Chương 4: Cửa Hàng Ma Pháp
Vạn Giới Chân Thị
Mục lục
4 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 4/4 chương
Ánh nắng buổi sáng xuyên qua khung cửa sổ, chiếu lên chiếc bàn gỗ đặt cạnh giường.
Lâm Dạ chậm rãi mở mắt.
Cậu nằm yên một lúc sau, sau đó ngồi dậy, vươn vai rồi bước xuống giường.
Một đêm nghỉ ngơi khá thoải mái.
Sau khi rửa mặt và chỉnh lại quần áo, Lâm Dạ rời khỏi phòng. Khi xuống tầng dưới, cậu nhìn thấy Finn đang ngồi bên bàn ăn, trước mặt là đĩa bánh mì cùng một cuốn sổ ghi chép.
Chào buổi sáng Finn
Finn ngẩng đầu.
Cuối cùng cậu cũng dậy rồi.
Cậu dậy sớm thế.
Thương nhân không thể ngủ đến trưa được. Hàng hóa tốt đâu có tìm đến mình được.
Nghe có vẻ vất vả nhỉ.
Vất vả mới kiếm được nhiều tiền.
Finn đẩy một đĩa bánh mì về phía cậu, ăn đi. Tôi gọi thêm phần của cậu rồi.
Cảm ơn.
Lâm Dạ cầm lấy một miếng bánh mì.
Trong lúc ăn, Finn tiếp tục xem lại sổ sách. Thỉnh thoảng cậu ta dùng bút ghi thêm vài dòng, sau đó lấy một tờ giấy khác ra đối chiếu.
Lâm Dạ nhìn một lúc rồi hỏi:
Hôm nay cậu đinh làm gì.
Tìm thêm nguồn hàng. Hôm qua tôi đã giao dịch xong một phần. Nhưng vẫn còn vài mặt hàng cần bổ sung.
Cậu có kế hoạch cụ thể rồi à.
Ừ, có vài cửa hàng tôi muốn ghé qua. Nếu tìm được nguồn hàng tốt, chuyến này sẽ có thêm lợi nhuận.
Finn gấp cuốn sổ lại.
Còn cậu thì sao? Hôm qua chẳng phải cậu muốn tìm hiểu ma pháp à?
Ừ. Tôi định đến cửa hàng mà cậu nói.
Vậy ăn xong chúng ta cùng đi. Cửa hàng đó nằm không xa khu thương mại.
Được, đợi tôi tý.
Nhưng nhớ đấy, đừng mua quá nhiều sách. Cậu còn chưa biết mình có thể sử dụng ma pháp hay không.
Biết rồi.
Và đừng mua những món đồ kỳ lạ.
Lâm Dạ đặt miếng bánh mì xuống.
Tôi trông giống người như vậy lắm à.
Finn suy nghĩ vài giây.
Có.
Cậu trả lời nhanh thật đấy.
Finn bật cười, chẳng buồn giải thích thêm.
Sau bữa sáng, hai người rời khỏi quán trọ.
Valcrest vào buổi sáng vẫn náo nhiệt như hôm qua. Các cửa hàng lần lượt mở cửa, xe chở hàng đi qua những con phố lát đá, còn người bán hàng bắt đầu bày biện sản phẩm trước cửa tiệm.
Finn đi phía trước, thỉnh thoảng dừng lại chào hỏi những thương nhân quen biết.
Lâm Dạ đi bên cạnh, vừa quan sát vừa ghi nhớ đường đi.
Finn, cửa hàng ma pháp ở đâu?
Phía trước. Qua ngã tư kia rồi rẽ phải.
Hai người đi thêm một đoạn.
Chẳng mấy chốc, một cửa hàng có vẻ ngoài khác biệt xuất hiện trước mắt.
Tòa nhà không quá lớn, nhưng được xây dựng khá chắc chắn. Trên biển hiệu treo trước cửa có khắc hình một quyển sách mở, bên cạnh là một cây pháp trượng nhỏ.
Phía sau lớp kính là những kệ sách được sắp xếp ngay ngắn. Một vài món đồ ma pháp được đặt trong tủ trưng bày, phát ra ánh sáng nhàn nhạt.
Lâm Dạ dừng bước.
Đây là nơi cậu nói à?
Đúng vậy. Cửa hàng Ma Pháp Roland.
Finn đẩy cửa bước vào.
Đi thôi.
Một chiếc chuông nhỏ vang lên khi cánh cửa mở ra.
Bên trong cửa hàng khá yên tĩnh. Mùi giấy cũ và hương gỗ thoang thoảng trong không khí. Những chiếc kệ cao được xếp sát tường, trên đó là đủ loại sách có kích thước và màu sắc khác nhau.
Lâm Dạ nhìn quanh.
Có sách về lịch sử ma pháp, kiến thức nguyên tố, phương pháp điều khiển ma lực, thậm chí còn có cả những cuốn ghi chép về ma thú.
Cậu lập tức cảm thấy hứng thú.
Finn, ở đây có nhiều sách thật.
Đương nhiên. Chủ cửa hàng là người thích sưu tầm sách. Có những cuốn tôi còn chẳng hiểu nội dung.
Cậu từng đọc thử chưa?
Có. Nhưng mới đọc được vài trang đã muốn ngủ.
Lâm Dạ bật cười.
Đúng lúc đó, một giọng nói vang lên từ phía sau quầy.
Finn? Hôm nay cậu lại đến à?
Một người đàn ông trung niên bước ra.
Ông có mái tóc nâu đã điểm vài sợi bạc, đeo một cặp kính nhỏ và mặc chiếc áo choàng màu xám. Trên tay ông là một cuốn sách đang đọc dở.
Finn vui vẻ giơ tay chào.
Chào buổi sáng, ông Roland!
Người đàn ông nhìn Finn rồi khẽ mỉm cười.
Lâu rồi không thấy cậu ghé qua. Chuyến hàng lần này thế nào?
Khá thuận lợi. Tôi vừa mới giao xong một phần hàng hóa.
Vậy thì tốt.
Roland đặt cuốn sách xuống quầy.
Cậu đến mua thứ gì sao?
Không hẳn. Hôm nay tôi đưa một người bạn đến đây. Cậu ấy muốn tìm hiểu về ma pháp.
Roland chuyển ánh mắt sang Lâm Dạ.
Ồ? Người mới bắt đầu à?
Lâm Dạ bước lên một bước.
Xin chào. Tôi là Lâm Dạ.
Ta là Roland. Chủ cửa hàng này.
Ông quan sát Lâm Dạ một lúc rồi hỏi:
Cậu đã từng học ma pháp chưa?
Chưa ạ.
Có biết cách cảm nhận ma lực không?
Lâm Dạ lắc đầu.
Vậy trước tiên chúng ta cần xác định xem cậu đã có kiến thức cơ bản đến đâu.
Roland chỉ tay về phía một chiếc bàn gần đó.
Ngồi xuống đi. Ta sẽ hỏi cậu vài câu.
Lâm Dạ nhìn Finn.
Finn lập tức lùi lại.
Cậu cứ học đi. Tôi còn có việc phải làm.
Không ở lại à?
Chẳng lẽ cậu muốn tôi ngồi nghe những thứ mình không hiểu?
Cũng đúng.
Finn cười rồi quay sang Roland.
Ông Roland, nhờ ông giúp đỡ cậu ấy nhé.
Không cần cậu nhắc.
Finn giơ tay chào rồi rời khỏi cửa hàng.
Trước khi đóng cửa, cậu ta còn quay đầu nói thêm:
Lâm Dạ! Đừng để ông ấy bán cho cậu hết cả cửa hàng đấy!
Lâm Dạ chỉ biết thở dài.
Cậu đi nhanh đi!
Tiếng cười của Finn vang lên ngoài phố rồi dần biến mất.
Roland kéo một chiếc ghế ra.
Được rồi. Bắt đầu nhé.
Lâm Dạ ngồi xuống đối diện ông.
Roland lấy một tờ giấy trắng, đặt lên bàn rồi dùng bút viết vài dòng.
Trước tiên, cậu cần hiểu một điều. Ma pháp không đơn giản chỉ là đọc một câu thần chú rồi tạo ra phép thuật.
Ông vừa viết vừa giải thích.
Muốn sử dụng ma pháp, người học cần hiểu về ma lực, thuộc tính, cách điều khiển và cấu trúc của phép thuật.
Lâm Dạ chăm chú lắng nghe.
Ma lực có thể xem là nguồn năng lượng để thi triển ma pháp. Nhưng chỉ có ma lực thôi thì chưa đủ. Cậu cần điều khiển nó theo một cấu trúc nhất định.
Roland vẽ một vòng tròn đơn giản lên giấy.
Ví dụ như thế này. Nếu muốn tạo ra một quả cầu lửa, cậu phải tập trung ma lực, chuyển hóa nó thành thuộc tính hỏa, sau đó duy trì hình dạng và hướng chuyển động.
Vậy ma văn có tác dụng gì ạ?
Roland hơi ngạc nhiên.
Cậu biết ma văn sao?
Chưa. Tôi chỉ nghe thấy tên gọi nên muốn hỏi.
Roland gật đầu.
Ma văn là một phần quan trọng trong việc xây dựng cấu trúc phép thuật. Nó giống như những ký hiệu mang ý nghĩa nhất định. Khi được sắp xếp đúng cách, chúng có thể giúp ma lực vận hành theo một quy luật cụ thể.
Ông vẽ thêm vài ký hiệu lên giấy.
Người mới học thường bắt đầu bằng những cấu trúc đơn giản. Khi đã hiểu rõ nguyên lý, họ mới có thể học những phép thuật phức tạp hơn.
Lâm Dạ nhìn những ký hiệu trước mặt.
Chúng trông giống những hình vẽ hình học được ghép lại với nhau, nhưng mỗi đường nét dường như đều có mục đích riêng.
Vậy có phải ai cũng có thể học ma pháp không?
Không hoàn toàn. Mỗi người có khả năng cảm nhận và điều khiển ma lực khác nhau. Một số người có thiên phú tốt, một số người lại cần nhiều thời gian hơn.
Roland đặt bút xuống.
Nhưng thiên phú không phải tất cả. Kiến thức, sự kiên trì và phương pháp luyện tập cũng rất quan trọng.
Lâm Dạ gật đầu.
Cậu khá thích cách giải thích này.
Ít nhất, ma pháp không phải thứ chỉ cần có thiên phú là có thể sử dụng thành thạo.
Ông Roland, vậy người chưa từng tiếp xúc với ma pháp nên bắt đầu từ đâu?
Đọc sách và học cách cảm nhận ma lực.
Roland đứng dậy, đi đến một kệ sách gần đó.
Ông lấy xuống ba cuốn sách rồi đặt trước mặt Lâm Dạ.
Đây là những cuốn ta thường giới thiệu cho người mới.
Lâm Dạ nhìn tên sách.
- Nhập Môn Ma Pháp.
- Cơ Sở Về Ma Lực Và Nguyên Tố.
- Những Nguyên Lý Đầu Tiên Của Ma Văn.
Ba cuốn này sẽ giúp cậu hiểu được những kiến thức cơ bản. Đừng vội học phép thuật chiến đấu khi còn chưa hiểu cách vận hành ma lực.
Lâm Dạ cầm cuốn sách đầu tiên lên.
Cảm ơn ông.
Không có gì. Nhưng ta khuyên cậu nên đọc từng cuốn một. Đừng cố nhồi nhét quá nhiều kiến thức trong một ngày.
Roland nhìn cậu với vẻ nghiêm túc.
Ma pháp cần thời gian để hiểu.
Trong lúc Roland giải thích thêm về các loại sách, Lâm Dạ bắt đầu quan sát những món đồ được đặt trên quầy.
Một vật thể nhỏ bằng pha lê thu hút sự chú ý của cậu.
Nó có hình cầu, bên trong chứa một luồng sáng màu xanh nhạt đang chuyển động chậm rãi.
Ông Roland, đây là gì vậy?
Roland nhìn theo hướng cậu chỉ.
Đó là một viên tinh thạch kiểm tra ma lực.
Dùng để kiểm tra ma lực sao?
Đúng vậy. Nó có thể giúp người sử dụng quan sát phản ứng của ma lực khi tiếp xúc với cơ thể.
Roland cầm viên tinh thạch lên.
Cậu muốn thử không?
Lâm Dạ hơi do dự.
Có mất phí không ạ?
Roland bật cười.
Không. Chỉ là kiểm tra cơ bản thôi.
Lâm Dạ thở phào.
Vậy tôi muốn thử.
Roland đặt viên tinh thạch lên bàn.
Đặt tay lên đây. Đừng cố làm gì cả, chỉ cần thả lỏng.
Lâm Dạ làm theo.
Ban đầu, viên tinh thạch không có phản ứng gì.
Một vài giây trôi qua.
Sau đó, ánh sáng bên trong hơi dao động, nhưng rất nhanh lại trở về trạng thái ban đầu.
Roland quan sát kỹ rồi nhíu mày.
Ừm...
Lâm Dạ nhìn ông.
Sao vậy ạ?
Không có phản ứng rõ ràng. Có thể cậu chưa biết cách cảm nhận ma lực, hoặc khả năng điều khiển của cậu còn quá yếu.
Vậy có nghĩa là tôi không thể sử dụng ma pháp sao?
Chưa thể kết luận như vậy.
Roland cất viên tinh thạch đi.
Đây chỉ là phép kiểm tra sơ bộ. Muốn biết chính xác hơn, cần có phương pháp kiểm tra phù hợp.
Lâm Dạ gật đầu.
Cậu không quá thất vọng.
Dù sao đây cũng là lần đầu tiên cậu tiếp xúc với ma pháp. Không thể mong đợi bản thân lập tức trở thành pháp sư được.
Roland nhìn cậu rồi nói:
Ta khuyên cậu nên bắt đầu bằng việc học lý thuyết và luyện cảm nhận ma lực. Nếu sau một thời gian vẫn không có tiến triển, lúc đó hãy tìm phương pháp khác.
Vâng. Tôi hiểu rồi.
Sau khi kết thúc buổi giới thiệu, Roland báo giá ba cuốn sách.
Lâm Dạ nhìn số tiền được ghi trên tờ giấy, im lặng vài giây.
Giá không quá cao đối với một thương nhân, nhưng với một người hiện tại gần như không có tiền như cậu thì lại là chuyện khác.
Roland nhận ra vẻ mặt của Lâm Dạ.
Có vấn đề gì sao?
Lâm Dạ thành thật trả lời:
Hiện tại tôi không có nhiều tiền. Có lẽ tôi chỉ mua được một cuốn trước.
Roland không tỏ ra khó chịu.
Vậy thì mua cuốn Nhập Môn Ma Pháp trước. Hai cuốn còn lại có thể mua sau.
Lâm Dạ cầm cuốn sách lên.
Vậy tôi lấy cuốn này.
Roland gói sách lại rồi đưa cho cậu.
Đọc kỹ phần đầu tiên. Nếu có điều gì không hiểu, cứ quay lại hỏi ta.
Cảm ơn ông rất nhiều.
Roland khoát tay.
Không cần khách sáo. Ta cũng không muốn thấy một người mới học ma pháp lại bỏ cuộc chỉ vì không hiểu những kiến thức cơ bản.
Lâm Dạ nhận lấy cuốn sách.
Đây là món đồ đầu tiên cậu tự mua kể từ khi đến thế giới này.
Dù chỉ là một cuốn sách nhập môn, nó vẫn khiến cậu cảm thấy có chút phấn khởi.
Khi Lâm Dạ rời khỏi cửa hàng, Finn đang đứng bên kia đường.
Cậu ta dựa vào một chiếc xe hàng nhỏ, trên tay cầm một túi bánh nướng.
Ồ, xong rồi à?
Lâm Dạ bước đến.
Ừ. Cậu làm xong việc rồi sao?
Chưa hẳn. Tôi vừa tìm được một nguồn hàng khá tốt, nhưng còn phải xác nhận thêm.
Finn nhìn cuốn sách trong tay Lâm Dạ.
Cậu mua được gì?
Nhập Môn Ma Pháp.
Chỉ một cuốn?
Tôi không có nhiều tiền.
Finn gật đầu.
Cũng hợp lý. Người mới học không cần mua quá nhiều sách.
Lâm Dạ nhìn túi bánh trong tay cậu ta.
Cậu mua gì vậy?
Bánh nướng.
Cho tôi một cái được không?
Finn lập tức ôm túi bánh sát vào người.
Cậu vừa mua sách xong đã nghĩ đến ăn rồi à?
Chỉ hỏi thôi mà.
Finn nhìn cậu vài giây rồi lấy ra một chiếc bánh.
Đây. Nhưng nhớ ghi nợ.
Lâm Dạ nhận lấy.
Lại ghi nợ?
Đương nhiên. Làm thương nhân phải biết tận dụng mọi cơ hội.
Vậy tôi sẽ trả bằng một cuốn sách ma pháp.
Finn nhìn cậu.
Cậu nghĩ tôi đọc được thứ đó à?
Không đọc được thì để trang trí.
...Cũng có lý.
Hai người vừa đi vừa ăn bánh.
Trên đường trở về khu thương mại, Lâm Dạ hỏi Finn về công việc buổi sáng.
Cậu tìm được nguồn hàng mới rồi à?”
Có một cửa hàng muốn bán cho tôi một lô vật liệu. Nhưng chất lượng cần kiểm tra lại.
Vậy cậu định làm thế nào?
Đến xem hàng trực tiếp. Nếu phù hợp thì thương lượng giá.
Finn vừa nói vừa lấy sổ ghi chép ra.
Có điều tôi cần một người giúp kiểm tra số lượng và ghi lại tình trạng hàng hóa.
Lâm Dạ nhìn cậu.
Cậu đang định nhờ tôi?
Finn nở nụ cười.
Thông minh đấy.
Tiền công thế nào?
Finn lập tức dừng bước.
Cậu học nhanh thật.
Đương nhiên. Tôi đã có người thầy tốt mà.
Finn nhìn Lâm Dạ, sau đó bật cười.
Được rồi. Nếu giúp tôi hoàn thành công việc, tôi sẽ trả công cho cậu.
Thật chứ?
Thật.
Vậy tôi nhận.
Finn đưa tay ra.
Thỏa thuận nhé?
Lâm Dạ bắt tay cậu.
Thỏa thuận.
Hai người tiếp tục đi về phía khu thương mại.
Buổi chiều, Finn dẫn Lâm Dạ đến một kho hàng nằm ở phía bắc thành phố.
Nơi đây có nhiều kiện hàng được xếp thành từng dãy. Một số thùng chứa vải vóc, một số khác chứa khoáng thạch và vật liệu chế tác.
Finn nhanh chóng tìm đến người phụ trách.
Sau khi trao đổi vài câu, cậu ta đưa Lâm Dạ đến khu vực kiểm hàng.
Trước tiên, chúng ta kiểm tra số lượng.
Lâm Dạ nhận lấy cuốn sổ.
Được.
Finn chỉ vào từng kiện hàng rồi đọc số thứ tự. Lâm Dạ đối chiếu với danh sách, ghi lại những món đã kiểm tra.
Công việc diễn ra khá thuận lợi.
Đến kiện hàng cuối cùng, Lâm Dạ nhận thấy số lượng ghi trong sổ không khớp với số thực tế.
Finn.
Hửm?
Kiện hàng này thiếu một món.
Finn bước đến xem.
Để tôi kiểm tra.
Cậu ta nhìn danh sách rồi kiểm tra lại kiện hàng.
Quả nhiên, số lượng thực tế ít hơn một món.
Finn không lập tức đi tìm người phụ trách mà bình tĩnh xem lại những kiện hàng trước đó.
Một lúc sau, cậu ta phát hiện một món hàng bị ghi nhầm sang danh mục khác.
À, ra là vậy.
Finn lấy bút đánh dấu rồi quay sang Lâm Dạ.
Cậu phát hiện khá nhanh đấy.
Chỉ là đối chiếu số lượng thôi mà.
Nhưng nếu không kiểm tra cẩn thận, chúng ta có thể mất tiền.
Finn khép cuốn sổ.
Làm tốt lắm. Công việc hôm nay coi như hoàn thành.
Lâm Dạ mỉm cười.
Vậy tiền công của tôi đâu?
Finn nhìn cậu.
Cậu nghĩ tôi đọc được thứ đó à?
Không đọc được thì để trang trí.
...Cũng có lý.
Hai người vừa đi vừa ăn bánh.
Trên đường trở về khu thương mại, Lâm Dạ hỏi Finn về công việc buổi sáng.
Cậu tìm được nguồn hàng mới rồi à?”
Có một cửa hàng muốn bán cho tôi một lô vật liệu. Nhưng chất lượng cần kiểm tra lại.
Vậy cậu định làm thế nào?
Đến xem hàng trực tiếp. Nếu phù hợp thì thương lượng giá.
Finn vừa nói vừa lấy sổ ghi chép ra.
Có điều tôi cần một người giúp kiểm tra số lượng và ghi lại tình trạng hàng hóa.
Lâm Dạ nhìn cậu.
Cậu đang định nhờ tôi?
Finn nở nụ cười.
Thông minh đấy.
Tiền công thế nào?
Finn lập tức dừng bước.
Cậu học nhanh thật.
Đương nhiên. Tôi đã có người thầy tốt mà.
Finn nhìn Lâm Dạ, sau đó bật cười.
Được rồi. Nếu giúp tôi hoàn thành công việc, tôi sẽ trả công cho cậu.
Thật chứ?
Thật.
Vậy tôi nhận.
Finn đưa tay ra.
Thỏa thuận nhé?
Lâm Dạ bắt tay cậu.
Thỏa thuận.
Hai người tiếp tục đi về phía khu thương mại.
Buổi chiều, Finn dẫn Lâm Dạ đến một kho hàng nằm ở phía bắc thành phố.
Nơi đây có nhiều kiện hàng được xếp thành từng dãy. Một số thùng chứa vải vóc, một số khác chứa khoáng thạch và vật liệu chế tác.
Finn nhanh chóng tìm đến người phụ trách.
Sau khi trao đổi vài câu, cậu ta đưa Lâm Dạ đến khu vực kiểm hàng.
Trước tiên, chúng ta kiểm tra số lượng.
Lâm Dạ nhận lấy cuốn sổ.
Được.
Finn chỉ vào từng kiện hàng rồi đọc số thứ tự. Lâm Dạ đối chiếu với danh sách, ghi lại những món đã kiểm tra.
Công việc diễn ra khá thuận lợi.
Đến kiện hàng cuối cùng, Lâm Dạ nhận thấy số lượng ghi trong sổ không khớp với số thực tế.
Finn.
Hửm?
Kiện hàng này thiếu một món.
Finn bước đến xem.
Để tôi kiểm tra.
Cậu ta nhìn danh sách rồi kiểm tra lại kiện hàng.
Quả nhiên, số lượng thực tế ít hơn một món.
Finn không lập tức đi tìm người phụ trách mà bình tĩnh xem lại những kiện hàng trước đó.
Một lúc sau, cậu ta phát hiện một món hàng bị ghi nhầm sang danh mục khác.
À, ra là vậy.
Finn lấy bút đánh dấu rồi quay sang Lâm Dạ.
Cậu phát hiện khá nhanh đấy.
Chỉ là đối chiếu số lượng thôi mà.
Nhưng nếu không kiểm tra cẩn thận, chúng ta có thể mất tiền.
Finn khép cuốn sổ.
Làm tốt lắm. Công việc hôm nay coi như hoàn thành.
Lâm Dạ mỉm cười.
Vậy tiền công của tôi đâu?
Finn nhìn cậu.
Cậu đúng là không quên chuyện đó.
Đương nhiên.
Finn lấy ra một túi tiền nhỏ, đếm một số đồng Ren rồi đưa cho Lâm Dạ.
Đây là tiền công hôm nay.
Lâm Dạ nhận lấy, cẩn thận cất vào túi.
Số tiền không nhiều, nhưng ít nhất cậu đã bắt đầu có thu nhập của riêng mình.
Cảm ơn.
Finn khoát tay.
Ngày mai nếu có việc phù hợp, tôi sẽ gọi cậu.
Được.
Khi hai người trở về quán trọ, trời đã gần tối.
Lâm Dạ đặt cuốn sách ma pháp lên bàn, sau đó lấy ra một ít tiền vừa kiếm được.
Cậu nhìn số tiền trong tay rồi nhìn cuốn sách.
Có vẻ mình cần kiếm thêm khá nhiều.
Finn ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh.
Đúng vậy. Học ma pháp tốn tiền lắm.
Cậu có kinh nghiệm gì không?
Có chứ. Kinh nghiệm của tôi là kiếm tiền trước, tiêu tiền sau.
Lâm Dạ bật cười.
Nghe như lời khuyên của một thương nhân thực thụ.
Đương nhiên.
Finn chống hai tay lên bàn.
Hay thế này đi. Nếu cậu muốn kiếm tiền, tôi có thể giúp cậu tìm thêm công việc. Còn nếu tôi cần người hỗ trợ kiểm hàng, cậu sẽ giúp tôi.
Lâm Dạ suy nghĩ một lúc rồi gật đầu.
Được. Cùng có lợi.
Finn đưa tay ra lần nữa.
Vậy từ hôm nay, chúng ta chính thức hợp tác.
Lâm Dạ bắt tay cậu.
Hy vọng chúng ta kiếm được nhiều tiền.
Finn nở nụ cười tự tin.
Chắc chắn rồi.
Cậu ta vừa nói xong thì nhìn thấy cuốn sách ma pháp trên bàn.
À, mà cậu định học ma pháp thật sao?
Ừ.
Vậy sau này nếu cậu trở thành pháp sư nổi tiếng, nhớ giúp tôi giảm giá khi mua ma đạo khí nhé.
Lâm Dạ nhìn Finn.
Tôi còn chưa biết có sử dụng được ma pháp hay không.
Không sao. Cứ học trước đã.
Finn đứng dậy, vỗ vai cậu.
Biết đâu sau này tôi lại có một pháp sư riêng trong đoàn buôn.
Cậu định thuê tôi với giá bao nhiêu?
Bằng một bữa ăn.
Lâm Dạ lập tức lắc đầu.
Không được. Giá đó quá thấp.
Vậy hai bữa?
Cũng không.
Ba bữa?
...Để tôi suy nghĩ.
Finn bật cười lớn.
Đêm xuống.
quyêLâm Dạ ngồi bên bàn, mở cuốn sách Nhập Môn Ma Pháp ra.
Trang đầu tiên giới thiệu về khái niệm ma lực, cách cảm nhận năng lượng và những nguyên tắc cơ bản khi bắt đầu học phép thuật.
Cậu đọc từng dòng một cách cẩn thận.
Có nhiều thuật ngữ còn xa lạ, nhưng cậu không vội vàng. Mỗi khi gặp một khái niệm chưa hiểu, cậu đều dừng lại suy nghĩ rồi ghi chú vào một tờ giấy riêng.
Cậu không biết mình sẽ mất bao lâu mới có thể sử dụng ma pháp.
Nhưng ít nhất, cậu đã tìm được một hướng để bắt đầu.
Ở chiếc giường bên cạnh, Finn nằm ngửa, hai tay đặt sau đầu.
Lâm Dạ.
Hửm?
Ngày mai tôi định đi xem một lô hàng mới. Cậu có muốn đi cùng không?
Lâm Dạ vẫn nhìn cuốn sách. Có công việc à?
Có thể có.
Vậy tôi đi.
Finn khẽ cười.
Đúng là người biết nắm bắt cơ hội.
Lâm Dạ lật sang trang tiếp theo.
Cậu cũng vậy thôi.
Căn phòng dần trở nên yên tĩnh.
Một người đang học những kiến thức đầu tiên về ma pháp.
Một người đang tính toán chuyến hàng tiếp theo.
Cuộc sống tại Valcrest của cả hai vẫn còn rất nhiều điều đang chờ đợi phía trước.
Được yêu thích bởi: Kruki18
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.