Nhân Sinh Tuyến

Chương 4: Bì Hoạ

Đăng: 16/10/2026 17:55 2,116 từ 32 lượt đọc

“A!”



Một tên sai dịch sau cùng hét lên.



Vương Đông giật mình một cái, quay phắt lại, nhìn chằm chằm về phía sai dịch nhỏ tuổi vừa hét lên. Bắt chước bộ dáng của các sai dịch lớn tuổi mà quát to:



“La hét như vậy còn ra cái thể thống gì?”



Chỉ thấy tên sai dịch kia vẫn im lặng, cơ thể cứng đờ.



“Này, ta nói ngươi có nghe không đấy?”



Vương Đông thấy hắn không đáp lời, dậm dậm chân, lại quát thêm một tiếng.



Bỗng, tên sai dịch nọ ngã xuống đất, trông hệt như một bức tượng. Sau đó, từng miếng da miếng thịt trên thân nứt toác. Với tốc độ bằng mắt thường, rã xuống đất. Phát ra tiếng nhớp nháp. Thoắt cái chỉ còn lại xương trắng.



“Hắn… hắn bị làm sao vậy?”



Vương Đông ngữ khí khi nãy còn oai hùm, trong phút chốc liền chạy tọt về phía Tư Trầm, giọng the thé.


“Cái này không đúng. Khi trước ta tiến vào đây, tuyệt đối không có xảy ra loại chuyện này!”



Triệu Doanh khẽ lùi lại, hướng về phía Tư Trầm nói, trong giọng nói âm thanh ọc oẹ càng rõ ràng.



“Vậy xem ra, đây là lần đầu tiên nhỉ?”



Tư Trầm nhìn cảnh tượng trước mắt, giọng nói trầm ổn. Nhưng lông mày cau chặt, tay lăm le vào cán bội đao trên hông.



Có chút quá trùng hợp.



Đây là suy nghĩ của tất cả mọi người có mặt trong hang động. Dựa vào đâu những người khác ra vào đều ổn, mà chỉ riêng đoàn của hắn vừa tiến vào. Chưa kịp đi sâu vào trong đã gặp chuyện.



Triệu Doanh, Lý Miên cau mày lại, dường như cũng hiểu ra ý này. Duy chỉ có Vương Đông cùng tên sai dịch còn sót lại sau cùng, đều một bộ dáng ngơ ngác nhìn đám người đứng im như tượng kia.



Nhưng dù là cố ý sắp đặt hay trùng hợp, nơi đây tuyệt đối không thể ở lâu.



Mùi máu tanh lan tỏa, từ từ xộc vào mũi. Hoà quyện với bụi bặm, khiến người ta muốn ho, nhưng lại không ho được.



Vụt-



Một tiếng gió vút từ phía sau lưng vọng đến.



“Sai nhân, đằng sau!”



Hắn vừa định lên tiếng, thì bị tiếng la thất thanh của Vương Đông cắt ngang.



Quay phắt ra sau, chỉ thấy sâu trong đường hang. Dưới ánh đuốc mập mờ, vài cái bóng dáng thoát ẩn thoát hiện. Cùng với tiếng gió rít gào vọng lại ngày một to và gần.



“Không ổn.”



Tư Trầm trong lòng khẽ thốt lên.



Hai tay nắm lấy Vương Đông và Lý Miên cổ áo, xách cả hai lên không trung. Rồi quay sang, đạp Triệu Doanh một cái về phía đối diện. Rồi nhảy ào nép sát vào thành hang.



Chuôi đao cấn vào vách đá lởm chởm của thành hang, nghiền vỡ đất đá, khói bụi mù mịt.



“Này, ngươi làm gì vậy?”


Triệu Doanh đang đứng chôn chân, bị đạp cho một cái. Liền tính khí nóng nảy mà lớn tiếng về phía Tư Trầm.



Nhưng ngay sau đó, bên dưới lớp bụi mù. Hai cái bóng xoẹt qua trước mắt Triệu Doanh. Chỉ nghe thấy tiếng hét cất lên rồi im bặt, cùng tiếng nhão nhẹt của máu thịt y hệt.



Đồng tử co rút, không màng đến cơn tức ngực và bụi bẩn trên thân. Hắn đứng phắt dậy, ánh mắt không tự chủ nhìn về phía vừa phát ra âm thanh. Vẫn là cái chết máu thịt lẫn lộ, rã rời ra đó. Dạ dày cuộn trào, Triệu Doanh liền nôn ra một ít nước bọt dính nhớp. Sau đó cưỡng ép đè nén đó xuống.



Liếc mắt sang, lúc này hắn mới để ý thấy hai người Vương Đông và Lý Miên. Toàn thân đầy bụi đất, lồm chồm đứng dậy. Hắn đứng ngẩn ra một lát, rồi nhanh chóng tiến tới, đỡ Tư Trầm dậy.



“Đa… đa tạ sai nhân cứu mạng.”



Triệu Doanh giọng lắp bắp, nhận ra mình lỡ lời càng cúi đầu thấp hơn.



Tư Trầm xua xua tay, không có để tâm. Hắn đứng dậy, chỉnh lại y phục xộc xệch, bụi bặm. Kiểm tra thân thể, xác nhận không có để lại nội thương gì mới khẽ thở ra một hơi. Chỉnh lại bội đao, sau đó liền như không có chuyện gì xảy ra.



Nhưng chưa kịp để bọn hắn thở phào, lông mày của Tư Trầm lại cau lại. Ánh mắt không ngừng đảo qua lại trước sau.


Vương Đông nhướng mày nhìn hành động của Tư Trầm.



Rõ ràng đã an toàn, vì sao sai nhân lại như vậy?



Vương Đông theo Tư Trầm mà quay đầu nhìn, ngay sau đó đồng tử co rút lại.



“Chúng ta bị bao vây rồi!”



Nghe thấy tiếng của Vương Đông, đám người lúc này cũng phát hiện ra sự bất thường.



“Sao lại có nhiều như thế?”



Triệu Doanh ánh mắt láo liên, liên tục nhìn trước sau, thốt lên.



Cả hai phía trong con đường hầm chật hẹp, chỉ cần liếc mắt một cái cũng đủ thấy tới bốn năm cái bóng dáng kỳ dị kia. Đang không ngừng lấp ló dưới ánh đuốc mờ ảo. Tiếng gió rít cộng hưởng lại, như tiếng gào thét.



“Chạy.”



Tư Trầm nói to.


Dứt lời, cả đám người đều cắm đầu chạy thục mạng về phía ngược lại. Chính là đi sâu vào trong, đơn giản là vì phía trong đó có ít thứ quỷ dị kia hơn. So với trước mắt chỉ là năm sau cái, thì sau lưng số lượng hơn chục. Tiếng gió vọng tới lấn át cả tiếng lộp cộp méo mó vọng lại của bước chân.



Triệu Doanh vượt lên trên dẫn đầu, dựa vào thân pháp nhanh nhẹn cùng ít kinh nghiệm, thuận lợi né tránh những dị vật lao tới.



Tư Trầm theo sau, tiếp tục xách lấy Vương Đông và Lý Miên, nghiêng người né tránh dị vật. Đám người đằng sau cũng theo nhịp, vấp ngã vài lần, nhưng miễn cưỡng tránh né thành công, thoát chết.



Cả đội hình vốn toàn người xa lạ. Giờ phút này lại phối hợp nhịp nhàng. Dù sao lưỡng bề thụ địch, đi bước nào hay bước nấy.



“Không xong rồi, ta chạy không nổi nữa rồi.”



Vương Đông hơi thở ngắt quãng, thều thào nói. Tốc độ bước chân dần chậm lại.



Từ bé đến lớn, bản thân hắn chưa bao giờ phải chạy chối chạy chết như thế này. Dù là bị chó hàng xóm hay mẫu thân rượt trong xóm, cũng không thể so sánh với bây giờ.


“Ráng đi, sắp thoát rồi.”



Lý Miên vốn im lặng từ đầu, đến lúc này mới lên tiếng trấn an Vương Đông. Giọng trầm ổn, nhưng vẫn có thể nghe ra tiếng run run.



Chạy mãi chạy mãi, cho đến kia con đường phía trước. Dị vật ít dần, rồi không còn thấy nữa. Ngay cả tiếng gió rít gào sau lưng cũng nhỏ dần, rồi mất tăm.



Nhưng không một ai dám thả lỏng, tiếp tục chạy cho đến khi tới một ngã rẽ. Lúc này mới dừng lại.



“Mệt- mệt chết ta rồi.”



Vương Đông thở dài hổn hển, cố rặn ra từng chữ mà nói.



Triệu Doanh, Lý Miên cùng những tên sai dịch còn lại gập người, há miệng hớp lấy từng ngụm khí lớn. Mồ hôi thấm đẫm y phục, cùng với bụi đất dính trên người khô lại, dính rích. Nhưng bọn hắn không để tâm, cứ thế ngồi bệt xuống đất. Lưng tựa vào nền đá lạnh, nhưng dù lạnh nó vẫn không thể xua tan cái nóng hanh không từ địa nhiệt.



Qua hai tuần trà, Tư Trầm đang nhắm mắt dưỡng thần, bỗng đứng dậy. Ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía góc tối một ngách hang.



“Có chuyện gì sao sai nhân?”



Triệu Doanh lên tiếng đầu tiên, sau đó đứng bật dậy.


Dứt lời, tiếng gió rít lại một lần nữa khe khẽ vang lên, rồi lớn dần. Từ một ngách hang ban đầu truyền ra, sau đó là từ các ngách hang khác nhau đồng loạt vọng tới. Tiếng gió gào hoà vào nhau, khiến người ta không thể phân biệt được là nó đến từ đâu.



“Giờ làm sao đây sai nhân?”



Triệu Doanh bắt đầu đi đứng không yên, lại tiếp tục hỏi Tư Trầm.



Hắn không đáp, chỉ đi lại trước từng ngã rẻ. Mặc cho tiếng gió rít vọng tới ngày một gần.



“Sai nhân, rốt cuộc là phải làm sao?”



Triệu Doanh sốt ruột, lại tiếp tục hỏi. Giọng nói choang choảng vang lên, đánh thức những người khác vốn đang mơ màng thiếp đi.



Vương Đông dụi dụi mắt, thấy hai người đang đi lại trước vài cái ngách hang.



“Sai nhân, hai người đang làm gì vậy?”



Nói xong, trong tai hắn nghe thấy được tiếng gió rít gào quen thuộc. Ngay sau đó, như có bếp dưới mông mà bật dậy.



“Sai nhân, bọn chúng lại tới rồi!”

Lý Miên cùng những người khác cũng dần tỉnh giấc, nghe thấy động tĩnh đều đứng dậy.



Cảm nhận ánh mắt đổ đến, Tư Trầm thần sắc bình tĩnh. Tiếp tục dò la trước từng ngã rẽ.



Đám người thấy Tư Trầm không có phản ứng, chỉ có thể lắc đầu ngao ngán mà làm theo. Đi đến từng ngã rẽ mà nghe ngóng gì đó.



Nhưng vì tiếng quá vọng, nên không thể xác định được cái nào mới là lối thoát.



Tư Trầm: “!”



Một luồng gió lạnh phả lên má, làm cho mồ hôi bên má đó khô đi nhanh chóng. Tư Trầm lông mày nhướng lên, nhưng rất nhanh lại cau chặt.



Bởi các nhánh hang thông thường, sẽ luôn có đuốc cắm từ người đi trước. Dù là thợ mỏ hay là người của nha môn, đều đã là luật bất thành văn. Nhưng cái ngách hang đang phả gió nhè nhẹ trước mặt, lại không có lấy một cây đuốc.



Rõ ràng là đường cụt.



Trong đầu hắn vọt lên một kết luận. Bất quá, theo sách và kinh nghiệm của bản thân, hắn tuyệt đối không tin rằng đây chỉ là một cách nhánh hang cụt. Vì dưới hang có gió thông, nghĩa rằng ở đâu đó có một con đường thông với bên ngoài. Hoặc chí ít là một nơi thoáng đãng, gần mặt đất.



Nhưng vì sao lại không có đuốc?



Lấy kinh nghiệm của ba người lão Lý, lão Mục và lão Trần đi trước, không phải là các thợ mỏ. Cũng không thể mắc phải lỗi sơ đẳng này. Vì ai lại không muốn một đường thoát dự phòng? Huống chi còn là gặp dị vật.



“Bọn chúng tới rồi!”



Vương Đông thốt lên, kéo Tư Trầm thoát khỏi dòng suy nghĩ.



“Theo ta.”



Không kịp nói nhiều, Tư Trầm hướng về phía sau lưng nói to. Đồng thời kéo Triệu Doanh lại, dẫn đầu.



Triệu Doanh bị giật đột ngột, nhưng hiểu ý mà cùng với Tư Trầm đi trước. Trước khi đi còn nhanh tay chộp lấy một cây đuốc gần đó.



“Này, đợi ta với!”



Vương Đông và Lý Miên thấy một màn này, cũng lật đật chạy theo.



Chạy trong đường hầm tối om, tiếng bước chân lộp cộp trên nền đá, vang vọng méo mó. Vương Đông thử đưa bàn tay lên nhìn, chỉ có thể nhìn thấy lờ mờ dưới ánh đuốc của Triệu Doanh.



Bỗng Vương Đông rùng mình một cái, hay tay không tự chủ ôm vào người.



“Ở đây cũng thật lạnh quá.”



Nghe thấy lời của Vương Đông, bước chân của đám người khựng lại một cái. Lúc này, bọn hắn mới để ý đến nhiệt độ xung quanh thật sự đã giảm xuống, thậm chí còn có chút lạnh.



So với sự hanh khô ở bên ngoài khi nãy, thì nơi đây lại lạnh, ẩm ướt hơn đáng kể. Tuy lạnh, nhưng vẫn cho ra cảm giác dễ chịu hơn.



Tiếng gió rít gào sau lưng đã biến mất từ lâu. Nhưng không một ai dám thả lỏng.



“Nhìn kìa, là lối ra!”



Vương Đông mắt tinh nhìn thấy phía trước có ánh sáng, la lên.



Chạy đến càng gần, ánh sáng kia càng phát ra một màu xanh lam rõ ràng.



Thoát ra khỏi đường hầm, ánh sáng lạnh lẽo đập vào mắt. Đám người ngơ ngác nhìn khung cảnh xung quanh.



“Đây là đâu?”


0