Chương 1: Tiền Truyện 1
Thiên Khung
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Chương 1
Đôi tay nàng nhẹ nhàng run rẩy khi chạm vào phong thư được một con tiểu phượng mang đến.
Đã gần một năm kể từ lần cuối nàng nhận được tin tức từ tỷ tỷ. Vào khoảnh khắc những ngón tay mảnh khảnh gỡ bỏ lớp niêm phong, hai hàng lệ lấp lánh không tự chủ rơi xuống khi người thiếu nữ nhìn thấy những dòng chữ quen thuộc.
“Gửi, Ngốc muội muội Minh Dao”
Lời đề thư này khiến người thiếu nữ bất giác mỉm cười.
– Vẫn là tỷ ấy a, vẫn thích gọi ta như vậy! – Lúc này thì nàng không còn khóc nữa, tay phải đưa lên gạt nhanh đi những giọt nước mắt mà đọc tiếp.
Tuy nhiên, khi từng dòng thư lướt qua mắt, nàng không khỏi nhíu mày lại. Dường như có một trực giác mách bảo người thiếu nữ rằng bức thư có gì đó bất thường. Càng đọc về sau, sự bất thường càng lộ rõ: Không còn những đoạn tâm sự vu vơ giữa hai người như thường lệ. Ngược lại, có vài phần giống như câu dặn của cha mẹ trước khi con rời xa nhà. Chính điểm này khiến nàng nghi hoặc.
Khi đọc đến dòng cuối, nàng bỗng nhiên hoảng hốt, vô thức bật thốt lên:
– Ta làm tộc trưởng sao?! Tỷ ấy nghĩ cái gì vậy chứ!
Chưa hết kinh ngạc, nàng lục lại, tìm thấy một mảnh giấy nho nhỏ được giấu sâu bên trong phong thư khiến lòng nàng nghi hoặc mà vội vã mở ra xem.
Khi ánh mắt nàng quét qua từng dòng chữ, nội dung ẩn chứa trong những nét chữ bình dị ấy khiến sắc mặt nàng thay đổi. Từ sự kinh ngạc ban đầu biến thành sự kinh hãi:
– Không thể nào... đây tuyệt đối không phải sự thật... Nàng chắc là muốn dọa ta sợ thôi... Ta tuyệt đối không thể bị lừa…
Nàng liên tục nói với mình như vậy, nhưng thật tâm nàng chỉ mong đây chỉ là trò đùa kỳ quái của tỷ tỷ. Tuy nhiên, đây có lẽ không phải là một trò đùa ác ý nữa. Dấu tay đỏ chót máu dưới cùng bức thư đã thể hiện rõ điều đó.
Vào giây phút đầu tay ấy đập vào mắt nàng, đôi tay nàng dường như mất đi cảm giác. Bức thư và mảnh giấy trên tay rơi xuống sàn. Thân thể nàng cũng lảo đảo rồi đổ gục xuống chiếc giường bên cạnh.
Từ trên khóe mắt, hai giọt lệ long lanh theo đó lăn dài trên má. Tính cả lần này thì từ khi sinh ra đến nay, nàng chỉ từng rơi lệ đúng ba lần. Một lần khi mới sinh ra, còn hai lần còn lại đều là vì người ấy…
Giữa lúc thế giới quan của nàng bị bóng đen tuyệt vọng, một đoạn ký ức bỗng chợt ùa về.
Trong một góc tối của trường học, một cô bé ngồi co ro trong góc tường, hai tay ôm đầu cầu xin vô vọng.
Mặc kệ sự van xin của cô bé, ba người họ vẫn ép về phía cô. Một tên trong đó cất giọng châm chọc:
– Cái gì mà thiên tài trăm năm có một cơ chứ, cũng chỉ có thể quỳ gối mà van xin chúng ta thôi! Phải không?
Vừa nói, hắn vừa nhìn sang cô gái khác bên cạnh. Dường như rất hả hê, cô gái đó nở một nụ cười đắc chí, cao ngạo nói với nàng:
– Chỉ dựa vào cái thứ mà người cũng muốn cướp đi sự chú ý của ta? Một đứa con hoang không có thế lực cũng dám ra vẻ trước mặt ta, đúng là tự tìm chết?
– Không... Mình không có ý đó. – Cô bé run rẩy, càng co người lại.
Thấy sự sợ hãi này, nữ tử kia không kìm được sự thích thú mà tiếp tục nhục mạ nàng. Khi định tiến xa hơn, bàn tay phải đưa ra toan nắm lấy mái tóc dài đen nhánh của cô gái.
Ngay giây phút ấy, một loại uy áp không tên truyền đến, khiến cho 3 kẻ bắt nạt bỗng nhiên lạnh gáy, thân thể như đông cứng lại...
Một tiểu cô nương mặc một bộ váy màu đỏ thẫm chậm rãi tiến đến từ phía sau. Tuy gương mặt vẫn còn vẻ hơi non nớt nhưng lại ẩn chứa đường nét thanh tú hiếm thấy. Đôi mắt vốn tĩnh lặng ngày thường nay lại lạnh đến mức khiến người ta lạnh sống lưng. Khi cô bé đến gần, đám người mới lấy lại tỉnh táo mà bất giác hoảng sợ lui lại. Nàng không để ý đến sự khiếp sợ, ghen tị và rung động trong mắt ba người mà tiến thẳng đến cô gái đang ngồi co rúm trong góc. Sự lạnh lẽo trong ánh mắt biến thành vẻ dịu dàng khó tả. Đôi tay nhẹ nhàng đưa ra đỡ cô bé đứng dậy. Sau khi kiểm tra thân thể rồi vuốt lại mái tóc dài của cô bé, nàng mới hỏi, thanh âm ôn hòa:
– Là bọn họ làm đúng không?
Cô bé không đáp lại nàng, chỉ khẽ gật đầu. Trên môi nàng, nụ cười ấm áp biến thành một nụ cười lạnh. Nàng không quay người lại, chỉ thản nhiên nói…
– Bắt nạt bạn học, tội này cũng không nặng lắm. Các ngươi quỳ ở đó một canh giờ tự kiểm điểm là được!
Không đợi bọn người kịp phản ứng, trên người nàng đã phát ra một sức mạnh kỳ lạ. Trong chớp mắt khiến cho họ không tự chủ được quỳ phục xuống. Không bận tâm đến họ, nàng dắt theo cô bé rời đi, trước khi đi chỉ ném lại một tấm lệnh bài có hình phượng hoàng khắc bên trên kèm theo một câu nói:
– Ai nói muội ấy không có chỗ dựa? Nhớ cho kỹ, Minh Ngân ta chính là chỗ dựa của muội ấy!
Một thanh âm khe khẽ truyền vào trong tai, kéo nàng trở lại thực tại. Nhìn con tiểu phượng trên giường đang dụi dụi đầu vào tay mình, lòng nàng càng như thắt lại. Bất chợt, từ sâu bên trong tiềm thức, một thanh âm nhẹ nhàng vang lên:
– Khi nó lớn, nó sẽ có thể bảo vệ muội khi ta không ở cạnh. Như vậy, nếu ta có mệnh hệ gì thì cũng có thể yên tâm rồi...
Khi nghĩ đến đây, trong lòng nàng bỗng bùng lên một quyết tâm. Nàng bật dậy rồi phi như bay ra bên ngoài.
– Nếu ta quan trọng với tỷ ấy như vậy, vậy thì ta sẽ dùng tính mạng này để ngăn nàng!
Trong nháy mắt, một tia sáng bạc lóe lên. Một bộ giáp trụ tinh xảo khoác lên thân mình. Không một chút chần chừ, hai chân phát lực tựa như mũi tên rời dây cung lao đi với tốc độ kinh người. Chỉ mấy chốc đã thấy hình ảnh của bức tường thành phía xa.
Trên tường thành lúc này, ngoài những quân lính bình thường còn có một đôi nam nữ đang đứng nói chuyện, nhưng đôi mắt lại dán chặt vào tia sáng đang bay đến từ phương xa. Nam tử hơi nghiêng đầu hỏi, tà áo bạc theo gió khẽ tung bay, giọng nói có phần tò mò:
– Mà kể ra cũng lạ, tại sao nhiệm vụ của chúng ta lại là áp trận cho hắn chứ? Nếu bây giờ hai ta liên thủ không phải cùng làm được sao?
Nữ tử không trả lời câu hỏi ấy. Đôi mắt nhẹ liếc về gương mặt đang cố tỏ ra ngây thơ của hắn. Hiển nhiên, nàng biết thừa hắn đang nghĩ cái gì nên không trả lời câu hỏi này. Thay vào đó, trên mặt nàng lại lộ ra vẻ tự nhiên khai sáng mà nói:
– Sao ta không nghĩ ra chuyện này sớm hơn nhỉ? Như vậy bây giờ ta với ngươi đi chặn nàng lại, vậy không phải ngươi lập được đại công rồi sao? – Nàng hơi ngừng lại, trên môi nở ra nụ cười khiêu khích. – Ngươi cứ yên tâm, ta sẽ báo cáo lại ‘ cao kiến ’ này của ngươi lên trên. Đảm bảo công đầu của vụ này thuộc về ngươi!
Thấy nụ cười đầy ý khiêu khích này của nàng, biết ý đồ của bản thân bị đoán trúng nên hắn chỉ cười cười rồi nói sang chủ đề khác:
– Cơ mà ta không nghĩ Hỏa tộc nhánh các người lại bổ nhiệm hắn làm trưởng danh dự đấy! – Nói đến đây, nụ cười trên mặt hắn càng rõ rệt. – Không khéo mấy năm nữa hắn còn được bổ nhiệm một cái chức "Phu quân tộc trưởng", lúc đấy sẽ vui lắm đây!
Nghe hắn nói vậy, nụ cười trên mặt nàng hơi cứng lại. Nhìn cái vẻ đang cười cười bây giờ của hắn không khỏi khiến tay chân nàng ngứa ngáy, mấy ngón tay bất giác siết lại. Nếu không phải chú ý hình tượng thì nàng đã đấm thẳng vào cái bản mặt vẫn đang cười cười đầy khoái trá của hắn rồi.
Bỗng lúc này, từ phương xa truyền đến một thanh âm nổ vang chấn động mãnh liệt, lập tức thu hút sự chú ý của cả hai. Từ nơi va chạm lúc nãy, một chấm đỏ hiện ra rồi nhanh chóng phóng to, khiến cho một vùng trời rộng lớn cũng theo đó mà bị nhuộm thành một màu đỏ bắt mắt. Nam tử lúc này đã không còn vẻ cười cợt vốn có, ngược lại là vẻ kinh ngạc không nhẹ. Lúc này hắn mới quay đầu lại nhìn người nữ tử bên cạnh. Nhìn ánh mắt đầy vẻ đắc ý của nữ tử lúc này, hắn không kìm được mà hỏi:
– Nàng đã đột phá lên thất tinh từ khi nào vậy?
– Một tháng trước! – Nàng đáp lại, sự đắc ý trong mắt càng khó che giấu.
Sắc mặt nam tử lúc này có thể nói là muôn màu muôn vẻ. Sau cùng, hắn chỉ biết nở nụ cười khổ, ngón cái đưa lên rồi nói:
– Hỏa tộc đời này… Quả là khiến người ta đỏ mắt a
– Tất nhiên! – Nữ tử hơi hất cằm. – Với cái tốc độ hơn nửa năm từ lục tinh hậu kỳ lên thất tinh thì trừ thế hệ Hỏa Đế Minh Ngân, nàng tuyệt đối có thể xưng là tuyệt đối thiên tài trong thời đại này cũng không quá!
Chiến trường nơi xa…
Nhìn nữ tử tựa như ngọn hỏa diễm đang cháy mãnh liệt trước mắt, sự kiên cường ấy khiến đôi mắt vốn tĩnh mịch như mặt hồ cũng phải dao động. Đến lúc này, hắn mới hiểu lý do bản thân được phó thác nhiệm vụ này không đơn thuần chỉ bởi thực lực, mà là vì... nếu đây không phải hắn, nàng chắc chắn sẽ liều mạng. Hít vào một ngụm khí lạnh, hắn trầm giọng nói:
– Nếu trụ được trước một kiếm này, vậy ta sẽ dẫn người đi tìm nàng!
Tay khẽ nâng trường kiếm, kiếm khí cũng từ đó phát ra phủ kín bầu trời, thanh sắc trường bào theo gió khẽ tung bay. Hỏa nguyên tố nồng nặc trong không khí cũng theo đó mà bị xé nát. Thiếu nữ lau vệt máu dài trên khóe miệng, trong đôi đồng tử đỏ rực phóng quang mang hỏa diễm. Hỏa nguyên tố trong không gian bỗng điên cuồng hội tụ về phía nàng, nhiệt độ không ngừng tăng cao. Trong mắt 2 người lúc này chỉ còn lại thân ảnh của đối phương.
Thân hình mảnh khảnh ấy trong chớp mắt hóa thành 1 vầng hào quang đỏ rực xé gió mà lao đi. Trường kiếm vung lên, tựa như một vầng thái dương áp xuống. Sức nóng kinh khủng khiến không gian xung quanh méo mó từng đợt. Mang theo uy thế ngút trời mà chém về phía hắn.
Đúng lúc này, hắn động. Không ai thấy rõ đòn thế tấn công ấy, chỉ thấy hỏa nguyên tố cuồng bạo trong không khí chớp mắt bị cắt nát. Không trung theo đòn này của hắn mà xuất hiện một vệt cắt kéo dài đến cuối chân trời.
Rắc!
Bộ giáp bạc vỡ vụn thành vô số hạt sáng hòa vào không trung. Thân ảnh ấy tựa như một ngôi sao băng bị bắn ngược lại về phía mặt đất. Trong 1 khoảnh khắc, sau lưng nàng bỗng truyền đến một làn hơi ấm quen thuộc. Đôi tay ấy đã kịp đỡ lấy thân hình nàng trước khi va chạm với núi đá phía sau.
Trong cơn mê mang, nàng chợt cảm nhận được một dòng năng lượng ôn hòa chạy khắp cơ thể.
Nơi nó đi qua, cơn đau như dịu xuống. Mái tóc đỏ rực cũng từng chút mất đi ánh lửa. Đôi mắt vốn đỏ rực như hai ngọn hỏa diễm cũng chậm rãi trở về màu đen. Sau cùng, một tia ý thức cuối cùng cũng bị cơn mê mang đánh gục.
Nhìn thiếu nữ đang hôn mê, nam tử lặng người.
Khẽ thở dài một tiếng…
Bàn tay chậm rãi vuốt lại những lọn tóc rối trước trán nàng.
Phương xa, hai thân ảnh đang phi hành bỗng dừng lại. Bạch y nam tử hạ giọng hỏi:
– Liệu chúng ta có nên đến đó không?
Nữ tử hơi trầm mặc, sau cùng nàng mới lắc đầu:
– Có lẽ không nên, cứ để hắn yên tĩnh thì hơn!
Dứt lời, người nàng hóa thành một đạo lưu quang phóng về phương xa, chỉ để lại một câu:
– Nhiệm vụ của ngươi kết thúc rồi, nên trở về thôi!
Nam tử chưa rời đi mà vẫn đứng nơi đó. Hắn hơi xoa cằm, 1 nụ cười theo đó bật ra:
– Tộc trưởng phu quân... cũng thật là có hy vọng a! – Hắn lẩm bẩm.
Vút!
Một thanh phi kiếm phóng đến sau lưng hắn. Khẽ nghiêng người, thanh phi kiếm sượt qua vạt áo bạc rồi cắm phập xuống đất. Thanh âm nữ tử vọng đến từ phương xa, mang theo sát khí không che giấu:
– Cẩn thận lời nói của ngươi!
Không biết đã qua bao lâu. Hàng mi dài của thiếu nữ dần mở ra, ánh nhìn mang theo sự mơ hồ. Nhìn ra nơi đang nằm bên chiếc giường quen thuộc, toàn thân không có một vết thương. Nàng đưa tay lên day day mi tâm rồi từ từ ngồi dậy. Nhìn khung cảnh náo nhiệt bên ngoài của Thiên Hỏa thành, nàng khẽ tự hỏi:
– Là… 1 giấc mơ sao…
Tuy tự an ủi là vậy, nhưng sâu trong linh hồn người thiếu nữ lại truyền đến 1 tia dao động khó hiểu…
Lời cuối tác giả: Phần tiền truyện này mình không biết có nên bỏ không tại nó khá dài và có thể rối với người đọc. Nếu ai không quen hay không thích thì có thể skip qua nha, căn bản là nếu đọc hết 4 chương này thì khá đau đầu với đa số người á :)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.