Chương 3: Một Lối Đi Khác
Phàm Nhân Quật Khởi
Mục lục
4 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 4/4 chương
Lâm Chính Sơn đợi bên lối ra. Thấy Lâm Uyên trở lại, lão định nói gì đó, cuối cùng chỉ đặt tay lên vai con trai.
- Về thôi. Trong nhà còn đang chờ.
Hai phụ tử đi qua sân kiểm trắc. Một vị khách ban sáng còn hẹn tới chúc mừng Lâm Uyên vừa cất tiếng gọi đã khựng lại. Ánh mắt người ấy lướt về phía những thiếu niên được giữ lại, rồi vội chuyển đi.
- Lâm thiếu gia…
- Hôm khác ngài cứ tới chơi. Hôm nay ta xin phép về trước.
Lâm Uyên đáp lễ rồi bước tiếp. Hắn không muốn đứng đó nghe thêm một lời an ủi.
Phía sau bỗng vang lên tiếng cười. Thiếu niên áo vải vừa được chọn đang kể lại chuyện kiểm trắc cho người thân. Người đàn ông đi cùng liên tục hỏi lại, trên mặt đầy vẻ vui mừng, như thể chỉ cần ngừng hỏi thì tin tốt ấy sẽ biến mất.
Lâm Uyên nhận ra mình cũng hơi ganh tỵ với đối phương.
Hắn đã luyện võ nhiều năm, vừa bước vào Tiên Thiên, vậy mà đứng trước ngọc bàn, tất cả những điều ấy đều không được tính đến. Còn thiếu niên kia chỉ cần đặt tay lên, vận may đã mở ra một con đường khác.
Tuy nhiên hắn lại gạt đi suy nghĩ ấy, tiên đạo cần duyên, người ta hữu duyên còn bản thân thì không có duyên với tu tiên, chỉ vậy mà thôi. Lâm Uyên biết rõ, nhưng cảm giác chua xót vẫn chưa tan.
Xe ngựa của Lâm gia đã chờ sẵn ngoài cổng. Thấy hắn còn ngoái nhìn về sân kiểm trắc, Lâm Chính Sơn hỏi:
- Còn chuyện gì sao?
- Phụ thân, ta muốn hỏi tiên sư thêm mấy câu.
- Bây giờ à?
- Vâng. Nếu cứ về thế này, e rằng ta sẽ nghĩ mãi.
Lâm Chính Sơn nhìn hắn một lúc rồi bảo người đánh xe chờ.
Đợi đến khi cuộc kiểm trắc tạm nghỉ, Lâm Uyên mới có cơ hội tới gần chiếc bàn. Vị tiên sư đang cất ngọc bàn vào hộp, nghe hắn xin thỉnh giáo thì dừng tay.
- Ngươi muốn hỏi gì?
- Thưa tiên sư, nếu không có linh căn, liệu có thể dùng nội lực dẫn linh khí vào cơ thể không? Vãn bối vừa đạt Tiên Thiên, nội lực đã thông suốt kinh mạch. Xin hỏi hai thứ ấy có điểm gì tương thông?
- Ngươi đã đạt Tiên Thiên?
Vị tiên sư nhìn hắn kỹ hơn.
- Tuổi này mà luyện được đến đó, quả là hiếm thấy. Nhưng nội lực và pháp lực không phải một thứ. Theo pháp môn của Thanh Vân Tông, người tu tiên phải có linh căn mới cảm ứng và luyện hóa được linh khí. Nội lực dù hùng hậu cũng không thể thay thế bước ấy.
Lâm Uyên đã đoán trước câu trả lời. Song khi nghe chính miệng một người trong tiên môn xác nhận, niềm hy vọng còn sót lại vẫn khiến ngực hắn nặng xuống.
- Vậy kết quả kiểm trắc của ta… có thể sai không?
Đây mới là điều hắn khó hỏi nhất. Hắn đã nghĩ đến khả năng pháp khí gặp trục trặc, hoặc bản thân làm sai điều gì khi đặt tay lên ngọc bàn.
Vị tiên sư lắc đầu.
- Ngọc bàn không có dấu hiệu bất thường. Lúc kiểm trắc cho ngươi, ta cũng đã nhìn kỹ. Kết quả ấy không sai.
Thấy hắn im lặng, người nọ dịu giọng:
- Ta biết ngươi không cam lòng. Nhưng chuyện linh căn không phải cứ khổ luyện là có. Ngươi đã đạt đến trình độ mà nhiều võ giả cả đời mong mỏi, trở về giữ lấy thành tựu ấy đi.
Lâm Uyên cúi đầu cảm tạ.
Hắn còn muốn hỏi vì sao nội lực có thể vận chuyển trong kinh mạch mà không thể luyện hóa linh khí, cũng muốn biết người trong tiên môn đã từng nghiên cứu chuyện đó hay chưa. Nhưng phía sau vẫn còn người chờ kiểm trắc. Vị tiên sư đã nói hết những điều sẵn lòng giải đáp, hắn không tiện nấn ná.
Ít nhất, chuyện hắn có thể tu tiên được hay không đã rõ ràng.
Trên đường về, Lâm Uyên ngồi cạnh cửa xe. Bên ngoài, phố xá vẫn đông đúc như mọi ngày. Người bán hàng đang nhóm bếp, mùi thức ăn theo gió lọt qua rèm. Đã quá giờ dùng bữa mà hắn chẳng thấy đói.
- Ta cũng đã mong ngươi được chọn.
Lâm Chính Sơn lên tiếng trước.
- Đêm qua ta còn nghĩ, nếu ngươi thật sự vào tiên môn, phải chuẩn bị những gì cho chuyến đi. Người trong nhà hẳn sẽ muốn đem theo cả nửa gian phòng.
Lâm Uyên quay sang. Phụ thân cười, nhưng nụ cười không được tự nhiên như ban sáng.
- Cho nên, bảo ngươi đừng tiếc thì dễ. Chính ta cũng tiếc mà.
Trong xe yên lặng một lúc.
- Trước đây ta từng nghĩ, nếu được ngự kiếm bay trên trời thì tốt biết mấy.
Lâm Uyên nói.
- Nhưng hôm nay, thứ khiến ta tiếc nhất lại là những điều mình không có cơ hội học.
- Ngươi muốn học pháp thuật?
- Cũng muốn. Nhưng võ học Lâm gia truyền qua nhiều đời, tiên sinh đã dạy ta gần như tất cả những gì ngài biết. Có những câu hỏi ngay cả hắn cũng không trả lời được. Ta vốn nghĩ vào tiên môn sẽ có người chỉ cho mình biết nguyên do.
Hắn nhớ lời vị tiên sư: nội lực không thể thay thế linh căn.
Hắn tin kết quả kiểm trắc, cũng hiểu không thể dựa vào một câu hỏi để thay đổi nó. Chỉ là, biết một việc không thể làm và hiểu vì sao nó không thể làm vẫn là hai chuyện khác nhau.
- Ta chẳng hiểu bao nhiêu chuyện tu tiên.
Lâm Chính Sơn nói.
- Nhưng hôm ngươi đột phá, niềm vui là thật. Bữa cơm hôm ấy cũng là thật. Chẳng lẽ hôm nay không được tiên môn chọn, mọi người lại phải xem niềm vui ấy là tầm thường sao?
Lâm Uyên nhớ cảnh mấy vị trưởng bối tranh nhau hỏi về lần vận công thành công. Khi ấy hắn đã nghĩ tới chuyện sau này, nhưng niềm vui của họ đâu chỉ vì hy vọng hắn sẽ thành tiên.
- Không phải, phụ thân.
- Vậy thì được. Ngươi cứ buồn mấy hôm cũng chẳng sao. Chuyện sau này, chúng ta từ từ tính.
Lâm Uyên cúi đầu, lúc này mới nhận ra mình đã nắm chặt vạt áo từ bao giờ. Hắn buông tay, nhìn dòng người bên ngoài xe.
Không có linh căn là chuyện đã định. Nhưng bao năm luyện võ của hắn không vì thế mà biến mất.
Về đến Lâm gia, Lâm Uyên không vào phòng ngay. Hắn rẽ qua sân luyện võ.
Mộc nhân bị hắn đánh nứt mấy hôm trước đã được buộc thêm dây. Võ sư đang xem phần gỗ hỏng, nghe tiếng bước chân liền quay lại.
- Về rồi à? Thế nào?
- Không có linh căn, thưa tiên sinh.
Người đàn ông im lặng một thoáng.
- Vậy nghỉ vài hôm đi. Đợi khi nào muốn luyện tiếp, cứ tới tìm ta.
- Ta muốn hỏi ngài một chuyện trước.
- Cứ hỏi.
Lâm Uyên đứng cạnh mộc nhân. Những vết quyền cũ chồng lên nhau, có vết từ nhiều năm trước, khi hắn còn phải đứng trên bậc gỗ mới đánh tới được vị trí này.
- Hôm trước tiên sinh nói, Tiên Thiên có lẽ là giới hạn của võ giả phàm tục.
- Ta đã nói thế.
- Nhưng có phải vì chúng ta chưa tìm được cách đi tiếp, chứ không hẳn phía trước không còn đường?
Võ sư không trả lời ngay.
- Có thể. Nhưng ta chưa từng thấy ai vượt qua Tiên Thiên, cũng không có võ phổ nào trong tay chứng minh được điều ấy. Nếu ta bảo ngươi nhất định còn đường, chẳng khác nào nói bừa.
Lâm Uyên gật đầu. Hắn vốn cũng không trông chờ một lời bảo đảm.
- Trước khi đột phá, ta đã nhiều lần cho rằng mình thiếu nội lực. Càng cố thúc ép, kinh mạch càng đau. Đến lúc thay đổi cách phối hợp vận lực, ta mới vượt qua được bình cảnh. Ta nghĩ có lẽ trong những điều chúng ta quen làm, vẫn còn chỗ chưa hiểu.
Võ sư đáp
- Chuyện ấy ngươi nói không sai, nhưng khi đột phá Tiên Thiên, ngươi có ghi chép của người đi trước để đối chiếu. Còn muốn tìm một cảnh giới chưa ai biết, ngươi sẽ dựa vào đâu mà xác định mình đang luyện đúng?
Câu hỏi khiến Lâm Uyên lặng đi.
Võ học không giống một bài toán chỉ cần đoán trúng là xong. Thử sai trên thân thể có thể làm tổn thương kinh mạch, thậm chí hủy cả căn cơ. Bản thân hắn đã từng chịu đau chỉ vì cố thúc nội lực quá mức.
- Vậy trước hết ta muốn tìm hiểu thêm võ học của các nhà khác.
Hắn nói.
- Tìm quyền pháp mạnh hơn sao?
- Không hẳn. Ta muốn biết họ vận lực khác Lâm gia ở đâu, vì sao lại chọn cách ấy. Có những điều chúng ta coi là đương nhiên, biết đâu người khác lại nhìn khác.
Võ sư trầm ngâm. Lần này, hắn không vội bác bỏ.
- Võ phổ chân truyền là mạng sống của mỗi nhà, không dễ gì đem cho người ngoài xem. Nhưng trong thành có mấy võ quán dạy quyền cước lấy tiền. Những pháp môn nhập môn của họ chưa chắc cao minh, đổi lại ngươi có thể học một cách đường hoàng. Muốn đi xa hơn, phải có thời gian và cơ duyên.
- Chỉ cần được xem những chỗ khác nhau, trước mắt đã đủ rồi.
- Được. Ta sẽ nhớ lại vài chỗ đáng tin để chỉ ngươi. Có điều, ngươi vừa bước vào Tiên Thiên, chớ thấy một cách vận lực lạ liền mang ra thử, điều đó là cực kỳ nguy hiểm, nó có thể xung nghịch với nội lực hiện có và tạo nên ám thương lâu dài, hãy nhớ kỹ.
- Ta nhớ rồi.
Võ sư đặt tay lên mộc nhân, kéo thử sợi dây buộc nơi vết nứt.
- Nói thì dễ. Ngày mai ngươi vẫn phải tới đây củng cố căn cơ cho ta. Nghiên cứu thứ chưa biết không có nghĩa được bỏ qua thứ đang học.
Lâm Uyên bật cười.
- Vâng, tiên sinh.
Khi rời sân, hắn ngoái nhìn mộc nhân lần cuối. Buổi sáng, trước ngọc bàn, hắn chỉ thấy một cánh cửa đóng lại. Bây giờ hắn vẫn chưa biết phía sau Tiên Thiên có gì, thậm chí chưa có cách xác nhận con đường mình muốn tìm có tồn tại hay không.
Nhưng hắn đã biết việc đầu tiên phải làm.
Không phải thử xông qua một cửa ải tưởng tượng, mà là học cho rõ những con đường người đi trước đã thật sự bước qua.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.