Làng Dị Lục

Chương 4: 4

Đăng: 03/11/2026 22:35 1,083 từ 3 lượt đọc

Bức tranh Phật giáo trong hoàn cảnh hiện tại thực sự rất rực rỡ, đơn cử nổi bật phải kể đến sự ra đời của ‘Thiền phái Trúc Lâm Yên Tử’ do Phật hoàng Trần Nhân Tông sáng lập.


Vua Trần Nhân Tông, vị vua đời thứ ba của nhà Trần, ngài là một vị vua anh hùng, đã hai lần đứng lên cầm binh đánh đuổi chống lại quân xâm lược Mông - Nguyên, giữ vững giang sơn cho Đại Việt ta. Bên cạnh việc là một vị vua anh minh lỗi lạc ngài còn là một tu sĩ, từ khi còn ngồi trên ngai ngài đã cho thấy được đức tu của mình một cách mạnh mẽ.

Điển hình thông qua việc ngài thường xuyên vắng mặt triều chính, trốn lên núi Yên Tử để tu tập. Tuy nhiên lúc này, đất nước cũng đang trong tình cảnh khó khăn, đang bị các thế lực ngoại xâm nhòm ngó, vì thế ngài buộc phải quay về kinh đô tiếp tục công việc triều chính theo chuẩn mực của một vị hoàng đế, vì muôn dân của Đại Việt.

Song song với việc triều chính ngài vẫn giữ vững lối sống tu tập, vẫn giữ tâm mình thanh tịnh, giữa chốn cung đình đầy uy nghi tráng lệ.


Tương truyền rằng sự gắn kết của ngài với Phật giáo như một mối nhân duyên tiền định. Ngay khi vừa chào đời, ngài đã được đặt cho cái tên là ‘Kim Phật - Kim Tiên Đồng Tử’, vì khi ấy nước da của ngài có sắc thái tươi sáng như vàng, khí chất đó dự báo cho một vị thánh nhân trong tương lai của đất nước.

Cho đến khi ngài lên ngôi, ngài lại nằm mơ thấy từ rốn mình vươn lên một đóa hoa sen vàng lớn như bánh xe pháp, từ giấc mơ ấy Thái thượng hoàng Thái Tông đã gọi ngài là ‘Điều Ngự’, tức là một bậc điều phục, giác ngộ. Và cũng từ đó danh xưng ‘Điều Ngự Giác Hoàng’ ra đời, danh xưng ấy không phải do chính ngài tự xưng mà nó dường như được lịch sử trao gửi.


  • -


Bây giờ đã là đầu giờ Mão* (Khoảng thời gian từ 05 giờ sáng đến 07 giờ sáng.), lớp sương mù dày đặc phủ đầy trước hiên nhà, vài tiếng chim kêu ríu rít kèm theo tiếng chuông chùa đang vang lên làm cho không khí càng tăng thêm vẻ tĩnh mịch của Thiền môn.

Buổi sáng ở nhà mẹ thường chuẩn bị cháo trắng ăn kèm với muối và rau luộc, một món ăn đơn giản nhẹ bụng thanh đạm.

Thực chất thì đây cũng chỉ là một món ăn dân dã đơn giản dễ nấu, cháo trắng thường chỉ nấu cùng gạo và nước, thường có độ loãng và hơi nhạt. Tuy nhiên kết hợp với một ít muối thêm một ít hành lá, lại làm cho cháo dậy hương tròn vị và hấp dẫn hơn rất nhiều.

Đây là món ruột của tôi, hầu như ở nhà chỉ có mỗi tôi là thích nhất món này, cả cha mẹ và em gái tôi chủ yếu ăn phần lớn là để lấp đầy bụng vào buổi sáng thôi.


Đã qua giờ Thìn hai khắc, tôi và Dương rảo bước trên con đường làng nhộn nhịp sầm uất các hàng quán cùng với vô số các tiếng nói khác nhau từ tiếng rao của các sạp bày bán hàng, tiếng người mua, tiếng trẻ con cười đùa.

Chẳng mấy chốc chúng tôi cũng đến nhà của ông Tống, ngôi nhà được được bao quanh bởi tường rào kiên cố, cổng được làm từ gỗ lim đen bóng, hai bên dựng cột to được kê trên đá chạm khắc tinh xảo. Mái nhà lợp ngói mũi hài xếp lớp nhấp nhô phủ rêu như sóng biển, không gian bao quanh là một khu vườn rộng rãi, hoa lá cỏ cây điều không thiếu, thậm chí còn có những rặn trúc quân tử xanh ngát vươn cao qua khỏi bờ tường hàng rào. Tổng thể ngôi nhà, tạo nên một vẻ đẹp đầy chất tự tại giống hệt với tinh thần của Thiền tông.


“Quang cảnh khang trang phú quý này quả thật làm người ta có chút hơi choáng ngợp”, tôi vừa nhìn quanh vừa nói. Đang mải mê ngắm nhìn toàn cảnh căn nhà thì tôi nghe giọng Dương nói là bây giờ hãy thử đi vòng xung quanh nhà xem sao, nghe vậy tôi gật đầu rồi rảo bước theo sau lưng Dương.

Đi xem một vòng quanh nhà thì tôi thấy phía sau nhà có thêm hai cửa phụ, có thể cửa này dành cho người làm ra vào.

Mọi thứ xung quanh vẫn không có gì bất thường, lúc này Dương lên tiếng: “Bây giờ nếu cứ quanh quẩn ở bên ngoài như thế này hoài cũng không hay cho lắm”.

“Nhưng chúng ta cũng không thể nào vào bên trong nhà ông ta được!” Tôi vừa trả lời rồi nhìn lên phía hàng rào, tiến lại gần hơn đang đưa tay để so sánh thử độ cao của hàng rào với chiều cao của tôi, thì bất chợt Dương kéo tay tôi: “Em nghĩ tụi mình không thể leo rào vào được đâu, mà có leo qua được nhỡ bị phát hiện thì nguy to!”

Quả nhiên đúng là không thể, vì bờ tường hàng rào này tương đối cao trên đó còn có những thanh gai sắc nhọn được bố trí nhô thẳng lên. Nếu cứ thế mà leo qua e là sẽ bị những gai nhọn đó xuyên trúng, dễ gây ra thương tích nặng cho bản thân. Đang mãi loay hoay không biết phải làm sao thì tôi bỗng nghe được âm thanh như có ai đó vừa kêu lên phía bên hông cửa phụ. Tôi bất giác kéo tay Dương nép vào một góc của tường rào, quay đầu ra hiệu cho Dương im lặng. Lúc này tôi nhòm người lên cố nghiêng đầu nhìn xem là ai. Khi cố gắng nhìn rõ thì tôi thấy có một cô gái đang cúi người nhặt lại những trái dừa, một vài trái quýt, đang lăn lông lốc trên nền đất. Lúc này, tôi thấy đây có thể là cơ hội giúp tôi đường đường chính chính vào được trong nhà ông Tống, mà không cần phải tốn sức leo rào.


0