Nhân Sinh Tuyến

Chương 5: Hồi Ức

Đăng: 19/10/2026 07:23 2,089 từ 19 lượt đọc

“Đây là đâu?”



Vương Đông cất lời đầu tiên. Gương mặt ngơ ngác ngước nhìn cảnh vật chung quanh.



Không chỉ có Vương Đông, mà còn có cả Lý Miên, Triệu Doanh, cùng các sai dịch còn lại cũng đều một bộ mặt mờ mịt. Đến cả Tư Trầm vốn điềm tĩnh, khi này cũng lộ ra biểu tình kỳ quái.



Chỉ thấy sơn động trước mắt, tự thân nó phát ra hàn quang màu xanh lam. Không sáng chói như đuốc ở hầm mỏ, mà là một màu xanh lam nhàn nhạt trải dài khắp hang động. Ở phía xa, là một đường sáng xanh kéo dài từ đầu hang đến cuối hang.



Đám người chỉ ngẩn ra trong chốc lát, rồi ngồi bệt xuống đất. Hớp lấy từng ngụm hơi lớn, mồ hôi hột nào hột nấy to như hạt đậu ở cằm, rơi xuống trên quần áo.



Tư Trầm đi vòng quanh, hơi thở có chút gấp, bước chân chậm rãi. Nhưng chỉ sau một khoảng ngắn liền trầm ổn trở lại. Dù sao cũng là Bát phẩm võ giả, thể chất của hắn, dân thường há có thể so sánh.



Triệu Doanh một bên khá hơn, dù chưa nhập phẩm, nhưng dựa vào sự thuần thục thân pháp, mà sức lực tiêu hao không nhiều. Rất nhanh hơi thở cũng trầm ổn lại, cũng đứng dậy mà dò xét sơn động.



Tư Trầm khịt khịt mũi, một mùi lành lạnh, the the tràn vào mũi, rồi đến cổ họng. Để lại một cảm giác the lạnh giống bạc hà, nhưng chỉ có mỗi cảm giác mát lạnh thôi, tuyệt nhiên không có mùi cỏ cây của bạc hà thật sự.



“Menthol?”



Tư Trầm lẩm bẩm, hắn lục lại trong đầu tên của vài chất hoá học trong ký ức. Khi còn nằm ở bệnh viện, lục ra được một cái tên mang máng.



Nhưng mà sao ở đây lại có menthol?



Tư Trầm ánh mắt ngưng trọng, hắn biết thế giới này vốn không tầm thường. Nhưng việc thế giới này có được chất hoá học kia là điều bất thường, không chỉ điều chế rất phức tạp, mà thậm chí người đời còn chẳng biết nó tồn tại. Hơn nữa, đây còn là kết tinh từ tự nhiên mà ra.



Hắn tiến đến gần con suối phát sáng kia, ánh sáng mà nó toả ra có thể nói là mãnh liệt nhất trong sơn động. Bên cạnh con suối kia là những quặng đá kỳ lạ, chúng nhìn như pha lê nhưng tại tự phát sáng, cùng là phát sáng một màu xanh lam như con suối kia. Càng đến gần, mùi the lạnh đó càng mãnh liệt.



Tư Trầm dùng chuôi đao, khẽ cạy cạy một bên quặng. Một mảnh đó to bằng bàn tay rơi ra. Hắn cầm trên tay, ngắm nghía một hồi sau, liền tiện tay nhét vào trong ngực.



Cổ họng hắn không còn khô khốc nữa, mà thay vào đó là cảm giác như ăn kẹo bạc hà, cùng với chút vị tanh của kim loại. Dù cho hắn từ đầu đến cuối không ăn bất cứ thứ gì, chỉ đơn thuần là hít thở không khí.



Ngồi trên mép bờ, nhìn dòng suối đang chầm chậm chảy trước mắt. Nước suối trong, nhìn thấy được cả nền đá dưới đáy suối. Mặc kệ cho mùi bạc hà nồng nặc xộc vào mũi, hắn đưa tay ra chạm vào nước suối. Chỉ cảm thấy nước suối so với những con sông, con suối bình thường khác, không có gì khác biệt. Ngoài việc là nó có mùi, và phát quang ra, hầu như còn gì đặc biệt.



Trong phút chốc, hắn nảy ra ý định muốn uống nó. Nhưng nghĩ tới lui vẫn là thôi, hắn không dám mạo hiểm.



Tiếng nước chảy xuôi, tiếng nhỏ giọt từ các chỏm đá lởm chởm trên trần hang. Tiếng thở của những người trong hang, cho tới tiếng thở của chính mình, đều nghe rõ mồn một.



Đột nhiên, Tư Trầm lông mày nhướng lên cao. Như nhớ ra gì đó, lục tìm trong ký ức. Một lúc sau, hắn khẽ lẩm bẩm.



“Đây là cái gọi là Linh Tuyền trong tiểu thuyết Tiên Hiệp đó ư?”



Tư Trầm nhớ về những cuốn tiểu thuyết đọc ở tiền kiếp. Nhưng trải qua những sự kiện về sau, nội dung của chúng trong đầu hắn cũng dần dần mờ nhạt. Quả thật, có chút không nhớ nổi.



Cái mùi bạc hà kia xông lên khiến hắn khó chịu, vội rời khỏi đó. Tiến về phía xa xa ít quặng mà ngồi xuống. Dù sao bản thân hắn đã gắn bó với nó hơn mười năm, hít đến mức phát ngấy.



Tư Trầm vốn là kẻ xuyên việt. Ở tiền kiếp, trên địa cầu hắn từ năm tuổi đã mắc phải một căn bệnh hiểm nghèo. Bắt đầu nằm liệt giường trong suốt hơn mười năm. Mười năm bào mòn tinh thần, khiến hắn đôi lúc chỉ muốn cắn lưỡi tự sát cho xong. Cho đến khi được một cậu bé chung phòng bệnh giới thiệu cho tiểu thuyết, từ đó cuộc sống của hắn bắt đầu có sắc mặt. Nghe, đọc biết bao nhiêu bộ, không đếm xuể, nhưng đặc biệt là thể loại Tiên Hiệp, Huyền Huyễn. Mãi đến năm hắn mười bảy tuổi, đang bắt đầu trên đà phục hồi, rồi hắn bị sốc thuốc, qua đời. Sau đó thì xuyên không tới đây.



Tư Trầm xoa xoa sống mũi, cố gắng nhớ lại cái khoảnh khắc cuối đời tiền kiếp.



Hắn chỉ nhớ rằng, khi đó trong tầm mắt có một người phụ nữ tầm ba mươi, dung mạo trung bình, dáng người cao cao, chính là mẹ hắn.



Bà xoa đầu hắn, mỉm cười.



Tư Trầm lúc này trong lòng dâng lên cổ ấm áp, ngước nhìn mẹ mình ăn mặc giản dị, không nói gì.



Bỗng, hắn phát hiện bà cứ luôn giấu một tay ở sau lưng.



Cảm nhận được ánh mắt của hắn, sắc mặt bà thoáng cứng lại một cái, sau đó là nụ cười tươi hơn.



Nhưng mặc cho nụ cười tươi trên mặt, vẫn là câu nói gượng gạo giống như là làm sai chuyện gì đó và bị bắt quả tang.



Tư Trầm không nghĩ nhiều, chỉ cho rằng mẹ đang muốn tạo bất ngờ cho mình.



“Chỉ cần ráng thêm vài tháng nữa con sẽ có thể đi lại được rồi.”

Qua một lúc, bà lúc này mới cất lời.



“Vì con cũng sắp trưởng thành rồi, con có chịu giúp mẹ một việc không?”



Ngập ngừng một lát bà mới nói tiếp.



“Có.”



Tư Trầm không do dự trả lời.



Khoé miệng bà càng nhếch mạnh lên, nhưng vẫn được bà kiềm nén.



“Tốt lắm, đúng là đứa con trai ta mang nặng đẻ đau.”



Bà cất lời khen ngợi. Nhưng Tư Trầm hơi khó hiểu, vì sao giọng bà lại bắt đầu có chút lạnh nhạt như vậy.



“Được rồi, chuyện đó để sau giờ cứ uống thuốc đi đã.”



Bà cẩn thận lấy ra vài viên thuốc từ trong lọ, đếm đi đếm lại vài lần đưa đến gần miệng Tư Trầm.



Sau đó, bà cẩn thận kê lưng hắn lên cao, tạo thành dáng ngồi. Rồi từ tốn đưa thuốc đến trước môi hắn.



Ngay lúc những viên thuốc kia được đưa đến gần môi, mũi hắn khẽ động.



“Mẹ, thuốc này không phải.”



Tư Trầm cất lời.



Suốt mười năm trong bệnh viện, thính giác của hắn với thuốc đặc biệt nhạy bén.



Tay bà cứng đờ trong chốc lát, nhưng vẫn tiếp tục áp sát môi hắn. Gương mặt vẫn dịu dàng.



“Không có đâu, mẹ rõ ràng lấy thuốc từ lọ theo bác sĩ mà.”



Nói xong, tay còn lại của bà cầm lọ thuốc ở tủ góc đầu giường lên, lắc lắc cho hắn xem.



“Nhưng đây không phải thật sự là thuốc mà con uống.”



Tư Trầm nhìn hành động của mẹ, vẫn khăng khăng không chịu uống.



Đột nhiên, hắn cảm giác được có cái gì đó không đúng.



Rất không đúng.



Chỉ thấy bà sau khi đặt hộp thuốc lại vào trên tủ. Mắt đảo ra ngoài cửa, sau đó lén đưa người lên trước. Lấy tấm lưng che khuất hoàn toàn tầm nhìn của hắn.



Sau đó, bà một tay cầm chặt lấy miệng Tư Trầm, nhét hết số thuốc kia vào miệng hắn, đồng thời còn miết miết ở cổ, nơi yết hầu của hắn.



Tư Trầm nuốt xuống theo phản xạ, nhìn chằm chằm vào mẹ mình. Muốn lên tiếng, nhưng miệng đã bị bịt chặt, càng không thể giãy dụa.



“Hừ, mày cũng sắp trưởng thành rồi, thôi thì giúp mẹ mày lần này đi.”



Giọng nói bà lạnh lẽo, trên gương mặt sự dịu dàng nhanh chóng biến mất, chỉ còn sự lạnh nhạt như đang nhìn một món hàng.



Khoé miệng bà nhúc nhích, giống như chỉ còn một tí nữa là cười toáng lên rồi.



Ý thức của hắn dần lịm đi, rồi ký ức dừng lại ở đây.



Tư Trầm ngừng hồi tưởng, vẫn một bộ dạng khó hiểu. Vì sao mẫu thân hắn lại giết hắn, rõ ràng chỉ còn một chút nữa là khỏi bệnh rồi.



Bà ấy muốn mọi công sức chăm sóc hơn mười năm đó đổ sông đổ biển ư?



Trong lòng hắn dấy lên vài câu hỏi, nhưng lại đều không có câu trả lời. Linh quang chợt loé, hắn nhớ ra gì đó.



Bảo hiểm y tế!



Tư Trầm thần sắc khẽ biến một cái, rất nhanh liền trở lại như không có chuyện gì.



Nhưng dù gì cũng là huyết nhục mang nặng đẻ đau, tự tay nuôi nấng. Một con chó, con mèo sống chung lâu cũng sẽ sinh tình cảm. Huống chi còn là con ruột. Người ta thường nói ‘Hổ dữ không ăn thịt con’, lẽ nào mẫu thân hắn lại làm. Nghĩ đến đây, máu trong thân lại hơi sôi lên, nói không tức giận là giả.



Hắn khẽ thở dài, thôi suy nghĩ. Chỉ cảm thấy giờ suy nghĩ những việc này thật vô ích. Chuyện đã qua, còn có cách nào cứu vãn ư.



Đúng lúc này, tai Tư Trầm nhếch lên vài cái. Hắn đứng bật dậy, những người khác thấy thế cũng bất chi bất giác mà đứng dậy theo. Triệu Doanh ở đầu xa xa kia quay lại, thấy cảnh tượng này cũng chạy về lại.



“Có chuyện gì sao sai nhân?”



Triệu Doanh hướng về phía Tư Trầm, hỏi.



“Bọn chúng tới rồi.”



“Tới rồi? Ở đâu?”



Vừa dứt lời, tiếng vù vù quen thuộc kia lại một lần nữa vang vọng trong hang động.



“Mẹ kiếp, lại tới nữa ư?”



Vương Đông thầm chửi một tiếng, sau đó tiến sát về phía Tư Trầm, nhìn chằm chằm vào lối vào tối om khi nãy.



“Đi nhanh nào, không có thời gian than vãn đâu.”



Tư Trầm hướng về phía đám người nói một câu. Sau đó cầm lấy bả vai Triệu Doanh đẩy về phía sau, nhét vào tay hắn một viên đá phát sáng màu xanh lam hắn nhặt khi nãy.



Triệu Doanh xì dài một cái, tức tối chạy ra sau. Trên đường còn đá mạnh vào một viên đá, dù là chạy để giữ mạng, nhưng không phải hắn không khó chịu. Cơn đau nhức ở chân vẫn còn, bây giờ hắn chỉ muốn là ngồi im một chỗ chờ chết cho xong. Chứ không phải chạy đôn chạy đáo mà chẳng biết sống chết.



Tiếng gió gào sau lưng ngày một to dần. Dần dần lấn áp luôn cả dư âm tiếng bước chân, tiếng nước chảy cùng với tiếng nhỏ giọt của nước từ vách đá.



Càng chạy vào trong sâu, ánh sáng xanh lam yếu ớt dần, rồi gần như là tắt hẳn. Chỉ còn lại chút ánh sáng ít ỏi từ viên đá trong tay Triệu Doanh.



Đột nhiên Triệu Doanh đột ngột dừng lại.



“A! Này Triệu Doanh, ngươi làm gì vậy?”



Vương Đông hãm đà không kịp, suýt nữa thì đâm đầu vào người Tư Trầm. Bực dọc la lối.



Bình tình trở lại, hắn nhìn kỹ về phía ánh sáng xanh chiếu rọi. Chỉ thấy đó là một bức tường đá gồ ghề, phủ rong rêu.



“Hả, là đường cụt a!”



0

Thảo luận

Bình luận chương

1 bình luận

Vui lòng đăng nhập để bình luận.

19/10/2026 18:45

Sắp tới có lẽ tôi sẽ không ra chương nhiều được. Vì các vấn đề học hành cũng như trong đời sống ngoài đời thực. Cho nên lịch ra chương khả năng cao sẽ dời vào các ngày cuối tuần. Nhưng tôi vẫn sẽ cố gắng để ra chương càng sớm càng tốt.