Ta Chỉ Muốn Hưởng Lạc, Sao Thiên Mệnh Cứ Muốn Giết Ta?

Chương 3: Ba Lời Hứa

Đăng: 15/09/2026 06:59 3,937 từ 70 lượt đọc


Đi giữa hoàng cung, Cảnh Du thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn quanh. Sau những bức tường son cao lớn là từng tòa cung điện nối tiếp nhau, mái ngói lưu ly dưới ánh mặt trời sáng lên từng mảng. Dọc lối đi lát đá, thị vệ đứng thẳng bên những cánh cửa cung, giáp trụ va nhẹ mỗi khi xoay người hành lễ.

Trước kia, những cảnh như vậy hắn chỉ được nhìn qua phim ảnh. Giờ tự mình bước giữa nơi đây, ngẩng đầu nhìn một mái lầu cũng phải ngước đến mỏi cổ, hắn mới thấy qua màn hình đúng là khác xa.

Bên tai lại vang lên tiếng thỉnh an. Mấy cung nữ đang đi phía trước đã dừng lại, cúi người nhường đường cho hắn. Cảnh Du khẽ gật đầu, đi qua rồi mới nhận ra mình vừa vô thức thẳng lưng thêm một chút.

Được người ta cung kính thế này, hắn vẫn chưa quen lắm. Nhưng đã mang thân phận hoàng tử, những chuyện ấy sớm muộn cũng phải tập quen. Chẳng lẽ người ta vừa cúi xuống, hắn lại cúi đầu đáp lễ?

Từ Phúc đi bên cạnh thấy hắn nhìn quanh cũng chỉ chậm bước theo, không lên tiếng thúc giục. Đến lối dẫn vào nội cung, Cảnh Du mới dừng lại, bảo ông có thể về phủ trước, gần chiều tối tới đón mình cũng được. Dù sao hắn còn phải thăm mẫu phi rồi dự buổi nghị sự, chưa biết bao giờ mới xong.

Không ngờ Từ Phúc lập tức từ chối. Ông nhất quyết chờ ở nơi dành cho tùy tùng ngoài này, nói thế nào cũng không chịu về.

Cảnh Du nhìn mái tóc đã bạc của ông, trong lòng có chút bất lực. Vị Từ lão này bình thường hắn nói gì cũng nghe, riêng những lúc như vậy lại chẳng chịu nhường nửa bước. Cuối cùng hắn đành dặn ông tìm chỗ nghỉ chân, đừng đứng đợi suốt, rồi theo cung nhân tiếp tục đi vào.

Qua thêm một đoạn hành lang, ba chữ “Chiêu Hoa Cung” đã xuất hiện trước mắt.

Trong sân trồng mấy gốc hải đường, cành hoa vươn qua lan can đá, bóng lá lay nhẹ trên nền gạch. Gió đưa tới một mùi hương thoang thoảng. So với vẻ nghiêm trang ngoài kia, nơi này yên tĩnh và dễ chịu hơn nhiều.

Một cung nữ trông thấy hắn liền tiến tới đón. Cảnh Du hỏi qua mới biết mẫu phi đang ở trong phòng, bèn theo nàng đi dọc hành lang. Chưa tới cửa, hắn đã vô thức chỉnh lại cổ áo, cũng không rõ là do ký ức nguyên chủ hay bản thân đang có chút hồi hộp.

Cung nữ vừa định gõ cửa, bên trong đã có một giọng nói thong thả truyền ra:

“Ngọn gió nào đưa Lục điện hạ tới thăm ta thế này?”

Cảnh Du nghe mà bất giác rụt cổ. Giọng nói nhẹ nhàng thật đấy, nhưng ý trách móc trong đó thì rõ rành rành.

Lục lại ký ức mới biết, nguyên chủ bình thường mải ăn chơi, chẳng mấy khi nhớ đường tới đây. Chỉ đến lúc gây họa, tự mình không thu xếp nổi mới chạy vào tìm mẫu phi giải quyết hậu quả. Lần nào cũng mang một bộ mặt ngoan ngoãn, bảo sao người ta vừa biết hắn tới đã hỏi như vậy.

Cái tên này, có mẹ mà cũng không biết quý.

Trong lòng thầm trách một câu, Cảnh Du đưa tay đẩy cửa, trên mặt đã có ý cười.

“Lâu quá không gặp, nhi thần nhớ người nên tới thăm. Không lẽ đến thăm mẫu phi cũng không được sao?”

Bên chiếc bàn cạnh cửa sổ, Tô Cẩm Ninh đặt chén trà xuống, ngước mắt nhìn hắn. Mái tóc nàng được búi gọn, trâm ngọc cài nghiêng, vài sợi tóc mai ôm lấy gương mặt dịu dàng. Thấy hắn vừa bước vào đã nói lời ngon ngọt, khóe môi nàng hơi nhếch lên, rõ ràng chẳng tin được mấy phần.

Cảnh Du cũng không đợi nàng trách thêm, cười hì hì đi tới bên cạnh rồi cúi người ôm lấy nàng.

Tô Cẩm Ninh hơi ngẩn ra. Bàn tay vừa nhấc lên khựng giữa chừng, cuối cùng vẫn đặt lên lưng hắn, vỗ nhẹ hai cái.

“Lớn thế này rồi, còn làm nũng.”

Miệng nói vậy, nàng cũng chẳng đẩy hắn ra.

Ban đầu Cảnh Du chỉ định dựa theo cách nguyên chủ thường làm, dỗ mẫu phi vui một chút rồi mới nói chuyện. Nhưng khi bàn tay ấy chạm lên lưng, lời hắn chuẩn bị sẵn bỗng mắc lại trong cổ.

Kiếp trước hắn là cô nhi, được người trong chùa nhặt về nuôi. Hắn có chỗ ăn, chỗ ngủ, có người dạy dỗ nên người, cũng từng được quan tâm và trách mắng. Nhưng được ôm mẹ mình là cảm giác thế nào, suốt hai mươi lăm năm hắn chưa từng biết.

Hồi nhỏ, thấy những đứa trẻ theo cha mẹ tới chùa, hắn cũng từng đứng nhìn. Có đứa chạy được vài bước đã quay đầu gọi mẹ, có đứa vấp chân một cái liền khóc, chờ người tới bế. Hắn khi ấy còn nghĩ, ngã có đau đến thế đâu, sao phải khóc mãi?

Lớn thêm một chút mới hiểu, chúng biết chỉ cần gọi thì sẽ có người quay lại.

Bàn tay trên lưng lại vỗ nhẹ, Cảnh Du vô thức ôm chặt hơn. Người trước mặt vừa rồi còn trách hắn lâu ngày chẳng tới thăm, giờ lại để mặc hắn tựa vào, chẳng hỏi hắn định ôm tới bao giờ.

Hắn biết nàng đang thương đứa con do chính mình sinh ra. Những lần nhớ nhung, lo lắng trong ký ức ấy vốn chẳng dành cho hắn của kiếp trước. Nghĩ tới đó, hắn có chút chột dạ, nhưng cánh tay lại không nỡ buông ngay.

Đã tới đây, đã gọi một tiếng mẫu phi, sau này hắn phải đối xử với nàng cho tốt. Ít nhất cũng đừng chỉ khi gây chuyện mới nhớ mình còn có mẹ.

Đến khi nghe nàng gọi “Du nhi”, hắn mới nhận ra mình ôm hơi lâu. Cảnh Du vội thả tay, đứng thẳng người, định cười nói một câu cho qua. Không ngờ sống mũi đã cay xè từ lúc nào, vừa chớp mắt, trước mắt liền phủ một lớp nước mỏng.

Tô Cẩm Ninh nhìn đôi mắt đỏ hoe của hắn, ý cười trên mặt dần mất đi. Nàng kéo tay hắn lại, nhìn kỹ từ trên xuống dưới.

“Con lại gây ra chuyện gì rồi?”

Cảnh Du nghe mà nhất thời chẳng biết nên khóc hay nên cười. Hắn hơi ngẩng mặt lên, chớp mắt mấy lần để giữ nước mắt không rơi xuống. Đợi cảm giác nghẹn trong cổ dịu bớt, hắn mới lắc đầu, giải thích hôm nay mình đến thăm nàng, tiện thể muốn bàn một ít chuyện.

Tô Cẩm Ninh thấy hắn không có thương tích, sắc mặt cũng dần bình thường mới yên tâm đôi chút, ra hiệu cho hắn ngồi xuống cạnh mình.

Nói tới bàn chuyện, nàng cũng đoán được vài phần. Lần trước tên tiểu tử này đã ở đây nói hết lời tốt đẹp về Vô Ngã Nhi, muốn cưới nàng ta làm chính phi. Còn hôn sự với con gái nhà họ Lý, hắn lại một mực muốn bỏ.

Có điều, đó là hôn sự do hoàng đế đích thân chỉ định. Hắn chưa dám tự đi xin hủy, phía Lý gia dù không mấy bằng lòng cũng chẳng tiện mở lời. Thành ra ngày cưới vẫn chưa định, hai bên cứ để chuyện ấy kéo dài.

Tố Cầm rót trà, nhẹ nhàng đặt một chén trước mặt hắn. Cảnh Du nhận lấy, nhấp một ngụm rồi mới lên tiếng:

“Nhi thần nghĩ, mình cũng lớn rồi, nên thành gia lập thất thôi.”

Hắn nói rất nghiêm túc, chén trà uống xong cũng được đặt xuống ngay ngắn.

Tố Cầm đang châm thêm trà cho Tô Cẩm Ninh nghe vậy không khỏi nhìn sang. Ngày thường điện hạ nhắc tới cô nương nhà nào đều mang vẻ cười cợt, hôm nay lại ngồi thẳng lưng bàn chuyện thành thân, khiến nàng nhất thời nhìn thêm một chút.

Đến khi nước trà tràn qua miệng chén, chảy xuống chiếc khay bên dưới, nàng mới giật mình thu tay.

Tố Cầm vội đặt ấm xuống, lấy khăn thấm nước rồi cúi người nhận lỗi. Cảnh Du ngồi ngay cạnh, thấy vậy liền đứng dậy đỡ nàng, bảo chỉ có chút nước trà, lau đi là được.

Nàng thuận theo lực tay hắn đứng thẳng lên, vẻ mặt còn hơi ngỡ ngàng. Đến lúc này Cảnh Du mới nhìn rõ dung mạo nàng. Hàng mi dài rũ xuống, gương mặt thanh tú vì luống cuống mà ửng hồng. Trên tóc chỉ cài một cây trâm nhỏ, y phục cũng giản dị, vậy mà đứng gần nhìn chẳng thua kém mấy cô nương quyền quý trong ký ức nguyên chủ.

Hắn bất giác nhìn lâu hơn một chút.

Tô Cẩm Ninh ngồi bên cạnh thấy hết, bàn tay đưa lên che nhẹ khóe môi.

“Vừa nói muốn thành gia lập thất, giờ lại nhìn trúng con bé rồi?”

Cảnh Du lập tức quay đầu, lúc này mới nhận ra mình còn đang giữ tay người ta. Hắn vội buông ra, ho khẽ một tiếng rồi trở về ghế. Tố Cầm cũng đỏ mặt, nhanh chóng thu dọn khay trà, xong xuôi mới lui về đứng sau lưng Tô Cẩm Ninh.

Bị bắt gặp ngay tại chỗ, Cảnh Du chẳng tiện giải thích nhiều, đành bưng trà lên uống tiếp.

Tô Cẩm Ninh nhìn bộ dạng ấy, chút lo lắng còn lại cũng vơi đi. Nàng đưa câu chuyện trở về hôn sự, hỏi có phải hắn muốn nhờ mình nói giúp với phụ hoàng, để chiều nay hủy hôn ước với Lý gia rồi xin cưới Vô Ngã Nhi hay không.

Cảnh Du nghe xong, khóe môi không khỏi nhếch lên.

Hắn còn chưa nói mình cần nhờ gì, mẫu phi đã nghĩ sẵn cả đường đi cho hắn. Mà đường này lại vừa khéo trùng với phương án từ hôn trong Sinh Lộ Suy Diễn. Nếu vẫn làm theo tính tình nguyên chủ, có lẽ lúc này hắn thật sự đang ngồi đây năn nỉ nàng giúp mình bỏ hôn ước.

Xem ra những phương án hệ thống đưa ra cũng có căn cứ, chẳng phải tùy tiện viết vài dòng cho hắn chọn.

Một giọng nói lập tức vang lên bên tai:

[Chỉ cần chủ nhân gật đầu, phương án thứ hai đã có người giúp thực hiện. Đến cầu xin cũng tiết kiệm được mấy câu.]

Cảnh Du âm thầm bĩu môi. Vừa nghĩ tốt cho nó một chút, nó đã vội chui ra đắc ý.

Thấy mẫu phi vẫn đang chờ, hắn đặt chén trà xuống, thu lại nụ cười.

“Nhi thần muốn cưới Uyển Nghi.”

Đầu ngón tay Tô Cẩm Ninh dừng trên thành ghế. Nàng nhìn hắn, vẻ thong thả ban nãy dần biến thành dò xét. Mới lần trước còn nhất quyết không chịu, giờ lại tự mình muốn cưới, bảo nàng không thấy lạ sao được?

Cảnh Du biết nàng sẽ hỏi, liền dựa nhẹ vào ghế, giọng lại mang chút tùy ý.

“Uyển Nghi hay Ngã Nhi đều xinh đẹp. Mẫu phi cũng biết nhi thần thích cái đẹp mà.”

Nói tới đây, hắn cố ý liếc qua Tố Cầm. Nàng vừa chạm phải ánh nhìn ấy đã cúi xuống, còn Tô Cẩm Ninh thì đưa tay gõ nhẹ lên bàn, nhắc hắn nói chuyện cho đàng hoàng.

Cảnh Du cười lấy lòng, thuận thế quay lại nhìn nàng. Ban nãy hắn có nhìn người ta đến ngẩn ra thật, nhưng lần này là cố ý. Hắn cần mẫu phi thấy mình vẫn có những tật cũ, chỉ là bắt đầu biết suy nghĩ hơn một chút. Còn chuyện thiên mệnh chi tử, dù thân cận đến đâu cũng chưa thể nói ra.

Hắn kể rằng trước kia mình chỉ thấy Vô Ngã Nhi tốt, nàng nói gì cũng có lý. Nhưng nghĩ kỹ lại, vì muốn cưới nàng mà phải xin phụ hoàng thu hồi chỉ hôn, còn đắc tội với Lý gia, những việc phiền phức đều do hắn đứng ra gánh.

Người còn chưa vào phủ đã muốn hắn làm đến mức ấy. Sau này nếu phụ thân nàng có việc nhờ vả, hắn giúp hay không giúp?

Tô Cẩm Ninh nghe tới đây vẫn chưa lên tiếng, chỉ ngồi nhìn hắn, để hắn nói hết.

Cảnh Du đưa đầu ngón tay xoay nhẹ chén trà. Hắn chưa dám khẳng định Vô gia có ý đồ gì, nhưng cứ cảm thấy bọn họ mong ở mình nhiều hơn chuyện làm một chàng rể. Hôm nay có thể khuyên hắn bỏ hôn ước, ngày mai biết đâu lại bảo hắn nên có chí tiến thủ, nên thân cận người này, kết giao người kia.

Các hoàng huynh còn ở đó. Có những chuyện vừa bước vào đã chẳng dễ rút chân ra.

“Nhi thần thích ăn chơi, nhưng cũng không muốn để người khác dắt đi đâu thì đi. Đến lúc gây chuyện lớn, chẳng lẽ lại về đây để mẫu phi lo cho con mãi?”

Tô Cẩm Ninh nhìn hắn, vẻ trách móc trong mắt dịu xuống. Những điều như vậy trước kia chưa chắc hắn đã chịu nghe, hôm nay lại tự mình nói ra, khiến nàng vừa mừng vừa không quen.

Cảnh Du cũng biết nên dừng ở đâu. Hắn chưa có bằng chứng về ý đồ của Vô gia, nói quá chắc chỉ khiến mẫu phi hỏi ngược mình lấy tin từ đâu. Vì vậy, hắn chuyển sang Lý gia, nửa đùa nửa thật bảo người ta đang lo hắn làm khổ con gái còn chưa xong, trước mắt chắc chưa vội trông mong hắn làm nên đại sự.

Hắn chỉ muốn cưới một người vợ đẹp về, sống những ngày thoải mái. Ham chơi thì cũng phải giữ được ngày tháng yên ổn mới chơi tiếp được chứ.

Tô Cẩm Ninh nghe tới câu cuối, cuối cùng không khỏi lắc đầu.

“Con biết chọn nhà người ta, chẳng lẽ người ta không biết chọn con rể? Con muốn cưới, người ta đã yên tâm gả con gái cho con chưa?”

Cảnh Du đưa tay sờ mũi. Chuyện này đúng là khó cãi. Với cái danh tiếng nguyên chủ để lại, nếu hắn là người nhà họ Lý, nghe tới tên chàng rể có khi còn muốn đóng cửa tiễn khách.

Hắn lấy tờ giấy đã gấp cẩn thận trong áo ra, đặt trước mặt nàng, nói rõ mình muốn nhờ mẫu phi chuyển những lời này tới phủ thừa tướng.

Tô Cẩm Ninh nhìn tờ giấy rồi nhìn hắn. Chuẩn bị sẵn cả rồi, xem ra hôm nay đến đây thật sự có tính toán. Nàng không vội nhận lời, cầm lên mở ra đọc trước.

Những dòng đầu đều viết về Lý Uyển Nghi.

Cảnh Du hứa sẽ đón nàng bằng lễ chính phi, giữ vững danh phận ấy, không vì nàng mất tu vi mà khinh bạc, cũng không dung túng người trong phủ lấn át nàng. Sau khi thành thân, việc trong nội viện giao cho nàng quản, người thân tín của nàng được theo hầu, khoản chi dùng dành cho chính phi cũng phải cấp đủ.

Đọc tới đây, Tô Cẩm Ninh hơi nâng mắt, hỏi hắn có thật sự chịu để Uyển Nghi quản việc trong phủ không. Cảnh Du đáp rất nhanh rằng có người quản giúp thì mình càng nhàn, khiến nàng không khỏi nhắc luôn chuyện sau này có thể phải qua tay vợ mới lấy được tiền tiêu.

Nụ cười của hắn khựng lại một chút.

Hắn quả thật chưa nghĩ kỹ tới khoản ấy. Nhưng lời đã viết ra, giờ lấy về sửa thì còn ra thể thống gì nữa? Cảnh Du đành gật đầu, chỉ xin sau này đừng để hắn ra ngoài mà trong túi chẳng có nổi tiền ăn.

Tố Cầm đứng bên cạnh mím môi nhịn cười. Tô Cẩm Ninh cũng liếc hắn một cái, nhưng đọc lại hai điều đầu, nét mặt nàng đã dịu hơn.

“Con đã viết ra thì phải nhớ. Đừng hôm nay cao hứng muốn cưới, vài hôm nữa lại đổi ý.”

Cảnh Du nhìn bàn tay nàng đang giữ tờ giấy, chậm rãi gật đầu.

Hắn muốn mượn cuộc hôn nhân này để giữ mạng là thật. Nhưng những điều viết trên giấy cũng chẳng phải để lừa người ta gả con gái rồi thôi. Nàng vào phủ của hắn, hắn sẽ làm những gì mình đã hứa. Còn chuyện yêu thương đến mức nào, bây giờ hắn chưa thể tự lừa mình rằng chỉ nhìn ký ức đã sinh lòng sâu nặng.

Tô Cẩm Ninh thấy hắn nghiêm túc mới cúi xuống đọc tiếp. Đến điều cuối cùng, ngón tay đang giữ mép giấy của nàng chợt dừng lại.

Trong phòng yên đi một lúc. Cảnh Du ngồi nhìn nàng đọc hết dòng cuối rồi quay lại đọc thêm lần nữa. Khi nàng ngẩng đầu, vẻ trêu chọc ban nãy đã không còn.

“Chuyện này con thật sự làm được?”

Hắn ngồi thẳng hơn, giải thích mình có một cách muốn bàn, nhưng cần gặp thừa tướng mới nói rõ được. Phần nào có thể kiểm chứng hắn đã ghi trong thư, những chuyện còn chưa chắc thì không dám nhận bừa. Mẫu phi chỉ cần chuyển lời, không phải thay hắn bảo đảm điều cuối ấy.

Tô Cẩm Ninh nghe xong vẫn nhìn hắn khá lâu. Hai điều đầu có thể xem là hắn muốn dỗ dành nhà gái, nhưng tới điều thứ ba, nàng không thể chỉ coi như vậy nữa.

Nàng hỏi thêm mấy chỗ, Cảnh Du đều trả lời trong phạm vi mình nắm được. Có điều phải đợi người bên Lý gia xác nhận, hắn cũng nói thẳng, chẳng cố tỏ ra chuyện gì mình cũng đã biết.

Cuối cùng, Tô Cẩm Ninh đặt tờ giấy xuống. Nàng đã hiểu ý hắn: muốn Lý gia bằng lòng với cuộc hôn nhân này, từ đó chủ động xin hoàng đế định ngày thành thân.

Cảnh Du không phủ nhận. Hắn ngồi chờ, bàn tay đặt trên đầu gối dần nắm lại. Đối diện mẫu phi thế này mà đã căng thẳng, lát nữa gặp vị thừa tướng kia không biết còn phải ứng phó ra sao.

“Thư, ta sẽ cho người chuyển. Hai lời đầu, ta cũng có thể làm chứng.”

Hắn vừa thả lỏng một chút thì nàng đã nói tiếp, giọng không nặng nhưng rất rõ:

“Sau này Uyển Nghi tới tìm ta kể khổ, con đừng trách ta không bênh con.”

Cảnh Du cúi đầu nhận lời. Lần này hắn không cười cho qua nữa.

Tô Cẩm Ninh gọi Tố Cầm tới, dặn nàng giao thư cho người tin cậy mang đến phủ thừa tướng, tận tay trao cho Lý Hoài Chương. Trong lời nhắn, nàng xác nhận hai cam kết dành cho Uyển Nghi đã được Cảnh Du nói rõ trước mặt mình, còn điều cuối do chính hắn chịu trách nhiệm giải thích.

Thấy Tố Cầm nhận thư đi ra, Cảnh Du mới chậm rãi thả lỏng vai. Tờ giấy đã đưa đi rồi, bây giờ có ngồi nghĩ thêm mười lượt cũng chẳng khiến người đưa thư chạy nhanh hơn.

Tô Cẩm Ninh hỏi qua mới biết từ sáng hắn chỉ ăn một cái bánh bao, liền giữ hắn lại dùng bữa. Cảnh Du ngoan ngoãn nhận lời, vừa hay hắn cũng muốn ở đây chờ tin, khỏi phải kiếm cớ quanh co.

Một lúc sau, thức ăn được mang lên. Mùi canh nóng tỏa ra khiến hắn lúc này mới thấy bụng mình thật sự đói. Tô Cẩm Ninh gắp cho hắn một ít thức ăn, tiện miệng trách chuyện uống rượu bỏ bữa. Hắn vừa nghe vừa gật đầu, ăn được mấy miếng lại thấy trong bát có thêm.

Ngoài hành lang có tiếng bước chân đi qua, hắn vô thức ngẩng đầu. Thấy chỉ là cung nữ bưng đồ tới, hắn lại cúi xuống ăn tiếp.

Thư mới rời cung, làm gì đã có tin nhanh như thế.

…

Tại phủ thừa tướng, Lý Hoài Chương đang ngồi trong thư phòng thì được báo có người từ Chiêu Hoa Cung tới.

Nghe nói liên quan đến hôn sự của tiểu thư, ông đặt quyển sách trong tay xuống, cho mời người vào. Trên gương mặt vẫn là vẻ điềm tĩnh thường ngày, chỉ có đầu ngón tay giữ trên mép sách lâu hơn một chút trước khi buông ra.

Hôn sự với Lục hoàng tử, từ lúc nhận chỉ ông đã không mấy yên lòng. Con gái tu vi bị tổn hại từ nhỏ, ông chẳng mong nàng phải gả vào nơi cao sang hơn nữa. Chỉ cần người bên cạnh biết quý nàng, cuộc sống sau này bớt chịu ủy khuất đã là tốt.

Nhưng người hoàng đế chọn lại là Nguyễn Cảnh Du.

Những chuyện ăn chơi của vị điện hạ ấy, ông muốn không nghe cũng khó. Chỉ hôn đã ban, Lý gia phải nhận, song mỗi lần nghĩ tới việc đưa con gái vào phủ hắn, trong lòng ông vẫn nặng trĩu.

Người mang thư hành lễ rồi thuật lại lời nhắn của quý phi. Lý Hoài Chương nghe hết, hỏi rõ đây là thư do Lục hoàng tử tự viết mới đưa tay nhận lấy.

Hai điều đầu khiến hàng mày ông hơi giãn ra.

Ít nhất, người viết đã nghĩ tới danh phận và cuộc sống của Uyển Nghi sau khi vào phủ. Có quý phi đứng ra làm chứng, những lời này cũng có thêm sức nặng. Nhưng khi đọc tới tên Cảnh Du bên dưới, Lý Hoài Chương vẫn chưa thể yên tâm.

Viết được và làm được vốn là hai chuyện. Tiếng xấu tích lại bao năm, đâu thể chỉ dùng một tờ giấy là xóa hết.

Ông tiếp tục đọc xuống, ánh mắt dừng ở điều thứ ba.

Lần này, bàn tay cầm thư bất động hẳn.

Người quản sự đứng bên thấy ông mãi không lên tiếng, ban đầu còn tưởng trong thư có điều khiến ông phật ý. Nhưng nhìn kỹ lại, vẻ mặt ấy không giống tức giận. Lý Hoài Chương đưa tờ giấy gần hơn một chút, đọc chậm từng dòng rồi nhìn lại từ đầu.

Ông hỏi người mang thư về chỗ ở hiện tại của Cảnh Du. Biết lúc người này rời đi, hắn vẫn ở Chiêu Hoa Cung với mẫu phi, ông liền gấp thư lại.

Chiếc ghế bất chợt bị đẩy lùi, phát ra một tiếng cọ khô trên nền gạch.

“Chuẩn bị xe. Ta vào cung ngay.”

Quản sự ngạc nhiên ngẩng đầu. Còn chưa tới giờ nghị sự, nhưng thấy Lý Hoài Chương đã cất thư vào tay áo, bước thẳng ra cửa, ông cũng không dám chậm trễ, vội chạy đi gọi người.

Ngoài sân, nắng vẫn phủ kín những bậc thềm. Lý Hoài Chương bước xuống, bàn tay vô thức chạm lên chỗ cất tờ giấy.

Có những lời ông phải nghe chính miệng Lục hoàng tử giải thích.



0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...