Chương 5: Thuận Mua Vừa Bán
Lời Chúc Phúc
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Con thuyền không nhanh không chậm, đúng hai tuần là cập bến thành Dạ Xoa.
Bầu trời bị những màn sương đen che phủ, không thể nhìn rõ.
Một tòa thành được xây dựng từ vô số đá hoa cương, tinh xảo hoa mỹ. Bên trong trong thành ở phía xa là toà lâu đài của Dạ gia, xung quanh toàn là những vết rạn màu trắng, giống như hạc giữa bầy gà, đứng sừng sững cao ngắt, thu hút sự chú ý của người khác.
Thành này tên là Dạ xoa, toà lâu đài kia gọi là Dạ, do tổ tiên Dạ gia xây dựng, dùng để thị uy chốn phương bắc.
Nhưng thế sự vô thường. Cho dù năm ấy tổ tiên Dạ gia dốc hết tâm sức cũng không thoát khỏi thời gian bào mòn. Về sau, toà thành bị bên ngoài tiến đánh đến mười lần, ngay cả lâu đài ở trung tâm cũng không thoát khỏi .Hơn sáu ngàn năm
Rất nhiều vết tích lịch sử đã khắc thật sâu lên Dạ xoa thành.
Hoặc huy hoàng xán lạn, hoặc u tối không chịu nổi, đủ loại tang thương đã hòa làm một thể với toà thành, hóa thành một sự uy nghi ổn trọng, giống như một cây cổ thụ sinh trưởng từ kỷ đệ nhất đến nay mới già đi, nhưng rồi lại giống như đỉnh đồng, chứng kiến thế sự thay đổi, sừng sững không đổ.
Từ trên thuyền nhìn xuống, tường thành Dạ Xoa hiện ra giữa màn tuyết trắng xóa. Những bức tường đá hoa cương xám đen kéo dài men theo sườn núi, phía trên cắm đầy cờ hiệu của Dạ gia. Gió phương Bắc thổi qua, những lá cờ phần phật rung động, trông chẳng khác nào những con thú đang nhe nanh nhìn xuống đoàn người.
— Đi thôi, Trĩ Khuê.
Tam Thiếu lớn tiếng gọi.
Trĩ Khuê là cái tên cậu đặt cho thiếu nữ nô lệ kia, lấy từ một cuốn sách tên "Kiếm" gì đó, còn ý nghĩa thì cậu cũng chẳng rõ lắm.
Nhưng cái tên này dường như có ý nghĩa rất lớn với nàng. Từ ngày có tên, nàng rạng rỡ, vui vẻ hẳn lên. Ít nhất, nàng không còn giống một người chỉ tồn tại để chờ người khác gọi đến.
Lúc này, nàng mặc bộ quần áo trắng đen của người hầu, mái tóc buộc gọn phía sau. Nàng lặng lẽ đi theo Tam Thiếu, thỉnh thoảng lại tò mò ngó thành Dạ Xoa trước mắt.
Kiếm Hành nhìn Trĩ Khuê, lại nhìn Tam Thiếu, tò mò tiến tới hỏi:
— Cậu vẫn chưa làm gì à? Hay là không làm được?
Tam Thiếu chỉ liếc hắn một cái, không buồn đáp, dắt tay Trĩ Khuê xuống thuyền.
Bị bơ đẹp, thiếu niên cũng chẳng thấy quá đáng. Gương mặt hắn vẫn vui vẻ cười đùa, không chút mất mặt.
Hắn vừa đi vừa uống rượu, thỉnh thoảng lại quay sang bóp mông, sờ ngực mấy cô nô lệ đi cùng đoàn.
Tam Thiếu thấy cảnh đó cũng chẳng thèm để ý.
Với cậu, Kiếm Hành vốn là loại người vô cùng tùy tiện, trong tình huống nào cũng không biết lo lắng là gì. Hơn nữa hắn còn cứng nhắc. Đã quyết mình là người thế nào thì cứ thế mà sống, tuyệt đối không đổi. Câu "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" sinh ra chính là để dành cho hắn.
Ba người cùng đi tới một quán rượu nhỏ khá sạch sẽ trong thành.
Quán bề ngoài trông rất bình thường. Nhưng Tam Thiếu vừa bước qua cửa đã nhận ra có điều không đúng.
Trong quán có đến mười ba vị hiệp sĩ túc trực. Họ không uống rượu, cũng không nói chuyện.
Họ chỉ ngồi đó, tay đặt gần chuôi kiếm, ánh mắt thỉnh thoảng lướt qua Tam Thiếu. Rõ ràng nơi này không phải quán rượu. Ít nhất hôm nay thì không.
Ngồi giữa đám hiệp sĩ ấy chính là thiếu niên Bạch Lang.
Hắn mặc bộ giáp nhẹ màu trắng bạc, tóc vàng hoe, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm đến lạ. Gương mặt còn khá trẻ, nhưng ánh mắt lại bình tĩnh đến mức khó ai nhìn thấu.
Thấy Tam Thiếu bước vào, hắn liền đứng dậy.
— Tôi đã chờ ngài khá lâu rồi, xin mời ngồi.
Tam Thiếu không khách khí, ngồi thẳng xuống đối diện Bạch Lang.
Trĩ Khuê đứng phía sau cậu.
Kiếm Hành thì tự nhiên ngồi sang một bên, chẳng có ý định tránh khỏi cuộc nói chuyện. Hắn còn chẳng để ý đến bầu không khí, mở miệng trêu chọc mấy tay hiệp sĩ.
May là đám này đã có chuẩn bị từ trước. Mấy lời trêu chọc của hắn, họ đều coi như gió thoảng bên tai, như thể không nghe thấy gì.
Tam Thiếu nhìn quanh, rồi gọi một ly sữa ấm.
Cậu chẳng vội. Ly sữa vừa mang ra, cậu uống một ngụm, rồi bắt đầu chê khí hậu ở đây quá tệ, thật không bằng Trung Địa của cậu. Rồi lại chê nhà cửa ở đây sao nhỏ quá, hay là không có tiền xây?
Bạch Lang ngồi nghe, không tỏ ra tức giận, vẫn bình tĩnh chờ đợi. Hắn còn chẳng buồn phản bác.
Tam Thiếu càng nói càng thấy chán. Cậu vốn định dùng mấy câu khó nghe để chọc giận Bạch Lang, từ đó quan sát phản ứng của đối phương.
Nhưng tên này giống như một khối băng lớn giữa cơn bão tuyết. Muốn làm nó tan chảy gần như bất khả thi, quá khó và quá tốn công.
Thấy không thể khích tướng, cậu đành thôi.
Trong một cuộc đàm phán, nếu đối phương mất bình tĩnh thì lợi thế sẽ cao hơn, nhưng suy cho cùng đó chỉ là một mẹo nhỏ. Đối đầu với mấy tay cáo già thì vẫn hơi khó.
Cậu nghĩ đến tờ sắc lệnh của Hoàng Đế đang cầm trong tay, nó cho cậu toàn quyền xử trí tộc trưởng Dạ gia, Dạ Bạch Lý.
Vốn chuyện này chẳng có gì lớn, nhưng trước ngày lên đường, cậu nhận được một lá thư của vị Bạch Lang này, nên hôm nay mới tới đây.
Cậu đặt ly sữa xuống.
Lúc này, Tam Thiếu mới bắt đầu nghiêm túc.
— Được rồi. Ta đến đây không phải để uống sữa.
Bạch Lang không nói gì.
— Ta đến chỉ để trực tiếp yêu cầu tộc trưởng Dạ gia từ chức. Bình thường thì ngươi phải vui mừng mới đúng, sao lại bí mật gửi thư cho ta?
Tam Thiếu nói rất thản nhiên.
Bạch Lang im lặng một lát, rồi lộ vẻ cay đắng.
— Sao có thể vui mừng được chứ?
Hắn dừng một chút.
— Người kế nhiệm chức tộc trưởng đâu phải là tôi.
Tam Thiếu hơi nhíu mày. Xét huyết mạch, Bạch Lang là người gần với tộc trưởng nhất. Xét tư cách, hắn từ nhỏ đã chinh chiến bảo vệ bản thổ gia tộc, chiến công vô số, tư cách không thể nghi ngờ.
Dạ gia là gia tộc lớn nhất phương Bắc Nam Cương, đồng thời là gia tộc lớn thứ hai của đại lục, chỉ đứng sau Nguyệt gia.
Muốn làm người đứng đầu một gia tộc như vậy, thiếu nhiều thứ cũng được, nhưng tuyệt đối không thể thiếu huyết mạch và tư cách. Bạch Lang có đủ cả. Vậy vì sao hắn lại không phải người kế nhiệm?
Tam Thiếu không hỏi ngay.
Cậu chỉ uống thêm một ngụm sữa.
Trong đầu cậu nhanh chóng sắp xếp những thông tin mình biết. Lão tộc trưởng Dạ gia vô cùng yêu thương con gái, đến mức có thể gọi là thiên vị. Điều này cả phương Bắc đều biết, chứ không riêng gì nội bộ Dạ gia. Đến mức sau khi nàng qua đời, lão gần như phát điên, suýt nữa đã tuyên chiến với Nguyệt gia.
Sau đó, tình cảm ấy chuyển sang hai đứa con của nàng. Phần tình cảm này lớn đến đâu, cậu cũng không rõ. Nhưng nếu lão tộc trưởng già rồi hồ đồ, công tư bất phân minh, thật sự chọn một trong hai đứa làm người kế nhiệm thì mọi thứ lại hợp lý một cách nực cười.
Tuy nhiên, mấu chốt ở đây là...
Lão ta phải còn sống!
Tam Thiếu nhìn Bạch Lang.
Ánh mắt hai người giao nhau trong khoảnh khắc. Cả hai đều không nói gì.
Nhưng chính khoảnh khắc ấy, cậu đã hiểu. Đây không chỉ là chuyện kế vị. Bạch Lang gửi thư cho cậu trước khi cậu lên đường.
Rồi lại cố ý chọn một quán rượu nhỏ. Hắn không phải đang tìm người giúp mình giành chức tộc trưởng, bởi chức vị ấy vốn đã và nên là của hắn.
Hắn cần một người có thể hợp pháp loại bỏ chướng ngại lớn nhất trên con đường đó.
Cha của hắn. Tam Thiếu cúi nhìn ly sữa. Khóe miệng hơi cong lên.
Nếu lão tộc trưởng đã chết, hai đứa cháu kia tuyệt đối không thể ngồi lên ghế tộc trưởng.
Nhưng nếu lão còn sống... Thì mọi chuyện lại khác.
Mà Tam Thiếu, người mang sắc lệnh của Hoàng Đế, tùy trường hợp có thể trực tiếp xử tử tội nhân.
Nói cách khác, cậu có thể là người duy nhất ở thành Dạ Xoa có quyền đường đường chính chính kết thúc sinh mạng lão.
Bỗng nhiên cậu thấy chuyện này thú vị hơn nhiều.
Nếu ta là người duy nhất có thể quang minh chính đại giết cha ngươi... thì ngươi cũng có thể đường hoàng làm tộc trưởng.
Nhưng loại việc vừa không công, lại còn tổn hại danh tiếng... Ai thèm làm chứ?
Tam Thiếu ngẩng đầu.
Lúc này, trong lòng cậu đã có một ý tưởng.
Không cần hỏi thêm. Không cần hỏi Bạch Lang muốn gì. Càng không cần hỏi hắn đã chuẩn bị đến đâu.
Bởi người chủ động gửi thư là Bạch Lang. Người cần cậu là Bạch Lang. Còn người đang nắm sắc lệnh của Hoàng Đế lại là cậu.
Cho nên... người có quyền ra giá cũng là cậu.
— Ta hiểu rồi.
Tam Thiếu dựa lưng vào ghế.
— Chỉ là ta không có nhiều sức để làm việc ngoài giờ đâu.
Bạch Lang vẫn bình tĩnh. Dường như hắn đã đoán trước câu này, thậm chí còn chuẩn bị sẵn một cái giá thật thậm lý
— Miễn thuế xuất nhập khẩu vào Dạ gia.
Bạch Lang nói nhẹ tênh, nhưng trong đó chắc chắn đã có tính toán kỹ lưỡng. Thậm chí hắn còn tính đến việc bị ép giá.
Vậy nên đây chắc chắn chưa phải ranh giới cuối cùng của hắn.
Nghĩ đến đây, Tam Thiếu lại muốn dùng công phu sư tử ngoạm, nhất định phải cắn một miếng thật to mới thỏa.
Cậu cầm ly sữa lên uống thêm một ngụm.
Lúc này, ly sữa đã nguội lạnh.
Rồi cậu mới nói:
— Cái này hình như không tốt lắm đâu.
Trong lòng cậu đã nở một nụ cười tươi rói.
Nhưng ngoài mặt vẫn dửng dưng, như thể mình đang chịu thiệt.
Bạch Lang vẫn không biểu lộ gì, chỉ bình tĩnh nâng giá:
— Ba vạn đồng vàng, cùng ba con tàu buôn. Đây là giới hạn cuối cùng của tôi.
Tàu buôn bị giáo hội quản lý vô cùng nghiêm ngặt, nên số lượng trong toàn đế chế rất ít ỏi. Ba con tàu buôn, lớn hay nhỏ, đều là cái giá trên trời. Cũng chỉ có mức giá hợp lý như vậy mới mua chuộc được người như Tam Thiếu.
Tam Thiếu mỉm cười, nụ cười rất dễ khiến người ta chán ghét. Cậu bóp nát ly sữa trong tay. Những mảnh thủy tinh găm vào da thịt, máu chảy thành dòng.
Trĩ Khuê đứng sau giật mình sợ hãi. Ngay cả Bạch Lang cũng không hiểu nổi hành động của cậu.
Tam Thiếu đưa bàn tay đẫm máu và thủy tinh ra, ra hiệu muốn bắt tay. Thiếu niên không chút chần chừ, cũng đưa tay ra.
— Hợp tác vui vẻ.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.