục Quan Nam cũng lùi ba bước.
Chiếc lá ở giữa chậm rãi rơi xuống đất.
Nó vẫn còn nguyên.
Trên mặt lá có ba đường kiếm.
Một đường thuộc về Lục Quan Nam.
Một đường thuộc về Cơ Thiên Hành.
Đường thứ ba sinh ra ở nơi hai loại kiếm ý cùng tồn tại trong một khoảnh khắc rất ngắn.
Tạ Vân Sinh nhìn chiếc lá, nụ cười trên mặt dần thu lại.
“Đó không phải kiếm pháp chính truyền của Hỗn Nguyên Nhất Mạch.”
Cơ Thiên Hành lau máu trên tay.
“Ta biết.”
“Cũng không phải kiếm pháp của Vạn Kiếm Nhất Mạch.”
“Ta biết.”
“Ngươi vừa dùng kiếm của mình làm nơi tiếp nhận hai đạo kiếm ý xung đột. Nếu sai nửa nhịp, kinh mạch cánh tay phải sẽ bị phế.”
“Ta cũng biết.”
Tạ Vân Sinh nhìn hắn hồi lâu.
“Vậy tại sao vẫn làm?”
Cơ Thiên Hành cúi xuống nhặt chiếc lá.
Hắn nhìn đường kiếm thứ ba.
Máu từ đầu ngón tay thấm vào mép lá vàng, đỏ đến mức gần như đen.
“Vì ta muốn biết giữa dung nạp và khuất phục có gì khác nhau.”
“Kết quả?”
“Dung nạp không phải ép đối phương trở thành một phần của mình.”
Cơ Thiên Hành đưa chiếc lá cho Lục Quan Nam.
“Mà là để đối phương vẫn là chính họ, nhưng cả hai không nhất thiết phải hủy diệt nhau.”
Lục Quan Nam nhận chiếc lá.
Lần đầu tiên, ánh mắt hắn thay đổi.
Không phải kính phục.
Cũng không phải thua nhận.
Mà là nghiêm túc.
“Kiếm này chưa hoàn chỉnh.”
“Đương nhiên.”
“Dùng thêm lần nữa, tay ngươi sẽ phế.”
“Nếu không tìm được cách tốt hơn thì đúng là như vậy.”
“Ta sẽ chờ ngươi hoàn thiện nó.”
Cơ Thiên Hành nhìn hắn.
“Lần sau không chỉ một kiếm.”
“Ta cũng nghĩ vậy.”
Giữa hai người không có nụ cười, nhưng không khí căng lạnh vừa rồi đã tan đi.
Tạ Vân Sinh khẽ thở ra.
“Bây giờ cậu đã có câu trả lời cho nghi hoặc ban nãy chưa?”
Cơ Thiên Hành quay lại nhìn bia đá.
“Chưa.”
“Vậy kiếm vừa rồi là gì?”
“Chỉ là bước đầu tiên để biết mình nên hỏi thế nào.”
Tạ Vân Sinh bật cười.
“Cơ gia có một Cơ Thiên Hành, đã đủ khiến thế hệ này không yên tĩnh. Bây giờ lại thêm một Cơ Vô Song. Hay lắm. Xem ra đường đến Tổ Sơn lần này không uổng.”
“Tiên sinh vẫn chưa nói rõ Vạn Pháp Học Cung muốn gì.”
“Muốn biết thứ gì đã khiến Văn Chung tự ngân.”
“Nếu Cơ gia không cho biết?”
“Vậy Học Cung sẽ ghi rằng Cơ gia không cho biết.”
Mộ Thanh Từ đang đứng bên cạnh bỗng ngẩng đầu.
Cuốn sách đen trong tay nàng lật mạnh.
Phành!
Gió trên Kiếm Nhai đồng thời ngừng lại.
Từng trang giấy đen lướt qua với tốc độ cực nhanh. Chữ bạc hiện lên rồi biến mất: thời gian, phương vị, linh khí, kiếm ý, tên những người có mặt, số vết nứt trên nền đá, máu trên tay Cơ Thiên Hành, chiếc lá có ba đường kiếm.
Cuốn sách đang tự ghi chép mọi thứ.
Cơ Thiên Hành nhìn sang.
“Đó là pháp khí gì?”
Mộ Thanh Từ ôm chặt bìa sách.
“Vô Tự Sử.”
Cơ Lâm thấp giọng: “Sách không chữ?”
“Không phải không có chữ.” Tạ Vân Sinh nói. “Là trước khi sự việc đủ tư cách được ghi, nó không có chữ.”
Cơ Thiên Hành hỏi: “Thứ gì đủ tư cách?”
“Sự thật.”
“Trên đời có pháp khí phân biệt được sự thật?”
“Không.” Tạ Vân Sinh đáp rất nhanh. “Nó chỉ phân biệt được thứ nào nên bị thời gian bỏ qua, thứ nào không nên.”
Vô Tự Sử lật đến một trang trắng ở giữa.
Tất cả chữ bạc đột nhiên dừng lại.
Mộ Thanh Từ sắc mặt khẽ biến.
“Sư tôn.”
Tạ Vân Sinh lập tức nhìn xuống trang sách.
Trang trắng run lên, giống như có một bàn tay vô hình đang cố viết từ phía bên kia mặt giấy.
Một nét.
Hai nét.
Nét thứ ba vừa hiện ra đã bị xóa.
Mực bạc tràn khỏi hàng chữ, lan ra mép trang, rồi co lại. Quá trình ấy lặp đi lặp lại chín lần, đúng bằng số tiếng chuông đã vang khi Cơ Vô Song chào đời.
Lần thứ chín kết thúc, trên mặt giấy chỉ còn một khoảng trống.
Không có tên.
Không có ngày sinh.
Không có mệnh cách.
Không có nhận định.
Tạ Vân Sinh trầm giọng:
“Thanh Từ, đóng sách.”
Mộ Thanh Từ dùng cả hai tay ép Vô Tự Sử lại.
Không ép được.
Ở phương xa, từ Tổ Sơn bỗng vọng tới một tiếng khóc trẻ thơ.
Âm thanh ấy vượt qua tầng tầng trận pháp, lướt qua biển mây, đến Kiếm Nhai chỉ còn mỏng như một sợi tơ.
Nhưng chính sợi tơ ấy khiến tất cả kiếm ý trên vách núi cùng lặng xuống.
Trấn Tâm trong tay Cơ Thiên Hành cũng yên tĩnh.
Vô Tự Sử ngừng run.
Trên trang giấy trắng, bốn chữ bạc chậm rãi hiện ra.
Không nên ghi.
Không phải không thể ghi.
Là không nên ghi.
Mộ Thanh Từ nhìn bốn chữ ấy, lần đầu tiên trong mắt xuất hiện vẻ hoang mang.
“Sư tôn, Vô Tự Sử chưa từng viết như vậy.”
Tạ Vân Sinh đưa tay chạm vào trang sách.
Khi đầu ngón tay ông còn cách mặt giấy một tấc, bốn chữ bạc đã tự cháy thành tro.
Tro không rơi xuống.
Nó tan vào khoảng không như chưa từng tồn tại.
Cơ Thiên Hành hỏi: “Trước kia nó từng không ghi được thứ gì chưa?”
Mộ Thanh Từ gật đầu.
“Có. Nó từng viết ‘không đủ chứng’, từng viết ‘không thuộc đời này’, từng viết ‘không thể biết’. Nhưng ‘không nên ghi’ thì chưa từng có.”
“Ai khiến nó viết?”
“Ta không biết.”
Nàng khép cuốn sách.
Lần này, Vô Tự Sử không phản kháng.
Trên Kiếm Nhai, không ai lập tức nói chuyện.
Từ lúc Cơ Vô Song chào đời đến giờ, mọi chuyện đều giống như một chuỗi vết nứt hiện ra trên mặt băng quá dày.
Sáu mạch không thể cùng được chúc phúc.
Vạn đạo không thể cùng quy về một nơi.
Văn Chung của Vạn Pháp Học Cung không thể vì chuyện của một gia tộc mà tự ngân.
Vô Tự Sử không thể khuyên người đời đừng ghi.
Tất cả những chữ “không thể” ấy, trong chưa đầy một ngày, đều đã dao động.
Cơ Lâm nhìn Cơ Thiên Hành, bỗng phát hiện công tử nhà mình đã thôi nhìn về Tổ Sơn.
Hắn đang nhìn thanh Trấn Tâm trong tay.
Vết máu trên chuôi kiếm chưa khô.
Nhưng kiếm không còn rung nữa.
Cơ Thiên Hành chợt hiểu, điều mình cảm thấy khi nghe cái tên Cơ Vô Song không phải sợ bị vượt qua.
Cũng không phải không cam lòng vì vị trí Đạo Tử có thể rơi vào tay người khác.
Đạo Tử của Cơ gia vốn không sinh ra là có.
Muốn đứng ở vị trí ấy, phải được sáu mạch nhìn thấy, được tổ thừa công nhận, được chính con đường mình chọn chống đỡ.
Một đứa trẻ có dị tượng lớn đến đâu cũng chỉ mới có một khởi điểm.
Còn người đã cầm kiếm, không thể đem khởi điểm của người khác làm lý do để dao động đạo tâm của mình.
Thứ Cơ Thiên Hành cảm thấy là mong đợi.
Mong đợi một ngày đứa trẻ ấy đủ lớn để đứng trước hắn.
Mong đợi có người không chỉ hỏi thắng thua, không chỉ hỏi danh phận, mà có thể hỏi cùng hắn: hai con đường khác nhau liệu có thể đi xa đến đâu trước khi buộc phải phân sinh tử?
“Tạ tiên sinh.”
“Có chuyện gì?”
“Tổ Sơn đang phong tỏa. Các vị chưa chắc được vào.”
Tạ Vân Sinh mỉm cười trở lại, dù nụ cười ấy đã không còn tùy ý như lúc mới lên núi.
“Vậy phải nhờ Thiên Hành công tử dẫn đường.”
Cơ Thiên Hành bước qua ba người, đi xuống Kiếm Nhai.
“Ta chỉ dẫn các vị đến trước cửa.”
“Sau đó?”
“Sau đó tiên sinh tự hỏi người giữ cửa.”
“Nếu người giữ cửa không đáp?”
Cơ Thiên Hành không quay đầu.
“Tiên sinh vừa dạy ta rồi.”
“Hãy hỏi điều ông ấy không muốn tự hỏi.”
Tạ Vân Sinh khựng lại, sau đó bật cười lớn.
Lục Quan Nam cầm chiếc lá có ba đường kiếm, đi theo phía sau. Mộ Thanh Từ ôm chặt Vô Tự Sử.
Trước khi rời Kiếm Nhai, nàng vẫn quay đầu nhìn khoảng trống trên trang sách.
Ở nơi không ai thấy, dưới lớp tro đã tan, một nét mực cực nhạt còn lưu lại.
Không phải chữ “ghi”.
Không phải chữ “nên”.
Cũng không thuộc bất kỳ văn tự nào của Huyền Hoàng Chư Thiên.
Hình dáng của nó giống một cánh cửa.
Một cánh cửa đang khép.
Và ở phía bên kia cánh cửa ấy, dường như có thứ gì đó vừa mở mắt.
Được yêu thích bởi: Đại Hiệp Mèo
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.