Thiên Khung

Chương 4: Tiền Truyện 4

Đăng: 26/09/2026 15:33 1,855 từ 3 lượt đọc

Chương 4

Hắn ngồi trên đỉnh núi, đôi mắt tĩnh lặng hướng về phía tổ đình ở phương xa, nơi lúc này đã bị bao quanh bởi 1 tầng không gian màu xanh lam kỳ dị. Từ dưới chân núi, từng trận thanh âm hỗn tạp truyền đến khiến hắn không khỏi hơi nhíu mày lại:

– Không ở Hỏa tộc với cô bạn gái nhỏ của ngươi mà lại chạy đến đây sao? – Một thanh âm nam tử vang lên phía sau.

Theo sau thanh âm này, một nam tử mặc hắc y, trên mặt đeo mặt nạ tiến đến ngồi cạnh hắn. Đôi mắt cũng dõi về tổ đình phương xa. Sau một lúc mới mở lời, giọng nói hơi trầm xuống:

– Ngươi nghĩ… hắn có thành công không?

Nam tử không đáp ngay, đôi mắt vốn tĩnh lặng cũng hiện lên vài nét ưu phiền, sau 1 lúc mới mở lời:

– Ta không biết, có điều... đối với bọn họ, kết thúc này có vẻ là tốt nhất a...

Một nụ cười nhẹ khẽ nở trên khuôn mặt dưới lớp mặt nạ, đôi mắt hiện lên một tia hoài niệm:

– Sinh ra để tỏa sáng, rực rỡ với thời gian... Hai câu này, dường như là để dành cho bọn hắn a…

Ba ngày sau…

Thiên Hỏa thành, Hỏa tộc – Diệp gia.

Thiên Hỏa thành hôm nay khác hẳn thường ngày, trên nóc mỗi ngôi nhà đều treo một lá cờ thêu một chữ Hỏa đỏ rực bay phấp phới trong gió, một bầu không khí trang trọng bao phủ toàn thành.

Trong một quán rượu, nơi đây dường như không bị ảnh hưởng bởi không khí trang trọng bên ngoài, chỉ có bầu không khí nồng nặc mùi rượu với những con người tìm nơi để rũ bỏ gánh nặng cuộc sống…

– Trao tương lai của Thiên Hỏa thành cho một con nhóc 18 tuổi, Hỏa Đế nghĩ cái gì không biết nữa! – Một trung niên nam tử vừa uống vừa nói với đồng bạn.

– Đúng vậy, Hỏa Đế chỉ vừa mới biến mất, vậy mà bọn họ đã trao cả thành thị cho một con nhóc rồi! – Tráng hán khác cũng lên tiếng.

– Ta còn nghe nói, hình như toàn bộ trưởng lão đều đồng ý... – Một gã mặt đỏ như trái cà chua chen vào. – Ta nghĩ chắc chắn là có âm mưu gì đó mờ ám ở đây!

Một vị khách trẻ tuổi bên cạnh nghe qua đến đây thì hơi có vẻ bất mãn mà nói xen vào:

– Các người quả xem thường tiểu cô nương đó rồi. Suốt 1 năm nay kể từ lúc Hỏa Đế bế quan, mọi sự vụ lớn nhỏ đều do 1 tay nàng ấy giải quyết, cũng không đến nỗi như vậy đâu!

Gã mặt đỏ kia nghe thế thì tức giận đáp trả, giọng nói hơi có phần lạc đi:

– Cái gì mà một tay nó làm chứ, cho dù có là thiên tài trăm năm có một thì nếu không có phó tộc trưởng phụ tá, nàng ta kham nổi sao?

Vị khách kia nghe vậy thì mày hơi nhíu lại, nói:

– Dù sao thì, trong thời điểm bất ổn như hiện nay thì Thiên Hỏa thành không thể thiếu 1 vị lãnh tụ. Hơn nữa, cô nhóc đó cũng là thiên tài của Hỏa Tộc ta. Ta nghĩ nếu để nàng ấy lên vị trí Hỏa Đế để lại cũng là lựa chọn đúng!

Nghe những lời này, gã mặt đỏ kia càng tỏ ra phẫn nộ. Hắn đứng lên khỏi ghế ngồi, cầm chai bia tu 1 hơi hết sạch rồi sẵn chai bia trong tay, hắn vung mạnh về phía vị khách trẻ tuổi lúc này còn chưa kịp phản ứng, nói với giọng đầy phẫn nộ:

– Cái gì mà cũng xứng đáng chứ? Nó chỉ là 1 đứa con nít ranh, ngươi lấy tư cách gì mà dám so ngang hàng với Hỏa…

Khi chai rượu ấy đến trước mặt vị khách kia, cơ thể gã bỗng nhiên cứng đờ rồi đổ về phía trước, may là được 1 người bên cạnh nhanh chóng đỡ lấy.

– Các người uống nhiều ít như nào ta không quan tâm. Có điều phải nhớ lấy đánh nhau trong thành là phạm pháp. Ai là đồng bạn của hắn thì dắt hắn về đi!

Chủ nhân của thanh âm này là một tráng hán với một cái đầu trọc lốc, để trần thân trên, để lộ từng múi cơ săn chắc. Dứt lời, hắn xoay người đi về bàn của mình, tiếp tục cầm chai bia còn đang uống dở mà tiếp tục uống.

Một nam tử trung niên ngồi gần đó đứng dậy, ngại ngùng xin lỗi mọi người rồi dìu hắn ra về.

Dường như đã quen với mấy sự việc kiểu này, quán rượu sau một vài phút im lặng đã quay về sự náo nhiệt vốn có.

– Nếu không có ai phải đối gì nữa, vậy thì kể từ hôm nay, tộc trưởng của Hỏa tộc Diệp Gia ta sẽ do Diệp Minh Dao đảm nhiệm...

Thanh âm này cứ tiếp tục vang vọng bên trong đầu không khỏi khiến nàng có chút thẫn thờ. Đôi mắt vô hồn nhìn lên trần nhà.

Cộc cộc cộc!

Ba tiếng gõ cửa từ bên ngoài truyền đến khiến thiếu nữ ấy hơi nhíu mày, mệt mỏi nói vọng ra:

– Ta ổn, tỷ không cần lo cho ta đâu...

– Là ta! – Thanh âm trầm thấp của 1 nam tử truyền vào, cắt ngang lời của nàng khiến thiếu nữ ấy khựng lại.

Ánh mắt không khỏi hơi dừng lại, khóe môi mím chặt không nói gì nữa. Được 1 lúc, Minh Dao mới hít vào một hơi thật sâu:

– Vào đi!

Cánh cửa nhẹ nhàng bị đẩy ra, một nam tử mặc một bộ thanh y nhẹ nhàng bước vào bên trong, đồng thời không quên đóng cửa lại. Nam tử ngồi xuống ghế, đối diện với khuôn mặt có phần hơi xanh xao của người thiếu nữ. Hai người ngồi nhìn nhau, không ai nói gì khiến không khí có phần kì quái. Sau 1 lúc hắn mới mở lời, bàn tay siết đến trắng bệch:

– Tất cả là lỗi của ta… Là do ta không đủ mạnh để ngăn họ lại!

Nam tử ấy nói đến đây thì hơi dừng lại 1 chút, ánh mắt mang theo 1 vẻ kiên định. Bàn tay thò vào trong ngực lấy ra một tấm lệnh bài để trên bàn rồi đứng dậy, cúi người thật sâu trước người thiếu nữ ấy mà nói:

– Có lẽ ta không còn tư cách nhận sự tha thứ của nàng nữa, nhưng ít nhất hãy chấp nhận nó như lời xin lỗi của ta. Chỉ cần truyền vào khí tức của ngươi, dù ngươi ở đâu, ta cũng sẽ đến!

Dứt lời, hắn quay lưng bước ra ngoài. Khi hắn gần ra đến cửa thì một thanh âm hơi khàn khàn vang lên khiến hắn khựng lại:

– Kể từ khi sinh ra đến bây giờ, có 3 người là ta có thể thực sự trân quý... Ngày hôm đó ta đã vĩnh viễn mất đi một người, vậy mà hôm nay, một người nữa lại tiếp tục muốn rời khỏi ta để tạ lỗi sao... – Giọng nói đấy có phần hơi nghẹn lại. – Chả nhẽ... ta đáng ghét như vậy sao?

Khi nghe những lời này, cơ thể hắn dường như bị chôn chặt ở nơi đó, bầu không khí lại rơi vào im lặng. Sau một lúc, bàn tay trắng ngần của người thiếu nữ ấy mới vươn ra cầm lấy lệnh bài, từng ngón tay nhẹ nhàng vân vê họa tiết trên đó:

– Ngày mai... ngươi có đến không...

Đến lúc này hắn mới như tỉnh ngộ lại mà rảo bước ra bên ngoài, nói:

– Ta sẽ đến!

Ở một căn phòng khác...

– Ngươi không định mời ta vào sao? – Bạch y nam tử mỉm cười nhìn nữ tử trước mắt.

Đến lúc này dường như nàng mới lấy lại tỉnh táo, đứng ra một bên để hắn tiến vào.

Bạch y nam tử cứ thế tiến vào bên trong, tự nhiên mà ngồi vào chiếc bàn uống nước ở giữa. Đôi mắt liếc đến Xích y nữ tử đang trợn mắt nhìn hắn, mỉm cười mà nói:

– Còn đứng ngây ra đó làm gì, bộ không hoan nghênh ta đến vậy sao!

Nhìn cái bộ dáng bây giờ của hắn, khóe môi của vị phó tộc trưởng Hỏa tộc này không khỏi hơi giật giật. Gần 1 tuần trước hắn còn hiển nhiên chọc vào 'nỗi đau' của nàng, vậy mà bây giờ lại còn dám vác mặt đến đây. Sau cùng, nàng mới thở ra một hơi, tiến đến ngồi trước mặt hắn. Đôi bàn tay khẽ động, rót cho mỗi người một tách trà rồi mới nhìn hắn, hỏi:

– Phó tộc trưởng đại nhân không ở Băng tộc mà lại chạy đến chỗ này của ta là có việc gì sao?

– Đến thăm ngươi không được sao? – Nam tử khẽ cười, vừa nói vừa cầm tách trà lên nhẹ nhàng nhấp thử một ngụm. – Vẫn là trà chỗ Hỏa tộc các ngươi ngon nhất a!

Nhìn vẻ thản nhiên của hắn bây giờ, nàng không vội đáp lại ngay. Đôi tay vươn ra cầm chén của mình lên rồi uống 1 ngụm. Đôi mắt nhìn về phía hắn mang vài tia phức tạp:

– Ngươi... biết điều gì rồi?

Nghe câu hỏi bất ngờ này, nam tử tỏ ra ngạc nhiên mà hỏi lại:

– Điều gì là sao, ta...

– Đừng có giả ngu! – Nữ tử ngắt lời. – Ta để ý ngươi từ lần trước rồi. Kể cả lần này, sau khi hắn ta đến tổ đình và để lại Băng tộc phía sau, ngươi cũng đều rất thản nhiên. Ngươi nghĩ ta là trẻ con dễ lừa lắm sao?

Nghe lời buộc tội này, hắn không khỏi cười khổ:

– Ngươi có ác cảm với ta vậy sao?

– Tên cáo già nhà ngươi, ta có cảm tình tốt mới lạ! – Nàng vặn lại.

Nam tử kia lúc này chỉ biết bất lực giơ 2 tay lên tỏ ý đầu hàng, người hơi ngả ra đằng sau ghế tỏ vẻ suy tư. Nữ tử nhìn hắn không nói gì, chỉ im lặng chờ đợi một lời giải thích:

– Kỳ thực… Ta cũng không rõ!

Nghe câu nói này, lông mày nữ tử không khỏi nhíu lại, khi nàng toan định nói gì thì hắn chen vào nói tiếp:

– Kế hoạch lần này của hắn... Đến chính hắn cũng không nắm chắc chứ đừng nói là ta...

– Vậy sao nhìn ngươi lại có vẻ thản nhiên thế? – Nàng nghi ngờ hỏi lại.

Nam tử nghe nàng chất vấn thì không khỏi lắc đầu, nói:

– Ngươi có thể coi nó như... niềm tin của một kẻ ngốc là được…

Tách trà trong tay hai người đã nguội từ lúc nào, làn khói mỏng vấn vương trên miệng chén rồi cũng dần tan vào không trung…



0