Chương 1: Trước Cửa Tiên Môn
Phàm Nhân Quật Khởi
Mục lục
4 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 4/4 chương
Trong sân luyện võ Lâm gia, những tiếng va chạm trầm đục liên tục vang lên.
Trước một mộc nhân đầy vết quyền cũ, thiếu niên chừng mười tám tuổi đang không ngừng tung quyền. Mồ hôi thấm đẫm áo tập, nhưng ánh mắt hắn vẫn chăm chú, từng động tác đều mang theo lực đạo mạnh mẽ.
Lại một chuỗi quyền liên hoàn được đánh ra. Thế quyền vốn đang liền mạch bỗng khựng lại giữa chừng, lực đạo chưa kịp truyền hết đã tiêu tán, khiến mộc nhân trước mặt chỉ khẽ rung lên.
Lâm Uyên nhíu mày, chậm rãi thu quyền.
Lại thất bại, cảm giác tê buốt quen thuộc lan dọc cánh tay. Nội lực của hắn một lần nữa bị nghẽn ở vai, nhưng dù đã thử nhiều cách, hắn vẫn chưa tìm ra nguyên nhân thực sự. Vấn đề này đã khiến hắn mắc kẹt suốt nhiều ngày.
Từ lâu, tu vi của Lâm Uyên đã tiến sát cửa ải Tiên Thiên. Bất kể nội lực hay thể phách đều đã đạt tới cực hạn của cảnh giới hiện tại, chỉ thiếu một bước cuối cùng là có thể đột phá.
Ấy vậy mà một bước này lại khó khăn hơn hắn tưởng.
Ban đầu, Lâm Uyên cho rằng nội lực của mình chưa đủ mạnh, vì thế không ngừng gia tăng lực đạo khi vận công. Kết quả chẳng những không có tiến triển, ngược lại còn khiến kinh mạch đau nhức suốt cả ngày.
Nghĩ đến đây, hắn không vội tiếp tục luyện quyền mà đứng yên điều tức, cẩn thận nhớ lại cảm giác vừa rồi.
"Nội lực không thiếu, kinh mạch cũng không có dấu hiệu tổn thương. Vậy rốt cuộc sai ở đâu?"
Lâm Uyên chậm rãi nâng tay, thử vận chuyển nội lực thêm một lần nữa. Lần này, hắn cố ý giảm tốc độ, tập trung cảm nhận từng biến hóa nhỏ trong cơ thể.
Khi luồng nội lực ấm nóng từ đan điền dâng lên, hắn bỗng nhận ra một điều.
Mỗi lần phát quyền, hắn đều có thói quen thúc đẩy nội lực đi trước, mong muốn dùng sức mạnh ấy gia tăng uy lực chiêu thức. Thế nhưng khi nội lực dâng tới vai, lực đạo từ chân và eo lại chưa kịp truyền lên.
Hai luồng sức mạnh vốn phải phối hợp với nhau, ngược lại đang cản trở lẫn nhau.
"Chẳng lẽ vấn đề không nằm ở nội lực, mà ở cách vận dụng?"
Có suy đoán, hắn lập tức thử nghiệm.
Lâm Uyên thả lỏng thân thể, giữ vững thế quyền đã luyện tập nhiều năm. Lần này, hắn không vội thúc đẩy nội lực, mà bắt đầu từ động tác phát lực cơ bản nhất.
Chân đạp xuống đất, eo thuận thế xoay chuyển. Khi lực đạo truyền lên vai, hắn mới dẫn nội lực thuận theo chuyển động của thân thể.
Một quyền chậm rãi đánh ra.
"Bịch!" Nắm đấm đánh trúng mộc nhân.
Lực đạo vẫn chưa đạt tới mức hắn mong muốn, nhưng cảm giác tắc nghẽn quen thuộc đã giảm đi rõ rệt. Luồng nội lực vốn liên tục bị chặn ở vai lần này đã thuận lợi truyền xuống tận nắm tay.
Ánh mắt Lâm Uyên sáng lên.
Hắn thử lần thứ hai, rồi lần thứ ba. Sau vài lần điều chỉnh, nội lực đã có thể phối hợp với chuyển động của thân thể, không còn xuất hiện tình trạng mạnh ai nấy vận hành như trước.
Thế nhưng Lâm Uyên vẫn cảm thấy thiếu điều gì đó. Hắn suy nghĩ một lúc, chợt nhận ra bản thân đang quá chú trọng vào việc phát lực, mà quên mất quá trình thu lực sau mỗi chiêu thức.
“Nếu nội lực chỉ được vận chuyển khi xuất quyền, vậy mỗi lần thu quyền, dòng vận chuyển ấy chẳng phải lại bị cắt đứt hay sao?”
Nghĩ tới đây, hắn thay đổi cách luyện.
Lần này, khi một quyền kết thúc, Lâm Uyên không để nội lực lập tức trở về đan điền mà tiếp tục dẫn dắt nó thuận theo động tác thu quyền, nối liền với chiêu thức tiếp theo.
Một quyền, hai quyền, rồi mười quyền.
Những chiêu thức quen thuộc liên tiếp được thi triển. Cùng với chuyển động của thân thể, nội lực trong kinh mạch dần hình thành một vòng tuần hoàn hoàn chỉnh.
Không còn sự ngắt quãng giữa các chiêu thức, cũng không cần cưỡng ép thúc đẩy mỗi lần phát lực.
Lâm Uyên càng luyện càng cảm thấy thuận tay.
Một luồng khí nóng không ngừng lưu chuyển trong cơ thể, mỗi lần đi hết một vòng lại trở nên mạnh mẽ hơn.
Dần dần, hắn nhận ra có điều gì đó khác thường.
Nội lực trong đan điền vốn đã tích lũy tới cực hạn, nay được vận chuyển thông suốt, bắt đầu dâng lên từng đợt. Kinh mạch khắp người căng tức, một luồng áp lực vô hình từ trong cơ thể lan ra.
Lâm Uyên lập tức hiểu ra. Cửa ải Tiên Thiên mà hắn khổ công tìm kiếm bấy lâu, cuối cùng đã xuất hiện dấu hiệu buông lỏng!
Hắn không dám phân tâm, vội ổn định hơi thở, tiếp tục dẫn dắt nội lực theo con đường vừa tìm ra.
Luồng khí nóng từ đan điền cuồn cuộn dâng lên, men theo kinh mạch vận chuyển khắp tứ chi. Những đoạn kinh mạch trước kia thường xuyên đình trệ giờ đây liên tiếp được khai thông, khiến tốc độ lưu chuyển của nội lực càng lúc càng nhanh.
Cho đến khi toàn bộ nội lực hội tụ, xung kích vào cửa ải cuối cùng. Bỗng một cơn đau dữ dội bất chợt truyền khắp thân thể.
Lâm Uyên nghiến chặt răng. Kinh mạch căng lên dưới áp lực của dòng nội lực đang không ngừng dâng cao, cảm giác đau đớn khiến nhịp vận công suýt nữa rối loạn.
Nếu tiếp tục cưỡng ép, hắn rất có thể sẽ làm tổn thương kinh mạch.
Thế nhưng cơ hội đột phá đã ở ngay trước mắt, Lâm Uyên không muốn dễ dàng từ bỏ.
Hắn cố gắng giữ vững hơi thở, nhớ lại cảm giác khi nội lực và thân thể phối hợp với nhau. Thay vì dồn toàn bộ sức mạnh xung kích trong một lần, hắn dẫn dắt nội lực tiếp tục vận chuyển, để từng vòng tuần hoàn không ngừng tích lũy lực đạo.
Một vòng, rồi lại một vòng.
Mồ hôi từ trán chảy xuống, thấm ướt cả vạt áo trước ngực. Áp lực trong kinh mạch càng lúc càng lớn, nhưng Lâm Uyên vẫn kiên trì duy trì nhịp vận công.
Ngay khi hắn cảm thấy thân thể sắp không chịu nổi, một tiếng vang trầm đục đột nhiên truyền ra từ sâu trong cơ thể.
"Ầm!" Cửa ải cuối cùng rốt cuộc bị phá vỡ!
Luồng nội lực khổng lồ như dòng nước thoát khỏi đê ngăn, ào ạt tràn qua kinh mạch. Cảm giác đau đớn lập tức bị thay thế bởi một sự nhẹ nhõm khó tả.
Cùng lúc ấy, một luồng kình khí mạnh mẽ bùng phát từ quanh thân Lâm Uyên.
"Ù!"
Bụi đất dưới chân bị cuốn tung lên. Lá khô nằm rải rác trong sân luyện võ đồng loạt bay khỏi mặt đất, tản ra tứ phía. Ngay cả những giá binh khí đặt gần đó cũng rung lên, phát ra tiếng va chạm leng keng.
Trong khoảnh khắc, cả khoảng sân như bị một cơn gió mạnh quét qua.
Thế nhưng Lâm Uyên lúc này hoàn toàn không để ý đến cảnh tượng xung quanh.
Toàn bộ tâm thần hắn đều đặt vào sự biến đổi đang diễn ra trong cơ thể.
Nội lực vốn quen thuộc đã xuất hiện biến hóa rõ rệt. Nếu trước kia hắn phải chủ động thúc đẩy từng đợt nội lực vận chuyển, thì giờ đây chúng đã có thể tự nhiên lưu chuyển khắp kinh mạch.
Hắn thử vận công thêm một vòng.
Thông suốt!
Lần thứ hai, vẫn không có bất kỳ trở ngại nào.
Lâm Uyên chậm rãi mở mắt. Một cảm giác mạnh mẽ chưa từng có tràn ngập toàn thân, khiến hắn không nhịn được muốn thử nghiệm thành quả của mình.
Hắn bước tới trước mộc nhân, vận chuyển nội lực rồi đánh ra một quyền.
"Ầm!"
Tiếng va chạm vang dội khắp sân. Mộc nhân rung chuyển dữ dội, một vết nứt nhanh chóng lan dọc phần thân gỗ bên dưới lớp vải bọc đã sờn.
Lâm Uyên thu quyền, nhìn nắm tay mình.
Lực đạo vừa rồi còn chưa phải toàn bộ sức mạnh của hắn. Quan trọng hơn, hắn có thể cảm nhận rõ ràng nội lực trong cơ thể vẫn vận chuyển bình ổn, không hề bị ảnh hưởng bởi một quyền vừa đánh ra.
Đến lúc này, Lâm Uyên mới thực sự xác nhận được thành tựu của mình.
Tiên Thiên!
Cảnh giới mà vô số võ giả phàm nhân khổ luyện cả đời cũng chưa chắc chạm tới, rốt cuộc đã bị hắn vượt qua khi mới mười tám tuổi.
Nhìn vết nứt trên mộc nhân, Lâm Uyên không nhịn được bật cười.
Suốt những ngày mắc kẹt trước cửa ải, hắn đã không biết bao nhiêu lần tưởng tượng về khoảnh khắc này. Thế nhưng khi thật sự đột phá, cảm giác đầu tiên của hắn lại không phải muốn tìm người khoe khoang thành tựu.
Hắn chỉ muốn đánh thêm một bài quyền. Muốn tận hưởng cảm giác nội lực tùy ý vận chuyển, muốn xem những chiêu thức mình đã khổ luyện bao năm, sau khi bước vào Tiên Thiên, rốt cuộc có thể phát huy tới mức nào.
Nghĩ vậy, Lâm Uyên hít sâu một hơi, lần nữa bày ra quyền thế. Giữa sân luyện võ còn chưa tan hết bụi đất, tiếng quyền phong lại vang lên.
Đối với Lâm Uyên, niềm say mê võ học đã bắt đầu từ rất lâu.
Mười tám năm trước, hắn tỉnh lại trong thân thể một đứa trẻ, mang theo ký ức của một đời người khác. Ban đầu, hắn từng sợ tất cả chỉ là một giấc mộng dài. Nhưng theo năm tháng trôi qua, hắn dần quen với thân phận thiếu gia Lâm gia, một gia tộc võ học có danh tiếng ở thành Vĩnh An.
Tiếng luyện quyền từ sân sau đã theo hắn qua những năm thơ bé.
Ban đầu, hắn chỉ tới xem vì tò mò. Đến khi lần đầu cảm nhận được nội lực, hắn liền bị thứ sức mạnh kỳ diệu ấy hấp dẫn.
Hắn có thiên phú võ học rất tốt, thường chỉ cần thử vài lần đã hiểu được những điều người khác phải luyện tập nhiều ngày. Nhưng thiên phú không giúp hắn tránh khỏi những buổi đứng tấn đến run chân, hay những lần vận công sai khiến kinh mạch đau nhức.
Càng luyện võ, Lâm Uyên càng nhận ra trong những chiêu thức tưởng chừng đơn giản lại ẩn chứa rất nhiều điều đáng để nghiên cứu.
Hắn thích cảm giác hôm nay làm được một việc mà hôm qua còn chịu thua. Cứ như vậy, luyện võ dần trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc sống của hắn.
Giờ đây, cửa ải từng tưởng rất xa cuối cùng đã bị bỏ lại phía sau.
- Ngươi còn định đánh gãy mấy cái cọc nữa?
Bỗng một giọng nói quen thuộc truyền tới.
Lâm Uyên thu quyền, quay lại liền thấy vị võ sư lâu năm của Lâm gia đang đứng ở cửa sân, ánh mắt dừng trên vết nứt của mộc nhân.
- Tiên sinh, ta vừa đột phá rồi!
Người đàn ông nhìn hắn một lượt, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh ngạc.
- Đến đây, diễn lại bài quyền cho ta xem.
Lâm Uyên không từ chối, lập tức thi triển bộ quyền pháp quen thuộc.
Vị võ sư đứng bên cạnh quan sát, thỉnh thoảng yêu cầu hắn thay đổi chiêu thức hoặc điều chỉnh tốc độ. Dù quyền thế liên tục biến hóa, nội lực trong cơ thể Lâm Uyên vẫn vận chuyển liền mạch.
Đến khi bài quyền kết thúc, người võ sư mới đưa tay đón một đòn của hắn.
Hai tay vừa chạm, hắn ta đã xoay người hóa giải lực đạo, chân bất giác lùi về sau nửa bước.
- Được rồi, dừng ở đây thôi.
Võ sư nhìn hắn, cuối cùng không nhịn được bật cười.
- Tiên Thiên tuổi mười tám! Nếu mấy người trong gia tộc biết được chuyện này thì bữa cơm trưa hôm nay e rằng chẳng ai ngồi yên được.
Lâm Uyên cũng cười.
Ở thành Vĩnh An, một võ giả Tiên Thiên đủ để người trong giới võ học kính trọng. Hắn đã nghe danh những người như thế từ nhỏ, từng mong một ngày có thể tới xin chỉ dạy. Nay chính mình cũng bước vào cảnh giới ấy, hắn khó mà không tự hào.
Nhưng niềm vui qua đi, một vấn đề khác lại xuất hiện trong đầu hắn.
- Tiên sinh, sau này ta nên luyện tiếp thế nào?
Nghe vậy, vị võ sư trầm ngâm một lúc rồi nói.
- Trước hết cứ củng cố cảnh giới cho vững. Võ học trong nhà vẫn còn nhiều chỗ đáng để ngươi mài giũa. Còn nếu muốn vượt hẳn lên trên Tiên Thiên…
Hắn ta lắc đầu.
- Ta không có cách dạy ngươi, Tiên Thiên có lẽ đã là giới hạn mà phàm nhân chúng ta có thể đạt được.
Lâm Uyên im lặng.
Hắn đã đọc qua toàn bộ những phần cuối trong sách võ của gia tộc. Những lời ghi chép về cảnh giới Tiên Thiên nay trở nên rõ ràng hơn, nhưng phía sau chúng vẫn chỉ là vài lời phỏng đoán, không có phương pháp tu luyện cụ thể.
Chẳng lẽ võ học thật sự chỉ có thể đi đến đây thôi sao?
Hắn không tin. Trải qua lần đột phá vừa rồi, Lâm Uyên càng cảm thấy trong nội lực và kinh mạch vẫn còn rất nhiều điều mà bản thân chưa hiểu hết.
Hắn thầm nhủ trong lòng, nếu không có con đường phía trước, vậy hắn sẽ thử tự mình tìm kiếm.
Đúng lúc ấy, tiếng bước chân vội vã vang lên ngoài sân cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
Một gia đinh chạy tới, nhìn thấy Lâm Uyên liền cúi người nói:
- Thiếu gia, gia chủ cho gọi ngài tới đại sảnh.
- Có chuyện gì?
- Người của phủ thành vừa đưa tin. Thanh Vân Tông sắp mở sơn môn tuyển chọn đệ tử, các gia tộc trong thành đều được thông báo chuẩn bị người tham gia kiểm trắc linh căn.
Lâm Uyên thoáng sững người.
- Tiên Môn tuyển đệ tử?
- Vâng! Nghe nói lần này tiên sư sẽ đích thân tới thành Vĩnh An.
Gia đinh nói xong liền cáo lui, để lại Lâm Uyên đứng giữa sân luyện võ.
Thanh Vân Tông.
Cái tên ấy hắn đã nghe qua không ít lần.
Ở thế giới này, ngoài những võ giả tu luyện nội lực như hắn, còn có những người được gọi là tu tiên giả. Tương truyền bọn họ có thể ngự kiếm phi hành, thi triển pháp thuật, sở hữu sức mạnh vượt xa võ giả phàm nhân.
Chỉ có điều, Tiên Môn không phải nơi muốn đến là có thể đến. Những đợt tuyển chọn đệ tử cách nhau nhiều năm, đối với phần lớn người thường, cả đời chưa chắc gặp được một lần. Không ngờ cơ hội ấy lại xuất hiện đúng lúc này.
- Xem ra ngươi có chuyện đáng để mong đợi rồi.
Vị võ sư đứng bên cạnh lên tiếng.
Lâm Uyên nhìn lại mộc nhân đã nứt, rồi cúi xuống nhìn hai bàn tay của mình.
Mười tám năm khổ luyện, hắn cuối cùng đã bước vào Tiên Thiên, chạm tới đỉnh cao mà vô số võ giả phàm nhân mơ ước.
Thế nhưng muốn bước qua cánh cửa Tiên Môn, thứ quyết định lại không phải nội lực hùng hậu hay quyền pháp cao minh.
Mà là linh căn. Lâm Uyên không khỏi tự hỏi, rốt cuộc bản thân có linh căn hay không? Liệu bản thân có thể trở thành tiên nhân trong truyền thuyết hay không?
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.