Chương 9: Buộc Nhập Kế, Ăn Bàn Đào, Phá Hội, Trộm Kim Đan
Đại Mộng-Tây Du Ký
Mục lục
11 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 11/11 chương
"Nay Tề Thiên Đại Thánh nhàn rỗi không có việc, kết giao với tinh tú, chư tiên trên trời, bất kỳ cao thấp đều xưng hô là huynh đệ, e rằng vô sự tất sinh chuyện, chi bằng cho y giữ một việc gì, để tránh sinh ra rắc rối."
Ngọc Hoàng nghe tâu, tức thì cho tuyên triệu. Đại Thánh tuân chỉ đến ngay, liền quỳ xuống hỏi.
"Thiên Tôn triệu thần đến là có việc gì quan trọng sao, ta mấy nay nắm chức cao mà lại không có việc sớm đá ngứa ngáy, ngài muốn bắt ai, đánh ai thần xin đi ngay."
"Thấy khanh nhàn rỗi, phủ đệ khanh lại gần vườn bàn đào, nay ta truyền chỉ muốn khanh đến trông coi vườn bàn đào." Ngọc Hoàng nói.
Ngộ Không nghe xong trong đầu liền nghĩ.
"Có vấn đề lớn, nguy hiểm ta chắc chắn không thể nhận việc này, cả thiên đình có tên nào dám đến trộm bàn đào sao, mà cả thiên đình chỉ có ta là khỉ, lại còn phái đi trông vườn đào."
Nghĩ xong Ngộ Không nói ngay:"Tâu Thiên Tôn ta tuy có thực lực khá, nhưng vườn đào là nơi quan trọng lên phái các thiên binh thiên tướng đi trông coi, nếu phái ta đi sợ sẽ hỏng chuyện."
"Ý ngươi là muốn kháng chỉ." Sắc mặt Ngọc Hoàng tức thì đen lại, khí tức âm trầm.
Ngộ Không vội nói:"Thần tuyệt đối không dám chỉ là sợ làm hỏng việc quan trọng."
Ngọc Hoàng lại nói:"Khanh thực lực cao cường ai ai cũng biết khanh đi trông vườn bàn đào đảm bảo không có chuyện gì."
Ngộ Không nghe vậy bất đắc dĩ tạ ơn rồi lui về phủ, tiện đường cũng ghé vườn bàn đào xem xét.
Vừa vào thì thổ địa hiện ra ngay hành lễ xong, hỏi:"Đại Thánh đây là đi đâu làm gì."
Ngộ Không đáp:"Ta phụng chỉ Ngọc Hoàng đến để trông coi vườn bàn đào."
Thổ địa lại dẫn Đại Thánh vào xem xét. Đang đi thì Đại Thánh hỏi:
"Ở đây có bao nhiêu gốc đào."
Thổ địa thưa:"Có 3.600 cây. Đằng trước có 1.200 cây nhỏ, quả cũng nhỏ, 3 vạn năm mới chín một lần. Người được ăn đào sẽ lập tức thành địa tiên, thân thể được khỏe mạnh nhẹ nhàng. Khoảng giữa có 1.200 vừa, cứ 6 vạn chín một lần, người ăn vào, thì có thể gia tăng pháp lực, giúp ích tu luyện. Đằng sau có 1.200 cây, vân cây đỏ tím, hột vàng nhạt, 9 vạn năm chín một lần, người ăn vào không chỉ gia tăng pháp lực, còn sẽ tăng lên ngộ tính, giúp ích đột phá bình cảnh."
Ngộ Không nghe đến đào 6 vạn năm liền biết 5 cái bàn đào ngự ban là loại này, mà càng nghe càng thấy không ổn, đây không phải dụ khỉ sao, ta tuyệt đối không mắc mưu.
Ngộ Không lập tức dặn Thổ Địa trông coi cẩn thần rồi trốn về phủ, tĩnh toạ tu hành, Ngộ Không ngày ngày tu luyện, rảnh rỗi lại đến xem vườn bàn đào hưởng hoa thơm, hấp thụ xong pháp lực bàn đao mang lại thì lại lấy quả khác ra ăn, không chỉ vậy còn cướp việc tưới nước linh của đám nông tiên, ngày ngày tưới cây, xong lại tu luyện.
Một hôm đang ngồi tĩnh toạ giữa vườn đào thì thình lình một bóng dáng xuất hiện sau lưng, Đại Thánh thót tim, vội lấy gậy ra quát.
"Kẻ nào tự ý xông vào vườn bàn đào lại doạ ta như thế."
Nhìn kỹ thì thấy một người con gái, khuân mặt như được tỉ mỉ đẽo gọt, da trắng như ngọc, thân hình đẫy đà quyến rũ, nhưng lại ăn mặc giản dị giữa chốn thần tiên.
Ngộ Không càng nghĩ càng sợ, kẻ này xuất hiên ngay bên cạnh còn chạm vào hắn mà hắn không thể nhận ra, tuyệt đối tu vi cao thâm.
"Ra là tiên nữ tỷ tỷ, không biết ngài đến đây là muốn gặp ta có chuyện hay muốn hái đào, nếu là gặp ta thì dễ nhưng muốn hái đào thì phải có chỉ dụ thì mới được." Ngộ Không cung kính nói.
"Cũng không có việc gì quan trọng chỉ là ta muốn hỏi tại sao Đại Thánh không trộm quả đào nào?"
Người kia lên tiếng thắc mắc.
"Có âm mưu, tuyệt đối có âm mưu, trước đó thì chiêu an, khiêu khích ta để có cớ phong chức vị, lại đưa ta tới vườn bàn đào, ẩn ý muốn ta ăn trộm, lại vị này đến hỏi ta sao không ăn trộm."
Ngộ Không suy nghĩ một hồi rồi nói:"Ta thân là người canh giữ vườn đào sao có thể lạm quyền mà ăn trộm đào, ta trung thành tận tụy không thể làm thế được."
"Ồ vậy sao, ta còn tưởng ngươi không thích ăn đào đấy." Nói xong người kia liếm môi, lập tức áp sát Ngộ Không, Ngộ Không hoảng loạn lui lại đụng trúng gốc đào 6 vạn năm kia.
Người kia thân hình áp sát Ngộ Không, khiến hắn còn ngửi thấy mùi thơm thoang thoảng, nàng tiện tay hút lấy một quả đào rồi nhét thẳng vào mồm Ngộ Không.
Ngộ Không muốn chống cự nhưng thân thể đã bị định trụ từ bao giờ.
"Trông ngươi cũng rất soái đấy, thân hình cũng không tệ chút nào." Nói xong thân ảnh kia lại thoắt ẩn thoắt hiện.
Số đào từ 6 vạn năm đã chín, 9 vạn năm đã chín biến mất trong mắt, Ngộ Không hoảng loạn vô cùng liền nuốt xuống quả đào trong miệng.
"Mau dừng tay, ngài mau dừng tay không thể làm thế, có ai không mau đến đây có kẻ trộm đào." Ngộ Không bất lực kêu lớn. Nhưng tiếng không thể đi ra vườn đào.
Thân hình kia lại xuất hiện, còn mang theo một đống bàn đào, nàng lại muốn nhét đào vào miệng Ngộ Không, nhưng hắn cắn chặt không buông.
"Ngươi không muốn ăn sao." Thân hình kia liên tiếng.
"Hừ đừng hòng, ngươi ăn trộm bàn đào lại muốn ta thành đồng phạm, không có đâu, đợi khi Ngọc Hoàng biết tin ngươi cũng sẽ bị bắt." Ngộ Không nói.
"Ngươi biết ta là ai không, nếu người ta phát hiện cũng chỉ cho là ngươi trộm, nếu ngươi không ăn thì đừng trách ta."
Nàng nói xong lại cởi bỏ một lớp y phục. Để lộ hai vai, cùng phần bụng thướt tha, Ngộ Không hoảng rồi.
"Ngươi muốn làm gì." Ngộ Không hét lớn.
"Vậy ngươi nghĩ khi có người đến, thấy ngươi ăn trộm bàn đào, lại hành hiếp thần tiên cấp cao tại đây thì ngươi sẽ có tội gì."
Ngộ Không trầm mặc, trong lòng hoảng loạn.
"Không ổn vậy không phải đưa ta đi lăng trì sao, còn là chính Ngọc Hoàng ra tay, mẹ kiếp muốn mạng lão tôn mà."
Mắt thấy người kia lại kéo áo trong, muốn rớt xuống rồi, Ngộ Không nhanh miệng đồng ý.
"Ta ăn, ta ăn ngươi đừng cởi nữa ta ăn ngay đây."
Ngộ Không thấy cơ thể mình cử động được liền cầm lấy đào mà ăn.
Đang ăn thì hắn ngẩng mặt lên hỏi:"Các ngươi có mục đích gì, tại sao lại làm như vậy, còn nữa sao ngươi vẫn chưa mặc lại y phục."
"Có mục đích gì ngươi không cần quản." Nói xong nàng lại thả lỏng càng lộ thêm phần trên."Còn cái này coi như cho ngươi chút lợi tức vậy."
Ngộ Không không để ý mà tiếp tục ăn đào.
"Nhạt nhẽo."
Ăn xong Ngộ Không muốn tu luyện thì có người tới. Thân hình người kia cùng y phục dưới đất cũng biết mất.
"Nhanh tới hỏi Đại Thánh, sắp tới hội bàn đào chúng ta phải hái nhanh không muộn mất."
Ngộ Không nghe được nhóm thần tiên đó đang nói chuyện.
Hoá ra sắp tới hội bàn đào, Thất Tiên Tử đến vườn đào để hái, nhưng đến thì thấy ngoài bàn đào ở ngoài là còn, những quả chín ở những cây trong thì đã không còn.
Lại thấy xung quanh Đại Thánh toàn là hạt đào.
Ngộ Không vội vàng muốn giải thích thì đột nhiên cả Thất Tiên Tử ngã xuống hôn mê cả.
Thân hình kia lại xuất hiện rồi nói.
"Ngươi hiện tại đi về phía Dao Trì, hiện tại vẫn chưa tới giờ hội bàn đào, thần tiên, chư phật chưa tới, ngươi chỉ cần tới đó ăn trộm bát trân, uống đi bảo rượu là được nếu ngươi không làm ta lập tức bắt đi các nàng lúc đó xem ngươi giải thích thế nào."
Ngộ Không giận mà không dám nói trong lòng liền nghĩ.
"Cùng lắm là chết, trước đó lại ngắm mỹ nhân, ăn đào tiên, uống rượu, ăn tiệc cũng không uổng kiếp này."
Ngộ Không vội đồng ý rồi bay tới Dao Trì. Trên đường còn gặp Xích Cước Đại La Tiên, liền lừa hắn tới Thông Minh điện họp lễ trước tới Dao Trì sau.
Ngộ Không tới Dao Trì liền thấy.
... Hương quỳnh ngào ngạt
...
...Mây đẹp bao vây
...
...Dao đài phô vẻ đẹp.
...
...Bảo các tỏa hương bay
...
...Phượng liệng, loan chầu, cánh vỗ
...
...Hoa vàng, nhị ngọc, gió lay
...
...Bình phong chín phượng múa
...
...Đôn ngọc bát bảo bày.
...
...Bàn năm sắc vàng nuột
...
...Chậu nghìn hoa trắng phây
...
...Trên bàn:
...
...Gan rồng cùng tủy phượng
...
...Tay gấu với sạ cầy,
...
...Ngon lành trăm món không thiếu gì
...
Hải vị sơn hào, mới lạ đầy...
Ngộ Không ngửi thấy mùi rượu thơm, lại thấy tiên quan đang múc rượu quý ra bình, Ngộ Không bèn thi phép tiên quan đều ngất cả.
Ngộ Không đá mấy cái không tỉnh, liền nhấc cả chum lên uống, pháp lực trong rượu nhiều Ngộ Không không ngại đều thu, bát trân vào bùng bàn này qua bàn khác, uống hết hai chum rượu, lại đến bình, say đến không biết trời đất.
Của ngon vật lạ, thiên tài địa bảo đều vào bụng, ăn xong lại thu mấy bình rượu quý muốn đem cho hầu tử hầu tôn uống.
Đại Thánh muốn bay về lại đi nhầm vào Đâu Suất Cung của Thái Thượng Lão Quân. Thấy ba chữ lớn Đâu Suất Cung, Đại Thánh mới biết đi nhầm.
"Tiện đường đi vào cho lão già này một bình, hỏi thăm một chút rồi đi cũng được."
Ngộ Không chỉnh lại áp giáp, mũ quan đi vào lại không thấy Lão Quân đâu chỉ thấy lò lửa đang luyện đan, trên nền có mấy hồ lô kim đan.
Ngộ Không không thấy Lão Quân đâu tay cầm bình rượu lại tu một ngụm, chuẩn bị rời đi.
Nào ngờ Lão Quân ra tay đánh lén đạp một cước Ngộ Không ngã ra nền, Lão Quân tiện tay cầm ra một đống hồ lô kim đan.
Dốc thẳng vào mồm Ngộ Không mà đút, Ngộ Không say bí tỉ tưởng kim đan là đậu phộng há mồm ăn lấy ăn để.
Hết hồ lô này đến hồ lô khác, Lão Quân thấy đủ rồi đang muốn đá Ngộ Không ra ngoài thì Ngộ Không hơi tỉnh gọi.
"Lão già chết tiệt đang làm gì ta đó."
Lão Quân nhanh chân một cước, đá Ngộ Không về thẳng Thủy Liêm Động, Hoa Quả Sơn.
Thấy Đại Vương bay về bầy khỉ mừng lắm, lại thấy Ngộ Không say bí tỉ liền đưa Ngộ Không vào bảo toạ nằm mà canh giữ.
Ngộ Không say mất cả ngày, tỉnh dậy liền hô lớn.
"Các con tập trung, theo ta mau trốn."
Nhưng ngoài động trên trời đã tụ tập hàng trăm vạn thiên binh thiên tướng, Thác Tháp Thiên Vương, Na Tra, Mộc Tra, Kim Tra, Cửu Diệu Tinh Quân, Nhị Thập Bát Tú, Lục Đinh Lục Giáp, Nam Bắc hai thần đã thành thế thiên la địa võng bao vây Hoa Quả Sơn.
Trước đó tại vườn bàn đào, Thất Tiên Tử tỉnh dậy không thấy Đại Thánh đâu liền biết có chuyện chẳng hay, liền phi về Dao Trì bẩm Tây Vương Mẫu.
"Vương Mẫu Nương Nương, không hay không hay, Đại Thánh đã ăn trộm hết bàn đào còn ra ray làm chúng con bất tỉnh, chúng con tỉnh dậy đã không thấy ngài ấy đâu."
"Hừ, thật là to gan lớn mật, ta sẽ đến nói với Ngọc Hoàng để trị tội con yêu hầu này."
Xong Tây Vương Mẫu liền hướng về phía Lăng Tiêu Điện mà bay đi.
Lúc này Ngọc Hoàng đang nghỉ ngơi, ầm một tiếng cửa Lăng Tiêu Điện bị đá bay vào trong.
Ngọc Hoàng sực tỉnh kéo rèm ra xem.
"Con yêu hầu kia ăn trộm hết bàn đào của ta rồi ngài mau ra binh bắt nó về đây." Tây Mẫu Nương Nương nói.
Lúc này các tiên quan tiên nữ ở hội bàn đào lại đến báo, các tiên thấy cửa Lăng Tiêu Điện đã rụng xuống điện liền run rẩy nói.
"Không biết kẻ nào đã làm loạn đại hội Bàn Đào, lại tới uống trộm các thứ rượu ngọc dịch, quỳnh tương, các món bát trân, bách vị cũng đều bị
ăn vụng hết."
Lại có bốn vị thiên sứ vào báo.
"Thái Thượng Lão Quân đến."
Ngọc Hoàng và Tây Vương Mẫu nghe xong liền ra ngoài tiếp đón, hành lễ.
Lão Quân nói:"Trong cung lão đạo luyện vố số kim đan để đợi bệ hạ mở “Đan Nguyên đại hội”, không biết kẻ nào vào lấy trộm gần hết, xin tâu bệ hạ biết cho."
Ngọc Hoàng thi pháp liền hiện ra hình ảnh Ngộ Không nhảy qua cây này cây lọ ăn hết bàn đào, lại đến ăn uống phá hoại hội Bàn Đào. Đến Đâu Suất Cung, Ngộ Không lục tìm kim đan, ăn cả hàng chục hàng trăm cái hồ lô kim đan."
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.