Ma Lộ Độc Tôn

Chương 5: Hoành Thẩm Yên

Đăng: 16/10/2026 00:26 2,602 từ 3 lượt đọc

Rời khỏi khách điếm, phải mất một lúc lâu Hạo Quân mới từ trong vui mừng khôn xiết lấy lại bình tĩnh. Phong thư được hắn cất sâu vào trong người, phải luồn qua mấy lớp vải mới miễn cưỡng sờ thấy.

“Hoạ từ thân mà ra, mọi chuyện đều phải tính trước làm sau, tuyệt đối không được chủ quan.”

Hạo Quân thầm nhủ một câu, sau đó hướng ánh mắt nhìn khắp con đường phía trước, rất nhanh hắn đã chú ý tới một tửu lâu nằm ở bên phải đường.

Tửu lâu này không lớn, tiếng tăm cũng chẳng có gì nổi bật ở trong tam gia phường thị.

Nhưng đừng nhìn vẻ ngoài mà đoán bừa nội tình bên trong. Hoành Môn cùng với hai cánh cổng còn lại hàng ngày đều có rất nhiều người đi vào, bọn họ đa số đều là thương nhân từ xa mà tới, vừa vào phường thị nhất định sẽ tìm một nơi ăn uống nghỉ chân.

Tửu lâu tưởng chừng bình thường này, một ngày hoàn toàn có thể kiếm ra không dưới trăm khối nguyên thạch.

Đoàn buôn của Trương Vân trước đó lặn lội vượt núi băng rừng suốt mấy tháng trời, tất cả cũng chỉ vì muốn kiếm được vài khối nguyên thạch.

Từ điểm này có thể dễ dàng thấy được giá trị của một cái tửu lâu ở đây lớn đến nhường nào. Trăm khối một ngày, không cần phải nhọc thân vào nam ra bắc, càng không cần mạo hiểm đem tính mạng ra đánh cược.

Nếu Hạo Quân cũng có một tài sản như vậy trong tay, hắn cũng chẳng hơi đâu mà hạ mình làm quân cướp của giết người. Cứ ngồi thong dong hưởng lạc như Hoành Câu kia, mỗi ngày đếm đủ nguyên thạch vào túi là xong.

Trước mắt, hắn tìm đến tửu lâu không phải để thưởng thức rượu thịt thơm ngon, mà là muốn thăm dò tin tức về Lưu Thanh Tông.

Bản thân Hạo Quân là người hành sự cẩn thận, cơ duyên thoát khỏi số phận phàm nhân tuy tốt. Nhưng cơm phải ăn từng miếng, đường phải từng bước mà đi, ăn nhiều quá thì dễ nghẹn chết, đi nhanh quá cũng sẽ bị lạc.

Cơ hội chỉ đến một lần, Hạo Quân không muốn vì sự bất trắc của bản thân mà để vụt mất.

Chuyện dò hỏi cũng không đến mức khó khăn, tam gia phường thị phồn hoa nhộn nhịp như vậy, chẳng lẽ không có nổi một người biết đến Lưu Thanh Tông?

Những nơi như tửu lâu là dễ kiếm được tin tức nhất, với lệnh bài khách quý của Hoành tộc trưởng trong tay, Hạo Quân muốn từ miệng đám tiểu nhị và chưởng quỹ ở đây hỏi ra tin tức về Lưu Thanh Tông, hoàn toàn là chuyện dễ như lấy đồ trong túi.

Hắn vừa rời đi không lâu thì Hoành Câu cũng đã bắt tay vào việc.

Ông ta xích lại gần Tiểu Lục, cất lên từng tiếng cười dâm tà đê tiện. Bàn tay mềm mại của nàng bị vuốt ve sờ nắn đủ kiểu, đến khi nhìn thấy vết thương còn rớm máu trên cổ tay, ông ta mới dừng lại xuýt xoa:

“Tên tiểu tử Bạch Hạo Quân này đúng là không biết thương hoa tiếc ngọc. Nữ nhân vốn để yêu chiều, hắn vậy mà lại đối xử tàn nhẫn đến mức này.”

Nói xong, Hoành Câu cũng chẳng thể nhẫn nại chờ thêm. Đôi bàn tay thô ráp của ông ta giống như lươn trạch bắt đầu luồn lách khắp cơ thể của nàng.

“Lão dâm tặc, đồ bỉ ổi, quân vô sỉ…”

Trong lòng Tiểu Lục dùng những lời lẽ khinh miệt nhất mà mình có thể nghĩ ra để chửi rủa gã trung niên đầu trọc trước mặt.

Dưới thủ đoạn của Hoành Câu, cơ thể nàng không thể tự ý cử động, chỉ đành trơ mắt nhìn đối phương tuỳ tiện sờ nắn.

Uất ức cùng tủi nhục dâng lên đến cực điểm…

Nếu có thể cử động dù chỉ một chút, Tiểu Lục nhất định sẽ cắn lưỡi tự vẫn chứ tuyệt đối không chịu nhục nhã thế này. Từ đầu đến cuối, thứ nàng có thể làm, chỉ là để cho những giọt nước mắt bi phẫn lăn dài trên má.

Hoành Câu thấy biểu cảm sướt mướt trên khuôn mặt của Tiểu Lục, bàn tay không những không dừng lại mà thú tính còn mỗi lúc một nhiều. Ông ta nhẹ nhàng đặt hai tay lên bờ vai thanh mảnh của nàng, chậm rãi cởi bỏ lớp y phục cũ kỹ bên ngoài.

Mắt thấy ông ta sắp cởi đến lồng ngực đầy đặn được bó chặt trong lớp vải trắng thì cánh cửa phòng bỗng nhiên mở tung ra.

Hoành Câu giật bắn mình, vội vàng rụt tay về. Sắc mặt ông ta đỏ bừng, tức giận quát:

“Là kẻ nào? Lại dám xông vào lúc lão phu tận hưởng.”

Người mở cửa xông vào như vậy mà lại là một thiếu nữ. Nàng mặc một bộ y phục màu xanh lá trúc tươi tắn, mái tóc đen mượt được búi đơn giản bằng một chiếc trâm ngọc, vài lọn tóc xõa nhẹ bên gò má theo từng nhịp bước mà đung đưa.

Gương mặt nàng thanh tú, đôi mắt tròn xoe trong trẻo như làn nước thu, hàng lông mày lá liễu khẽ giật cùng môi đào chúm chím. Bất luận là nhan sắc hay thần thái, trên người nàng đều toát lên vẻ lanh lợi và đầy sức sống.

Hoành Câu ngồi tại chỗ, sự tức giận trong lòng phút chốc theo gió tan biến. Ông ta cứng người, cổ họng liên tục ậm ừ như gà mắc tóc.

Thiếu nữ nhìn khung cảnh bên trong căn phòng, lại thêm phản ứng vừa nãy của Hoành Câu, rất nhanh đã đoán được chân tướng. Nhưng nàng cũng chỉ khẽ nhíu đôi chân mày, dậm châm cất giọng quở trách:

“Cha, người suốt ngày bỏ bê sự vụ gia tộc rồi chạy tới đây hưởng lạc. Thật là hết nói nổi.”

Hoành Câu lúc này lại ngoan ngoãn giống như đứa trẻ bị phạt. Ông ta đưa tay gãi cái đầu trọc, cười khổ:

“Là lão cha già này có lỗi, đã khiến Yên nhi phải chịu nhiều thiệt thòi rồi.”

Bản tính Hoành Câu vốn phóng túng yêu chiều nữ nhân, mà thiếu nữ trước mặt lại càng không đơn giản. Nàng chính là Hoành Thẩm Yên, ái nữ duy nhất của ông ta, nổi tiếng với sự thông minh lanh lợi, tài sắc vẹn toàn.

Hoành Câu ngày thường vốn bỏ bê sự vụ gia tộc, ông ta làm tộc trưởng nói trắng ra chính là chỉ có uy danh mà không được lòng người, tộc nhân bên dưới chẳng mấy ai chịu phục.

Hoành Thẩm Yên gần như phải thay người cha này một tay chèo chống, quán xuyến toàn bộ chuyện lớn nhỏ trong gia tộc. Chỉ khi gặp phải những việc cực kỳ trọng đại, bản thân không thể tự ý quyết định, nàng mới tìm đến ông ta.

Dẫu vậy, tình cảm giữa hai cha con bọn họ vẫn vô cùng khăng khít. Hoành Câu hết lòng cưng chiều ái nữ, từ nhỏ đến lớn chưa từng để nàng phải chịu nửa phần ủy khuất.

Lúc này sắc mặt Hoành Thẩm Yên cũng đã dịu lại, nàng từ từ ngồi xuống bên cạnh Hoành Câu, nhẹ giọng hỏi:

“Cha… Người nói xem, sắp tới là ngày gì?”

Hoành Câu liền ngẩn người, ông ta phong lưu như vậy, bình thường vẫn tự nhận bản thân có chút am hiểu về tính cách nữ nhân. Mấy kiểu câu hỏi thăm dò tưởng chừng bình thường này, bên trong lại ẩn giấu sát cơ ngập trời, nếu buột miệng trả lời bừa bãi, tám chín phần là mạng nhỏ khó giữ…

Não bộ của vị Hoành tộc trưởng lập tức hoạt động hết công suất. Ông ta len lén quan sát biểu cảm trên gương mặt ái nữ, trong đầu rà soát lại hàng loạt mốc thời gian:

“Sinh nhật Yên nhi? Không phải, còn tới ba tháng nữa. Ngày mất của mẫu thân nó? Lại càng không, mới qua hồi đầu năm... Chẳng lẽ là ngày kỷ niệm gia tộc? Hay là ngày hội lớn của tam gia phường thị?”

Mồ hôi hột bắt đầu rịn ra trên cái đầu trọc lốc của Hoành Câu. Ông ta gượng cười, nuốt ực một ngụm nước bọt rồi e hèm hai tiếng để lấy lại tinh thần:

“Chuyện này… Yên nhi ngoan, con đang muốn thử thách trí nhớ của lão cha già này đấy à? Ngày trọng đại như vậy, làm sao ta có thể quên được chứ.”

Đôi mắt Hoành Thẩm Yên khẽ đảo, nàng nở một nụ cười đầy ẩn ý rồi thong thả rót một chén trà đưa tới:

“Ồ! Vậy cha nói nghe xem, rốt cuộc là ngày gì?”

Hoành Câu cầm chén trà ấm trong tay mà cảm thấy toàn thân lạnh buốt. Ông ta ngập ngừng một hồi mới dám lấy hết can đảm lên tiếng:

“Là… Là ngày đại hỷ của tỷ tỷ bên ngoại nhà bà cô họ xa của mẫu thân con chăng?”

Câu trả lời vô lý đến nực cười này của ông ta không ngoài dự đoán liền bị Hoành Thẩm Yên mắng cho một tràng.

Xong xuôi hạ hoả, nàng mới làm bộ hậm hực nói:

“Đã không biết lại còn thích ra vẻ! Nếu cha đã không nhớ thì để Yên nhi nói cho… Sắp tới là ngày diễn ra khai khiếu đại điển của con và Bạch Trẩn Ca.”

Hoành Câu ồ lên một tiếng ngỡ ngàng, trước đó hoàn toàn không nghĩ đến khả năng này.

Trong lòng ông ta thầm than thở, tự thấy chuyện này cũng chẳng thể trách bản thân. Trong mắt Hoành Câu, Hoành Thẩm Yên vẫn luôn là cô con gái nhỏ bé, ngây thơ ngày nào. Thời gian thấm thoát, ai mà ngờ được nàng chớp mắt đã tới tuổi mười tám, chuẩn bị bước vào đại điển khai khiếu để tìm kiếm cơ duyên tu hành.

Đứng trên cương vị một người cha, ông ta cảm thấy vui buồn lẫn lộn.

Vui vì Hoành Thẩm Yên cuối cùng cũng đã trưởng thành, năm tháng về sau không cần đến ông ta bao bọc nữa.

Buồn vì… Thế giới tu chân này vốn dĩ quá đỗi tàn khốc. Nếu nàng khai khiếu thất bại, cả đời này chỉ có thể làm một phàm nhân bình thường, chịu đựng quy luật sinh lão bệnh tử ngắn ngủi.

Nghĩ đến đây, Hoành Câu khẽ thở ra một tiếng, nhẹ nhàng dỗ dành:

“Yên nhi đừng giận, là cha không tốt. Nhưng con yên tâm, chuyện khai khiếu với tiểu tử nhà Bạch gia, cha nhất định sẽ không để con phải chịu thiệt.”

Hoành Thẩm Yên nghe xong, cơn giận dỗi phút chốc tan biến như mây khói. Nàng cười duyên một tiếng rồi nói:

“Cha đừng buồn, Yên nhi không phải muốn bắt bẻ, chỉ là muốn nhắc nhở để người chuẩn bị trước một chút.”

Lúc này, nàng mới chú ý đến Tiểu Lục đang ngồi bên cạnh Hoành Câu với khuôn mặt tái nhợt đầm đìa nước mắt cùng bộ quần áo cũ kỹ xộc xệch.

Khoé môi nàng khẽ giật, ánh mắt tràn ngập nghi vấn, mỉa mai hỏi:

“Cha! Khẩu vị thưởng thức của người dạo này… Có vẻ càng ngày càng độc lạ nhỉ?”

Hoành Câu đang nhấp ngụm trà cho xuôi họng, nghe vậy kém chút nữa thì bị sặc. Ông ta cuống quýt phủ nhận, cái đầu trọc không ngừng lắc qua lắc lại:

“Bậy nào! Con chớ có nói tào lao, ta tuy không còn trẻ nhưng đầu óc vẫn còn minh mẫn lắm, làm gì có chuyện nghĩ quẩn như vậy? Người này là do tiểu tử Hạo Quân mang tới, trông vậy thôi nhưng thực chất là nữ cải trang nam.”

“Nữ cải trang nam!”

Hoành Thẩm Yên chớp chớp đôi mắt trong trẻo, trong lòng không khỏi cảm thấy thú vị. Nàng tò mò bước lại gần, sau một hồi ngắm nghía thì nhẹ nhàng hỏi:

“Ngươi tên là gì?”

Hoành Câu không muốn làm phật lòng ái nữ nên nhanh chóng giải trừ thủ đoạn trên người Tiểu Lục.

Tiểu Lục run rẩy ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt trong trẻo của Hoành Thẩm Yên, trái tim đang treo lơ lửng của nàng đột nhiên xuất hiện một tia hy vọng.

Nàng khàn giọng, cố nén giọt nước mắt chực trào:

“Tiểu… Tiểu nữ họ Lục, tên Chi Lan.”

“Lục Chi Lan…” Hoành Thẩm Yên khẽ gật đầu, mỉm cười hiền hoà:

“Thật là một cái tên đẹp. Từ hôm nay trở đi, ngươi sẽ trở thành nha hoàn hầu hạ bên người ta. Như thế nào?”

Lục Chi Lan lúc này có ngốc cũng không từ chối, nàng dập đầu xuống sàn gỗ, nghẹn ngào cất tiếng:

“Đa tạ tiểu thư, nô tỳ nguyện ý đi theo hầu hạ người.”

Thấy ái nữ đã lên tiếng nhận người, Hoành Câu dù trong lòng có chút tiếc nuối nhưng cũng chỉ có thể mỉm cười chấp nhận.

Hoành Thẩm Yên cúi chào cha mình xong thì nắm lấy tay Tiểu Lục kéo ra phía cửa, vừa đi vừa hứng khởi nói:

“Đi thôi Chi Lan, ta dẫn ngươi xuống phố mua vài bộ y phục tươm tất. Ngươi bây giờ đã là nha hoàn của ta rồi, cũng đâu thể mặc cái thứ này được.”

…

Hạo Quân lúc này cũng đã thành công dò hỏi được tin tức về Lưu Thanh Tông từ trong tửu lâu.

Tông môn này vốn dĩ không có gì quá nổi bật, trước kia chỉ là một thế lực nhỏ không đáng nhắc tên, nhưng vài chục năm gần đây lại đột nhiên quật khởi.

Nguyên nhân nghe đâu là do một vị đệ tử trong môn vô tình phát hiện ra truyền thừa của tổ sư lập phái năm xưa lưu lại.

Lưu Thanh Tông từ truyền thừa này đã thu được vô số đồ tốt, thực lực cùng vị thế nhanh chóng tăng vọt, ngang nhiên trở thành một trong những thế lực lớn trong Thiên Vẫn Sơn Nguyên.

Hạo Quân càng nghĩ càng cảm thấy tương lai vô cùng tươi sáng, hắn có trong tay phong thư tiến cử vào Lưu Thanh Tông, tuy không thể coi là tuyệt đối, nhưng cũng là chuyện mười phần chắc chín.

Người đời có câu: “Gần nước thưởng trăng trước, ở cao đón gió sớm.”

Nếu có thể đường đường chính chính trở thành đệ tử của Lưu Thanh Tông, hắn sẽ nghiễm nhiên có được điểm tựa vững chắc, tu hành sẽ dễ dàng hơn không ít.

Nghĩ đến đây, Hạo Quân hướng mắt về khoảng trời bao la vô tận phía trên, khoé miệng khẽ nở một nụ cười đầy ý vị. Hắn không nán lại mà rời bước trở về Đại Vương Trại.

Lúc hắn rời đi, vừa hay cũng là lúc Lục Chi Lan được Hoành Thẩm Yên dẫn xuống phố. Hai bóng hình cứ thế vô tình lướt qua nhau lúc nào không hay, cuối cùng hoàn toàn lẫn vào trong biển người tấp nập.

0