Chương 5: Truy Đuổi
Thiên Khung
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Chương 5
– Cứ tiếp tục đuổi theo con ả đó đi, nó không chạy xa được đâu. Chỉ cần lấy được thứ trên tay con nhỏ đó, chúng ta ắt sẽ được trọng thưởng!
Nam tử trung niên với khuôn mặt dữ tợn cùng một vết sẹo chạy dọc mắt trái gầm lên. Hắn vừa nói vừa phóng nhanh về phía trước, dường như không vì địa hình phức tạp của khu rừng mà tốc độ giảm sút.
Vút… vút… vút…
Theo từng tiếng xé gió vang lên, ba mũi tên từ phía sau bay về phía nữ tử mặc bạch y phía trước. Không quay đầu lại, nàng khẽ nghiêng người làm cho những mũi tên cắm phập vào thân cây, khiến những cây đại thụ bị gãy làm đôi mà đổ xuống.
– Mấy tên vô dụng, các ngươi đừng có bắn tên! – Nam tử có vết sẹo trên mắt kia quát. – Nó chỉ khiến nàng ta dễ dàng trốn thoát hơn thôi!
– Đội trưởng, con ả đó chạy nhanh quá, cứ như thế này nó sẽ trốn thoát được mất, thể lực của ta không trụ được lâu nữa đâu! – Một binh lính bên cạnh nói.
– Các ngươi cứ yên tâm! – Nam tử mặt sẹo cười khẩy. – Ta biết rõ địa hình nơi này. Nếu cứ tiếp tục đi như này thì phía trước chỉ là một mỏm đá trơ trọi mà thôi, nàng ta có mọc cánh thì may ra mới thoát được. Hơn nữa chúng ta là ba tên ngũ tinh, chẳng nhẽ còn để sổng một con nhỏ ngũ tinh sao?
Nói đến đây, hắn bỗng nhận ra rằng ba người đồng bạn đang theo phía sau lúc này có vẻ bắt đầu thở dốc. Hắn khẽ nhíu mày một lát rồi mới nói tiếp:
– Các ngươi cứ giảm tốc 1 chút đi, ta sẽ truy đuổi nàng ta và cầm chân con ả trước, các ngươi theo sau đến yểm trợ ta là được!
Đôi mắt hơi phiếm hồng của nữ tử khẽ liếc nhìn đứa trẻ đang ngủ bên trong ngực mình rồi nhìn về phía trước.
Đôi tay khẽ siết chiếc vòng cổ đang đeo trước ngực, hàm răng khẽ cắn chặt. Ánh mắt đỏ hồng khẽ sáng lên, cả thân hình tăng tốc phóng về phía trước.
Nhìn thân ảnh ấy dần dần đi xa, một nụ cười nhạt khẽ hiện ra trên mặt hắn. Bàn tay khẽ luồn vào trong ngực, lấy ra một viên đan dược màu xanh lục mà cho vào miệng.
– Không chạy nữa sao? – Nam tử mặt sẹo nở 1 nụ cười châm chọc. – Ngươi nên biết là nơi đây là địa bàn của ta, ngươi nghĩ có thể chạy khỏi tay ta sao?
Bạch y nữ tử lúc này đã đứng ở sát vách đá hiểm trở, một tay ôm hài tử được quấn kín bởi một tấm chăn, tay còn lại cầm một thanh kiếm. Khuôn mặt xinh đẹp hơi ửng hồng, toát ra vẻ sợ hãi.
– Nếu bây giờ ngươi khoanh tay chịu trói và giao ra thứ trong tay thì ta sẽ tha mạng cho ngươi! – Hắn vừa nói vừa tiến gần đến chỗ nàng, tay phải cũng xuất hiện 1 thanh trường kiếm. – Nếu ngươi chịu khuất phục, ta hứa sẽ không làm hại nàng. Chỉ cần thứ trong tay nàng để nộp cho cấp trên là được!
Trong đôi mắt nữ tử lúc này bỗng hiện lên vẻ do dự. Sự do dự ấy trong nháy mắt đã bị hắn nắm lấy, nụ cười trên mặt hắn càng đậm:
– Ta có thể thề rằng sẽ không làm hại ngươi nếu làm theo lời ta, ngươi có thể yên tâm. Ta vốn nổi tiếng uy tín, tý nữa khi anh em của ta đến, ngươi có thể thử hỏi rồi quyết định!
Hắn nói xong cũng dừng lại trước mặt nàng mà không tiến thêm nữa.
Nghe lời này, nữ tử có phần hơi thả lỏng, tuy có phần tiếc nuối nhưng vẫn nói:
– Được… nếu thật sự như vậy thì ta sẽ giao vật trong này cho ngươi!
Nghe lời này từ miệng nữ tử, đôi mắt hắn sáng lên, cười cười mà nói:
– Ta rất thích những người thông minh như cô đó!
Vừa nói, hắn vừa nhìn về phía nữ tử kia, đôi mắt hơi có vẻ tham lam, lòng không kìm được mà tự nhủ: "Nữ tử với dung mạo và tư chất như thế này, quả là xứng với 1 người như ta a."
Dường như cảm nhận được ánh mắt của nam tử, nàng không khỏi toát ra vẻ ngượng ngùng khiến cho hắn ta càng thích thú. Nụ cười trên mặt hắn càng mang theo vẻ thiện chí, thanh kiếm trong tay cũng theo đó mà bị thu về.
– Đội trưởng!
Một thanh âm to rõ truyền đến. Từ phương xa hiện ra ba cái thân ảnh nam tử đang phi nhanh mà đến.
Hắn nghe được 2 từ "Đội trưởng" này thì vui vẻ quay người lại, cánh tay phải hơi giơ lên toan đáp lại…
Cổ áo hắn bỗng bị một bàn tay nắm chặt.
Chỉ trong 1 hơi thở, hắn bị một bàn tay giật mạnh về phía sau rồi lao thẳng xuống vực. Hình ảnh cuối cùng xuất hiện trong mắt hắn là một khuôn mặt nữ tử xinh đẹp, ánh mắt lạnh lùng không một tia cảm xúc nhìn về phía hắn…
– Đội... đội trưởng bị con nhỏ đó đồng quy vu tận rồi sao... – Một binh sĩ kinh sợ nói.
– Bây giờ chúng ta phải làm sao đây... Rời khỏi khu vực quản lý mà chưa xin phép vì tư lợi, đã vậy còn để đội trưởng hi sinh vô ích... Tội này chúng ta không gánh nổi a... – Một nam tử khác cũng run rẩy nói.
Lúc này, bầu không khí lại rơi vào im lặng, không ai dám mở lời. Sau cùng, một người trong số họ mới hít vào một hơi mà nói:
– Sự việc ngày hôm nay... đều là do đội trưởng truy đuổi người khả nghi trái phép và hi sinh vì nghĩa. Chúng ta đến muộn nên không thể giúp gì... Đúng không?
Nghe những lời này, đám người hơi nhìn nhau một chút rồi nhao nhao gật đầu, đồng thanh:
– Đúng vậy, đội trưởng chiến đấu đến hơi thở cuối rồi bị kéo xuống vực, là hi sinh vì việc nghĩa!
Rầm! Rầm!
Hai tiếng va đập mãnh liệt vang lên, đất đá bay mù mịt phủ kín 1 vùng.
Nữ tử nặng nề trút ra từng hơi thở, từ khóe miệng xuất hiện một vệt máu dài. Nhìn vòng cổ trên ngực và đứa trẻ đang ngủ trong lồng ngực, một nụ cười khẽ nở trên môi. Bàn tay khẽ đưa lên xoa đầu đứa trẻ, vừa xoa vừa tự lẩm bẩm:
– Ha ha... ta đã nói là ta thông minh nhất dưới trướng tiểu thư mà. Hồi đó nàng không tin còn kêu ta ngốc rồi bắt đi chép phạt sổ sách nữa chứ... Giờ thì không phải việc quan trọng vẫn giao cho ta sao...
Nói đến đây, khóe mắt nàng cũng theo đó mà dần khép lại. Trước khi mất ý thức, bàn tay cố gắng dùng lục, lấy ra vài ngọn thực vật kỳ quái nằm rải rác trên mặt đất:
– Ta… Đã không phụ kỳ vọng của người…
Tia sáng xanh lam tựa như một ngôi sao xé gió lao đi giữa không trung. Bất chợt, tia sáng ấy tựa như con diều đứt dây mà lao xuống mặt đất, nhập vào chiếc vòng trên cổ của nữ tử đang bất tỉnh nằm dưới đất, 2 cánh tay ôm chặt một đứa trẻ được quấn bên ngoài bởi mấy lớp chăn mỏng.
Sau khi dung nhập vào trong, chiếc vòng cổ khẽ phát sáng lên rồi nhanh chóng biến mất…
Lời của tác giả: Những ai đọc đến đây thì dưới tư cách là tác giả, mình vô cùng cảm kích vì đã đọc hết cả cụm 5 chương này ( Phần tiền truyện hơi dài, mong mọi người thông cảm). Đến đây thì mình muốn tạm nghỉ ra chương trong một khỏng thời gian ngắn tầm 1, 2 tuần để chỉnh sửa và tự biên tập lại văn phong các chương sau tránh làm giảm trải nghiệm đọc của mọi người. Mình sẽ cố gắng xong sớm nhất để tiếp tục đăng truyện cho mọi người ;)
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.