Chương 5: 5
Làng Dị Lục
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
“Chị ơi, chị để tụi em nhặt giúp chị một tay nha”. Tôi và Dương đã tiến đến gần cô gái trong lúc cô ấy không hề để ý, cô ấy vẫn đang ngồi xổm bỏ lại mấy trái quýt vào trong cái giỏ đệm đã bị đứt một bên quai xách.
Vừa nghe tôi nói xong cô gái bất chợt xoay người sang nhìn chúng tôi rồi hỏi: “Hai cô cậu đây là ai vậy?”
“Dạ, tụi em là con của nhà ông Ninh làm nghề chép kinh Phật trong làng này”, Dương vừa cười vừa giới thiệu bản thân cho cô gái.
Tuy gia đình tôi cũng không phải là danh gia vọng tộc gì lớn lao nhưng ít nhiều cũng có chút tiếng tăm trong vùng, cho nên nếu cứ giới thiệu vậy thì sẽ càng làm tăng độ tin cậy lên bội phần.
“À, tôi biết nhà ông Ninh rồi, nhà này cũng có tiếng trong vùng mình mà”, cô gái vừa trả lời vừa cười tít cả mắt.
Thấy vậy tôi liền đưa tay nắm lấy cuốn của trái dừa rồi ôm lên, Dương cũng nhanh tay xách trái dừa còn lại lên rồi nói: “Giờ tụi em xách mấy trái dừa này đi đâu thì được hả chị?”
Nghe Dương hỏi, cô gái xoay người chỉ tay về phía cửa phụ, rồi chạy đến đẩy cửa ra hiệu cho chúng tôi đi vào.
Tôi thấy vậy liền gật đầu, nhanh chân đi theo sau cô gái, thấy vậy Dương cũng đi theo vào trong.
Vào được bên trong, tôi vẫn chưa kịp quan sát xung quanh thì cô gái liền bảo anh em tôi cứ rẽ qua hướng tay phải dọc theo hành lang gỗ bọc quanh bên sân nhà. Tôi gật đầu nhìn qua rồi đi theo, có thể đây là hướng vào trong nhà kho chứa đồ. Đi được một đoạn thì lối đi bắt đầu hẹp dần, không gian cũng tối hơn so với khi còn ở ngoài sân. Tôi đang cố ngoái nhìn đường đi xung quanh cùng cảnh quan của ngôi nhà thì chợt nghe cô gái nói có thể đặt mấy món đồ xuống đây được rồi.
Nghe vậy, tôi và Dương nhanh chóng để dừa xuống rồi thở phào một tiếng như vừa trút xong gánh nặng. Ở chỗ này tôi không rõ lắm là đâu nhưng nhìn sơ qua thì không phải là nhà kho như tôi nghĩ lúc nãy. Tôi đoán chừng đây có thể là khu vực cho người làm trong nhà ở, vì căn phòng ở đây có phần mái nhà thấp được lợp hơi sơ xài, ngoài ra phần nền đất cũng thấp, còn có lót vài tấm ván bằng gỗ cũ. Phía trong, ở ngay sát tấm vách cạnh lối ra vào, còn có một chiếc giường rộng, bên trên được trải một tấm chiếu đan lát, mỏng có rách vài lỗ nhỏ.
“Cảm ơn hai cô cậu rất nhiều, quả thật không có hai người thì tôi cũng không biết khi nào mới đem được hết đống đồ này vào trong nhà”, cô gái lại vừa cười tít mắt vừa nói cảm ơn chúng tôi.
“Những việc nặng này thường nên có hai hoặc ba người làm thì tốt hơn, nhưng sao chỉ có một mình chị làm công việc này?” Dương nhẹ nhàng hỏi thăm.
Cô gái đáp với giọng than thở rằng trước đây có thêm một người làm việc này nữa, nhưng anh ta mới nghỉ việc gần đây. Ông bà chủ vẫn chưa tìm được người làm thay thế nên cô ấy phải làm luôn công việc này một mình.
Nghe xong tôi đoán chừng, chắc người đó là anh chàng tên Nấm mà mọi người trong chợ bàn tán.
“Em tên Dương, còn đây là anh trai em tên là Dĩnh, chị cứ gọi tên tụi em bình thường đi đừng khách sáo quá”, Dương nói vừa chỉ tay về phía tôi.
“Tụi em có thể biết tên của chị được không?” Tôi khẽ gật đầu rồi hỏi tên cô gái.
“À, chị tên Lệ”, nói xong thì chị Lệ liền mời chúng tôi qua bên bàn ngồi, rồi mời chúng tôi dùng nước coi như đáp lễ.
Trong lúc tranh thủ uống ngụm nước, bọn tôi cũng cười nói vài câu rồi cũng phải tranh thủ ra về. Vì nếu cứ ở lại lâu thì tôi sợ ông bà chủ nhà biết sự hiện của bọn tôi sẽ nảy sinh nghi ngờ, nên đặt vội chén nước xuống bàn rồi xin phép chị Lệ ra về vì ở nhà còn việc cần phải làm.
Phía bên Dương thì vẫn đang ngồi, tôi đưa tay cầm lấy chén trong tay Dương đặt xuống bàn, kéo tay Dương đứng lên, xoay người theo hướng ra của cửa sau.
Thấy vậy thì chị Lệ lại cười nhẹ gật đầu tiễn bọn tôi ra về.
“Sao lúc nãy anh có vẻ gấp quá vậy, chưa kịp tìm hiểu thêm được manh mối nào đã bị anh kéo về?”, đi ra khỏi nhà ông Tống được một đoạn thì Dương hỏi với vẻ tiếc nuối.
“Dù sao thì tụi mình cũng là người lạ, cứ ở lại lâu như vậy thì không tốt cho chị Lệ lắm”.
Nghe vậy Dương nghiêng đầu nhìn tôi Dương rồi lại gật đầu.
“Anh đoán là chị Lệ đang có ẩn ý, có thể chị ấy đang muốn nói cho tụi mình biết điều gì đó”.
“Sao anh đoán vậy?” Dương lại nhăn mặt hỏi.
“Lúc đầu anh định bụng chị ấy sẽ nhờ tụi mình đem số đồ đạc đó vào nhà kho. Nhưng không ngờ chị ấy lại dẫn vào tận bên trong khu vực nhà dành cho người làm ở. Như vậy không những tùy tiện mà còn mạo hiểm nữa, mà chị ấy vẫn dám làm vậy”.
“A!” Dương bất ngờ nói to, “Anh nói em mới để ý, đúng là số lương thực đó khá nhiều có thể dùng trong nhiều ngày. Nên để vào trong vực kho hoặc bếp sẽ hợp lý hơn”.
Tôi vừa đi vừa gật đầu nói tiếp: “Khu dành cho người làm ở này có một bên vách nằm cùng hướng với trục nhà chính. Lúc đó anh có lén nhìn vào, thì từ bên trong nhà đó nhìn lên sẽ thấy được một cái cửa sổ của nhà lớn thông qua cái ô cửa sổ nhỏ trên vách. Quan trọng hơn là trong lúc đứng nói chuyện thì chị Lệ lại liên tục nghiêng đầu, đảo mắt hướng về phía tấm vách kia. Nhưng hơi tiếc là tụi mình đứng xa quá nên anh không thấy được gì từ bên nhà lớn kia”.
Dương gật đầu, nhưng rồi lại thở dài nói: “Thì ra là vậy, mà vào được như vậy rồi cũng không phát hiện ra được gì, cũng coi như công cóc”.
Tôi nghe xong liền cười: “Không có công cóc đâu, anh có để ý xung quanh trên tường, với mấy cây cột có dán mấy tờ giấy nhìn trông như bùa chú. Trong lúc chị Lệ và em đi phía trước không để ý thì anh đã lén lấy được một lá giấu vào tay áo”.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.