Nhân Sinh Tuyến

Chương 3: Hoạ

Đăng: 15/10/2026 22:44 1,651 từ 33 lượt đọc

Bốn người ngồi im lặng trước lửa trại, ánh lửa bập bùng, phả lên da thịt, nhưng cảm giác lạnh sống lưng vẫn còn đó. Đột nhiên, lão Lý đứng bật dậy, phá vỡ sự im lặng:


“Giờ ngồi im ở đây cũng chỉ là chờ chết, chắc chắn có giải pháp, nếu như không xử lý ổn thoả, ta tin rằng các vị ở đây đều hiểu sẽ có chuyện gì xảy ra.”


Chung quanh vẫn im lặng như tờ, lão Lý bất lực ngồi xuống lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngọn lửa trại.


“Dù sao bây giờ cũng đã là đêm khuya, hơn nữa ở đây địa hình hiểm trở, chúng ta lại không quen thuộc nơi đây. Rút lui trong đêm không phải là một kế hay, chi bằng nhân cơ hội này đánh trả, may ra còn kiếm được một tia sinh cơ. Vả lại chúng ta đông người thế mạnh, chẳng nhẽ không giết được chúng.”


Gã trung niên kia thấy vậy bèn lên tiếng.


“Nhưng lão Trần a, dù cho chúng ta người đông thế mạnh, nhưng Huyết Ngân Lang vốn sống theo bầy đàn, dù mỗi con không mạnh, nhưng với số lượng đông đảo như thế. Lấy thịt đè người cũng đủ dìm chết chúng ta.”


Nghe vậy, lão Trần cũng rơi vào im lặng.


“Cũng không phải là không có cách.”


Mãi qua một lúc, tráng niên kia mới ngập ngừng lên tiếng.


“Lão Mục, ngươi có cách gì sất?”


Lão Lý nghe đến đây, lông mày liền giãn ra không ít.


“Theo những gì ta nhớ được, hiện tại đang là giữa tháng giêng, mùa lạnh vẫn chưa kết thúc. Mà Huyết Ngân Lang vốn có tập tính di cư theo mùa, theo tính toán của ta hiện tại, hẳn là số lượng không còn lại quá nhiều, có thể thử xem sao.”


“Tốt.”


Lão Lý lông mày hơi giãn ra, rồi nhìn về phía Tư Trầm:


“ Tiểu Trầm, ngươi hãy đi kiểm kê lại nhân lực, kêu chúng chuẩn bị cho kỹ vào, sắp tới sẽ có trận chiến đây.”


“Ân.”


Tư Trầm gật đầu đáp.


Qua một lúc, Tư Trầm quay lại. Sau lưng hắn đã có hơn hai mươi sai dịch thân mặc thiết giáp, cầm bội đao đứng ngay ngắn.


“Sao rồi?”


Nhìn thấy Tư Trầm trở về, lão Trần ngoảnh đầu nhìn sang, hỏi.


“Trong đoàn hiện tại có hai cửu phẩm tiểu thành, ba cửu phẩm nhập cảnh, sáu bì trọng, năm nhục trọng và hai gân trọng. Nếu tính thêm bốn người chúng ta là thêm được một cái bát phẩm cùng ba thứ bát phẩm.”


Võ giả cảnh giới được phân chia tòng cửu phẩm, từ cửu phẩm thấp nhất cho đến đỉnh cấp nhất phẩm. Mà tại tứ phẩm trở lên sẽ được người đời gọi là Tiểu Tông Sư, Tông Sư, Đại Tông Sư và cuối cùng là Thiên Nhân cao cao tại thượng. Ở mỗi phẩm còn có bốn cái tiểu phẩm cấp lần lượt là nhập cảnh, tiểu thành, đại thành và đỉnh phong.


Dưới cửu phẩm được gọi là phàm thai ngũ trọng, lần lượt là bì - gân - cốt - nhục.


Kiểm kê lại nhân lực xong, toàn doanh trại lại lần nữa rơi vào tĩnh mịch. Đám sai dịch đứng xếp hàng ngáp ngắn, ngáp dài không ngừng.


“Lão Mục, bao giờ thì tới?”


Lão Lý hướng về phía tráng niên bên cạnh hỏi.


“Đến rồi.”


Đúng lúc này, tiếng sói tru vọng khắp khu rừng. Chim chóc bay loạn xạ khỏi tán lá cây, tiếng xào xạc lấp đầy khoảng trống còn lại của khu rừng.


Từng cặp chấm sáng dần xuất hiện trong bóng râm của khu rừng, chia cắt hai bên. Đột nhiên, các chấm sáng xuất hiện ngày một dày đặc, bao vây lấy doanh trại.


“Không ổn, số lượng không đúng.”


Lão Mục lông mày cau càng chặt, thốt lên.


Đám sai dịch bất giác lùi lại vài bước, sắc mặt đại biến, đối diện với số lượng lớn như thế này, dù chỉ là sói hoang bình thường, cũng đủ để giết hết toàn bộ bọn hắn. Võ giả tuy mạnh, nhưng không phải là vô địch, nếu để mặc cho bị bào mòn, chết là cái chắc.


“Nhanh dàn trận.”


Lão Trần hướng về phía đám sai dịch quát lớn.


Các sai dịch giật mình một cái, rồi thu hồi thần sắc mà rất thuần thục theo lời của lão Trần mà dàn trận, tay cầm chặt thanh đao, ánh mắt đau đáu nhìn về phía khu rừng.


“Lão Mục, giờ nên làm gì, ngươi từ nhỏ học sâu biết rộng, có cách gì hay không?”


Lão Trần ngoảnh đầu về phía lão Mục, cất giọng hỏi.


“Không vội, tuỳ cơ ứng biến, bọn chúng không có lang vương, có thể đánh được.”


Từng con từng con sói bước ra khỏi bóng tối, ánh trăng chiếu rọi trên bộ lông trắng bạc. Dần dần áp sát vào doanh trại.


Ánh đao bạc loé lên, chỉ thấy hai cái thủ cấp rơi xuống.


“?”


Đám người đứng ngẩn ra.


“Đánh đi, còn lề mề cái gì.”


Tư Trầm ngoảnh đầu nhìn về phía sau, nói.


Dứt lời, ba người lão Lý, Mục, Trần đều nhảy vọt lên không trung, tiên phong đánh xuống đám sói, hòng chiếm lấy tiên cơ.


“Sát!”


Thấy bốn vị chủ lực đã ra tay, các sai dịch đồng thanh hô to mà lao vào chém giết loạn xạ.


Huyết Ngân Lang tuy đông, nhưng vì không có Lang Vương, thực lực tổng thể giảm mạnh, chỉ cần tốc chiến tốc thắng.


Đến khi hửng rạng đông, cuộc chém giết mới kết thúc. Thây sói nằm la liệt trên đất, số còn lại đã tháo chạy. Sai dịch xung quanh tổn thất đáng kể, số người bị thương cũng không ít, đứt lìa, gãy tay chân, hoặc nhẹ hơn là bị xây xát ngoài da. Tuy tổn thất không ít, nhưng chí ít là không chết ai.


“Oa, mệt chết ta rồi.”


Lý Miên vội ném bội đao xuống đất, mặc kệ thiết giáp dính máu, ngồi trên mặt đất thở hổn hển. Vương Đông bên đó cũng không tốt hơn là bao, loạng choạng đến gần hẳn rồi ngồi bệt xuống.


“Lần… lần này hẳn là xong rồi chứ, sai nhân?”


Vương Đông hơi thở ngắt quãng hỏi.


“Ân, giờ thì thật sự xong rồi.”


Giờ Thìn, đám nha dịch lại lần nữa tụ lại, bàn bạc kế sách.


“Nhân lực tổn thất không nhỏ, lần này muốn dọn dẹp hầm mỏ e là khó khăn gấp bội.”


Nghe được câu này, sắc mặt của mấy người khác liền trở nên ngưng trọng, so với lúc gặp Huyết Ngân Lang trước đó là nặng hơn mấy lần. Dù sao gặp Huyết Ngân Lang chỉ là sự cố trên đường, nếu lở dở việc của Huyện Lệnh, thì kết cục của những nha dịch này, có khi đến làm sai dịch cũng khó khăn.


Tư Trầm ngồi một bên, dùng khăn lau đi lau lại lưỡi đao cho thật sạch, sau đó còn cạy cạy vào gỗ để cạy hết số máu đông còn dính trên thân ra. Tai vẫn lắng nghe ba người bên kia.


Qua một lúc, một cái bóng che khuất ánh sáng trước mắt. Hắn ngẩng đầu lên, là lão Lý đang đứng trước mặt.


“Có gì sao lão Lý?”


Hắn chủ động cất lời.


“Ngươi cũng chuẩn bị trước đi, đợi sau khi bọn ta tiến vào kiểm tra hầm mỏ xong, đến lúc đó sẽ là đến phiên ngươi tiến vào dọn dẹp. Nhớ dọn cho sạch sẽ vào.”


Lão Lý hướng về phía Tư Trầm, nói một tràng, rồi dặn dò thêm vài thứ.


“Ân, ta biết rồi.”


Tư Trầm đối với việc sắp đặt của ba người này cũng không quá bận tâm, ai bảo hắn là người có thâm niên thấp nhất chứ.


Một lúc sau, đoàn người liên tục tiến vào rồi lại đi ra, nhưng đều đồng dạng tất cả vẹn toàn trở ra, như không gặp bất kỳ trở ngại nào.


“Được rồi, đã kiểm tra mọi thứ xong, an toàn. Tư Trầm, đến lượt ngươi rồi.”


Lão Trần hướng về phía Tư Trầm nói to.


“Ta biết rồi.”


Qua hai tuần trà, Tư Trầm quay đầu nhìn về phía đám người sau lưng.


“Lúc tiến vào, nhớ đi sát ta, đừng tách đoàn.”


Tiến vào hầm mỏ, ánh đuốc bập bùng soi sáng con đường hầm, nhưng cũng chỉ là miễn cưỡng thấy rõ.


Đột nhiên, hắn nhìn thấy một bóng người đã đứng đợi từ xa. Tiến lại gần, chỉ thấy một thiếu niên che chắn kín mít, dáng người cao ráo. Nhìn thấy đoàn người Tư Trầm đang tiến đến, hắn lên tiếng:


“Ở đây.”


“Ngươi là…”


“Ta tên Triệu Doanh.”


Chưa đợi Tư Trầm nói xong, liền bị hắn cắt lời.


“Đi theo ta.”


Thiếu niên kia không tiếp tục nói, mà cứ thế đi tiếp.


“Triệu Doanh, ngươi chính là cái tên đang gây xôn xao trong nha môn mấy ngày gần đây đó ư?”


Trên đường đi, Lý Miên nhìn chằm chằm thiếu niên đang dẫn đầu kia, rồi mở miệng hỏi.


“Chính là tại hạ.”


Tư Trầm lông mày hơi nhướng lên.


“Vậy ngươi rốt cuộc là làm gì mà để cho nha môn lại xầm xì một dạo như vậy?”


“Chỉ là chút tài mọn thôi, không đáng nhắc.”


Đối đáp vài câu qua loa, đoàn người nhanh chóng rơi vào im lặng


Vụt!


Một thứ gì đó vụt qua trong chớp mắt, đoàn người trong khắc này dừng lại.


“Đó là cái gì vậy?”


Triệu Doanh thốt lên đầu tiên, rồi đứng sững ra.


“Cứu ta!”


Đúng lúc này, một tiếng hét vang lên ở sau cùng.


0