Ta Chỉ Muốn Hưởng Lạc, Sao Thiên Mệnh Cứ Muốn Giết Ta?

Chương 2: Ta Chọn Đường Thứ Tư

Đăng: 13/09/2026 08:03 4,560 từ 57 lượt đọc



Xe ngựa vừa dừng trước cửa phủ, Cảnh Du cũng thoát khỏi những suy nghĩ tính toán trong đầu. Hắn vén rèm bước xuống, còn chưa kịp nhấc chân qua cửa đã nghe một tiếng ngựa hí vang lên phía sau. Từ Phúc lập tức quay người, bước chếch lên che trước hắn, ánh mắt hướng về phía tiếng động.

Người tới là một cô nương trẻ tuổi. Nàng ghìm ngựa cách đó một đoạn rồi bước xuống, nhìn thấy Cảnh Du liền đi thẳng về phía này.

Hắn nhìn gương mặt ấy, lục lại ký ức một chút mới nhớ ra. Đây là tỳ nữ bên cạnh Vô Ngã Nhi, con gái một vị quan trong triều.

Nhắc tới nàng tiểu thư này, những chuyện liên quan cũng lần lượt hiện lên. Nguyên chủ rất thích nàng, chỉ cần được hẹn gặp thì dù đang chơi ở đâu cũng có thể bỏ dở mà chạy tới. Người ta nói vài câu dễ nghe, hắn đã vui đến mức chẳng buồn nghĩ trong đó có mấy phần thật lòng.

Lúc còn sống, nguyên chủ thấy phụ thân nàng đối đãi với mình thân thiết thì càng mừng. Nhưng bây giờ ghép lại những lần gặp mặt cùng lời nói của vị quan ấy, Cảnh Du lại thấy ý tứ khác. Hắn nghi người ta muốn dùng con gái giữ chặt mình, sau đó đẩy mình ra tranh ngôi với các hoàng tử còn lại. Khi ấy, hắn mang danh hoàng tử, còn mọi chuyện phía sau lại để người ta quyết định.

Nghĩ tới nghĩ lui, chẳng phải muốn tìm một con bù nhìn sao?

Cảnh Du cười khẽ, ngón tay đẩy chiếc quạt trong tay xòe ra. Nguyên chủ mê người đẹp đến mức ấy, chẳng trách người ta lại chọn hắn. Có điều, thích ngắm mỹ nhân với giao luôn cái mạng cho nhà nàng là hai chuyện khác nhau.

Tỳ nữ tới trước mặt, cúi người hành lễ rồi lấy một phong thư đưa cho Từ Phúc.

“Điện hạ, tiểu thư nhớ người nên sai nô tỳ mang thư tới.”

Cảnh Du liếc nhìn phong thư, gật đầu. Hắn không vội hỏi thêm, cũng chẳng tỏ vẻ vui mừng như nàng chờ đợi. Tỳ nữ đứng thêm một thoáng, thấy hắn không có lời dặn dò mới cúi người cáo lui.

Lúc quay đi, khóe môi nàng hơi nhếch lên. Ánh mắt lướt qua hắn mang theo chút giễu cợt, cứ như muốn nói một kẻ như hắn mà cũng xứng với tiểu thư nhà nàng.

Cảnh Du nhìn thấy, ít nhiều cũng đoán được ý nghĩa trong đó. Hắn không lên tiếng, chỉ khép quạt rồi quay người bước vào phủ.

Miệng thì nói tiểu thư nhớ hắn, người đưa thư lại nhìn hắn bằng ánh mắt ấy. Nếu nguyên chủ còn ở đây, không biết có nhận ra không, hay trong đầu chỉ còn mấy chữ tiểu thư nhớ mình?

Đi qua hành lang, Cảnh Du đang định bước vào thư phòng thì giọng nói già nua của Từ Phúc vang lên phía sau:

“Điện hạ không dùng bữa sao?”

Nghe nhắc, hắn mới nhớ tới phần bánh đã ăn trên xe. Bụng chưa no hẳn, nhưng lúc này có bày cả bàn thức ăn trước mặt, hắn cũng khó mà ngồi xuống thong thả thưởng thức.

“Cho ta một bát canh giải rượu là được, mang tới thư phòng.”

Từ Phúc giao phong thư cho hắn rồi gật đầu nhận lời, quay đi. Cảnh Du nhìn theo bóng lưng lão khuất sau hành lang, trong lòng không khỏi cảm thán.

Từ lúc ở Hoa Gian Lâu đến giờ, lão hết lo sắc mặt hắn không tốt lại lo hắn chưa ăn uống tử tế. Đối với một kẻ ăn chơi trác táng như nguyên chủ mà vẫn quan tâm đến mức này, cũng thật khó có được.

Hắn mới tới đây, còn chưa quen với thân phận này, đã có người chăm lo cả chuyện ăn uống. Cảm giác ấy khiến hắn thấy dễ chịu, dù sự quan tâm kia vốn dành cho một người khác.

Cảnh Du bước vào phòng, đặt thư cùng chiếc quạt sang bên. Trên bàn đã trải sẵn giấy trắng, mực cũng được mài xong. Hắn kéo ghế ngồi xuống, cầm bút, định tổng hợp lại những chuyện từ khi tỉnh dậy tới giờ.

Trong đầu có quá nhiều thứ. Nghĩ tới chuyện này lại bị chuyện khác cắt ngang, cứ thế chẳng biết bao giờ mới tìm ra đầu mối.

Phụ hoàng vì sao lại gọi các hoàng tử vào cung nghị sự?

Người khách nói chuyện với nguyên chủ đêm qua là ai? Hai người đã nói những gì mà sau đó nguyên chủ lại uống đến mức say bí tỉ, chẳng còn nhớ rõ chuyện trước sau?

Rồi còn thiên mệnh chi tử.

Viết tới đây, tay hắn chậm lại. Gương mặt người cầm kiếm vẫn còn rõ trong đầu, muốn quên cũng chẳng quên được. Đối phương đang trên đường tới kinh thành, còn hắn ngoài việc nhận ra mặt người ta thì ngay cả một cái tên cũng chưa biết.

Những nét mực dần phủ lên tờ giấy trắng. Cảnh Du nhìn lại một lượt, không khỏi lắc đầu cười khổ. Vừa mới xuyên không, chưa kịp hưởng lạc đã phải ngồi nghĩ cách sống sót. Cái ghế dưới người còn chưa ngồi ấm, chuyện phiền phức đã viết được cả một tờ giấy.

Theo những gì hắn từng đọc, loại người mang thiên mệnh thường càng gặp chuyện càng mạnh, bị dồn vào đường cùng cũng có thể tìm được cơ duyên. Nếu cứ để đối phương thong thả phát triển, chờ tới ngày người ta đủ sức cầm kiếm tới trước mặt rồi mới lo thì còn làm được gì nữa?

Tốt nhất là đừng để những kẻ ấy có đủ thời gian và điều kiện lớn mạnh đến mức hắn chẳng thể chống đỡ.

Nghĩ thì như vậy, nhưng bắt đầu từ đâu lại là chuyện khác. Hắn gõ nhẹ cán bút lên mép nghiên, ánh mắt trở lại câu hỏi đầu tiên trên giấy.

Buổi nghị sự chiều nay…

Trong ký ức của nguyên chủ, gần đây còn có một chuyện liên quan tới hôn nhân của hắn. Đối tượng là con gái thừa tướng, Lý Uyển Nghi. Phụ hoàng đã chỉ hôn, nhưng ngày cưới vẫn chưa định.

Chẳng lẽ lần này phụ hoàng gọi hắn vào cung là vì chuyện đó?

Trong lúc Cảnh Du còn đang trầm tư, bên tai bỗng vang lên một tiếng “đinh”.

[Hệ thống nâng cấp lần đầu tiên thành công.]

Hắn lập tức ngồi thẳng lưng. Trước mắt, bảng hệ thống mở ra, thanh tiến trình vừa chạy tới một trăm phần trăm rồi biến mất, thay bằng một giao diện khác với lúc ở trên xe.

Cảnh Du nhìn kỹ một lượt, phát hiện bên cạnh những mục đã có xuất hiện thêm một vòng quay may mắn. Trên vòng tròn chia thành nhiều ô, phía trên có một mũi kim nhỏ. Hắn nhìn một lát, càng nhìn càng thấy quen.

Ừm, thứ này chẳng phải khá giống chiếc nón diệu kỳ từng được phát trên truyền hình ở kiếp trước sao? Chỉ chưa biết quay xong sẽ được thưởng hay lại bị nó cho xem thêm một lần chết nữa.

Hắn tạm dời mắt sang mục bên cạnh. Đây là phần thông tin về bản thân, từ tên tuổi, cân nặng cho tới công pháp, tu vi đều có, thậm chí còn dành riêng một dòng đánh giá nhan sắc.

Cảnh Du vừa thấy mục ấy đã muốn xem thử cái hệ thống này đánh giá gương mặt mới của mình ra sao. Nhưng còn chưa đọc hết, giữa bảng bỗng xuất hiện một dấu chấm than đỏ rất lớn.

[Cảnh báo! Phát hiện thiên mệnh chi tử đã tiến vào hoàng cung.]

[Khí vận của mục tiêu đang tăng mạnh.]

Vẻ mặt Cảnh Du lập tức thay đổi. Hắn nhìn chằm chằm dòng thông báo, chiếc bút trong tay cũng ngừng động.

“Mới nãy chẳng phải còn đang trên đường tới kinh thành sao? Nhanh như vậy đã vào tận hoàng cung rồi?”

[Chủ nhân không nghĩ trên đời chỉ có một thiên mệnh chi tử đấy chứ?]

Hắn hơi khựng lại. Còn chưa kịp lên tiếng, hệ thống đã tiếp tục:

[Sao chủ nhân ngây thơ thế? Chẳng phải người từng đọc khá nhiều truyện thuộc thể loại này rồi sao?]

[Khà khà, xem ra bản hệ thống sắp phải đổi chủ nhân mới rồi.]

Mặt Cảnh Du đen lại. Hắn cũng chưa chết đâu, thứ này đã tính tới chuyện tìm người khác rồi.

Không phải hắn chưa nghĩ đến việc có nhiều thiên mệnh chi tử. Nhưng nghĩ rằng sau này sẽ lần lượt gặp với vừa xuyên không đã có hai tên xuất hiện cùng lúc là hai chuyện khác nhau. Một tên đang tới kinh thành, một tên đã ở trong cung, còn khí vận tăng mạnh. Hắn thì ngồi đây, ngay cả buổi nghị sự chiều nay bàn chuyện gì cũng mới chỉ đoán được một phần.

Một tên phản diện như hắn mà phải đối đầu với cả hai, chút vốn liếng hiện tại chẳng khác gì hạt cát giữa biển. Có khi bị cuốn mất rồi cũng chẳng ai để ý.

Cảnh Du hít vào một hơi, cố bỏ qua mấy lời châm chọc kia.

“Ngươi có biết tên của hai người đó không?”

Trêu hắn xong, hệ thống cuối cùng cũng trở lại giọng nghiêm túc.

[Mục tiêu đang tiến về kinh thành: chưa xác định được danh tính.]

[Mục tiêu trong hoàng cung: đang kiểm tra dữ liệu.]

Cảnh Du đợi một lát. Một tiếng “ting” lại vang lên, ngay sau đó, bảng thông tin mới hiện ra trước mắt.

[Thiên mệnh chi tử: Tạ Trường Uyên.]

Hắn ghi nhớ cái tên ấy rồi tiếp tục đọc xuống. Những dòng thông tin lần lượt lướt qua, đến gần cuối, ánh mắt hắn bỗng dừng lại.

[Quan hệ tình cảm: có tình cảm với Lý Uyển Nghi.]

Cảnh Du nhìn dòng chữ ấy một lúc, sau đó quay sang tờ giấy trên bàn. Tên Lý Uyển Nghi hắn vừa viết vẫn còn nằm ở đó, nét mực chưa khô hẳn.

Cuối cùng cũng nối được với nhau rồi.

Hoàng tử phong lưu, con gái thừa tướng, lại thêm một thiên mệnh chi tử có tình cảm với nàng. Tình cảnh này đúng là khá giống mấy cốt truyện hắn thường đọc. Trước kia đọc tới đoạn ấy, hắn còn chờ xem tên hoàng tử sẽ bị xử lý thế nào. Bây giờ đổi sang chính mình ngồi ở vị trí đó, hắn lại chẳng thấy có gì đáng mong đợi.

Nếu lần này hắn không xuyên tới, nguyên chủ mang cái đầu chỉ biết ăn chơi ấy vào cung, rất có thể đã thua ngay trong buổi nghị sự chiều nay mà còn chẳng hiểu vì sao.

Nhưng hiện tại hắn vẫn chưa biết Lý Uyển Nghi nghĩ thế nào. Dòng thông tin chỉ nói Tạ Trường Uyên có tình cảm với nàng, chưa nói nàng cũng thích đối phương. Chuyện này phải phân biệt cho rõ.

Ngay lúc ấy, giao diện trước mắt lại thay đổi.

[Sinh Lộ Suy Diễn]

[Phương án thứ nhất: lấy lý do bệnh nặng, xin vắng mặt trong buổi nghị sự, tạm thời tránh cuộc đối đầu.]

Bên dưới còn có một dòng chú thích nhỏ.

[Đánh giá: chữ “hèn” to đến mức ném ra cũng đủ làm chết một con trâu.]

Khóe miệng Cảnh Du giật nhẹ. Hắn cố nhịn ý muốn mắng nó, đọc tiếp hai phương án còn lại.

[Phương án thứ hai: trực tiếp đề nghị hủy bỏ hôn sự trên điện, chủ động rút khỏi tranh chấp.]

[Phương án thứ ba: chủ động xin hoàng đế định ngày thành thân trước khi đối phương có cơ hội can thiệp.]

Cảnh Du đọc hết rồi gạt ngay phương án đầu tiên. Chữ “hèn” đã to đến mức ấy, hắn mà chọn thì chẳng phải tự nhận lấy luôn sao? Hơn nữa, giả bệnh chỉ giúp hắn tránh một buổi nghị sự. Trong lúc hắn nằm ở phủ, người khác vẫn có thể quyết định chuyện của hắn. Đợi tin truyền ra ngoài, muốn mở miệng cũng chưa chắc còn kịp.

Hắn nhìn sang phương án thứ hai. Từ hôn có thể giúp tránh một cuộc tranh chấp trước mắt, nhưng nếu Tạ Trường Uyên thuận thế kết thân với phủ thừa tướng thì sao? Hắn chưa biết người này có thù với mình hay không, càng không dám trông chờ sự nhường nhịn hôm nay sẽ bảo đảm bình yên về sau. Để đối phương mạnh hơn rồi mới tìm hiểu thì quá muộn.

Đến phương án thứ ba, Cảnh Du suy nghĩ lâu hơn một chút. Xin phụ hoàng định ngày thành thân có vẻ chủ động, nhưng hắn chưa biết đối phương đã chuẩn bị những gì. Lý Uyển Nghi có bằng lòng hay không, phủ thừa tướng muốn gì, tất cả đều chưa rõ. Hắn có thể mở miệng xin, người khác cũng có thể mở miệng phản đối. Vội vàng đứng ra lúc này chưa chắc đã có lợi.

Cảnh Du nhìn đi nhìn lại ba phương án, cuối cùng vẫn chẳng thấy cái nào hợp ý.

Hắn đặt bút xuống, cầm tách trà bên cạnh nhấp một ngụm. Nước trà trôi qua cổ họng, còn trong đầu hắn, ba hướng đi kia vẫn cứ quanh quẩn.

Đúng lúc đó, cửa thư phòng được đẩy mở. Từ Phúc bưng khay bằng hai tay bước vào, trên khay là một bát canh giải rượu còn bốc hơi nóng. Thấy hắn ngồi sau bàn, lão khẽ lên tiếng:

“Điện hạ.”

“Lão cứ để bên bàn đi.”

Từ Phúc nhẹ nhàng đặt khay xuống, chuyển bát canh tới chỗ trống bên cạnh rồi định quay người rời đi. Từ lúc bước vào, lão đã thấy điện hạ ngồi trước bàn, giấy bên dưới có không ít nét mực. Lão không nhìn kỹ hắn viết gì, nhưng hiếm khi thấy hắn chịu ngồi nghiêm túc lâu như thế, trong lòng cũng có chút an ủi.

Ngày thường muốn điện hạ ở yên trong thư phòng còn khó hơn mời hắn ra ngoài uống rượu. Hôm nay tự mình ngồi xuống viết, lại chẳng gọi người tới mua vui, ít nhiều cũng là chuyện tốt.

Cuối cùng điện hạ cũng chịu để tâm tới việc gì đó rồi. Từ Phúc còn chưa bước tới cửa, tiếng Cảnh Du đã vang lên phía sau:

“Từ lão, ông có biết phụ hoàng gọi ta vào cung làm gì không?”

Lão dừng chân, quay lại cách bàn không xa mới cúi đầu đáp:

“Lão nô chưa hỏi được. Người tới truyền lời cũng không nói rõ, mong điện hạ thứ lỗi.”

“Ừm, không sao.”

Cảnh Du gật đầu. Chính hắn là người được gọi còn chưa biết, Từ Phúc không hỏi ra cũng chẳng có gì lạ. Hắn vừa định cầm bát canh lên thì lão như chợt nhớ tới một chuyện, vội nói thêm:

“Có điều… có thể là chuyện hôn sự của điện hạ.”

Bàn tay Cảnh Du dừng bên mép bát. Nghe tới đây, hắn càng thấy dự đoán của mình có lẽ không sai. Xem ra buổi nghị sự chiều nay khó tránh khỏi chuyện ấy.

Hắn đứng bật dậy, đi tới trước kệ sách. Những hàng sách được xếp khá ngay ngắn, nhưng nhìn gáy quyển nào hắn cũng thấy lạ. Cảnh Du đưa tay lần qua một lượt, tìm những cuốn có ghi chép về quan lại trong triều, nhất là phủ thừa tướng.

Trong ký ức có nhắc tới nhà họ Lý, nhưng phần liên quan đến Lý Uyển Nghi lại chẳng được bao nhiêu. Nguyên chủ có thời gian nhớ cô nương nào ở Hoa Gian Lâu thích mặc màu gì, vậy mà chuyện người có thể trở thành thê tử của mình lại chẳng chịu tìm hiểu cho rõ.

Hắn lấy mấy cuốn có vẻ liên quan rồi trở lại bàn, lật tìm phần ghi chép về nhà họ Lý. Chưa thấy điều mình cần, hắn ngẩng lên hỏi:

“Từ lão, Lý Uyển Nghi là người thế nào?”

Từ Phúc thoáng ngạc nhiên, nhưng vẫn kể lại những điều mình biết. Cảnh Du cầm bút, vừa nghe vừa ghi xuống. Tính tình, tu vi, thường qua lại với ai, hắn lần lượt hỏi từng chuyện. Chỗ nào lão không rõ thì hắn để lại, không ép phải trả lời cho đủ.

Đến khi nghe nhắc tới tu vi của nàng, ngòi bút trong tay hắn chậm lại.

“Năm mười tuổi đã bị phế tu vi?”

“Vâng. Chuyện ấy xảy ra từ lâu rồi. Hiện tại Lý tiểu thư chỉ có tu vi Tàng Tức tầng ba.”

Cảnh Du cúi nhìn cái tên trên giấy, bên cạnh viết thêm mấy chữ. Hắn chưa hỏi sâu nguyên nhân, trước mắt còn một chuyện cần xác nhận hơn.

“Vậy nàng có quen một người tên Tạ Trường Uyên không?”

Từ Phúc suy nghĩ một lát rồi lắc đầu.

“Theo những gì lão nô biết thì chưa nghe nói hai người có qua lại.”

Cảnh Du gật đầu, nhưng không lập tức xem đó là điều chắc chắn. Từ Phúc không nghe nói tới chưa hẳn đã chứng minh hai người hoàn toàn không quen. Dù vậy, ít nhất hiện tại cũng chưa có dấu hiệu cho thấy quan hệ của họ đã gần gũi như hắn lo.

“Còn Tạ Trường Uyên, ông biết người này chứ?”

“Có nghe qua. Người này được Vương gia thu nhận để bồi dưỡng cách đây không lâu. Nghe nói rất có tài văn thơ, còn được người của Văn Uyên Thư Viện khen ngợi.”

“Văn Uyên Thư Viện…”

Cảnh Du nhẩm lại cái tên ấy. Qua ký ức, hắn biết đây là nơi quy tụ không ít người đọc sách, trong giới văn nhân ở kinh thành cũng có danh tiếng. Được người ở đó đánh giá cao, Tạ Trường Uyên hẳn đã có chút tên tuổi.

Hắn viết thêm hai chữ Vương gia cạnh tên đối phương. Sau lưng đã có một gia tộc bồi dưỡng, nếu lại kết thân với phủ thừa tướng, tên này đúng là càng ngày càng khó đối phó.

Cảnh Du đặt bút xuống, ánh mắt vô tình lướt qua phong thư nằm cạnh chiếc quạt. Từ lúc nhận tới giờ, hắn vẫn chưa mở ra.

Hắn cầm thư lên, bóc ra xem. Nét chữ trên giấy khá đẹp, mấy dòng đầu đều là lời hỏi han nhớ nhung.

“Điện hạ, đã mấy ngày không được gặp người, Ngã Nhi vẫn luôn mong ngóng. Không biết gần đây người có nghỉ ngơi đầy đủ hay lại mải vui mà quên giữ gìn thân thể…”

Cảnh Du đọc tiếp, khóe môi hơi nhếch lên. Nếu chỉ nhìn mấy dòng này, quả thật dễ khiến người ta nghĩ nàng luôn để mình trong lòng. Nhưng đến đoạn sau, lời trong thư đã chuyển sang chuyện khác.

“Nghe nói hôn sự giữa điện hạ và Lý tiểu thư sắp được nhắc tới, trong lòng Ngã Nhi thật sự bất an. Những lời điện hạ từng nói với thiếp, không biết người còn nhớ chăng?

“Nếu điện hạ vẫn còn thương Ngã Nhi, mong người thưa rõ với bệ hạ, xin từ hôn với Lý tiểu thư, cho thiếp được đường đường chính chính ở bên người với danh phận chính phi. Ngã Nhi nguyện tận tâm chăm sóc, không phụ tấm lòng điện hạ…”

Cảnh Du đặt phong thư xuống, ánh mắt dừng ở mấy chữ “danh phận chính phi”. Thì ra nhớ hắn là phần đầu, phần sau mới là chuyện nàng thực sự muốn nói.

Hắn thử lục lại ký ức. Nguyên chủ đúng là từng nói không ít lời lấy lòng nàng, hứa hẹn cũng chẳng thiếu. Khi ấy nói ra chắc vui miệng lắm, còn hậu quả bây giờ lại để hắn ngồi đây cân nhắc.

Nếu vẫn mê nàng như trước, cầm bức thư này vào cung rồi đòi từ hôn, chẳng phải hắn tự mình gạt bỏ hôn sự với phủ thừa tướng sao? Sau đó lại xin cưới nàng làm chính phi, mọi chuyện đều đi theo ý nhà nàng.

Cảnh Du liếc sang tên Tạ Trường Uyên trên giấy.

Nếu người này vào cung vì hôn sự của Lý Uyển Nghi, bức thư trong tay hắn chẳng khác nào giúp đối phương bớt đi một việc. Hai bên có liên quan gì với nhau hay không thì chưa biết, nhưng chỉ cần hắn làm theo, người được lợi chắc chắn không chỉ có Vô Ngã Nhi.

Còn một chuyện khiến hắn để ý. Nàng đã nghe được tin hôn sự sắp bị nhắc tới, trong khi chính hắn vừa rồi vẫn phải ngồi đoán. Hắn chưa biết tin ấy từ đâu mà có, nhưng rõ ràng không thể cứ chờ tới chiều, vào cung rồi mới tìm hiểu.

Cảnh Du gấp thư lại, ngả lưng vào ghế. Trước mắt, ba phương án hệ thống đưa ra vẫn còn đó. Hắn nhìn thêm một lượt rồi khép bảng lại.

Từ hôn, hắn không muốn. Vừa lên điện đã đứng ra tranh giành, hắn cũng chưa định làm.

Hôn sự vốn do phụ hoàng chỉ định, chỉ còn chưa định ngày thành thân. Nếu không có thay đổi, người cưới Lý Uyển Nghi sẽ là hắn. Hắn đang có sẵn lợi thế ấy, đâu cần vội vàng làm như mình mới là người tới sau?

Vấn đề nằm ở phía Lý gia.

Nghĩ tới danh tiếng của nguyên chủ, Cảnh Du cũng chẳng thể trách người ta phân vân. Con gái đã từng bị phế tu vi, bây giờ lại gả cho một hoàng tử suốt ngày ăn chơi, làm phụ thân có mấy người thật sự yên tâm? Nhận chỉ hôn là một chuyện, bằng lòng giao con gái lại là chuyện khác.

Nếu hắn chỉ dựa vào phụ hoàng ép hôn sự tiến tới, Lý gia có nhận cũng chưa chắc đứng về phía hắn. Đến lúc có người đưa ra một lý do đủ tốt để xin xét lại, biết đâu họ còn thấy như được giúp đỡ.

Cảnh Du chống tay lên bàn, đầu ngón tay dừng cạnh tên Lý Uyển Nghi. Vậy thì phải khiến họ đổi ý trước.

Hắn cần cưới nàng để ngăn Tạ Trường Uyên thuận lợi kết thân với phủ thừa tướng. Còn nhà họ Lý, ít nhất cũng phải thấy con gái gả tới đây sẽ được đối xử tử tế. Hai chuyện ấy chưa chắc không thể cùng làm được.

Cảnh Du kéo một tờ giấy trắng tới, cầm bút viết xuống. Viết được hai dòng, hắn dừng lại suy nghĩ rồi sửa mấy chữ, sau đó mới tiếp tục. Cuối cùng, trên giấy có ba điều.

Đó đều là những việc hắn sẵn lòng làm cho Uyển Nghi sau khi thành thân. Hắn đọc lại từ đầu, chỗ nào chỉ nghe hay mà khó thực hiện thì bỏ đi. Nguyên chủ đã hứa hẹn đủ nhiều rồi, hắn không muốn vừa tới đây lại học theo cái thói ấy.

Muốn người ta tin thì ít nhất lời mình nói cũng phải có thứ để giữ.

Cảnh Du nhìn tờ giấy, khóe môi hơi nhếch lên. Vợ còn chưa về, hắn đã tự nhận thêm không ít việc. Có điều, so với việc sau này ngồi chờ thiên mệnh chi tử cầm kiếm tới, những chuyện này vẫn dễ chịu hơn nhiều.

Nhưng chỉ đưa tờ giấy cho thừa tướng thì chưa đủ. Một người mang tiếng ăn chơi đột nhiên nói mình sẽ đối tốt với con gái nhà người ta, có khi còn khiến người ta nghi ngờ hơn. Hắn cần có người đứng giữa chuyển lời, cũng cần có người khiến những lời cam kết này không thể nói xong rồi quên.

Chuyện ấy phải nhờ mẫu phi.

Trong ký ức của nguyên chủ, nàng được phụ hoàng hết sức sủng ái. Nếu muốn nhờ nàng nói giúp vài câu trước mặt phụ hoàng, hẳn cũng không khó. Nhưng lần này hắn chưa cần nàng làm việc đó.

Hắn muốn gặp mẫu phi trước, hỏi rõ thái độ của Lý gia, sau đó nhờ nàng chuyển ba lời cam kết này tới phía thừa tướng và đứng ra làm chứng. Người ta có điều gì chưa yên tâm, hắn cũng phải nghe cho rõ.

Nếu những điều hắn đưa ra đủ khiến Lý gia muốn giữ hôn sự, chuyện tiếp theo sẽ thuận tiện hơn.

Đến lúc ấy, người xin phụ hoàng định ngày cưới có thể là thừa tướng. Người phản đối việc thay đổi hôn sự cũng có thể là thừa tướng. Hắn không cần vừa bước lên điện đã vội vàng đứng ra nói hết, chỉ tới lúc cần mình xác nhận mới lên tiếng.

Cảnh Du đặt bút xuống.

Hắn chưa biết Lý gia có chịu nhận những lời ấy hay không, nhưng ít nhất đã có cách để thử. Còn Tạ Trường Uyên, nếu thật sự muốn can thiệp, cũng phải xem phụ thân của Lý Uyển Nghi có muốn nghe hắn nói hay không.

Cưới được nàng chưa chắc đã hết nguy hiểm. Nhưng muốn hắn tự nhường đường, để đối phương thuận lợi có thêm phủ thừa tướng làm chỗ dựa, hắn lại càng không muốn.

Thu lại ý nghĩ, Cảnh Du nhìn sang Từ Phúc.

“À, người khách uống rượu với ta tối qua, đã hỏi được gì chưa?”

“Vẫn chưa có tin truyền về, điện hạ.”

Từ Phúc cúi đầu, giọng có phần áy náy. Cảnh Du liếc nhìn dòng chữ còn bỏ trống trên tờ giấy bên cạnh rồi gật đầu. Việc hắn mới dặn trên đường về, muốn có kết quả ngay cũng hơi gấp.

“Có tin thì báo cho ta.”

“Vâng. Vừa nhận được tin, lão nô sẽ bẩm lại với điện hạ sớm nhất có thể.”

Cảnh Du lúc này mới bưng bát canh giải rượu lên. Canh đã bớt nóng, vừa đủ để uống. Hắn uống một ngụm, vị chua làm chân mày hơi nhíu lại, nhưng cuối cùng vẫn uống tiếp.

Trong đầu đã có hướng, hắn cũng không muốn ngồi thêm nữa. Buổi nghị sự ở phía trước, muốn gặp mẫu phi rồi chuyển lời tới Lý gia thì phải tranh thủ đi sớm.

Đặt bát xuống, hắn chờ nét mực khô rồi gấp riêng tờ giấy ghi ba lời cam kết, cất vào trong áo. Những trang ghi chép còn lại cùng phong thư của Vô Ngã Nhi được hắn thu vào ngăn kéo.

Từ Phúc thấy hắn đứng dậy liền tiến lên một bước, chờ dặn dò.

“Từ lão, chuẩn bị xe.”

“Điện hạ muốn ra ngoài sao?”

“Vào cung sớm một chút.” Cảnh Du cầm chiếc quạt trên bàn, bước ra khỏi chỗ ngồi. “Ta muốn gặp mẫu phi trước.”




0
Ủng hộ tác giả Nguyễn Nhật Tưởng Nếu mọi người yêu thích 《Vạn Cổ Thiên Tôn》 và muốn tiếp thêm động lực cho tác giả, có thể ủng...