Chương 5: Điểm Gãy Của Lý Trí
Khi Đàn Ông Biết Khóc
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Máy lạnh trong xe phả ra thứ hơi lạnh buốt quen thuộc, nhưng hôm nay không tài nào làm dịu đi được sự ngột ngạt đọng lại trong lồng ngực Tú. Dòng xe cộ nhích từng chút một. Anh bóp còi một cách thiếu kiên nhẫn, ngón tay gõ nhịp bồn chồn lên vô lăng. Cái cảm giác trống rỗng từ đêm thẳng vụ kiện, cộng với những lời cằn nhằn của mẹ vẫn chưa chịu buông tha anh.
Trên đường đến tòa nhà văn phòng, ngay khúc cua ở ngã tư gần đó, một chiếc xe ôm công nghệ bất ngờ tạt đầu để né ổ gà, khiến Tú phải phanh gấp, chiếc Porsche khựng lại chỉ cách đuôi xe máy chừng nửa mét.
Bình thường, Tú sẽ chỉ nhấn còi một tiếng rồi lái tiếp, dù trong lòng có bực cũng chẳng buồn để tâm đến một va chạm suýt xảy ra với một bác tài xe ôm vô danh giữa đường phố đông đúc. Nhưng sáng nay, không hiểu sao, một cơn giận dữ vô cớ bùng lên trong anh, dữ dội đến mức chính anh cũng ngạc nhiên.
Anh tấp xe vào lề, mở cửa bước xuống, dáng vẻ một luật sư danh tiếng trong bộ vest may đo, đi thẳng đến chỗ người tài xế đang chuẩn bị rồ ga đi tiếp.
"Anh đi kiểu gì vậy? Không nhìn gương à?" Giọng Tú cất lên, sắc lạnh, chẳng khác gì lúc anh chất vấn nhân chứng trước tòa.
Người tài xế, một người đàn ông trạc năm mươi, gương mặt khắc khổ, có phần giật mình trước thái độ gay gắt bất ngờ của một người mặc vest sang trọng bước xuống từ chiếc xe tiền tỷ. "Xin lỗi anh, tôi né ổ gà, không thấy xe anh tới gần vậy."
"Không thấy thì đừng có chạy xe. Anh biết xe tôi mà đâm vào thì anh đền cả đời không hết tiền không?" Tú tiếp tục, giọng vẫn lạnh nhưng bắt đầu có chút gì đó cố ý khiêu khích, như thể anh đang tìm kiếm một cái cớ để trút hết những thứ dồn nén trong lòng suốt mấy hôm nay vào một người hoàn toàn không liên quan.
Vài người đi đường bắt đầu dừng lại nhìn, có người rút điện thoại ra quay. Người tài xế, dù đã xin lỗi, nhưng trước thái độ hung hăng vô lý của Tú, cũng bắt đầu nổi nóng.
"Anh nói vừa phải thôi chứ. Tôi xin lỗi rồi, có đâm trúng anh đâu mà anh làm quá lên vậy? Anh giàu thì anh coi thường người ta à?"
"Ai coi thường ai? Tôi chỉ nói đúng luật giao thông thôi. Ông sai thì ông phải nhận sai, không phải cứ nghèo là được quyền lái ẩu."
Câu nói vừa buông ra, chính Tú cũng cảm thấy có gì đó sai sai, một cảm giác lợm giọng thoáng qua trong lòng. Nhưng cái tôi ngạo mạn đã lên tiếng trước, không cho anh kịp rút lại lời.
Người tài xế nhìn anh từ đầu đến chân, ánh mắt vừa giận vừa có phần thương hại. "Anh mặc vest xịn, đi xe sang, mà ăn nói với người lao động như tôi thế à? Đồ điên."
Đám đông xung quanh bắt đầu xì xào. Có người lắc đầu, có người cười khẩy. Một giọng nói vang lên từ đám đông: "Ông này chắc stress công việc quá, ra đường trút giận lên tài xế xe ôm kìa."
Tú đứng đó, giữa những ánh mắt xa lạ, giữa tiếng xì xào chê trách, đột nhiên bật cười. Một tiếng cười lớn, ngông cuồng, gần như man dại, khiến người tài xế và cả đám đông đều giật mình.
"Điên à? Đúng rồi, tôi điên đấy." Anh nói, giọng vẫn cười nhưng có gì đó chua chát lẫn trong đó.
Nói xong, anh quay lưng bước về phía xe, mặc kệ người tài xế đứng đó với vẻ mặt vừa bối rối vừa tức giận, mặc kệ những ánh mắt dò xét của người qua đường, mặc kệ có ai đó đang quay clip cảnh này để tối nay biết đâu lại thành một đoạn video lan truyền với dòng caption "Luật sư nổi tiếng gây sự với tài xế xe ôm giữa phố".
Anh lên xe, đóng cửa, nhìn qua gương chiếu hậu thấy người tài xế vẫn đứng đó lắc đầu rồi rồ ga đi tiếp cùng đám đông dần tản ra.
Tú tựa đầu vào vô lăng một lúc lâu, tiếng cười ngông cuồng ban nãy giờ đã tắt hẳn, chỉ còn lại một cảm giác rỗng tuếch, ê chề dâng lên trong lồng ngực.
Mình vừa làm cái trò gì vậy? Gây sự với một người chẳng liên quan gì, chỉ vì mình không dám gọi điện cho một người bạn để nói rằng mình đang mệt mỏi.
Anh biết, cơn giận dữ vô cớ sáng nay không phải vì chiếc xe máy tạt đầu. Nó là thứ áp lực đã tích tụ từ rất lâu – áp lực công việc phải luôn thắng, áp lực từ cuộc gọi của mẹ, áp lực của một trái tim cô đơn không dám thừa nhận mình cô đơn – tất cả dồn nén lại, chỉ chờ một khe hở nhỏ nhất để bung ra, và khe hở đó, đáng buồn thay, lại là một người tài xế xe ôm vô tội chỉ đang cố gắng mưu sinh qua ngày.
Anh rồ máy, lái tiếp đến văn phòng, nét mặt trở lại vẻ lạnh lùng thường thấy, như thể chuyện vừa xảy ra chưa từng tồn tại. Nhưng trong lòng, một vết rạn nhỏ vừa mới xuất hiện, âm thầm, không ai nhìn thấy, kể cả chính anh cũng chưa muốn thừa nhận nó đang ở đó.
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.