Chương 3: Chỉ Là Giết Người Thôi Mà?
Ma Lộ Độc Tôn
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Mưa lại bắt đầu trút xuống, từng hạt tí tách rơi lên những vạt áo tơi rách rưới, hòa lẫn với thứ máu tanh nồng nặc đang loang ra trên mặt đất.
Đoàn buôn chết sững vì sợ hãi, không ai dám lên tiếng, thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám. Bọn họ bàng hoàng nhìn thi thể không đầu của Trương Vân nằm giữa nền đất lầy, trong lòng vô cùng bối rối.
Trương Vân đã chết… Người đàn ông vừa rồi còn liều mạng đứng ra bảo vệ bọn họ, cuối cùng lại chết một cách thê thảm đến vậy.
Tiểu Lục lê đôi chân mềm nhũn, từng bước bò lại gần thi thể của Trương Vân.
“Trương... Trương ca...”
Hắn nghẹn ngào thét lên, nước mắt hòa lẫn với nước mưa chảy đầm đìa trên gương mặt tái nhợt. Từng ngón tay run rẩy vươn tới, cố bám lấy vạt áo người đã khuất như muốn níu giữ chút hơi ấm cuối cùng.
Thế nhưng, ngón tay hắn còn chưa kịp chạm vào thi thể Trương Vân thì một cú đá trời giáng của Lỗ Đao đã văng tới.
“Cút!”
Cú đá tràn đầy phẫn nộ của Lỗ Đao hất văng Tiểu Lục ra sau, lăn lộn mấy vòng mới dừng lại. Tiểu Lục hộc ra một ngụm máu tươi, trước mắt tối sầm, lồng ngực đau đớn như muốn vỡ vụn.
Sắc mặt Lỗ Đao lúc này vẫn chưa hết hoảng sợ, hắn tham lam hớp lấy từng ngụm không khí. Đôi mắt đỏ ngầu trợn ngược, găm chặt vào bóng người gầy guộc đang từ từ leo xuống khỏi vách đá cao.
“Hạo Quân!”
Lỗ Đao gầm lên một tiếng, hắn đạp mạnh chân lên thi thể Trương Vân, dùng lực rút phắt chiếc đại đao ra. Chĩa thẳng mũi đao vấy máu về phía Hạo Quân, chửi rủa ầm ĩ:
“Mẹ kiếp! Đây là cuộc giao đấu giữa lão tử và Trương Vân, ngươi đột ngột chen ngang là có ý gì?”
Hạo Quân dùng ánh mắt hờ hững nhìn Lỗ Đao, nhạt giọng đáp lại:
“Lỗ bang chủ, ông tức cái gì? Nếu ta không ra tay, ông còn có thể đứng ở đây để gào thét hay sao?”
Lỗ Đao nghe vậy thì càng tức giận hơn, hắn biết lời Hạo Quân nói không sai.
Nhưng biết là một chuyện, chấp nhận lại là một chuyện khác.
Đường đường là bang chủ Sát Đao Bang, hôm nay lại được một tên tiểu tử cứu mạng trước mặt bao nhiêu thuộc hạ… Chuyện này truyền ra ngoài, hắn còn mặt mũi nào mà tiếp tục lăn lộn giang hồ?
“Câm miệng! Lão tử xông pha làm cướp bao năm nay, chưa từng có chuyện thất hứa. Trương Vân đó dám đứng ra khiêu chiến ta, đây là khí phách của một nam nhân, cho dù có chết dưới một chiêu của hắn, lão tử cũng tâm phục khẩu phục, tuyệt không hối hận.”
Lỗ Đao vứt bỏ mọi kiềm chế, chửi hăng đến mức nước bọt văng ra tung tóe:
“Còn ngươi? Lén lén lút lút ném đá sau lưng, nghĩ vậy là quang minh chính đại chắc? Ngươi coi lão tử thành cái thá gì? Một tên ngốc để ngươi mặc sức đùa giỡn sau màn hay sao?!”
Hạo Quân đứng đó, từ đầu đến cuối đều nghe không lọt một chữ. Khoé môi hắn khẽ nhếch lên, bất ngờ cười phì một tiếng, giọng cười giống như vừa chứng kiến một câu chuyện nhảm nhí nhất thế gian:
“Ha ha ha! Khí phách? Quang minh chính đại?”
Trong lòng hắn thầm cảm thấy ngán ngẩm trước sự cố chấp của đối phương. Cái tên Lỗ Đao đến lúc này mà vẫn còn muốn vớt vát chút thể diện trước mặt thuộc hạ, thật sự nực cười đến cực điểm.
Hạo Quân đương nhiên không có hứng thú đứng yên làm bàn đạp cho hắn ta diễn trò anh hùng trượng nghĩa.
“Lỗ bang chủ! Đã nói đến giao chiến sinh tử, nào có chuyện đúng sai? Thắng thì sống, thua thì chết, đơn giản như vậy thôi. Mấy thứ đạo nghĩa mà ông nói… Nếu thật sự có thể cứu mạng, vậy thì ta cũng chẳng ngại học một chút.”
Đối mặt với những lời dứt khoát của Hạo Quân, sát khí và tự tôn dâng trong lòng Lỗ Đao lên mãnh liệt, rất muốn vung đao băm vằm gã thiếu niên trước mặt thành trăm mảnh. Thế nhưng, nhớ đến viên đá quái dị xé gió ban nãy, hắn vẫn ép bản thân giữ lại một tia lý trí cuối cùng.
Lỗ Đao nén xuống ngọn lửa giận trong lồng ngực, thái độ lùi lại một bước. Hắn hạ thanh đại đao xuống, cổ họng phát ra tiếng hừ lạnh:
“Được! Coi như hôm nay lão tử nợ ngươi một cái ân tình. Đạo nghĩa giang hồ không bàn nữa, nói chuyện thực tế đi. Theo thỏa thuận ban đầu, số hàng hóa của đoàn buôn này ngươi lấy ba thành, bảy thành còn lại thuộc về Sát Đao Bang chúng ta.”
Hạo Quân đứng chắp tay sau lưng, ánh mắt thản nhiên lướt qua từng người trong đoàn buôn đang co cụm run rẩy, rồi dừng lại trên bóng dáng Tiểu Lục nằm hộc máu dưới vách đá.
“À! Về chuyện chia chác… Ta vừa hay có một đề nghị khác muốn nói với Lỗ bang chủ.”
Lỗ Đao hơi nhíu mày, giọng mất kiên nhẫn hỏi:
“Muốn gì thì cứ nói đi? Lão tử ghét nhất là cái kiểu úp úp mở mở như vậy.”
Hạo Quân khẽ cười, cũng không vòng vo mà nói thẳng:
“Số hàng hoá này chỉ là linh thảo và da thú thông thường, ta cũng không có hứng thú. Chi bằng Sát Đao Bang cứ giữ lấy toàn bộ… Đổi lại, tên thanh niên này giao cho ta là được.”
Lời vừa thốt ra, đám người Sát Đao Bang đưa mắt nhìn nhau, trong lòng dấy lên nghi vấn khó tan. Lỗ Đao cũng không ngoại lệ, hắn cảnh giác hỏi:
“Đề nghị này của ngươi không tệ… Nhưng lão tử vẫn không hiểu, ngươi tại sao lại muốn tên tiểu tử kia?”
Hạo Quân ngoài mặt vẫn tỏ vẻ tự nhiên, nhưng trong lòng lại thầm đánh giá Lỗ Đao này quả thực không dễ qua mặt. Chỉ vài câu nói đã muốn đối phương tin tưởng hoàn toàn, xem ra vẫn còn thiếu chút hỏa hầu.
Thế nhưng, điều này cũng chẳng thể làm khó được hắn. Một cái cớ vô cùng hợp lý và thực tế nhanh chóng được Hạo Quân tung ra để xua tan mọi nghi ngờ:
“Lỗ bang chủ nghĩ nhiều rồi, chuyện này có gì mà khó hiểu? Phàm nhân chẳng phải cũng là một loại hàng hoá hay sao? Ông nhìn xem, đám người kia đều là trung niên hoặc lão hán, thật sự chẳng đáng giá bao nhiêu. Duy chỉ có tên thanh niên này còn trẻ khỏe, ta đem hắn bán làm nô dịch, ít nhiều cũng vớt vát được vài viên nguyên thạch.”
Lỗ Đao nghe những lời này, tròng mắt khẽ đảo một vòng. Cân nhắc thấy lý do này cũng rất hợp lý, hắn nhanh chóng gạt bỏ sự nghi ngờ, ngửa đầu cười lớn một tiếng sảng khoái:
“Ha ha ha, hóa ra là vậy! Nếu ngươi đã có hứng thú với tiểu tử kia thì cứ việc mang đi. Mối làm ăn này coi như êm đẹp, đường đời còn dài, sau này chúng ta nhất định sẽ còn hợp tác.”
Hạo Quân khẽ gật đầu, nở nụ cười nhạt đáp lại. Hắn thừa hiểu ẩn ý trong lời nói của Lỗ Đao, gã đang ngầm đe dọa rằng hai bên sẽ còn gặp lại nhau, chuyện hôm nay tốt nhất hãy cùng nước mưa trôi đi, tuyệt đối không được tiết lộ nửa lời ra ngoài.
Thực ra, chẳng cần Lỗ Đao phải bóng gió nhắc nhở, Hạo Quân cũng chẳng có ý định đem chuyện này đi rêu rao. Đang yên đang lành, cớ gì hắn phải tự chuốc thêm phiền phức vào người? Chuyện của người khác, nếu không mang lại lợi ích gì cho bản thân, tốt nhất vẫn nên tránh xa thì hơn.
Nghĩ đến đây, hắn bước tới trước người Tiểu Lục, dễ dàng dùng một tay vác đối phương lên vai rồi chậm rãi rời đi.
Mưa đã nặng hạt, màn nước trắng xoá ào ạt trút xuống mặt đất như muốn nuốt chửng cả thế gian.
Giữa tiếng mưa rơi, âm thanh gào khóc thảm thiết của đoàn buôn vang lên hoà cùng tiếng lưỡi đao vung xuống, tấu lên một khúc ca sinh tử tàn khốc giữa chốn hoang vu.
Từng bóng người lần lượt ngã xuống trong tràng cười cuồng loạn của lũ cướp Sát Đao Bang. Thứ máu tươi vừa ứa ra còn chưa kịp nhìn rõ đã bị dòng nước mưa xối xả cuốn trôi.
Hạo Quân vẫn thản nhiên bước tiếp, tuyệt nhiên không một lần ngoảnh đầu lại. Bóng lưng gầy guộc của hắn cứ thế chìm dần vào màn mưa mù mịt, cuối cùng hoàn toàn khuất dạng.
…
Tiểu Lục từ trong mê man tỉnh dậy, đầu óc hắn nặng trĩu, cổ họng khô khốc, mỗi lần hít thở đều kéo theo cơn đau nhói ở ngực.
Tiểu Lục cố gắng cử động, nhưng vừa nhúc nhích, hắn đã nhận ra có điều gì đó không ổn.
Chân tay hắn đều đã bị dây thừng quấn chặt, thân thể nằm nghiêng trên một tấm chiếu cũ nát, bên cạnh là vài món đồ lỉnh kỉnh, còn phía trên đầu là mái lều thấp bé được dựng bằng những tấm vải thô đã ngả màu.
Tiểu Lục ngơ ngác nhìn xung quanh, cố gắng nhớ lại những gì đã xảy ra.
Ký ức rất nhanh ùa về như thuỷ triều, nhớ đến thi thể không đầu của Trương Vân nằm giữa nền đất lầy, hắn không kìm được khóc nấc lên một tiếng.
“Ngươi tỉnh rồi à?”
Một giọng nói nhẹ nhàng vang lên từ sau lưng Tiểu Lục, khiến hắn cố gắng lật người nhìn lại.
Hắn thấy được một ngọn lửa nhỏ đang nhảy múa giữa căn lều, tỏa ra thứ ánh sáng vàng mờ ảo, hắt bóng một người thiếu niên gầy guộc lên nền đất ẩm.
“Là ngươi!”
Tiểu Lục đương nhiên nhận ra đối phương, gương mặt lạnh lùng cùng đôi mắt sâu thẳm đó, hắn thầm nhủ cả đời cũng sẽ không quên.
Hạo Quân không trả lời Tiểu Lục mà thong thả cầm một thanh sắt nhỏ gẩy qua miếng than hồng. Ánh lửa bập bùng chiếu lên gương mặt thanh tú của hắn, hoàn toàn không chút gợn sóng.
Nhìn bộ dáng ấy, toàn thân Tiểu Lục vô thức run lên cầm cập. Một phần là vì sợ hãi, phần khác là vì sự căm phẫn bùng lên trong tâm can.
“Hạo... Hạo Quân...”
Tiểu Lục nghiến chặt răng, giọng nói khàn đặc, đứt quãng vì lồng ngực đau nhói. Hắn cố trườn người trên nền đất ẩm ướt, đôi mắt tràn ngập tơ máu như muốn ăn tươi nuốt sống gã thiếu niên trước mặt:
"Rốt cuộc... Ngươi là cái thứ quỷ gì? Chúng ta vốn không thù không oán. Tại sao... Tại sao ngươi lại giết Trương ca? Tại sao lại hại toàn bộ mọi người?!"
Thanh sắt trong tay Hạo Quân khựng lại một nhịp, hắn chậm rãi nghiêng đầu nhìn Tiểu Lục một cái thật sâu. Giọng nói không vui không buồn:
“Chỉ là giết người thôi mà, cần gì phải có thù oán?”
Câu trả lời vô cùng thản nhiên ấy chẳng khác nào một gáo nước lạnh dội thẳng vào đầu Tiểu Lục. Hắn trợn trừng mắt, dường như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.
Chỉ là giết người thôi sao? Mạng sống của Trương ca, của Điền thúc và những người trong đoàn buôn... Qua miệng của hắn lại nhẹ bẫng như phủi đi một hạt bụi trên vạt áo.
"Ngươi... Ngươi không phải là người!"
Tiểu Lục gầm lên trong tuyệt vọng, gân xanh nổi ngoằn ngoèo trên cổ, hai tay điên cuồng vùng vẫy đến mức bị dây thừng xiết đến rớm máu.
Hạo Quân thấy hắn như vậy, gương mặt thoáng hiện vẻ bất mãn. Hắn tiện tay với lấy một con dao gần đó, từng bước tiến lại gần Tiểu Lục.
Tiểu Lục lập tức im bặt, nhưng ánh mắt vẫn không hề khuất phục. Hắn nhìn con dao trong tay Hạo Quân, thân thể vô thức căng cứng, dường như đã chuẩn bị sẵn tinh thần đón nhận kết cục tồi tệ nhất.
Nào ngờ, Hạo Quân chỉ cúi người, lưỡi dao trong tay dứt khoát cắt đứt sợi dây thừng đang trói chặt lấy hắn.
Xong xuôi, Hạo Quân tiện tay ném con dao sang một bên, chậm rãi nói:
“Được rồi, đừng có giãy giụa nữa. Ngươi không thấy phiền, nhưng ta thì có.”
Tiểu Lục ngẩn người, dường như không hiểu đối phương đang giở trò gì. Hắn chồm người dậy, ánh mắt vẫn tràn đầy cảnh giác.
Hạo Quân chẳng buồn để tâm, quay người trở về bên bếp lửa, vừa ngồi xuống vừa hờ hững nói:
“Ta biết ngươi đang nghĩ gì, Trương Vân đó chết rồi, cả đoàn buôn cũng chẳng còn ai sống sót. Ngươi hận Lỗ Đao, hận Sát Đao Bang, tiện thể hận luôn cả ta, có đúng không?”
Tiểu Lục siết chặt hai nắm tay, không đáp.
Hạo Quân ngước mắt nhìn hắn, giọng điệu bình thản đến mức khiến người ta phát bực:
“Nhưng rồi sao nữa? Một tên phàm nhân nhỏ bé như ngươi thì làm được chuyện gì?”
Hạo Quân dường như không nhận ra, ánh mắt của Tiểu Lục lúc này đã âm thầm chuyển sang con dao nhỏ bị hắn tiện tay vứt bỏ ban nãy.
Lưỡi dao lạnh lẽo thấp thoáng trong bóng tối, tựa như đang âm thầm dụ dỗ Tiểu Lục đưa tay nhặt lấy.
Trong đôi mắt đỏ ngầu của hắn lúc này, sự căm hận dần lấn át nỗi sợ hãi.
“Chỉ cần giết được tên khốn này...”
Ý nghĩ vừa lóe lên, hắn lập tức vươn tay về phía con dao.
Thế nhưng, đầu ngón tay còn chưa kịp chạm đến chuôi dao, một cơn gió nhẹ đã bất chợt lướt qua mặt.
“Khặc!”
Hạo Quân chẳng biết từ lúc nào đã bước tới, năm ngón tay cứng như kìm sắt đột ngột siết chặt lấy cằm hắn.
Tiểu Lục còn chưa kịp phản ứng, một luồng sức mạnh đã cưỡng ép nhấc ngược đầu hắn lên, buộc hắn phải đối diện trực tiếp với ánh mắt của Hạo Quân.
Khoảng cách giữa hai người gần đến mức Tiểu Lục có thể nhìn rõ từng tia sáng lạnh lẽo ẩn sâu trong đôi mắt đối phương.
Hạo Quân nhìn hắn, sắc mặt lạnh lùng như băng nhưng lại mơ hồ toát ra một thứ sát khí vô hình:
“Đừng làm chuyện ngu xuẩn, nơi này là Đại Vương Trại, xung quanh đều là những băng cướp giết người không ghê tay giống như Sát Đao Bang. Một nữ nhân như ngươi, thật sự muốn đâm lén ta rồi chạy ra ngoài đối mặt với bọn chúng hay sao?”
Câu nói của Hạo Quân tựa như một tiếng sét đánh ngang tai, xé tan toàn bộ ngọn lửa căm hận đang thiêu rụi lý trí của Tiểu Lục.
“Ngươi… Làm sao ngươi…”
Tiểu Lục cảm thấy cả người lạnh ngắt, nàng run rẩy cất tiếng, đôi mắt dại đi vì bàng hoàng.
Hạo Quân thấy đối phương có vẻ đã lấy lại tỉnh táo, liền hờ hững buông tay ra. Mất đi điểm tựa, Tiểu Lục lập tức ngã gục xuống, chật vật ôm lấy cổ họng ho lên từng tiếng sặc sụa.
Phải mất một lúc lâu, Tiểu Lục mới miễn cưỡng bình ổn được hơi thở. Nàng cúi đầu, vô tình liếc thấy y phục đang mặc trên người, bờ vai chợt khựng lại.
Bộ quần áo này… Sao lại chẳng giống chút nào so với ký ức của nàng.
Đang lúc đầu nàng còn hỗn loạn, giọng nói của Hạo Quân một lần nữa vang lên đầy thản nhiên:
“Ngươi cần gì phải bất ngờ như vậy, trên đời này có bức tường nào mà không lọt gió? Bí mật dù giấu kín đến đâu, trước sau gì chẳng bị phát hiện.”
Tiểu Lục nằm xoài trên nền đất ẩm, hai tay vô thức siết chặt lấy vạt áo tơi rách rưới che trước ngực. Nước mắt căm hờn hòa lẫn với mồ hôi lạnh chảy dài trên má, thấm đắng chát nơi khóe miệng.
Hạo Quân nhìn ngọn lửa oán hận trong mắt đối phương dần lụi tàn, khóe môi khẽ nhếch lên một tia hài lòng. Hắn quay lưng trở lại, múc lấy một thìa cháo thịt từ trong chiếc nồi sắt trên bếp lửa, đưa cho Tiểu Lục rồi nói:
“Biết điều thì tốt. Ăn uống lót dạ rồi nghỉ ngơi đi, ngày mai theo ta đến tam gia phường thị.”
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.