Chương 2: Tiền Truyện 2
Thiên Khung
Mục lục
5 chươngCuộn, vuốt hoặc dùng hai nút để xem thêm Đã tải 5/5 chương
Chương 2:
Trên thảo nguyên xanh bát ngát, từng cơn gió thổi qua làm thảm cỏ rung rinh như từng con sóng nối tiếp nhau.
Từ phương xa từng tràng âm thanh vang dội truyền đến, đất đá bay đầy trời.
Một đoàn kỵ binh gần trăm người phi nhanh trên thảo nguyên. Mỗi binh lính đều được trang bị một bộ trường giáp đỏ rực như ngọn lửa. Dưới thân mỗi binh lính là một đầu địa long cao đến hai mét khiến cho cả đoàn quân toát ra một loại khí thế không gì không phá.
Theo sát phía sau là ba cỗ xe khổng lồ do phi long kéo đi. Thân xe được phủ kín bằng hoa văn hỏa diễm cổ xưa phát ra ánh đỏ. Nổi bật nhất là chiếc ở giữa với một lá đại kỳ khổng lồ tung bay trên đỉnh xe. Trên đại kỳ, một chữ Hỏa vàng kim tỏa ra ánh sáng mang theo khí thế ngút trời.
Khi đoàn quân đang phóng đi về phía trước, một thanh âm lạnh lùng vang lên:
– Dừng ở đây được rồi!
Từ trên không trung, một luồng uy áp thông thiên áp xuống.
Rầm! Rầm!
Chỉ trong một hơi thở, tất cả địa long đều không tự chủ được mà khuỵu xuống khiến người đang cưỡi bên trên mất thăng bằng mà ngã theo. Cũng may mắn bọn họ đều được huấn luyện nên nhanh chóng ổn định lại cơ thể, không để bản thân quá mất mặt. Song tất cả bọn họ sau khi đứng vững cũng chỉ biết cúi đầu không dám nhìn lên. Cả đoàn quân lúc này chỉ còn những con phi long ở dưới đang kéo xe là còn có thể đứng vững trước áp lực nhưng lúc này cũng bất giác cúi đầu.
Trong lúc ấy...
Tấm rèm trên hai cỗ xe hai bên được vén lên. Từ bên trong bước ra những cái thân ảnh già nua. Có tất cả bốn người, đều là những lão giả mặc trường bào với những hoa văn hỏa diễm bắt mắt.
Khi ánh mắt họ nhìn tới thân ảnh đang ngự trên bầu trời kia, trong mắt họ không khỏi toát ra vẻ vui mừng. Tuy nhiên dường như có một thứ gì đó uy hiếp khiến bọn họ e ngại mà không dám biểu lộ vẻ vui mừng ra mặt. Sau cùng, một lão giả trong số bốn người đứng ra hơi khom người, nói:
– Trưởng lão Hỏa Tộc Diệp Gia, ra mắt các vị Nguyên Đế!
Ba người kia thấy vậy cũng nhanh nhẹn hành lễ theo. Khi nhìn rõ diện mạo của mấy lão giả kia, nam tử mặc hắc giáp ở trung tâm hơi nhíu mày lại. Hắn quay đầu lại nhìn về phía một nam tử khác đang mặc kim giáp, hỏi:
– Tên kia... là người của ngươi sao?
Nam tử nghe hắn nói vậy thì cũng hơi nhíu mày, nói:
– Đúng là người của ta. Nhưng theo ta nhớ thì hắn chỉ là trưởng lão bình thường thôi, tại sao...
Không đợi hắn kịp nói hết, hắc giáp nam tử đã xua xua tay, nói:
– Không cần nói nữa, có gì lát nữa chừa mạng hắn ra là được.
Nói xong, hắn lại nhìn về phía đám trưởng lão phía dưới mà vẫy vẫy tay.
– Các người lùi ra đi. Chỗ này không phải các người nên can dự đâu!
Hắn hơi ngừng lại một chút, ánh mắt ghim vào cỗ xe nãy giờ vẫn không có động thái gì, nói tiếp:
– Hỏa Đế, ngươi không định ra tiếp đón chúng ta sao?
Thanh âm của hắn mang theo nội lực hùng hậu mà truyền đi bốn phương tám hướng tựa như ý chí thiên địa vang vọng không trung.
– Muốn ta tiếp đón sao? Các người có tư cách đó à?
Thanh âm nữ tử vang lên truyền rõ vào tai mọi người có mặt từ trên chiếc xe cuối cùng, một thân xích y nữ tử bước xuống. Trong khoảnh khắc ấy, không gian như đông cứng lại. Ánh mắt mọi người đều đổ dồn về thân ảnh ấy. Ngay cả nữ tử duy nhất trong bảy người kia cũng không khỏi có phần si ngốc.
Đôi mắt tựa như hồng ngọc của nữ tử không thèm liếc đám người xung quanh lấy một cái, từ đầu đến cuối chỉ quan sát mấy cái thân ảnh ở trên không trung.
Mũi chân khẽ điểm xuống, nữ tử đạp không mà lên.
Chỉ trong một chớp mắt.
Một thân xích y đã đứng đối diện bảy thân ảnh. Tà áo đỏ tung bay trong gió, mái tóc hồng cũng theo đó khẽ lay động, tựa đóa hồng liên nở rộ giữa thiên địa khiến ánh mắt mọi người đều vô thức dừng lại.
Đôi mắt nữ tử đảo qua từng cái thân ảnh trước mặt. Bảy người này già trẻ nam nữ đều có đủ. Tất cả đều toát ra một thứ khí thế khiến người ta nghẹt thở. Tuy nếu so sánh với nàng thì đều có một khoảng cách không nhỏ, song đó cũng chỉ là cách biệt một tiểu cảnh giới. Chỉ cần hai người trong số họ hợp lại thì khí tức tổng thể đã vượt qua nàng rồi.
Dẫn đầu trong số bảy người là hai nam tử mặc trường giáp hắc sắc và kim sắc. Hắc sắc trường giáp nam tử hơi tiến về phía trước, giọng nói phát ra đầy ý chế giễu:
– Hỏa đế Minh Ngân... Ngày ngươi quyết định theo phe hắn, không biết đã nghĩ đến viễn cảnh hôm nay chưa?
Nói đến đây, sự chế giễu trong mắt hắn dần hóa thành sự kiêu ngạo. Ánh mắt hắn nhìn tuyệt sắc nữ tử trước mặt không hề che giấu vẻ tham lam, nói:
– Nếu bây giờ ngươi chịu làm người phụ nữ của ta, vậy thì ta sẽ đứng ra bảo lãnh cho ngươi một cái mạng! – Nói đến đây, trên mặt hắn nụ cười lạnh đi vài phần. – Nếu không thì, hôm nay ngươi đừng mong rời khỏi đây!
Một nụ cười nhẹ hiện ra trên khóe môi nàng, một thanh trường kiếm xuất hiện trong lòng bàn tay:
– Trên thế gian này, chỉ có hắn mới xứng làm nam nhân của ta thôi. Còn ngươi sao?
Trên trán Minh Ngân, một giọt huyết tinh lặng lẽ xuất hiện mang theo uy áp ngập trời. Trong giây phút nó hiện ra, khuôn mặt của bốn lão giả phía dưới bỗng trắng bệch không còn một tia huyết sắc. Không đợi bất cứ ai kịp phản ứng, nàng đã trực tiếp bóp nát giọt huyết tinh. Gần như ngay lập tức, không chỉ bốn lão giả mà cả đoàn quân ban nãy, tất cả đều không tự chủ được bản thân. Mỗi người đều trợn trắng mắt, thân thể bị một ngọn lửa nhanh chóng nuốt chửng. Từ mỗi cỗ thi thể ngã xuống, một luồng năng lượng màu đỏ bay vụt đến mà dung hợp vào trong cơ thể nàng. Ánh mắt Minh Ngân nhìn về phía hắc giáp nam tử lúc này mới kịp hoàn hồn, nụ cười mang theo sự châm chọc:
– Căn bản là không bằng một góc của hắn!
Lúc này hắn mới phản ứng kịp. Gầm lên một tiếng đầy giận dữ:
– Vô sỉ, vậy mà dám dùng cấm thuật Hắc tộc trước mặt ta sao?
Con ngươi của hắn theo đó mà trở nên đen hơn. Một luồng không gian hình cầu cũng từ trong đó mà bắn ra. Sáu người còn lại cũng động, từ trong mắt cùng phóng ra một lượng không gian mở rộng ra xung quanh với đủ loại màu sắc. Chúng đan xen vào nhau mà bành trướng ra xung quanh, bao phủ lấy trước thân ảnh xích y ấy.
Đôi mắt màu hồng ngọc lúc này bỗng hóa thành sắc hỏa diễm chói mắt, một vùng không gian đỏ nhạt cũng từ trong đó phóng ra, va chạm với vùng không gian kia.
Từ sâu bên trong tâm trí, từng hình ảnh bất chợt hiện về...
Đứa trẻ nằm yên trong vòng tay nữ tử, hô hấp đều đặn như đã chìm vào giấc ngủ say. Trên lồng ngực nhỏ bé, một vệt băng lam kỳ dị lặng lẽ tỏa sáng.
Khi ánh mắt chạm tới vệt sáng ấy, khóe mắt nữ tử khẽ run lên. Một giọt lệ lặng lẽ rơi xuống, thấm vào gương mặt non nớt của tiểu hài tử...
Một thiếu nữ có mái tóc hồng nở nụ cười tựa gió xuân mà đưa đôi bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy tay nàng, khẽ kéo về phía trước:
– Tỷ hứa với ta rồi nha!
Hình ảnh dần nhòe đi.
– Cứ yên tâm làm điều ngươi muốn đi!
Một nam tử anh tuấn mỉm cười ôn hòa. Đôi đồng tử xanh lam nhìn về phía nàng, ánh mắt không giấu vẻ dịu dàng:
– Ta chống lưng cho ngươi!
Từng mảnh ký ức cuối cùng đều hóa thành hư ảnh.
Trên môi vị Hỏa Đế vốn lạnh lùng như băng theo đó xuất hiện một nụ cười mỉm:
– Xin lỗi!
Hoàng y nam tử đứng ở nơi đó, đôi mắt vàng hướng về phương xa, lúc này đang tỏa ra năng lượng nguyên tố dao động kịch liệt. Trong đôi mắt ấy lúc này tràn ngập những cảm xúc phức tạp, tựa như muốn giãy giụa chống lại điều gì đó. Trong đầu hắn lúc này tràn ngập những hình ảnh hỗn loạn. Hắn cùng đám binh lính chết lặng trước cảnh tượng trước mắt. Một tiểu cô nương nằm trong nôi, không ngừng khóc. Bên cạnh là thi hài của một đôi nam nữ trẻ tuổi, cả hai đã không còn hy vọng cứu chữa. Sau cùng, nam tử ấy nặng nề thở dài một hơi. Ánh mắt lúc này tràn ngập vẻ kiên quyết:
– Nợ máu phải trả bằng máu, ta với ngươi coi như hết nợ! – Hắn khẽ lẩm bẩm.
Minh Dao lúc này vẫn ngồi thẫn thờ ở nơi đó, đôi mắt hướng ra bên ngoài…
Cạch!
Cánh cửa phòng bị đẩy ra, một nữ tử mặc hồng y bước vào, tay cầm một tấm lệnh bài. Bên trên là một chữ Hỏa màu vàng khẽ tỏa sáng.
Nhìn thiếu nữ bây giờ, ánh mắt nữ tử hơi trùng xuống. Hít vào một hơi, nàng hơi cúi đầu:
– Tộc trưởng!
Nghe hai chữ ấy thốt ra, thân thể Minh Dao khẽ run lên, đôi bàn tay vô thức siết chặt. Tuy nhiên, nàng không khóc… Bất chợt, hình ảnh một con tiểu phượng hiện lên trong đầu:
– Vậy ra… tỷ đã quyết định từ lúc đó rồi sao…
Đôi tay đang khẽ lật sổ sách bất chợt khựng lại, đôi mắt lam hơi co vào nhưng nhanh chóng trở lại bình thường. Lam y nam tử ấy khẽ đặt bút trong tay xuống, hơi ngả người dựa vào ghế, nhắm mắt không nói gì.
Bạch y nam tử đang ngồi trên ghế khẽ liếc mắt nhìn hắn, gập quyển sách trong tay lại, hỏi:
– Nàng thực sự làm vậy rồi sao?
Nam tử nghe vậy thì không đáp lại ngay, đôi mắt mở ra hơi có vẻ mệt mỏi nhìn lên trần nhà. Sau một khoảng ngắn mới đáp lại:
– Ừm!
Bạch y nam tử nghe vậy thì hơi có vẻ do dự một lát, song vẫn cất lời:
– Vậy kế hoạch này... ngươi thật sự muốn làm nó sao?
Hắn nghe vậy thì trên môi khẽ nở ra một nụ cười khổ:
– Ta còn lựa chọn nào khác sao?
Im lặng. Cả hai người lúc này lại rơi vào trầm lặng, chỉ còn lại tiếng gió rít bên ngoài khẽ truyền vào tai hai người. Chừng một khắc sau, hắn mới mở lời, trong đôi mắt lúc này lại xuất hiện một tia sáng kỳ dị:
– Dù sao thì... Nếu thật sự là ta sai... không phải vẫn còn ngươi và hắn gánh vác sao?
Nhìn biểu cảm bây giờ của hắn, bạch y nam tử dường như muốn nói gì đó, song cuối cùng lại nuốt lời vào trong. Bàn tay nhẹ đặt quyển sách trong tay xuống ghế rồi đi đến trước bàn làm việc của nam tử kia. Bàn tay khẽ phất, trong tay hắn đã xuất hiện một cái hồ lô, trên chiếc bàn làm việc trước mặt hắn cũng có một cái.
Một nụ cười hiện lên trên môi, hắn đứng dậy cầm lấy hồ lô, mở nắp ra.
Một tiếng một tiếng va chạm rất nhỏ vang lên, bọn họ cứ thế ngửa đầu uống cạn…
Rượu trắng men theo khóe môi chảy xuống thấm ướt vạt áo, nhưng chẳng ai bận tâm…
Thảo luận
Bình luận chương
0 bình luận
Chưa có bình luận nào. Hãy là người đầu tiên bình luận chương này.