Thiên Khung

Chương 3: Tiền Truyện 3

Đăng: 26/09/2026 15:33 1,792 từ 3 lượt đọc

Chương 3:

Đại điện Băng tộc vốn từ lâu đã nổi tiếng với sự tráng lệ, xa hoa khiến người nhìn không khỏi thán phục. Tuy nhiên, lúc này tòa đại điện ấy lại trở thành một đống đổ nát. Cửa lớn đại điện bị đánh nát ra thành nhiều mảnh, kiến trúc bên trong cũng bị đánh hư hại không kể xiết, trên sàn còn có không ít người bị thương nằm la liệt, màu huyết tinh nồng nặc trong không khí.

– Kiểm tra thương vong, các trưởng lão lập tức đi truy bắt phản đồ, hắn ta điên rồi! – Một nam tử trên miệng dính máu khó khăn đứng dậy quát lớn, bộ y phục vốn trắng như tuyết nay cũng bị máu bắn lên không ít.

Từ bên ngoài, trận trận thanh âm hỗn loạn truyền vào bên trong. Bạch y nam tử lúc này sắc mặt rất tái nhợt, thân thể tựa như cành cây run rẩy trước gió.

Đúng lúc này, từ bên ngoài đại điện, một binh sĩ hớt hải chạy vào, quỳ trước bạch y nam tử:

– Bẩm phó tộc trưởng, tộc trưởng sau khi nổi cơn điên đã đến khu truyền tống rồi rời đi. Trước khi đi đã theo đó mà hủy hết pháp trận rồi!

Nghe binh sĩ nói vậy, bạch y nam tử sắc mặt đại biến, hỏi:

– Hắn chạy rồi sao? Pháp trận muốn sửa phải mất bao lâu?

– Bẩm đại nhân... trận pháp bị hỏng quá nặng, nhanh nhất cũng cần ba ngày mới sửa chữa lại được! – Binh sĩ run rẩy đáp lại.

Khi nghe được câu trả lời này, bạch y nam tử toát ra vẻ phẫn nộ, bàn tay hắn nhấc cổ áo tên binh sĩ, không khỏi giận dữ gầm lên:

– Rặt một lũ phế vật, các ngươi có biết nếu hắn ta đến tổ đình làm loạn thì chúng ta sẽ phải chịu hậu quả gì không?

Càng nói, thanh âm của hắn càng tăng lên, đôi tay nổi lên từng sợi gân xanh.

Tuy nhiên...

Đôi mắt hắn lúc này bình tĩnh đến rợn người, liếc về phía một góc của đại điện nơi một xích y nam tử đang khó khăn đứng dậy.

– Chuyện này không trách Băng tộc các ngươi được! – Xích y nam tử lúc này mới mở lời. – Ta đã chứng kiến toàn bộ, các ngươi cũng không phải đồng lõa của hắn!

Nói đến đây, đôi mắt hắn nhìn một vòng xung quanh rồi mới nói tiếp:

– Hơn nữa, các ngươi cũng phải bỏ ra một cái đại giá. Tám trưởng lão thiệt mạng cũng đủ chứng minh trong sạch cho tộc các ngươi rồi!

Nghe những lời hắn nói, con ngươi bạch y nam tử hơi lộ ra ý cười nhưng nhanh chóng biến mất. Thay vào đó là một khuôn mặt đầy nét bi thương, giọng nói mang theo vài phần bất lực:

– Ý tốt này, Băng tộc ta xin nhận. Có điều, chỉ có mình ngươi e rằng vẫn không đủ minh oan cho tộc ta a...

Nhìn cái dáng vẻ bây giờ của hắn, xích y nam tử quả thật là giận không chỗ phát tiết, chỉ mong có thể đấm thẳng vào cái bản mặt của hắn. Sau cùng mới miễn cưỡng khôi phục hơi thở có phần dồn dập. Hàm răng hơi nghiến lại, trên môi lộ ra nụ cười không mấy tự nguyện mà nói:

– Cũng may là khi đến đây, ta có mang theo một cái ghi hình ngọc giản định ghi lại khung cảnh nơi đây, vừa hay lại ghi lại nỗ lực ngăn cản của Băng tộc các vị. Bây giờ ta xin nguyện ý dùng nó để chứng minh cho mọi người, đồng thời soạn một bài sớ công bố thiên hạ về nỗ lực của chư vị!

Nghe những lời này, trên mặt bạch y nam tử sáng lên, vui mừng nói:

– Nếu thật sự là như vậy, ta thay mặt Băng tộc cảm tạ đạo hữu. Vậy nếu đạo hữu không chê thì có thể ở lại phủ đệ của ta vài ngày, đợi trận pháp sửa xong sẽ nhanh chóng giúp đạo hữu rời đi!

Khóe môi xích y nam tử hơi giật giật, song cuối cùng vẫn cố giữ nụ cười trên môi mà cũng hơi cúi đầu, nói:

– Được như vậy thì quá tốt, ta cảm tạ ý tốt của đạo hữu!

Tổ đình…

Trong một mật thất dưới lòng đất…

Đôi mắt xanh lam thâm thúy của nam tử dán chặt vào trận pháp khổng lồ trên sàn nhà, đôi tay hắn bất giác run rẩy. Sau một lúc lâu, tà áo xanh mới khẽ nâng lên.

Trong chớp mắt ấy, hình ảnh một bông băng hoa kiêu hãnh nở rộ giữa thiên địa hiện lên từ sâu trong mắt hắn.Trước cảnh tượng ấy, hắn không kìm được mà cảm thán:

– Sinh ra để tỏa sáng, rực rỡ với thời gian… Hóa ra đây là cảm giác của nó sao…

Từ sâu trong tâm trí, một âm thanh bỗng vang lên khiến hắn vô thức ngừng lại…

– Băng đế sao? Chẳng qua cũng chỉ là một tên điên mà thôi, dù đầu ta có rơi cũng không bao giờ phục tùng tên điên nhà ngươi đâu! Ngươi cứ mở to mắt ra mà xem, ngươi vĩnh viễn chỉ là một kẻ thất bại, một tên bại tướng thôi!

Một nụ cười nhẹ khẽ xuất hiện trên môi hắn, ngón tay trỏ theo đó hiện ra một vết cắt, một giọt huyết tinh theo đó hiện ra rơi xuống trận pháp bên dưới.

Trong nháy mắt, pháp trận sáng lên những hoa văn kỳ dị, hàn khí âm lãnh tràn ngập không trung. Bên ngoài tổ đình, từng trận cuồng phong cũng theo đó gào thét, từng bông tuyết theo đó rơi xuống…

– Bại tướng, kẻ điên… Cũng không tệ lắm nhỉ…

Đại điện trung tâm, trong một căn phòng trên đỉnh.

Nơi đây là một căn phòng rộng lớn được bố trí đơn giản với tầm nhìn bao quát khung cảnh tổ đình. Ở trung tâm căn phòng là một bộ bàn ghế bằng gỗ. Nơi đó lúc này có một cặp nam nữ trẻ tuổi đang đánh cờ.

Bỗng từ bên ngoài có tiếng gõ cửa vọng vào:

– Vào đi! – Nữ tử mặc bộ trường bào màu đỏ nói, mắt vẫn nhìn chăm chú vào bàn cờ trước mắt.

Từ bên ngoài, một trung niên nam tử mặc hồng y vội vã bước vào bên trong. Hắn hơi cúi người hành lễ với hai người, sau khi được cô gái kia đưa tay ra hiệu thì mới đứng thẳng, nói:

– Theo tin thám báo vừa mới truyền về, Hỏa Đế Minh Ngân xác thực đã chết, bảy tên được cử đi kia cũng không ai sống sót!

– Ừm, dù sao cũng chỉ là mấy quân cờ không nghe lời mà thôi, có mất đi cũng không sao!

Nữ tử ngồi trên ghế khẽ mỉm cười, bàn tay thon dài vươn ra nhấc một quân cờ rồi hạ xuống:

– Chiếu tướng!

– Còn một chuyện nữa... – Trung niên nam tử kia hơi chần chừ một lúc rồi mới nói tiếp.

Nữ tử nghe hắn nói thì hơi hơi nhíu mày, vẫn không nhìn hắn mà chỉ nhàn nhạt hỏi:

– Còn việc gì quan trọng hơn việc nàng ta chết hay sao?

Mặc dù giọng nói ấy vẫn rất êm ái, dễ nghe nhưng khi truyền đến tai nam tử ấy lại khiến hắn không khỏi lạnh gáy.

– Chỉ là... Nếu tin thám báo truyền về là chính xác... vậy ở nơi đó lại có chín cỗ khí tức Đế cấp đã tử vong...

Nghe lời này, cặp nam nữ vốn đang bình thản kia bỗng nhíu mày. Nữ tử nhìn về phía nam tử im lặng đến giờ lúc này mà hỏi, giọng nói hơi nghi hoặc:

– Đoàn của nàng ta chỉ có nàng là Đế cấp, chúng ta lại chỉ cử theo bảy tên Đế cấp... Tử Viêm, ngươi có nghĩ... người còn lại kia có thể là hắn không?

Tử Viêm không trả lời ngay, hắn hơi ngả người ra sau suy nghĩ điều gì đó, sau cùng mới nói:

– Không thể là hắn. Nếu thực sự là hắn tới, vậy nàng ta không thể chết được. Hơn nữa theo tin tức được truyền về lần trước, hắn vẫn đang bế quan đột phá nên có lẽ không phải...

Ngay lúc ấy, từ bên ngoài truyền đến từng tiếng bước chân, một lão nhân mặc hồng y khác bước vào. Lão tiến đến chỗ nữ tử kia, lưng hơi khom xuống rồi đưa cho nàng một bức thư.

Đôi mắt phượng khẽ đảo sơ qua bức thư, lông mày nàng càng nhíu chặt lại. Đôi tay đưa lên phất phất, hai người kia thấy vậy thì vội vã đi ra. Nàng đưa bức thư cho Tử Viêm, nói:

– Ngươi xem cái này đi!

Sau khi nam tử cũng đọc hết bức thư, đôi mắt vốn trầm lặng nay lại toát ra vẻ khó tin mà khẽ bẩm:

– Nếu là gia hỏa đó thì ta có thể hiểu, nhưng chuyện này là sao đây...

Bỗng lúc này, từ bên ngoài lại vang lên những tiếng chân gấp gáp. Một cái xích y nam tử mở cửa vội vã bước vào, quỳ một chân trước mặt nam tử, giọng nói truyền ra mang theo vài phần thở dốc:

– Bái kiến tộc trưởng!

Nhìn thấy người này, hắn không khỏi nhíu mày lại:

– Tại sao ngươi lại trở về, bên đó có chuyện gì sao?

Xích y nam tử nghe vậy thì vội vàng đáp:

– Ta trở về đây là có chuyện đại sự muốn báo, ba ngày trước... Hắn ta đã nổi điên và dùng truyền tống trận rời đi rồi, ta bị bọn người bên đó giữ chân nên bây giờ mới kịp đến. Mong tộc trưởng mau hạ lệnh truy sát hắn khẩn cấp!

Nghe những lời này, không chỉ nữ tử kia mà cả Tử Viêm vốn rất bình tĩnh cũng toát ra vẻ chấn kinh không nói thành lời. Bầu không khí rơi vào im lặng...

Một khắc sau, nàng mới nặng nề cất tiếng:

– Trận pháp tổ đình... nếu đổi lại ta là hắn, vậy ta sẽ nhắm đến nơi này!

Từ bên ngoài trời, trong tổ đình bỗng sáng lên vô số ánh sáng trận pháp. Trên không trung theo đó mà xuất hiện những thiên địa dị tượng, cuồng phong không ngừng gào thét, từng bông tuyết theo đó mà rơi xuống...

Tử Viêm lúc này mới hít sâu vào một hơi:

– Muộn rồi...



0